Có mẹ nào chia sẻ kinh nghiệm giúp em với ạ, chẳng là bé lớp 5 nhà em đang học môn Toán. Là con gái ạ, nhưng ả này nhà em được cái hiếu động như con trai. Học hành thì nghe người lớn đấy nhưng mỗi một vấn đề là thiếu tập trung. Ả sẵn sàng vào bàn học, sẵn sàng ngồi liền 2 -3 tiếng không kêu ca nhưng chẳng tập trung gì. Tức là có một bài toán nếu không quát cáu thì ả cứ vô tư, thong dong mãi chả xong. Nếu nghiêm túc thì ả chỉ 30 phút là xong bài toàn còn nếu em để tự học là y rằng nàng ngâm cho cả tiếng. Thêm cái nữa là ngồi mà các thứ xung quanh, hễ tiếng động 1 chút là quay ra hóng. Em cũng đến chết mất. Nhẹ có nặng có rồi mà tình hình vẫn thế. Mong mọi người giúp em, em xin cảm ơn nhiều ạ
Giao chỉ tiêu thôi. Chỉ học trong vòng 30 phút! Tạo điều kiện học tập yên tĩnh, không có nhiều tác động bên ngoài để bạn ấy không có gì để hóng cả!
ôi các mẹ cho em kinh nghiệm rèn con với, con em là con gái đang học lớp 1 nhưng thuộc dạng hay nói nói nhiều mất trật tự thiếu tập trung, cô bảo nhận thức nhanh nhưng mất trật tự quá đến mức ngồi 1 mình 1 bàn cuối lớp mà chả sửa đc em phải làm sao bây giờ