Thông tin: Những Đồ Ăn Cực Hại Nếu Bạn Hâm Nóng Lại

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi metruyenky, 27/2/2016.

  1. metruyenky

    metruyenky Quạt điều hòa DAINIL

    Tham gia:
    25/2/2016
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Những món ăn này sau khi được hâm nóng trong lò vi sóng sẽ biến thành những chất độc hại không tốt cho sức khỏe con người.

    Tích trữ thức ăn sau khi dùng bữa cũng là một cách bạn tiết kiệm chi phí và tiết kiệm thực phẩm. Đây là thói quen mà nhiều người đang có khi không ăn hết các món ăn. Trong thực tế hầu hết chúng ta thường có thói quen hâm nóng lại thức ăn bằng lò vi sóng để tránh lãng phí. Nhưng có không ít nghiên cứu đã cho thấy rằng các hợp chất nhất định trong một số món ăn sẽ trở nên có hại khi chúng được hâm nóng, mất đi các đặc tính dinh dưỡng của chúng.

    1. Gà
    Gà rất giàu protein, nhưng khi hâm nóng lại, chúng sẽ khiến bạn gặp phải những rắc rối nghiêm trọng về hệ tiêu hóa. Cách tốt nhất để sử dụng món gà còn sót lại là băm nhỏ, trộn vào trong món salad lạnh hoặc ăn cùng sandwich.
    http://imgs.********/Share/Image/2016/01/11/mon-an-105513249.jpg
    2. Rau bina
    Rau bina chứa nhiều sắt và nitrat. Khi bạn hâm nóng loại rau này, các nitrat sẽ chuyển đổi thành nitrit và gây ra các yếu tố gây ung thư khác, do đó đừng tiếc chúng nếu ăn thừa nhé!
    3. Trứng
    Các nghiên cứu chỉ ra rằng trứng hâm nóng lại có thể gây khó chịu cho dạ dày bởi mức nhiệt độ cao sẽ làm cho nó trở thành thứ độc hại. Đặc biệt, bạn không nên tái sử dụng trứng luộc. Đó sẽ không phải là một ý tưởng tốt nếu muốn giữ gìn sức khỏe.
    4. Nấm
    Lý tưởng nhất khi dùng nấm là bạn nên ăn luôn trong ngày sau khi nó đã được nấu chín. Hơn nữa, trong nấm có chứa thành phần protein. Vì vậy, bạn không bao giờ được hâm nóng lại món này, thậm chí dù chỉ một lần.
    5. Gạo
    Đây là loại thực phẩm phổ biến nhất mà nhiều người thường hâm nóng lại. Gạo khi chưa nấu sẽ chứa nhiều mầm mống vi khuẩn và chúng vẫn tồn tại ngay cả sau khi bạn nấu chín. Việc hâm nóng lại sẽ không giết hết được chúng mà còn có thể gây ra ngộ độc thực phẩm.
    6. Khoai tây
    Khoai tây sẽ trở thành loại thực phẩm độc hại khi để lâu rồi hâm nóng lại bằng lò vi sóng. Cách tốt nhất để ăn món ăn này là đun sôi trong nồi giống như khi đang nấu một món ăn mới.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi metruyenky
    Đang tải...


  2. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Hic, nguy thật, hầu như món nào cũng dính
     
    metruyenky thích bài này.
  3. thuhienkt

    thuhienkt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng hay gặp thói quen này, chuyến này phải thay đổi thôi
     
    metruyenky thích bài này.
  4. metruyenky

    metruyenky Quạt điều hòa DAINIL

    Tham gia:
    25/2/2016
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    chuẩn rồi. nếu ko thì nên hạn chế dần dần :D
     
  5. mebe_shushi

    mebe_shushi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    2,928
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    173
    Thịt gà mà nấu lại cũng không ổn ạ. :( Ăn luôn thui ah
     
  6. kingofsky

    kingofsky King Of Sky

    Tham gia:
    15/1/2015
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    gạo ư?? Vậy mà nhà mình hay ăn cơm nguội cơm rang các thứ lắm.
     
  7. khanhkhanh00667

    khanhkhanh00667 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2015
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    43
    Gà và khoai tây là những món mà mình hay hâm nóng lại nhất :( Ăn uống bây giờ nguy hiểm hơn mình tưởng.
     
  8. HeoMinhHa

    HeoMinhHa Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/12/2014
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    toàn những món mà ít người nghĩ tới là nó độc hại, cảm ơn thớt đã share nhé
     
  9. babybeotron

    babybeotron Thành viên mới

    Tham gia:
    26/11/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    cơm, gà, trứng là hay gặp nhất
     
  10. nthien_2012

    nthien_2012 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    4,075
    Đã được thích:
    836
    Điểm thành tích:
    823
    Giờ mình mới biết. Bài viết thật bổ ích.
     
  11. goodcarevn

    goodcarevn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/1/2016
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    hâm luôn cả 6 món
     

Chia sẻ trang này