Những Địa Điểm Ăn Chơi Giá Rẻ Tại Seoul, Hàn Quốc

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi hungvisa52, 10/10/2016.

  1. hungvisa52

    hungvisa52 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đất nước Hàn Quốc với tiêu dùng bình quân đầu người hơn 36.000 USD/năm, đó là mức tiêu dùng ngang ngửa với các nước Italy, Tây Ban Nha, Pháp…Hàn Quốc bấy lâu nay đã là một điểm du lịch không hề rẻ, đặc biệt khi bạn đi du lịch Hàn Quốc đến với thủ đô Seoul. Qua những gợi ý về Những địa điểm ăn chơi giá rẻ tại Seoul, Hàn Quốc dưới đây, bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm một kỳ nghỉ không tốn kém mà vẫn hết sức thú vị.
    1. Cung điện Gyeongbokgung
    [​IMG]

    Cung điện Gyeongbokgung là một niềm tự hào của Seoul, đây là điểm đến không thể bỏ qua của du khách lần đầu đặt chân đến nơi này. Gyeongbokgung có tuổi đời hơn 600 năm, được xây vào năm 1395. Nó được phục hồi vào năm 2009 và để vào thăm những kiến trúc độ đáo của Gyeongbokgung, bạn chỉ phải bỏ ra 2,6 USD cho một tấm vé. Nếu muốn biết nhiều hơn về Gyeongbokgung, hãy đăng ký theo tour (phục vụ bằng tiếng Anh, Nhật Bản và Trung Quốc).

    2. Núi Inwangsan

    Núi Inwangsan là một điểm đến dành cho những người ưa sự tĩnh lặng, thích cảm giác bình yên. Đây là một ngọn núi nổi tiếng và linh thiêng tại Seoul. Nhiều người thích lên đỉnh ngọn núi này để được ngắm nhìn toàn bộ thành phố. Trong cuộc sống ồn ào náo nhiệt của Seoul, Inwangsan là địa điểm lý tưởng để bạn được cảm nhận sự nhẹ nhàng, chậm rãi, được thả hồn theo những con gió nhẹ.

    3. Bảo tàng chiến tranh

    Hàn Quốc đã trải qua một cuộc chiến tranh chia cắt hai miền. Những gì thuộc về lịch sử tiêu biểu nhất đều được tìm thấy ở bảo tàng chiến tranh. Tại đây, ngoài việc được nhìn quân phục, vũ khí, vật dụng trong chiến tranh, bạn còn được hiểu cặn kẽ câu chuyện liên quan đến cuộc chiến, những bước ngoặt để hình thành nên hai miền Triều Tiên như hiện nay. Tất cả trải nghiệm ấy bạn đều được miễn phí bởi bảo tàng không thu vé vào cửa.

    4. Tháp tình yêu Namsan

    [​IMG]

    Tháp tình yêu Namsan là một điểm đến không thể thiếu với các đôi uyên ương. Nhiều cô gái lãng mạn thích đi đến nơi này để được bạn trai cõng đi dạo. Đây là một hình ảnh khá quen thuộc khi tới Namsan. Ngọn tháp này được mệnh danh là “tháp tình yêu” vì có hàng ngàn móc khóa tình yêu. Bạn có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình bằng cách gắn những móc khóa trên tháp. Đừng lo, vì nhà chức trách sẽ không đụng đến móc khóa của bạn, ít nhất là đến thời điểm này.

    Ngoài ra, tháp Namsan còn giúp bạn ngắm nhìn thành phố Seoul. Bạn có thể đi dạo quanh tháp hoặc sử dụng dịch vụ cáp treo với giá cả cũng rất phải chăng (7 USD/vé). Thời điểm tốt nhất để ghé thăm Namsan là đêm hoặc tầm 3h chiều, vì khung giờ này có triển lãm nghệ thuật hay khiêu vũ đường phố nhằm phục vụ du khách. Tất cả đều miễn phí.

    5. Chơi đùa với thú cưng ở quán cà phê

    Cũng giống với nhiều nước phương Tây, người Hàn Quốc rất thích nuôi chó và mèo. Những ai đi xa nhớ chú thú của mình có thể khỏa lấp phần nào nỗi nhớ bằng cách đến những quán cafe thú cưng. Tại đây, khi nhâm nhi tách cafe, bạn có thể vui đùa với những chú cún, chú mèo xinh xắn của quán. Được có trải nghiệm rất khác lạ này, bạn cũng không phải tốn kém nhiều.

    6. Các món ăn đường phố
    [​IMG]



     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hungvisa52
    Đang tải...


Chia sẻ trang này