Mình bị áp se vú đã trích dc 1 tháng tại 77e hbt, sau khi trích mình vẫn thấy 1 cục cứng to bằng quả trứng ở ngực. Mình có yc bsĩ ktra hút ra thì là máu sau trích. Chỗ bsĩ hút ra giờ lại bị viêm có khả năng tạo mủ. Mình rất sợ phải trích tiếp. Mn cho mình hỏi liệu bệnh này có chữa dc rứt điểm k, vì bsỹ bảo sẽ tái lại nhiều lần và vết thương chỗ trích đã lành nhưng bsĩ k khâu lại để theo dõi 6 tháng đến 1 năm. Mình rất mệt mỏi và hoang mang nên muốn hỏi có mn bị bệnh này đã chữa khỏi thì cho mình kn với.
ầy sao lúc bị cứng cục mn k mua lá thuốc j í đắp vào...giờ thế chắc chỉ đi châm cứu mn ạ..còn lá kia k bit tác dụng k k...hôm trước c minh c tắc cứng cục to...đắp lá í khỏi luôn
Em dâu tớ cũng bị áp xe phải môt 2 lần. Mổ ở bệnh viện Trí Đức. Tuy nhiên vết mổ ý đúng là ko khâu ngay đuọc. Hàng ngày phải đến viện để y tá lau rửa. Tránh bẩn tạo mủ thì càng lâu khỏi. Khi nào chỗ cơ đấy nó đầy lên thì mới khâu lại. Mẹ nó cố gắng lên. Phải kiên trì nữa đấy
Bị cái này khổ lắm, mình thấy phải rạch ra rồi nhét cả cục bông to vào, hàng ngày phải thay bông và rửa
Mình cũng bị áp xe và đã trích trong viện K, đến giờ đã được 10 tháng ko bị lại, mẹ nó thử vào viện k người ta khám cho. Mình trích xong cũng ko khâu mà để như thế tự nó liền lại bây giờ thấy bình thường như chưa hề bị vậy
Có chị gần nhà mình, mẹ chồng áp dụng mấy biện pháp dân gian để chưa tắc tia sữa mà chẳng ăn thua khi vào viện thì đã có mủ nên bác sĩ phải rạch ra để hút mủ, uốngr bao nhiêu kháng sinh ảnh hương sữa cho bé lắm. Lại còn mất thời gian để gọi sữa về nữa. Các mẹ lưu ý nhé. Đặc biệt chú ý và nhạy cảm với cơ thể của minh