Nghi thức ngày gặp mặt

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Hải Phạm, 28/1/2011.

  1. Hải Phạm

    Hải Phạm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    1,025
    Đã được thích:
    1,555
    Điểm thành tích:
    1,013
    [​IMG]
    Hãy làm cho các ngày hẹn gặp của con bạn đầy ắp niềm vui và học hỏi được những điều bổ ích!

    Các ngày hẹn gặp là cơ hội rất tốt để trẻ em có thể xây dựng các mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Tovah Klien, giám đốc Trung tâm Phát triển Trẻ em Barnard tại Thành phố New York, cho rằng khi chuẩn bị lên kế hoạch cho ngày hẹn gặp đó chúng ta cần ghi nhớ một vài điều như sau:

    3 bé thì nhiều. Tiến sĩ Klein lưu ý, các em bé ở lứa tuổi tập đi (từ 1 đến 2 tuổi) thường xử sự tốt nhất khi chơi từng cặp với nhau. Chúng không tương tác với nhau nếu nhóm có 3 hoặc 4 bé, do đó mỗi lần chỉ nên mời một bé đến nhà chơi thì sẽ dễ dàng hơn cho con bạn.

    Ít hơn sẽ tốt hơn. Một giờ đồng hồ là khoảng thời gian lý tưởng để bé nô đùa trong ngày hẹn gặp của mình nếu bé chưa được 2 tuổi. Nếu bạn cảm thấy bé có biểu hiện mệt mỏi, chống đối hoặc không thoải mái thì nên kết thúc ngay.

    Giữ cho không khí thân mật. Hãy cho bé được chơi với trẻ mà bé yêu quý, chứ không phải với trẻ nào bạn thấy thuận tiện (ví dụ như con gái của người bạn thân nhất của bạn).

    Chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Khi trẻ mệt mỏi hoặc nghịch nhiều quá thì nên cho trẻ nghỉ ngơi và ăn chút hoa quả hoặc pho mát.

    Lên kế hoạch trước. Để hạn chế những tranh chấp về đồ chơi, bạn nên nghĩ trước các phương án khuyến khích trẻ chơi cùng nhau như lái xe ô tô đồ chơi, chạy qua vòi phun nước hoặc viết vẽ bằng phấn...

    Nên dừng đúng lúc. Nếu con bạn hung hăng khác thường, khóc hoặc có vẻ không vui khi được vui chơi như vậy, thì bé có thể nói: "Thế là quá đủ với con rồi mẹ ạ". Thường thì chúng ta hay nghĩ rằng trẻ con sẽ thấy vui hơn khi có nhiều bạn, nhưng thực ra không phải lúc nào trẻ cũng muốn chơi với các bạn khác.


    Deborah J. Waldman là mẹ của hai con, là tác giả bài viết này sống ở Edmonton, Alberta, Canada.

    Biên dịch: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

    Nguồn: American Baby

    Những thông tin này chỉ sử dụng với mục đích giáo dục. Chúng không thay thế cho những lời khuyên về chăm sóc sức khoẻ. Bạn không nên sử dụng thông tin này chẩn đoán hay chữa trị bất cứ một vấn đề sức khoẻ nào mà không thảo luận với bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ gia đình của bạn. Hãy thảo luận với bác sĩ những vấn đề hoặc những mối quan tâm của bạn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hải Phạm
    Đang tải...


Chia sẻ trang này