Thông tin: Món Ăn Bài Thuốc Trị Dứt Ho Cho Trẻ Hiệu Quả Hơn 10 Lần Uống Thuốc

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi metruyenky, 23/3/2016.

  1. metruyenky

    metruyenky Quạt điều hòa DAINIL

    Tham gia:
    25/2/2016
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Món ăn bài thuốc trị dứt ho cho trẻ hiệu quả hơn 10 lần uống thuốc

    Những hôm gần đây trời trở lạnh, buổi tối và sáng trời se se lạnh, thằng tó con nhà em lại sụt sịt, ho hen. Và em đã lập tức trị, phòng bệnh ho, cảm sổ mũi cho con bằng bài thuốc và món cháo này, bệnh hết ngay và luôn sau 1 ngày dùng. Chia sẻ với các mẹ nhé!
    Bài thuốc trị ho với củ gừng và mật ong

    [​IMG]

    Có 2 cách dùng như sau:

    Cách 1: Ngâm gừng mật ong

    – Củ gừng ta (lựa củ có mùi thơm, vỏ vàng, ruột vàng sẽ hiệu quả hơn, tránh gừng bị dập nha) mua về rửa sạch cát, gọt bỏ chỗ hư, không gọt vỏ nhé, để ráo nước.
    – Cắt nhỏ hoặc bào mỏng củ gừng, cho vào lọ thủy tinh sạch.
    – Đổ mật ong rừng vào ngập gừng, đậy kín hũ lại.
    – Khi nào thấy gừng khô, cong lại là dùng được. Tầm 1 tuần là có thể sử dụng.
    Cách dùng: Buổi sáng sớm lấy nước gừng ngâm mật ong pha với chút nước ấm cho bé uống trước khi ăn. Nếu bé nào ngậm được gừng, các mẹ cho bé ngậm một lát nhỏ nhé.

    Cách 2: Uống trực tiếp gừng và mật ong

    Cách này các mẹ làm xong có thể cho bé uống ngay và luôn. Củ gừng gọt vỏ, rửa sạch, giã nhuyễn sau đó hãm với nước sôi. Khi gừng ra hết, nước còn hơi âm ấm vắt lấy nước cốt, trộn cùng mật ong và pha với chút nước ấm cho bé uống.

    Lưu ý, mẹ cho bé uống buổi sáng và trưa trước khi ăn nhé. Không uống vào buổi tối (vì gừng uống buổi tối độc như thạch tín ấy). Không cho bé dưới một tuổi dùng bài thuốc này nhé, mật ong không dùng cho bé dưới một tuổi.

    Cháo nén thịt nạc băm: Món ăn trị dứt ho, giải cảm

    Nếu mẹ nào người miền Trung chắc biết loại củ này. Củ nén hay còn gọi là củ ném, hành tăm từ xưa được các bà, các mẹ dùng trị ho, cảm rất tốt. Hồi nhỏ em bị ho, cảm sốt mẹ nấu cho ăn một ngày, qua hôm sau là hết bệnh, khỏe re luôn mà không cần dùng thuốc.
    Mẹ có thể chế biến các món cháo với loại củ này, ăn liên tục vào buổi sáng, trưa tối sẽ càng hiệu quả, không thì ăn 1 lần/ngày cũng được.

    Nguyên liệu:

    20 củ nén

    1 lạng thịt heo nạc băm nhuyễn

    1 bát cháo trắng đã nấu sẵn

    Cách nấu:

    – Củ nén mua về bóc vỏ (bóc cái này hơi mất công như tốt lắm nên các mẹ cố nhé), giã nhuyễn hoặc để nguyên củ đều được.
    – Lấy một ít nén phi lên cho thơm, cho nước vào nấu sôi, sau đó cho thịt nạc đã băm nhuyễn vào nấu cùng củ nén.
    – Thịt nạc và nén chín, cho cháo trắng vào để sôi lần nữa, cho hành lá vào sau đó nêm nếm, tắc bếp để nguội bớt và cho bé dùng khi còn ấm.

    Nếu không nấu thịt heo, các mẹ có thể nấu nén cùng thịt cá lóc cũng rất tốt và ngon.
    Mỗi khi con bị cảm, ho với món cháo nén kết hợp uống nước gừng + mật ong con em chẳng bao giờ đi bác sĩ cả. Không chỉ khi bệnh, mà mỗi khi trời trở em cũng phòng bệnh cho con bằng cách trên, rất hiệu quả đó, các mẹ thử xem nhé!

    Để các mẹ hiểu thêm về tác dụng trị bệnh của gừng, mật ong và nén, các mẹ đọc thêm thông tin sau:

    Gừng: Theo Y học cổ truyền, gừng tươi gọi là sinh khương và gừng khô còn gọi là can khương, có vị cay, tính ấm, đi vào 3 kinh là phế (phổi), tỳ (lá lách), vị (dạ dày). Gừng có tác dụng phát biểu, ôn trung, trục hàn, tiêu đờm, giải độc tố, hồi dương, thông mạch, chống nôn ói… Trong gừng còn chứa một loại tinh dầu có thể chữa cảm lạnh, buồn nôn, chữa ho rất hiệu quả thường được dùng trong các bài thuốc Đông y.

    Mật ong: Mật ong chứa 13-20% là nước, 75-80% hydrat cacbon (đường glucoza, đường hoa quả, saccarôza..); rất nhiều vitamin các loại: B1, B2, B6, E, K, C, tiền tố vitamin A, acid folic… Nhiều nghiên cứu cho thấy, mật ong có hiệu quả rất tốt trong việc trị ho khi đem so sánh với nhiều loại thuốc được kê đơn khác. Mật ong có thuộc tính kháng khuẩn rất mạnh, giúp làm dịu cổ họng và tiêu diệt vi khuẩn gây ra nhiễm trùng.

    Nén: Củ nén cùng họ với hành tỏi. Những nghiên cứu mới đây cho thấy, lá và củ nén chứa hợp chất có lưu huỳnh (tinh dầu) đặc biệt hơn hành tỏi là metylpen – tyldisulfid, pentylhydrodisulfid, nhiều silicium. Lá giàu tiền sinh tố A, sinh tố C, sinh tố nhóm B. Củ nén có tính kháng sinh, có tác dụng kiện vị, trợ tiêu hóa, sát trùng đường hô hấp, tiêu hóa, chống sình bụng, cảm cúm, ho, viêm họng. Nén cũng có tác dụng chống ung thư.
    http://truyenky.vn/tin-tuc/mon-an-bai-thuoc-tri-dut-ho-cho-tre-hieu-qua-hon-10-lan-uong-thuoc
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi metruyenky
    Đang tải...


  2. metruyenky

    metruyenky Quạt điều hòa DAINIL

    Tham gia:
    25/2/2016
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Hạn chế dùng thuốc kháng sinh ạ. đừng lạm dụng, :(
     
  3. meTom0410

    meTom0410 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2016
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Em hay cho con đi khám ở bs Đạt khu thanh xuân ấy. BS cũng ít khi kê kháng sinh lắm trừ khi thực sự cần. Còn lại tòan cho uống siro giảm ho thui :)
     
    metruyenky thích bài này.
  4. metruyenky

    metruyenky Quạt điều hòa DAINIL

    Tham gia:
    25/2/2016
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    chuẩn rồi ạ
     
  5. aliboboalo

    aliboboalo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/12/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cám ơn mẹ nhé, bà xã em đi công tác 4 tháng, mà con gái lại đang bị ho, đang ko biết làm thế nào vì em ko muốn cháu uống kháng sinh :3
     
  6. Trần Đức Hà

    Trần Đức Hà Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Mua củ nén ở đâu được mn ơi
     
  7. uthuong

    uthuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/6/2013
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    đánh dấu để về sau cần dùng ah
     
  8. mebe_shushi

    mebe_shushi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    2,928
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    173
    hay quám cảm ơn chủ top, không biết người lớn có dùng phương pháp này được khoogn nhỉ :)
     
  9. gia đình bòn bon

    gia đình bòn bon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Hay quá. Bé nhà mình đang bị ho, mình sẽ về thử PP gừng ngâm mật ong xem sao, mình thấy cũng dễ làm.
     

Chia sẻ trang này