Khác: Nguyên Nhân Khiến Bà Bầu Đi Đái Rắt

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi ntlh1610, 5/10/2019.

  1. ntlh1610

    ntlh1610 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2019
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Trong 3 tháng đầu và các tháng cuối của quá trình mang thai, bà bầu có thể thấy xuất hiện hiện trạng đái rắt thường xuyên xảy ra, gây nhiều phiền toái trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Vậy đâu là nguyên do gây ra chứng đái rắt ở bà bầu và phương pháp chữa như thế nào? Bài viết sau sẽ giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về hiện trạng này


    Bà bầu nên làm gì khi bị tiểu rắt

    [​IMG]


    Tiểu rắt khi có thai gây ra rất nhiều phiền phức, mệt mỏi cho bà bầu do phải thường xuyên đi tiểu vào ban đêm. Để giảm thiểu trạng thái này mẹ bầu nên:

    - Giảm thiểu uống các đồ uống chứa tác dụng lợi tiểu như trà, cafe đồ uống có cồn vì chúng giữ nước trong thận, khiến cho thận phải làm việc liên tục gây chứng tiểu rắt không nên

    - Ngồi một chỗ quá lâu

    - Dành thời gian nghỉ ngơi, khi nằm nghỉ mẹ nên gác chân lên cao một tí để giảm hiện tượng tăng tĩnh mạch, chống phù nề

    - Cố gắng đi tiểu hết bằng phương pháp nghiêng người về phía trước lúc đi tiểu sẽ làm cho nước tiểu trong bàng quang đi hết được ra ngoài.

    - Giữ cho tinh thần thư giãn, hạn chế tình trạng căng thẳng vì khiến bà bầu đi tiểu thường xuyên hơn.

    - Mẹ bầu đi tiểu nhiều thường mang tâm lý sợ và nhịn uống nước, điều này là rất nguy hiểm vì trong giai đoạn mang thai, nước đóng vai trò rất quan trọng tạo điều kiện cho mực nước ối ổn đinh, đảm bảo cho bào thai phát triển tốt nên tuyệt đối không được nhịn uống.

    - Không những thế, bà bầu cũng nên hạn chế uống nước một-2h trước lúc đi ngủ để giữ cho bàng quang không bị tàng trữ nước nhiều, thay vào đấy hãy uống đủ nước vào ban ngày là được.

    - Đa số mẹ bầu mang tâm lý ngại ngùng khi đi tiểu rắt nhiều lần nên thường nhịn tiểu, việc này là rất có hại bởi bàng quang chỉ có thể cất một lượng nước nhất định, khi quá tải sẽ có tâm lý căng thẳng khó kiểm soát, gây ra chứng tiểu són lúc cười, ho, hắt xì hơi hoặc khi mang vật nặng.

    - Để hạn chế tình trạng tiểu rắt mẹ bầu cũng nên tập một số bài tập thể dục với cơ sàn chậu sẽ giúp bản thân kiểm soát việc đi tiểu thuận tiện, ngăn chặn việc són tiểu và bình phục sau sinh rất thấp giả dụ mẹ bầu thường xuyên bị rò rỉ nước giải thì hãy lót thêm băng vệ sinh

    - Giả dụ xuất hiện các triệu chứng tiểu rắt rò rỉ bất thường thì hãy đến kiểm tra, tham vấn ý kiến bác sĩ vì đấy có thể là rò rỉ nước ối.


    Hiện tượng đái rắt ở bà bầu không hề là một dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, nếu bạn gặp các triệu chứng kéo dài sau đây :

    - Cảm giác bỏng rát suốt dọc niệu đạo

    - Sốt cao kéo dài hơn 3 ngày

    - Đi đái rắt quá nhiều lần trong ngày không kiểm soát được

    - Cảm giác thúc bách trong khi chỉ có thể phân phối một đôi giọt vào 1 thời điểm

    - Đái ra máu

    - Nước giải đục bất thường hoặc có mùi hôi

    - Bị đau ở vùng bụng hoặc các vùng kế bên bụng

    - Đau vùng trên vệ kèm/ hoặc đái nhiều

    - Buồn nôn hay nôn, kèm sốt cao có thể là biến chứng của nhiễm khuẩn tiết niệu và thận.

    Gặp các dấu hiệu trên mẹ bầu cần đến ngay bác sĩ vì có thể mẹ đang bị nhiễm khuẩn tuyến đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng bọng đái khiên tác động đến thai nhi, nâng cao nguy cơ sinh non nên cần chú trọng cảnh giác với những triệu chứng trên.

    Hiện giờ, trên thị trường có sản phẩm Thuốc trị đái dầm Đức Thịnh dạng Viên (Viên đái dầm Đức Thịnh) giúp giải quyết hiệu quả bệnh đái rắt đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Sản phẩm này được điều chế từ Bài thuốc cổ phương và có gia giảm theo công thức gia truyền nhằm đạt được hiệu quả tối đa trong việc chứng bệnh.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ntlh1610
    Đang tải...


  2. peiyu

    peiyu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/10/2019
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thường hiện tượng đái rắt này do chị em mang bầu, bào thai càng phát triển sẽ chèn ép vào bàng quang dẫn đến tình trạng này. Nhưng mà nếu tình trạng đái rắt kèm theo các dấu hiệu như chủ thớt nhắc đến, thì chị em nên đi thăm khám sớm, gặp bác sĩ ngay cho lành. Chứ để lâu gây ảnh hưởng đến sức khoẻ thì không tốt đâu nhé!:rolleyes:
     

Chia sẻ trang này