Cu nhà em 15 tháng tuổi, nặng 10 kg. 5 tháng nay Cháu không lên cân, không muốn ăn uống gì mấy. Bé vẫn bú mẹ, một ngày uống chưa được 50 ml sữa, ăn chưa được một chén cơm nhỏ, một hộp sữa chua, một hộp váng sữa, ngoài ra không ăn bất cứ thứ gì khác. Tôi rất lo, ép hoài Con cũng chẳng thay đổi gì. Tôi đã chia nhỏ bữa ăn nhưng vẫn không có kết quả nào tốt. Bác sĩ giúp tôi với, có biện pháp nào để bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho bé không ạ? (Ngọc) Ảnh minh họa: Uk.lifestyle.yahoo.com. Trả lời Chào bạn, Bình thường trọng lượng của bé trai 15 tháng là 10,5 kg và chiều cao là 79,1 cm. Như vậy trọng lượng của bé trong giới hạn bình thường. Bạn không nói rõ chiều cao của bé thế nào khiến chưa đủ dữ liệu để đánh giá thực trạng dinh dưỡng. Nhưng 5 tháng nay bé không tăng cân, lại biếng ăn như vậy thì chắc chắn chiều cao của bé cũng không đạt chuẩn rồi. Nếu bé biếng ăn và không béo lên, bạn có thể tham khảo một số nguyên nhân để xem xét xem con mình rơi vào trường hợp nào nhé. - Biếng ăn là do tâm lý. Bé không muốn ăn, không còn cảm giác thèm ăn vì hay bị ép ăn, dọa, mắng mỏ. Đôi khi mẹ cho lẫn thuốc vào thức ăn ảnh hưởng đến mùi vị làm bé sợ không thèm ăn... - cách làm thức ăn đơn điệu, không bắt mắt và thay đổi món ăn phù hợp lứa tuổi. Không biết bé mọc bao nhiêu răng rồi mà bạn đã cho ăn cơm, có lẽ hơi sớm nên có thể bé không ăn được. Bạn có hay cho bé ăn vặt không vì bé ngang dạ dễ bỏ bữa... - Bệnh lý: bé mọc răng, sốt, sau đợt ốm phải uống liều kháng sinh kéo dài khiến mệt mỏi lười ăn. Bé có bị rối loạn tiêu hóa không? - Bé không muốn ăn chỉ bú mẹ thôi, trong khi mẹ ít sữa, cộng với phương án ngậm bắt ti mẹ không đúng, ví dụ như chỉ ngậm mỗi đầu ti mẹ như một thói quen làm cho chỉ hít hơi vào bụng là chính, mẹ lại ít sữa làm bé bú không ra bữa, ngang dạ khiến không thiết ăn. Ăn ít dẫn đến thiếu năng lượng và chất dinh dưỡng càng mệt mỏi, càng không muốn ăn. Để khắc phục vấn đề này, chế độ ăn của bé cần 500 ml sữa một ngày bao gồm bú mẹ đúng biện pháp nếu mẹ còn đủ sữa. Có thể tận dụng cảm giác khát dỗ bé uống thêm sữa công thức theo lứa tuổi, cộng thêm một hộp sữa chua mỗi ngày sau khi ăn ít nhất là 30 phút để kích thích tiêu hóa cho bé. Ăn 3 bữa cháo hoặc mì, phở, súp thay đổi với thịt, cá, trứng, tôm... kết hợp với rau xanh và dầu mỡ thay đổi trong ngày. Nếu tập cho bé ăn cơm thì gây ra cho cơm nát ít một, tuy nhiên cần xem bé mọc răng thế nào, có đủ không bé mới nhai được cơm. cung cấp thêm hoa quả tươi như chuối, cam, xoài, đu đủ, dưa hấu... Khi cho ăn, mẹ khiến dỗ dành bé, để bé ngồi ăn cùng gia đình, có thể cho vào đĩa, bát để bé tập xúc ăn. Món ăn bắt mắt, màu sắc hấp dẫn sẽ làm bé có cảm giác thích thú. Khi bé sốt, mọc răng cần cho bé ăn mềm, lỏng để bé dễ ăn hơn. Ngoài ra cho bé uống thêm Lysin, kẽm, vitamin nhóm B, men tiêu hóa để hỗ trợ cho bé ăn ngon và nhiều hơn nhưng cần theo hướng dẫn của bác sĩ. Bạn làm cho cho bé đi khám dinh dưỡng sớm nhé. Tham khảo: Chăm sóc điều trị cho những bé hay ốm Thạc sĩ, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi Phòng khám dinh dưỡng, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội
15 tháng mà đc 10kg mình thấy là ổn rồi, bé nhà mình 17 tháng mà mới đc có hơn 9kg nè. mà còn thấp hơn cu nhà bạn ý. hjhj. nhưng con vẫn nhanh nhẹn bình thường. Mình nghĩ là do cơ địa nữa nên cũng ko áp đặt cho bé