Thông tin: Những Cách Tiết Kiệm Tiền... Dễ Như Chơi

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi duongmai, 9/4/2015.

  1. duongmai

    duongmai Em là con gái các bác ạ..

    Tham gia:
    28/9/2013
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn nghĩ điều này thật không tưởng đúng không? Làm sao mà bạn có thể tiết kiệm tiền điên cuồng mà không ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống và những thói quen hiện tại cơ chứ? Hoàn toàn có thể, bạn đã chuẩn bị tinh thần để tích cóp mà vẫn xông xênh chưa nào?


    Tự động trích lương vào tài khoản tiết kiệm

    Đây là cách tốt nhất để bạn tiết kiệm. Hầu hết các ngân hàng hiện nay đều có dịch vụ tự động trích một khoản tiền từ tài khoản chi tiêu của bạn để chuyển vào sổ tiết kiệm có kỳ hạn với lãi suất cao hơn. Sẽ rất thuận tiện nếu bạn mở sổ tiết kiệm ở chính ngân hàng bạn nhận lương hàng tháng. Nếu bạn có một mục tiêu tiết kiệm xác định, chẳng hạn trong 1 năm tới bạn cần 50 triệu đồng, bạn chỉ cần chia con số này cho 12 để xác định khoản trích hàng tháng.

    Đừng đặt khoản trích quá cao so với thu nhập hàng tháng của bạn, số tiền trích lớn sẽ gây ảnh hưởng đến chi tiêu ngắn hạn của bạn khiến bạn luôn nhớ đến nó và có cảm giác như bị… móc túi hàng tháng, vì thế bạn sẽ rất dễ huỷ bỏ dịch vụ rất đáng tiền này. Bạn chỉ nên trích tự động tối đa 20-25% thu nhập của mình, vì bạn sẽ còn nhiều cách tiết kiệm khác mà.

    Bỏ heo kiểu mới

    Hãy thử trò chơi và bài học tiết kiệm của tuổi thơ chúng ta theo một kiểu khác. Bạn không cần mua heo đất cũng chẳng cần lọ hay hộp đựng tiền, chỉ cần chiếc ví của bạn có nhiều hơn một ngăn có thể để tiền (có thể là ngăn có dây kéo kín). Hãy tập cho mình thói quen, mỗi lần chi tiền để làm bất cứ việc gì thì đều bỏ vào ngăn bí mật này một số tiền nhỏ cố định (khoảng 10.000 hay 20.000 đồng cho mọi khoản chi lớn nhỏ). Đó là số tiền rất nhỏ và hầu như không gây ảnh hưởng đáng kể, nhưng bạn thử tính xem, nếu mỗi ngày bạn đều chi tiền ít nhất 1 lần và chỉ bỏ heo 10.000 đồng / lần chi tiền thôi, 1 năm sau bạn đã có ít nhất 3.650.000 đồng để có thể làm gì đó mình thích rồi.

    Không vay mượn, nếu nợ thì hãy trả sớm

    Nếu không phải là tình huống bất khả kháng, đừng vay mượn, đặc biệt là vay ngân hàng. Nếu bạn không phải là người giỏi tính toán và có thể xoay vòng tiền thành lợi nhuận, vay mượn đồng nghĩa với nợ nần, và cũng đồng nghĩa luôn với việc bạn sẽ chẳng thể tiết kiệm cho mình cho đến khi nào trả nợ xong. Đối với dư nợ thẻ tín dụng, hãy thanh toán trong hạn thanh toán nếu có thể để tránh lãi suất của ngân hàng; nếu đã quá thời gian thanh toán, hãy cố gắng trả sớm nhất.

    Chọn hình thức tiết kiệm có lãi suất cao

    Nếu đã gửi tiết kiệm, hãy chọn ngân hàng có lãi suất tiết kiệm tốt hơn, dù chỉ chút ít. Bạn có thể chọn ngay ngân hàng đang nhận lương để mở sổ tiết kiệm (thật tiện!), bạn cũng có thể chọn ngân hàng lớn vì có vẻ yên tâm hơn, nhưng bạn cũng có thể chọn một ngân hàng khác, nhỏ hơn một chút và đưa ra lãi suất cao hơn một chút. Có thể bạn sẽ tốn công một chút cho việc sử dụng nhiều ngân hàng, nhưng về mặt lợi ích kinh tế, hãy chọn những dịch vụ đem lại giá trị cao hơn cho mình, đối với tiết kiệm, giá trị đó chính là tiền bạc.

    Bên cạnh lãi suất tiết kiệm, hãy chọn ngân hàng có biểu phí thấp và nằm trong mạng lưới liên kết với nhiều ngân hàng và đối tác dịch vụ phổ biến. Giảm được một phần phí ngân hàng cộng thêm số tiền tiết kiệm từ các ưu đãi liên kết, bạn sẽ có thêm một khoản tiền nho nhỏ cho những việc cỏn con, tránh việc phải phá lẻ những tờ tiền mệnh giá lớn (mà bạn biết rồi, đấy một khi đã phá lẻ thì chúng ta sẽ tiêu nhanh cỡ nào.)


    Tích cực mượn thay vì mua

    Hãy cẩn thận và đọc kỹ, chúng tôi không khuyên bạn thay vì mua thì mượn và dùng ké mọi thứ của người khác, bạn sẽ dễ trở thành “quái vật” ki bo bủn xỉn trong mắt mọi người.

    Bạn có thể mượn bạn bè tài liệu, sách, túi du lịch, trang phục và phụ kiện cho dịp đặc biệt (vì họ hẳn cũng rất nuối tiếc những bộ đầm chỉ có thể mặc 1-2 lần), đồ dùng du lịch và cả đồ công nghệ (nếu bạn chỉ dùng trong vài ngày). Bạn có thể thuê sách truyện và phim ảnh, hãy mừng vì giờ đây chúng ta có dịch vụ đọc sách và xem phim trực tuyến với giá vô cùng rẻ so với việc bỏ tiền mua sách giấy, đĩa phim hay vé xem phim. Bạn cũng cần có ý thức bảo quản và sử dụng đồ mượn cẩn thận hơn cả đồ đạc của mình, đó vừa là cách để tiết kiệm (bạn muốn bỏ tiền ra đền bù thứ đồ bạn mượn không?) vừa là để bảo vệ uy tín của chính mình – thứ mà không tiền nào có thể mua được.

    Tránh mượn tiền, mỹ phẩm, điện thoại, nhu yếu phẩm và đồ dùng hàng ngày, đó là những thứ bạn có trách nhiệm tự trang bị cho mình, không ai thoải mái cho bạn mượn những thứ mà họ cũng phải vất vả để trang trải cho cuộc sống hàng ngày của mình. Và cũng đừng ăn ké người khác, bạn biết vì sao mà, phải không?

    Hãy chọn giá đúng!

    Đó không phải là trò chơi trên truyền hình, đó là việc bạn nên làm cho mỗi lần quyết định chi tiền mua sắm. Trừ khi bạn muốn mua một món độc chỉ có duy nhất một người bán (những thứ như thế rất hiếm và cũng thường không cần thiết), hãy tham khảo giá trước khi mua, đừng vội vã mua ngay khi bạn thậm chí còn chưa tìm hiểu món này có ai khác bán nữa không.

    Nếu bạn đang mua sắm online, Google sẽ giúp bạn tham khảo giá nhanh và đơn giản, các trang cộng đồng mua bán cũng vậy (nhưng nhớ đọc kỹ xuất xứ hàng hoá, điều kiện mua hàng và các khoản phí phát sinh). Nếu bạn mua sắm theo kiểu truyền thống, hãy tham khảo giá vài gian hàng cùng bán món đó tại một khu chợ, hoặc tham khảo giá online trước nếu bạn mua ở cửa hàng lẻ. Tại các trung tâm thương mại, hãy dằn lòng trước những món “hàng mới về” để dành sự ưu ái cho hàng giảm giá, bởi vì hàng mới về rồi cũng sẽ trở thành hàng giảm giá trong một ngày gần đây, và liệu bạn có dùng ngay món hàng vừa mua để tận hưởng giá trị “mới về” đó, trong khi tiền đã bỏ ra thì đã “một đi không trở lại”.

    Và cuối cùng, đừng chê “hàng thanh lý”, “hàng secondhand” nhưng cũng đừng vì tham hời, tham rẻ mà mua sắm vô độ những thứ bạn thật sự không cần ngay và lâu dài. Hãy tự hỏi mình trước khi mua sắm: “Mình cần nó ngay không? Mình sẽ cần nó bao lâu? Và chỗ nào bán nó rẻ nhất mà đảm bảo?”

    Kiểm soát chi phí viễn thông

    Chi phí này bao gồm phí điện thoại, internet và truyền hình cáp, đó là khoản chi phí cần thiết để duy trì sự liên kết với thế giới trong cuộc sống hiện đại và đó cũng là khoản đầu tư cần thiết cho công việc và các mối quan hệ xã hội. Nhưng hầu hết chúng ta chi nhiều cho viễn thông hơn những gì mình cần và sử dụng.

    Hãy xem lại các hoá đơn viễn thông trong 6 tháng gần đây nhất và đánh giá lại nhu cầu thực tế của mình. Bạn có cần thuê cáp quang internet chỉ để lướt web (thậm chí xem phim HD trên mạng cũng không cần cáp quang)? Bạn có cần thuê gói truyền hình cáp hàng trăm kênh trong khi mấy ngày liền còn chả nhìn đến TV hoặc cùng lắm chỉ xem đi xem lại vài kênh (mà có cần thiết không vì giờ đây cũng đã có thể xem truyền hình trực tuyến rồi)? Bạn có cần gọi điện nhiều đến thế trong khi đã có email và chat? Và bạn có thực sự cần 3G để online tốc độ cao mọi lúc mọi nơi, hay chỉ để “check in” và khoe hình trên Facebook?

    Hãy “xuống tay” cắt giảm những dịch vụ viễn thông không thực sự cần thiết, hạ cấp các gói cước không dùng hết tính năng và tìm các giải pháp viễn thông kết hợp (như USB thu sóng wifi cho TV để xem phim online và có thể dẹp luôn phí truyền hình cáp mà cũng chẳng cần mua TV cao cấp có thể lên mạng internet). Sau khi tối ưu phí viễn thông, bạn sẽ thấy cuộc sống trong thời đại thông tin cũng không quá đắt đỏ như bạn vẫn nghĩ.

    Nghĩ trước khi chi

    Tóm lại cho tất cả những cách trên, bạn chỉ cần nhớ 2 việc:

    - Đánh giá lại chi tiêu hiện tại để tối ưu hoá các khoản chi định kỳ, có thể mất công ban đầu một chút nhưng khi đã vào nếp, bạn thậm chí cũng chẳng nhớ rằng mình đang tiết kiệm được một khoản tiền so với trước đây.

    - Đừng vội vã chi tiền ngay khi chưa kịp suy nghĩ về nó. Tập thói quen tự vấn bản thân về mức độ cần thiết phải chi tiền để mua sắm, có thể hỏi thêm vài người để giúp củng cố nếu bạn vẫn không thể tự thuyết phục mình. Nếu cần thiết phải chi tiền và quyết định chi tiền, hãy dành 15 phút kiểm tra giá và nhà cung cấp để có thể mua được với chi phí tốt nhất (quá trình tham khảo đôi khi cũng làm bạn mất hứng mua sắm nữa.)

    Bạn còn có thể làm gì?

    - Đặt hạn mức với những khoản chi tiêu không biết trước. Chẳng hạn, bạn định ra ngoài chơi với đám bạn vào cuối tuần này, hãy đặt ra định mức chi tối đa cho lần tụ tập này là 500.000 đồng và để riêng số tiền này ở một ngăn riêng trong ví và cố gắng chỉ chi trong khoản tiền này trong suốt chuyến đi chơi.

    - Ưu tiên chi tiền mặt thay cho quẹt thẻ (dù là thẻ tín dụng hay thẻ ATM) và chỉ mang theo người một khoản tiền mặt vừa phải. Bằng cách dùng tiền mặt, bạn sẽ không thể chi tiêu quá số tiền mà mình có, có thể việc này không giúp bạn tiết kiệm nhưng sẽ giúp bạn tránh thâm hụt vì vung tay quá trán.

    - Sắm một chiếc ví nhiều ngăn và quy định mỗi ngăn là số tiền tối đa có thể chi một loại hàng hoá dịch vụ trong 1 tháng (ví dụ, ngăn cho tiền ăn uống, ngăn cho nhu yếu phẩm, ngăn cho tiền mua sắm quần áo và linh tinh, ngăn để thanh toán hoá đơn…) Bạn chỉ cần tính hạn mức cho những khoản chi này vào đầu tháng, sau đó chỉ cần tiêu trong số đó là được, dư thì càng tốt.

    - Ham vui một chút, bạn thử chơi trò “truy tìm kho báu” với chính mình nhé. Cứ lúc nào tiện tay, hãy cất vài tờ tiền (không cần mệnh giá lớn) vào túi quần áo bất kỳ đang treo trong tủ, trong ngăn nào đó của một trong những chiếc túi xách, dưới đáy hộp nữ trang, trong một cuốn sách, hoặc một ngăn kéo bất kỳ. Cuối tháng (hoặc cuối tuần nếu bạn chăm), hãy biến việc tổng vệ sinh và dọn dẹp nhà cửa thành trò đi tìm những tờ tiền thất lạc của mình; có phải việc dọn nhà của bạn giờ đây đã có thêm… sức mạnh của đồng tiền? Khá nhiều người có niềm vui khó tả khi tìm thấy những đồng tiền của chính mình trong những món đồ của chính mình, bạn cũng có thể nằm trong số đó. Nhưng một khi bạn đã chơi trò này thì hãy nhớ kiểm tra đồ đạc trước khi thanh lý hoặc vứt đi, nếu không sẽ có một người khác vô tình tìm thấy kho báu của bạn đấy nhé!

    Nào các nàng lười, còn lúc nào để bắt đầu tiết kiệm hơn chính lúc này đâu nhỉ?

    Nguồn : Sưu tầm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi duongmai
    Đang tải...


  2. Mai_mebong

    Mai_mebong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/1/2015
    Bài viết:
    1,109
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    hè hè Cứ lúc nào tiện tay, hãy cất vài tờ tiền (không cần mệnh giá lớn) vào túi quần áo bất kỳ đang treo trong tủ, trong ngăn nào đó của một trong những chiếc túi xách, dưới đáy hộp nữ trang, trong một cuốn sách, hoặc một ngăn kéo bất kỳ, rồi lúc hết tiền mà tìm lại được thì hạnh phúc lắm :D
     
  3. puredoll

    puredoll Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    252
    Điểm thành tích:
    153
    "Tích cực mượn thay vì mua" kaka, tiết kiệm kiểu này E chịu :))
     
  4. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    em có lần vô tình quên 1 tờ 500k trong túi quần bò thôi, mà đúng lúc hết tiền thế nào vô tình lại lôi quần ra mặc, sướng như nông dân được mừa ...hihi. cách này hay phết
     
    Mẹ Trâu mong Nghé thích bài này.
  5. Mai_mebong

    Mai_mebong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/1/2015
    Bài viết:
    1,109
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    hè hè, sướng quá ý chứ, nhưng e cứ cố tình để tiền thì lại cứ nhớ như in, còn lúc nào bận bịu làm gì rồi vô tình nhét lung tung thì lại hay quên, xong lúc mặc đến quần áo đó lại thấy, mà thấy lúc hết tiền ăn ý nhỉ, thôi rồi, sướng cả ngày :):D
     
    mecubi14 thích bài này.
  6. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Mình chưa thực hiện được cách "bỏ heo kiểu mới" và "tích cực mượn..." gì gì đó! Lần trước bỏ riêng mấy đồng lẻ, duy trì được khoảng 5-6 tháng nhưng rồi đi chợ hay trả tiền điện, thiếu tiền lẻ, thế là lại móc ra, ô hô! Còn mượn thì ngại lắm, cảm giác cứ như là đi cầu cạnh, xin xỏ ấy... phiền lắm!
     
  7. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Chuẩn không cần chỉnh như em luôn! hehe.
     
  8. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Sợ nhất là kẹp trong cuốn sách hay tạp chí cũ nào mà đến lúc dọn nhà mà phải đem bán ấy thì nhiều khi cũng dễ mất lắm. Chị trước cũng hay kẹp linh tinh trong sách học, mấy lần rồi tìm được, nên về sau sợ bán mất sách thì mất luôn tiền, he he... Nên không dám để linh tinh nữa.
     
  9. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    trước đọc bà nào cất giấu nhiều vàng vào đáy thùng rác, kiểu như nơi nguy hiểm nhất là nơi toàn nhất ý, thế rồi 1 ngày bà vắng nhà chồng tự dưng dọn sạch bách thùng rác vứt đi... đến khổ
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  10. Mai_mebong

    Mai_mebong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/1/2015
    Bài viết:
    1,109
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    :) chị nhiều tiền, phải chi tiêu nhiều thứ thì không nên để linh tinh, quên mà mất thì phí lắm, em thì cứ hay rút tiền mỗi ít lại để trong balo luôn, ví cũng chẳng có nên hay để trong túi áo túi quần, khoản nhỏ xíu nên không lo mấy @:):D
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  11. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Trời ơi, ở đâu ra mà cô kêu tôi nhiều tiền. He he... Ý chị đang nói là sách học lúc trước là sinh viên ấy, thỉnh thoảng kẹp vài ba chục xong quên mất. Nên đến lúc dọn dẹp là hay phải vỗ vỗ đống sách ấy xem có tờ nào rơi ra không. Mới cả bây giờ thì tốt nhất linh tinh tiền lẻ thì cứ vất vào một cái hộp hoặc để trong cốp xe thôi.
     
  12. Lexus2010

    Lexus2010 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2014
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Một cách nữa là thanh lý bớt những thứ không dùng đến. Nói thế thôi nhưng mình lười, ngại chụp ảnh, thấy cách rách lắm. Mình chỉ toàn thanh lý được khi gặp khách mua thật nhiệt tình, vì tiện đâu mình rao ké vào topic người khác, dẫn ảnh trên link... và nữa là không bao giờ ship hàng. Mình đi mua mà gặp người bán như mình thì mình cũng ... đếch thèm. Nhưng được cái mua của mình thì được rẻ đấy, và luôn chất lượng.
     
  13. Mai_mebong

    Mai_mebong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/1/2015
    Bài viết:
    1,109
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    :oops: chị nhiều khoản chi thế, cho công việc, gia đình, con cái, thì phải nhiều tiền đủ cho các khoản chi chứ :) (không phải nhiều là thừa đâu) nên nhất định phải chi khoản chi cố định , khác nhau, còn tiền mua hàng, bán hàng nữa chứ, không như e, con cái, gia đình đều chưa có, lại không buôn bán, lương thì chuyển khoản, e tiết kiệm bằng cách rút tiền ít một tiêu chứ 1 phát thì vài 3 ngày cũng hết. :D:D:D
     
  14. sosad

    sosad Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    2,134
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    173
    Oánh dấu học hỏi ạ
     
  15. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    giá chông m đọc đc bài này
     
  16. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    có lần bí quá , e tự đi lục loạn hết cả lên túi quần túi áo, rồi dọn nhà, mấy chỗ ngóc ngách linh tinh, cũng được tươm ra phết ...hihi... nhưng là e toàn bỏ quên vì cái tính đãng trí, chứ k phải cố tình
     
  17. Mai_mebong

    Mai_mebong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/1/2015
    Bài viết:
    1,109
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    em cũng gọi là bị tính hay quên chứ không phải cố tình @:)
     
  18. Baby US

    Baby US Thành viên mới

    Tham gia:
    4/4/2015
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thì hoag phí cái kiểu thích gì la phải mua ngay, mua xong nghĩ lại thì thấy xót, rõ khổ
     
  19. bupbebangbong

    bupbebangbong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/10/2009
    Bài viết:
    5,012
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    173
    Học hỏi các mẹ, mình cứ có đồng nào là hết luôn.
     
  20. MaiHuong_1710

    MaiHuong_1710 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    133
    Em thì vẫn phải nuôi heo đất theo kiểu có "heo" thật, chứ để tiền vào chỗ dễ lấy nhiều lúc thiếu tiền lẻ em lại tiện tay lấy ra tiêu
     

Chia sẻ trang này