Khác: Những căn bệnh mẹ mắc nguy hại đến thai nhi

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Shop Trẻ Thơ, 12/8/2015.

  1. Shop Trẻ Thơ

    Shop Trẻ Thơ Hệ thống siêu thị dành cho mẹ và bé.

    Tham gia:
    14/4/2015
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Trong giai đoạn thai kỳ bà bầu nên đặc biệt chú ý đến sức khỏe của bản thân. Đôi khi chỉ một căn bệnh cảm cúm thông thường tưởng chừng như đơn giản lại có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe bà bầu. Dưới đây là những căn bệnh đơn giản nhất nhưng lại gây hại cho sức khỏe bà bầu trong thai kỳ.

    [​IMG]
    Những căn bệnh mẹ mắc nguy hại đến thai nhi

    Bệnh trĩ

    Trong thời gian mang thai, tình trạng táo bón, sự phát triển của bào thai chèn ép các tĩnh mạch tầng sinh môn và đáy cháy khiến cho không ít mẹ bầu bị bệnh trĩ. Mắc bệnh trĩ khi mang thai không những khiến bà bầu cảm thấy tự ti mà còn gây nhiều đau đớn, bất tiện khi sinh hoạt, ăn uống, tiêu hóa trong suốt thời gian thai kì.

    Viêm gan siêu vi B

    Đây là một trong những bệnh lây truyền từ mẹ sang con khá nguy hiểm vì nếu bị nhiễm bệnh từ mẹ, em bé sinh ra có nguy cơ 70 – 90% chuyển sang mạn tính, xơ gan, ung thư gan. Do đó, cách bảo vệ tốt nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên sớm đi tiêm vaccine phòng viêm gan B để bảo vệ cho sức khoẻ bà mẹ cũng như có một thai kỳ khoẻ mạnh. Tuy nhiên, nếu không may bị nhiễm viêm gan siêu vi B thì khi có thai, tuỳ vào tình trạng bệnh mà bác sĩ sẽ có hướng dẫn cụ thể để bảo vệ em bé trong suốt quá trình thai kỳ và các biện pháp tiêm phòng ngay khi em bé mới được sinh ra.

    Bệnh cúm

    Trong quá trình mang thai, hệ miễn dịch của bà mẹ suy giảm trầm trọng nên các bệnh truyền nhiễm do virus, vi khuẩn là nguy cơ hàng đầu đối với phụ nữ mang thai. Một trong những bệnh thai phụ hay mắc phải là bệnh cúm với lý do là sự suy giảm miễn dịch. Vì vậy, chỉ cần các mẹ sơ ý, chủ quan với sức khỏe cũng dễ bị nhiễm bệnh cúm. Trong thời gian này, một số trường hợp bà mẹ mang thai bị cúm có thể làm tăng khả năng sẩy thai, thai chết lưu, hoặc sinh non trong những tháng cuối của thai kỳ. Trường hợp nặng có thể dẫn đến những dị tật bẩm sinh.

    Bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục

    Bà bầu khi bị nhiễm khuẩn đường sinh dục không những cảm thấy khó chịu mà còn có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho thai nhi như gây sẩy thai, sinh non, thai chết lưu… Trẻ sơ sinh có mẹ mắc bệnh này cũng dễ bị viêm kết mạc, viêm phổi hoặc chậm phát triển do lây vi khuẩn từ mẹ trong khi sinh nở.

    [​IMG]
    Bà bầu trong thai kỳ bị đe dọa bởi nhiều bệnh​

    Bệnh mụn rộp do virus Herpes simplex

    Đây là bệnh do virus xâm nhập vào cơ thể qua các lỗ hổng trên da gây triệu chứng ngứa, sau đó chúng gây ra các vết phỏng loét hoặc mụn rộp thường xuất hiện ở vùng mặt và miệng. Trong 3 tháng đầu mang thai người mẹ bị mắc bệnh này thì rất dễ bị sẩy thai, trong trường hợp mẹ nhiễm bệnh nặng thì thai nhi có thể bị tổn thương các bộ phận của cơ thể như mắt, gan, lách, trẻ rất dễ bị co giật sau này. Các bà mẹ cần giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ, không nên đến các khu vực đông người để hạn chế bị lây bệnh. Ngay khi xuất hiện các dấu hiện của bệnh như kể trên nên đi khám bác sĩ để được điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng.

    Bệnh thuỷ đậu

    Đối với phụ nữ chưa từng mắc thuỷ đậu trước đây thì đây là căn bệnh cần lưu ý vì có thể chúng sẽ xuất hiện trong thời kỳ mang thai. Căn bệnh dễ mắc phải qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp do nhiễm varicella zoster virus (VZV) có thể gây một số ảnh hưởng cho thai nhi tuỳ thuộc vào tuổi thai. Bệnh thuỷ đậu có thể gây Hội chứng thuỷ đậu bẩm sinh, gây bệnh lý võng mạc, chi ngắn, đục thuỷ tinh thể, nhẹ cân…

    Để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh, cách tốt nhất là phụ nữ trước khi mang thai nếu chưa từng mắc bệnh thì cần đi chủng ngừa và làm theo hướng dẫn của bác sĩ về thời gian cò thể có thai sau khi tiêm phòng. Riêng đối với phụ nữ mang thai đang mắc bệnh thì cần giữ không để bóng nước vỡ để tránh nguy cơ bội nhiễm, giữ vệ sinh thân thể và đi khám bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời để hạn chế tối đa các biến chứng có thể xảy ra đối với thai nhi.

    Bệnh sốt phát ban

    Thời tiết nóng lạnh thất thường khiến cho các dịch bệnh có cơ hội bùng phát trong đó có bệnh sốt phát ban. Theo thống kê những năm gần đây, trong những người đến khám sốt phát ban thì tỉ lệ phụ nữ mang thai chiếm đa số. Sốt phát ban nghe chừng rất đơn giản nhưng nguy cơ cho bà bầu thì rất lớn, phụ thuộc vào thời gian mà thai phụ mắc bệnh. Nó có thể gây sẩy thai, sinh non, chảy máu bất thường và gây dị dạng cho thai nhi.

    Bệnh thiếu máu

    Đây là căn bệnh rất thường gặp ở phụ nữ mang thai. Dấu hiện thường gặp khi bị thiếu máu là biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, thiếu tập trung. Tuy nhiên nếu trong quá trình mang thai, ảnh hưởng của bệnh thiếu máu sẽ lớn hơn gây cho thai phụ dễ bị băng huyết, nhiễm trùng sau sinh còn với thai nhi thì thiếu máu có thể gây thai chậm phát triển, rối loạn chuyển hoá chất… Nếu được phát hiện kịp thời tình trạng thiếu máu và thiếu máu còn ở tình trạng nhẹ, thai phụ chỉ cần bổ sung kịp thời các chất như sắt, acaid folic, đạm… thì có thể tránh các nguy cơ trên. Thai phụ cần đi khám sức khoẻ theo lịch và bổ sung các viên sắt, vitamin theo hướng dẫn của bác sĩ để phòng tránh nguy cơ thiếu máu trong thai kỳ.

    [​IMG]

    Bệnh Viêm cầu thận

    Bệnh gây tổn thương đến tiểu cầu thận, diễn tiến chậm và người bệnh bị viêm cầu thận thường có biểu hiện là chân bị phù, giảm chức năng thận, huyết áp tăng cao, tiểu ra máu…. Các xét nghiệm có chỉ số như albumin niệu, creatinin và ure trong máu đều cao. Khi mang thai nếu thai phụ bị viêm cầu thận ở thể nặng có thể làm cho nhau thai và cuống nhau bị teo nhỏ, sẽ gây thai suy dinh dưỡng, sẩy thai, thai chết lưu. Tuy nhiên nếu bị viêm cầu nhẹ, thai phụ vẫn có thể mang thai bình thường nhưng cần thăm khám bác sĩ thường xuyên để tránh bệnh tiến triển nặng gây những biến chứng không tốt đến sức khoẻ của bà mẹ và thai nhi.

    Rulella

    Đối với phụ nữ mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu nếu nhiễm loại virus này thì hết sức nguy hiểm vì chúng có thể gây ra các di chứng nặng nề cho em bé. Nguyên nhân là do virus có có khả năng xâm nhập xuyên qua bánh nhau làm ảnh hưởng đến thai nhi gây các bệnh về thần kinh, chậm phát triển, đầu nhỏ, viêm phổi, tổn thương mắt, điếc, gây bệnh tim mạch như còn lỗ thông liên nhất, còn ống động mạch, nguy cơ tiểu đường…

    Cách phòng tránh bệnh tốt nhất là tiêm vaccine phòng bệnh. Riêng đối với phụ nữ đang mang thai mà mắc bệnh, nên đi bệnh viện kiểm tra để theo từng trường hợp, tuỳ theo từng tuần thai, bác sĩ sẽ có hướng dẫn cụ thể.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Shop Trẻ Thơ
    Đang tải...


  2. mekutit.8x

    mekutit.8x Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/6/2015
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Dạo trước mình cũng sụt shitj may lúc đó baby củ mình được 2 tháng may mà mẹ chồng mình tâm lý nấu cho 2 bát cháo thịt và rau tía tô cùng trứng ăn nóng nhé các mẹ cũng hết luôn bị sụt sịt nữa . giờ bé nhà mình đã hơn 2 tuổi rùi trộm vía bé ngoan lắm.
     
  3. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    không ngờ khi mang bầu mẹ bị những bệnh này lại ảnh hưởng đến bé vậy
     
  4. Siêu thị rong biển

    Siêu thị rong biển Thành viên mới

    Tham gia:
    7/8/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Hihi, chào mừng các bé con đã đến với thế giới, Mong các mẹ các con thật khỏe mạnh, vui vẻ, an lành.
    Bài viết này rất quan trọng.

    https://www.lamchame.com/forum/thre...ky-cho-den-khi-sinh-no.1743413/#post-33350885

    Mặc dầu hiểu biết của mình còn cạn cợt, nhưng đây là những gì mà thời kì mang thai và sinh nở mình may mắn được biết tới. Mình cũng như tất cả các bà mẹ, mang thai đầu lòng còn nhiều lúng túng và bỡ ngỡ, nhưng hữu duyên sao, vũ trụ cứ gửi đáp án dần dần xuống cho mình và mình cứ lần lần thực hiện âm thầm theo. Vì mình đã có may mắn được biết tới và áp dụng, nên cũng mong có nhiều thật nhiều bà mẹ được biết tới và áp dụng theo. Hôm nay mình xin tổng hợp lại để gửi tới các bạn.
    Nguyện cùng mang an lành tới cho khắp mọi hài nhi từ lúc trong lòng mẹ, cho đến lúc chào đời.
    Nguyện cùng mang an lành tới cho người lúc mang thai, lúc sanh nở, cùng gđ lúc nào cũng thường an lạc, hoan hỉ, mạnh khỏe, gặp nhiều thuận duyên nha.
     

Chia sẻ trang này