Mình cũng chỉ học theo tài liệu ôn tập trên lớp thôi nhưng chủ yếu là về phải bớt chút thời gian (mỗi ngày mình dành ít nhất 1h) để đọc lại và làm bài tập. Thi đầu vào cao học chính ra còn dễ hơn ngày xưa mình thi đại học vì đề thi có hoàn toàn trong nội dung ôn tập chỉ cùng lắm là 1-2 câu khó chiếm 0,5-1 điểm. Lúc còn độ 2 tháng nữa thi mình lúc nào cũng đeo kè kè cái túi vải đựng đủ thứ: sách vở, bút và cả đồ ăn tẩm bổ dưỡng thai nữa. Tranh thủ đến cơ quan rảnh tí là lại vừa học vừa ăn. Ah mà mình học còn quên nhanh hơn bạn cơ, vừa học hôm trước hôm sau đã chả còn tí gì trong đầu. Được cái mình rất kiên trì, đọc lại từ đầu và làm lại bài tập, nhai đi nhai lại cùng lắm đến 3 lần là nhớ và cũng vừa vặn đến lúc thi. Chúc bạn ôn thi hiệu quả và thi đạt kết quả cao!