THeo quan điểm của mình. Nên để con trẻ tự lập. Nhưng chúng ta cũng cần hỗ trợ từ phía sau. Tạo cảm giác là mình hỗ trợ nhưng không khiến chúng ỷ lại. https://maps.google.com/url?q=https://ionia.com.vn/nuoc-suc-khoe/6-cach-lua-chon-may-loc-nuoc-ion-kiem-tot-nhat-6177.html
Mình nghĩ ko nên cho con cái quá nhiều, mà cho con 1 phần nhỏ thôi, chủ yếu dạy con cách làm người đó mới là nguồn tài sản vô giá
để con tự lập là 1 phần. Còn cho con 1 phần nữa chứ. Làm vì con vì cháu. Chứ làm vì mình thì làm gì cho nhiều
Tỷ phú Warren Buffett từng nói "Các bậc Cha mẹ nên để lại cho con cái một ít tiền, đủ để chúng thực hiện ước mơ của mình, nhưng đừng nhiều quá đến mức chúng không muốn làm gì cả"
thoáng đâu đó một câu nói nổi tiếng của những người tỉ phú là nên dạy con trong gian khổ thì con cái mới cứng cáp đứng lên được
Bản thân em tự lập từ bé, nên em sẽ để con cái mình tự lập, có sướng có khổ, nhưng cuộc sống có mục tiêu phấn đấu. Khi một người đủ đầy, bản thân không có mục tiêu trong cuộc sống sẽ sinh ra nhiều cái sai trái.
Mình cứ phải dành dụm thôi, nếu con tự lập được thì quả thật không còn gì bằng, tuy nhiên nhỡ không may khi các con cần mình cũng cần phải giúp đỡ chứ!
Quan điểm cá nhân của mình thì cách dạy dỗ con trẻ từ nhỏ hình thành đức tính vẫn là quan trọng nhất. Có những người sau này có tiền thành hư hỏng nhưng cũng ngược lại nhờ tính cách biết coi trọng đồng tiền và sự phấn đấu của bản thân.
Mình nghĩ cái chính vẫn là con tự lập. tuy nhiên mình cũng nên chuẩn bị một số vốn cho con làm cơ sở. Bởi nếu vd con xác định kinh doanh chẳng hạn mà ban đầu ko có vốn sẽ rất khó khăn
Tùy thuộc vào mục đích và tình hình cá nhân, cả hai cách đều có thể là tốt. Nếu muốn con có thể tự lập, bạn có thể giúp con học cách tự quản lý tài chính và giải quyết vấn đề một cách tự lập. Nếu muốn con có nguồn tài chính an toàn, bạn có thể dành dụm cho con một khoản tiền. Tất cả phụ thuộc vào quyết định cá nhân của bạn.