Các mẹ ơi, em nghe nhiều mẹ đi trước chia sẻ là nếu lúc mang thai bị nghén thì chứng tỏ thai đang rất khỏe, nhưng em thấy nhiều mẹ nghén ghê quá đến mức không đủ chất dinh dưỡng để nuôi thai nhi dẫn đến sảy thai... Vậy không biết như thế nào là đúng?e đang ở tháng thứ 2 rồi mà không bị nghén thì liệu bé nhà em có khỏe không các mẹ.
ăn được ngủ được là con khỏe rồi chứ không ăn không ngủ được, người mệt mỏi suốt ngày thì mới ảnh hưởng đến con nhiều í mn ạ,
có mẹ nào chia sẻ thêm kinh nghiệm cho mọi người đi ạ. em không bị nghén nên rất quan tâm đến vấn đề này.
Đúng vậy bạn ạ! Nếu ai ốm nghén thì nên mừng, nhiều chuyên gia có kinh nghiệm nói rằng những ai ốm nghén thì em bé trong bụng sẽ thông minh hơn. Mình còn biết thêm rằng trong 12 tuần đầu thai kì, thai nhi sống hoàn toàn bằng nội tiết của cơ thể mẹ, chưa phụ thuộc vào nguồn dinh dưỡng mẹ đưa từ ngoài vào. Nếu ốm nghén mà bị sảy thai thì có thế do người mẹ nôn nhiều, tạo những cơn co thắt đẩy thai ra khỏi tử cung thôi. Vậy nếu bạn vẫn khỏe trước lúc mang thai thì đến khi có thai mà bị ốm nghén, ăn ít thì cũng ko phải lo lắng quá đâu. Từ quí 2 ( tuần 13,14...) trở đi, đặc biệt là từ tuần 27,28 ... đến 32,33 thai nhi mới phát triển mạnh về cân nặng. Đôi điều chia sẻ với bạn, chúc bạn bình an!
Chị nghén gần chết khi mang bầu đứa thứ 2 đây. Ăn j nôn đó,nằm im trên giường như người thực vật ý. 3 tháng đầu giảm 6kg, vì ko ăn j còn nôn ra mà. Sau 13 tuần là hết. Nhưng bé thì khá là khó nuôi nhé, chả khỏe như đồn đại tí nào. Bé sinh ra thì 4kg, nhưng 11 ngày đã viêm phổi, nằm viẹn Nhi 2 tuần. Khóc suốt ngày đêm, các bà bảo khóc dạ đề, mà bs bảo thiếu men tiêu hóa nên đường ruột kém, khó hấp thu sữa, đầy bụng nên bé kêu khóc... nói chung cũng may là bé thứ 2, chứ bé đầu thì chắc...chịu, ko dám nghĩ đến lần 2. Bé đầu chị gần như ko nghén, bé khỏe mạnh, dễ nuôi và khá là thông minh (hơn 7 tuổi rồi)