Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi MC&Bi, 19/10/2010.

  1. MC&Bi

    MC&Bi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng đang chỉ mới 1 con thôi.
    Và từ khi sinh con xong mình luôn nghĩ là sinh một đứa thôi cũng được với lại kinh tế cũng là vấn đề nữa nên tự nhủ nhiều gia đình vẫn sinh 1 đứa có sao đâu.

    Mới đây bố mình ốm nặng cấp cứu, gia đình có 5 anh em đa số sống xa nhà rồi phải về nhà bố mẹ mà thay nhau chạy toán loạn cả lên.

    Rồi ngẫm lại mới thấy giả sử gia đình mình có mỗi mình mình thì lúc này chắc trong lúc khó khăn chẳng thể nghĩ ra được gì cả, lúc ốm đau mới thấy đông con để cùng nhau chia sẽ thật đỡ đần biết bao.

    Nhiều khi mỗi một đứa cũng chẳng có anh em để bàn bạc quyết định chuyện gì trong lúc gay go được.

    Bây giờ mình nghĩ lại ít nhất cũng phải sinh hai đứa cho có anh có em có người để chơi, chuyện trò lúc nhỏ và bàn bạc những chuyện lớn hơn lúc trưởng thành. Rồi bố mẹ về già cũng thỉnh thoảng có con cháu thay nhau đến chơi thăm hỏi.

    Chẳng ai mong phải ốm để mà cho các con lo nhưng chẳng may có chuyện gì thì một đứa con chạy vạy thật là tội nghiệp và vất vã phải không.

    Mình đã quyết định con lớn tý nữa rồi phải sinh đứa thứ 2 thôi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MC&Bi
    Đang tải...


  2. oreka

    oreka Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    1,361
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    Mình quan niệm càng nhiều con càng tốt, miễn là mình có đủ điều kiện để chăm sóc tốt cho các con. Nhiều con thì có nhiều cái lợi
    - Bé có anh, em -> giảm tính ích kỷ
    - Gia đình đông vui
    - Khi có khó khăn có người chia sẻ cùng.
    - Nhiều con cũng giảm thiểu rủi ro nhỡ....
     
  3. titi_shop

    titi_shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2010
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    Theo mình , 2 -3 con là vui, 1 thì ít quá mà nhiều quá thì ko chăm con được
     
  4. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    mình thì lúc nào cũng muốn có 2 đứa. Có anh em cho bé đỡ ích kỷ và sau này nhà có việc cũng có người đỡ.
    Kinh tế đúng là đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc bé. Nhưng trời sinh trời dưỡng phải không các mẹ.
     
  5. hocnuanhe

    hocnuanhe Thành viên mới

    Tham gia:
    15/12/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    Em cũng nhất quyết phải 2:p, phải có anh có em để sau này giúp nhau lúc nọ lúc kia. Với lại nhìn cảnh 2 anh em hoặc chị em ruột chơi đùa và đối xử với nhau vẫn khác anh em họ các mẹ ạ, dù rằng anh em họ vẫn thích nhau lắm, nhưng để nghiêng về bên nào thì bọn trẻ con vẫn biết nghiêng về anh em ruột của mình đấy.
     
  6. hoaquaonline.com

    hoaquaonline.com Banned

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    Theo em nên sinh 2. Chứ 1 thì nhà hơi vắng. Có khi là khó khăn vất vả tý nhưng được cái nó vui. Sau nay nhiều con cháu vẫn hơn là ít. Nhà em đây có 2 anh em. Khi họp gia đình lèo tèo mấy người. Trong khi nhà ông hàng xóm thì dựng cả rạp :rolleyes: Bố mẹ em cũng khuyên sau này nên sinh 2 hoặc 3. hì hì đó là còn tùy vào kinh tế nữa.:-\"
     
  7. caythongthom

    caythongthom Banned

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    e thì sau này sẽ sinh ít nhất là 2 con chị ạ , xã hội vn bây h nhiều nguy hiểm rình rập lắm , gần nhà e có bà những 5 con mà 1 ng` nghiện , 1 ng` đi tù , 1 ng` chết đuối , 1 ng` bị dở hơi --> còn mỗi 1 ng` bt . vì thế nên sau này nếu có kinh tế e phải đẻ 3-4 con chị a ^^
     
  8. phovong99

    phovong99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/7/2010
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    Tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình thôi, ai chẳng muốn nhiều con nhưng mà phải đủ điều kiện về mọi mặt để cho chúng được hạnh phúc, chứ tớ thấy nhiều gia đình ở quê, sinh hàng đống mà không có điều kiện, khổ thân tụi trẻ lắm. Tó vẫn muốn nhiều con mà cũng đành chịu thôi. :-(
     
  9. me_yeu_cuty

    me_yeu_cuty Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2010
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    Mình thấy sinh 2 con là được bởi sinh 1 ít qua, con sẽ buồn vì nhìn các gia đình khác có anh có em còn gia đình mình chỉ có mỗi một mình. Mình có mấy bạn nhà con một tâm sự thế. Tóm lại nên sinh hai con các cha mẹ ạ, sau này mình già có nhiều con cháu cũng sẽ vui hơn nhiều mà, khổ trước sướng sau hì hì
     
  10. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,251
    Đã được thích:
    27,585
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    mình cũng muốn sinh 2 ỏ 3 đứa.Bố mẹ mính sinh 4 chị em bây giờ đi hết chỉ còn 2 ông bà già.thấy cũng tội lắm. Mình vừa lấy chồng nhưng chông 2 mình thì nói nên sinh 1 đứa dạy giỗ cho tốt. còn mình lại lo lắng nếu thế sau này con lớn đi xa có 2 vợ chồng sẽ bùn chết. mình không biết nên nghe lời chông ko nữa.
     
  11. SKADA

    SKADA Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    Tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi gia đình. CÓ điều kiện thì nhiều con cũng rất tốt. Sau này anh chị em có chỗ dựa vào nhau. Nhưng với điều kiện là mình phải NUÔI và DẠY được chu toàn cơ!
     
  12. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    2 đứa là ổn nhất. Nếu có đk chăm sóc thì 3 đứa.
    VC mình thì dự định chỉ sinh 1 bé thôi.
     
  13. kutie_bong

    kutie_bong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    3,766
    Đã được thích:
    504
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    mình thích có 4 đứa chứ 3 thì hơi ít, mỗi tội 2 VC cùng làm nhà nước nên chỉ được đẻ 2 đứa, hic
     
  14. Shu120809

    Shu120809 Cối Xay Yến Có Hạng !

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    2,002
    Đã được thích:
    902
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    Mình rất muốn có 3 con, nhưng quả thật nuôi con bây giờ tốn kém hơn xưa nhiều nên cố gắng đẻ hết tiêu chuẩn là ok rồi...he..he
     
  15. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,416
    Đã được thích:
    1,420
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    Câu hỏi nên là " 2 hay 3 con thì vừa " chứ 1 con thì ít quá, 1 con thì cũng có gia đình muốn vậy do đk, do bố mẹ lười... nhưng thường là 2 con, mình nghĩ 3 cũng tốt hơn,hi! nhưng quỹ đất sợ ko đủ
     
  16. tara fashion

    tara fashion Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    nhiều thì cũng đển con thôi, làm sao chúng ta chăm sóc tốt các cháu khi bao nhiêu việc đổ vào đầu chứ
     
  17. me chuot tip 82

    me chuot tip 82 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    Mình thì cũng muốn đẻ hai cho có anh có em nhưng lại muốn có 01 thôi để chăm sóc con đựoc tốt nhất vì vc mình phải lo mua nhà mua đất chứ ko sẵn như các mẹ khác có nhà cửa rùi.
     
  18. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    Nói thật nhé, từ nhà tớ, tớ thấy cô tớ nhé, cứ chăm chút mãi mỗi 1 thằng, đến khi nó 12-13 tuổi lại thấy hiu quạnh, mà có 1 nên cưng nó hết biết, sau chả được nhờ, vì có mỗi 1 đứa, nó làm gì phải chiều theo ý nó hết, chán. Tớ phải 2 hoặc 3
     
  19. vành khuyên

    vành khuyên Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    7/7/2010
    Bài viết:
    1,208
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    Em thì chỉ một thui là đủ rùi.........................................................
     
  20. yeu gia dinh

    yeu gia dinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/10/2010
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nên sinh hai con hay chi 1 là đủ!

    mình thì thích sinh 3 đứa cơ, do ngày xưa ông bà cha mẹ đông con, nên quen rồi, khong thích ít con. nhưng ông xã chỉ thích có 2 bé thôi, ox nói 3 đứa nuôi mệt lém:)
     

Chia sẻ trang này