Thông tin: Mỹ cảnh báo không dùng trang sức rẻ tiền cho trẻ em

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi babyvina, 15/1/2010.

  1. babyvina

    babyvina Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    4,662
    Đã được thích:
    1,054
    Điểm thành tích:
    873
    Phụ trách cơ quan an toàn sản phẩm của Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo chưa từng có trong tiền lệ: Không đưa cho trẻ bất kỳ thứ trang sức kim loại rẻ tiền nào, cũng không cho trẻ chơi với vật phẩm này.

    Theo cảnh báo, các kiểu lắc tay, dây chuyền ánh kim giá khoảng 3,99 USD có thể chứa kim loại độc như cadmium hay chì, hầu hết nhập khẩu từ Trung Quốc.

    Khuyến cáo xuất phát từ Chủ tịch Uỷ ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) Inez Tenenbaum. Tuy nhiên, khuyến cáo không nói rõ nên làm gì với loại trang sức này nếu bạn có nó. Khi được hỏi, phát ngôn viên của Tenenbaum - Scott Wolfson - giải thích, các bậc phụ huynh nên nhanh chóng thu hồi và vứt chúng đi.

    Lo lắng về hàng hoá sản xuất tại Trung Quốc bắt đầu từ đầu tuần khi AP đưa ra báo cáo điều tra đầu tiên về các kết quả thí nghiệm cho thấy, hàm lượng cadmium khá cao trong trang sức dành cho trẻ em nhập từ đại lục.

    Vậy cha mẹ Mỹ nên làm gì? Khuyến cáo của bà Tenenbaum là không mua trang sức rẻ tiền, phần nào đã nói rõ điều gì cần làm: Đó là không mua bất cứ đồ trang sức mới nào, thậm chí là không cho trẻ chơi đùa với sản phẩm cùng loại đã cũ.

    Nhưng còn nguy cơ các chất độc hại trong trang sức với môi trường?. Và bạn nên chắc rằng sẽ không ra ngoài, bán lại đồ trang sức qua hình thức đấu giá trực tuyến hay cho các cửa hàng đồ cũ.

    Trong một tuyên bố, luật sư đại diện cho Hiệp hội Mua bán Trang sức Thời trang nói, những thành viên của tổ chức này “đã làm việc cần mẫn trong suốt 18 tháng qua để tuân thủ các quy định mới về hàm lượng chì cũng như những quy định an toàn khác”.

    "An toàn là chú tâm số một của chúng tôi”, luật sư Sheila A. Millar nói. "Chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra và liên lạc với Uỷ ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng và các khách hàng bán lẻ”.

    Viết trên blog, bà Tenenbaum nhấn mạnh, trẻ em - đối tượng hay cắn, nhau, gặm những chiếc lắc tay, dây chuyền có thể bị nguy hại tới sức khoẻ. Giống như chì, cadmium có thể cản trở sự phát triển não bộ ở trẻ, cũng gây ra bệnh ung thư.

    Trong giai đoạn “đỉnh cao” của việc thu hồi các sản phẩm từ Trung Quốc vài năm nay – khi hàng triệu sản phẩm như đồ trang sức, đồ chơi có hàm lượng chì cao bị đưa khỏi giá bán, CPSC không đưa ra cảnh báo như trên.

    Kỳ Thư (Theo AP)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi babyvina
    Đang tải...


  2. bach_duong

    bach_duong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    May quá nhà mình là con trai nen chỉ cho đeo bạc cho nó lành :D
     

Chia sẻ trang này