Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi bamecute, 10/2/2012.

?

Có nên lập kế hoạch tài chính cho gia đình không?

  1. Có. Nhất định phải lập kế hoạch!

    95.1%
  2. Không cần thiết. Đến đâu hay đến đó!

    4.9%
Multiple votes are allowed.
  1. bamecute

    bamecute Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    33
    Rất nhiều bạn đang gặp phải những vấn đề đau đầu về tài chính gia đình. Và còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tổ ấm của các bạn.

    Khi bạn là nô lệ của tiền bạc, bạn sẽ đánh mất tự do. Bạn phải làm việc để kiếm tiền suốt đời. Bạn không có thời gian dành cho con cái, cha mẹ hay những người thân. Bạn không được sống đúng theo giá trị mà bạn mong muốn. Và bạn liên tục thốt lên: Giá như….

    Gia đình mình cũng đã trải qua các vấn đề tương tự.

    [photobucket=bd6fbba0.pbw]http://s1153.photobucket.com/albums/p508/askjsc/LCTC-problem/[/photobucket]

    Mình muốn chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

    Những công thức mình đưa ra chỉ mang tính tương đối, nhưng cũng khá ổn( dĩ nhiên bạn có thể điều chỉnh chút ít cho phù hợp)

    Bài toán đặt ra cho vợ chồng thu nhập 6.000.000 đ

    Tình huống 1: Chưa có baby, ở nhà thuê Với trường hợp này, thu nhập của các bạn so với tình hình giá cả như bây giờ cần hết sức tiết kiệm.

    Chi tiêu riêng ( sử dụng vào các mục đích cá nhân của vợ chồng, không phải chi cho gia đình nhé) : 400.000 đ
    Bạn trích ra mỗi người 200k cho khoản này . Chồng bạn sẽ vô cùng hài lòng, không cảm thấy khó thở vì bị " lột sạch" ví. Ai cũng có những nhu cầu cá nhân riêng,vd chồng bạn thích đi uống bia với bạn bè, bạn thích mua sắm quần áo, nhớ là khoản này dùng có cá nhân của các bạn, chứ không tính vào chi phí chung như ăn sáng nhé!

    Còn lại là các QUỸ:

    QUỸ 1: Các khoản chi tiêu lương thực và nhu yếu phẩm: 3.000.000 đ Bao gồm cả ăn sáng 2 vợ chồng, ăn trưa văn phòng, các khoản chi đồ nhu yếu phẩm: tiền thuê nhà, gas, điện thoại, xà phòng, bột giặt, xăng xe...
    Nếu bạn hỏi rằng với 3 triệu KHÔNG THỂ đủ được. Đừng bao giờ nói KHÔNG THỂ! Có những gia đình họ phải chi tiêu trong 2 triệu thì sao?
    Giải pháp: ( gợi ý một số giải pháp nhé)
    - Sáng dậy sớm nấu cơm 2 vợ chồng ăn. Tiết kiệm ít nhất 500k ăn sáng cho 2 vợ chồng
    - Mang cơm ở nhà đi ăn trưa. Nếu chồng bạn ngại việc này, 1 mình bạn làm, ít nhất bạn tiết kiệm được 500k cho cơm trưa văn phòng.
    - Tìm căn hộ khác rẻ hơn nếu căn hộ bạn đang thuê quá đắt. Có những bạn thuê nhà 1,2 triệu, trong khi có những bạn chỉ 600k. Hãy cố gắng tìm. Bạn sẽ tiết kiệm được 1 khoản đáng kể.
    - Không dùng gas. Tìm các nguyên liệu khác thay thế như than tổ ong. Mỗi tháng khoảng 60k tiền than. Tiết kiệm được ít nhất 200k.
    - Điện thoại: Nếu có đt bàn, nên ngắt đi. Đây là khoản không cần thiết. Hãy nói với gia đình bạn bè liên lạc toàn bộ qua ĐTDĐ.
    ...vv...

    QUỸ 2: Tiết kiệm dài hạn ( để mua sắm đồ dùng gia đình, hoặc các mục đích dài hạn khác) : 700.000 đ. Nếu 2 bạn đang có dự tính mua nhà, hãy dùng quỹ này để tích lũy cho mục đích đó

    QUỸ 3: Đầu tư sinh lời ( bạn cân nhắc để lựa chọn phương án đầu tư nhé) : 700.000 đ nên nhớ nguyên tắc BẮT TIỀN ĐẺ RA TIỀN. Hãy cân nhắc thật kỹ và đầu tư cho công việc kinh doanh nào đó. Nó sẽ mang lại lợi nhuận cho bạn và ngày càng gia tăng lợi nhuận đó.

    QUỸ 4: Đầu tư giáo dục ( cho vợ chồng bạn) :600.000 đ. Đừng bao giờ ngừng học, học để gia tăng giá trị bản thân, gia tăng mối quan hệ xã hội...

    QUỸ 5: Quỹ hưởng thụ, ăn chơi đập phá của vợ chồng ( nên có những thời gian hưởng thụ để hâm nóng tình cảm ) : 300 k. Hãy tự thưởng cho bản thân những thời gian hưởng thụ như những người giaù có, từ đó bạn khao khát được giàu có như họ, và quyết tâm hơn trong mọi việc. Có thể chỉ là 1 bữa bít tết trong nhà hàng sang trọng, ngồi cafe High land, đi Spa chăm sóc cơ thể.....

    QUỸ 6: Quỹ Give - cho đi (nên nhớ phải cho đi thì mới nhận được ) : 300k Bạn có thể biếu quà bố mẹ, chia sẻ với họ hàng, bạn bè, hoặc làm từ thiện. dù bạn đang rất khó khăn, nhưng đừng bao giờ cách ly mình với cộng đồng, bạn có chia sẻ, có cho đi thì người khác mới làm như thế với bạn.

    Kết hợp với kế hoạch 6 QUỸ, bạn ghi chép chi tiêu hàng ngày để theo dõi, tránh lấn sang quỹ khác nhé.

    Tình huống 2: Có baby

    Các quỹ sẽ thay đổi như sau để chi phí cho bé:

    Bỏ QUỸ 2, QUỸ 4 (nên nhớ là chỉ tạm thời thôi nhé)

    Bớt 200k ở QUỸ 5, 200K ở QUỸ 6

    Vậy là bạn có 1.700.000 đ. Tất cả các khoản điều chỉnh này phục vụ riêng cho bé.


    Các Chủ đề tiếp theo:


    Part 2 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 8.000.000 đ


    Part 3 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 10.000.000 đ


    Mọi người cùng tự xây dựng theo kế hoạch trên và tham gia thảo luận nhé!


    [photobucket=5993d1ed.pbw]http://s1153.photobucket.com/albums/p508/askjsc/LCTC1/[/photobucket]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bamecute
    Đang tải...


  2. sogno

    sogno Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    Bài viết rất hay, rất nhiều gia đình trẻ cần phải học theo mô hình này trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay.
     
  3. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,430
    Đã được thích:
    1,673
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    bài viết hay nhưng cái mục quỹ 1 ko hợp lý. Hị hị. mà tổng thu nập 6 tr mà mình cộng các mục thành 6.400k mất roài chủ top.
    với tình hình nhà trọ đắt đỏ, thực phẩm giá cao,....mà gộp tất tật cả xăng xe, nhà cưar, di động, ....trong 3tr thì quả là ko tưởng. Mà đây là phương án No Baby thui, chứ có baby thì sao nhỉ?
    Hãy cùng chia nhỏ ra đi:
    - Nhà 600k....Tìm được hơi khó dù là nhà trọ sinh vien diện tích 10m2
    - 400k tiêu vặt cho hai vợ chồng( mỗi người 200k như bạn nói)
    - Di động tối thiều mỗi người 100-150k/tháng....Khoảng 200-300k
    - Điện: Bét rem cũng phải khaongr 150k
    - Nước: 50k
    - Ga: 100k-150k
    - Dầu ăn, nước mắm, gia vị: 50k đi:
    - vậy là ăn trưa, ăn sáng, ăn tối của hai vợ chồng còn lại : 3000k- 1700k=1.300k
    Sô tiền này chi cho ba bữa ăn trung bình một ngày 43k cho hai vợ chồng.....> 1 người 21k/ngày.....Ui ui ăn gì đây? Mà giờ thịt lơn Tb 10k/lạng,...rau cho hai người tối thiểu ngày cũng phải 5k
    ah ah, Còn thiếu mục:
    - Xăng xe: khoảng 100k/người...> 2 người 200k
    - Xà phòng, dầu gội, nước rửa bát, rửa bồn cầu,...50k....
    Hihi Thế này tiền ăn còn bao nhiêu?
     
    Sửa lần cuối: 10/2/2012
  4. me bong kute

    me bong kute Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    3tr/ tháng cho 2 vợ chồng sống ở hà nội là không thể đủ được
     
  5. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,430
    Đã được thích:
    1,673
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    nhà mình riêng tiền ăn ko mua đau đầu nghĩ một ngày đã ko dưới 100k rùi. Còn mua thêm hoa quả nữa thì chắc còn hơn.
     
  6. bamecute

    bamecute Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    Cám ơn bạn nhé. Chúng ta cùng thảo luận :)
    Mình cộng trừ nhân chia nhâm chút. Sửa lại rùi.

    Còn về phần quỹ 1 nhé.

    Bạn chú ý là khoản chi tiêu riêng mình không tính vào QUỸ 1 nhé. 6.000.000 đ - 400.000 đ = 5.400.000 đ

    Trong đó QUỸ 1 là 3.000.000 đ

    Để mình chia nhỏ cho bạn thử xem nhé:
    - Tiền nhà: 600k ( có nhà chỉ có 300k nữa kìa, nhưng hơi xa trung tâm và không có nhà vệ sinh khép kín ) chỉ cần chịu khó tìm một chút.
    - Tiền ăn sáng: nếu bạn nấu cơm ở nhà. thì không mất tiền ăn ngoài. M sẽ tính vào tiền gạo và thức ăn nhé.
    - Tiền gạo: 3 lạng/ bữa. Vậy hết 9 lạng/ ngày. Dung sai lên khoảng 27 kg/ tháng = 490k
    - Tiền thức ăn: 45 k / ngày. Hoàn toàn đủ! Nên nhớ có nhiều thực phẩm khác thay thế thịt vẫn cung cấp đủ đạm mà giá rẻ hơn rất nhiều nhé, ăn nhiều thịt không tốt cho sức khỏe, bạn có thể mua cá, tôm nhỏ, lạc, đậu... Bữa sáng chỉ cần rang cơm với dưa hoặc thêm quả trứng là ok. Còn bữa chiều có 3 món: canh, xào ( rau xào), và 1 món mặn. Vị chi 1 tháng là 1,35 triệu nhé.
    - Tiền xăng: 200k/ 2 vợ chồng / tháng
    - Tiền điện nước: 150k. Với 1 căn hộ nhỏ chỉ có bóng đèn thắp sáng và TV vậy quá đủ! Hạn chế sử dụng điện tối đa.
    - Không dùng gas, chuyển sang dùng than: 60k/ tháng
    - Nhu yếu phẩm: 100k
    - Còn lại 50k trong quỹ để dự phòng.
    Bạn sẽ nghĩ: Ăn uống vậy quá kham khổ? Bạn nên nhớ, ăn những gì rẻ tiền lại tốt cho sức khỏe hơn những thứ đắt tiền đó nha!
    Ngoài ra tiền điện thoại bạn có thể trích từ quỹ chi tiêu riêng, 1 phần quỹ cho đi, 1 phần quỹ ăn chơi đập phá, nhưng tuyệt đối không đụng đến quỹ tích lũy và đầu tư nhé!

    ;)
     
    Sửa lần cuối: 10/2/2012
  7. bamecute

    bamecute Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    Đúng là trung bình là thế. Nhưng nếu chúng ta chỉ có 6 triệu/ tháng và không có bất kỳ khoản thu nào khác, chúng ta phẫn phải chấp nhận, và chắc chắn vẫn sẽ sống được :)

    Và bạn chi quá nhiều cho lương thực nên gia đình bạn thiếu quỹ tích lũy :)
     
    mexitincutehung soa thích.
  8. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,430
    Đã được thích:
    1,673
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    có lẽ thế????????Có lẽ mình nên học tập bạn. làm cho bữa ăn ngày càng có nguồn gốc thực vật nhiều hơn. Nhưng mà cái phương án sáng nào cũng cơm nguội răng với dưa với trứng thì chán nhỉ? Mà đổi món thì mỳ tôm 4k/gói+ trứng 3k/quả cũng là 7k rùi nhé.
    Vậy là hai vợ chồng mất khoảng 14k/bữa sáng, vậy 45k-14k=31k số tiền này chia cho 2 vc làm ở hai nơi khác nhau nhé. mang cơm đến văn phòng hai vợ chồng bạn ăn gì với 31k/2 người cho cả trưa và chiều?
    Thêm nữa bạn dậy từ mấy h để nhóm than tổ ong để rang cơm sáng và chuẩn bị bữa ăn mang đến cơ quan. Aiza nói thì dễ nhưng ko phải ai cũng làm được? Ah và thế này nữa, thuê nhà xa chỗ làm để có giá nhà 600k. Dậy từ mấy giờ để chuẩn bị bao nhiêu thứ mà vẫn đi làm đúng h khi nhà cách cơ quan khoảng trên 20km chẳng hạn?
     
  9. bong06

    bong06 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    hihi, tớ thấy ko khả thi nhất là ở điểm bạn chia thuê nhà 600k, vì với 600k bạn fải thuê nhà rất xa, và như thế chuyện xăng xe 1 tháng 200k/ ng lại thành ko tưởng.
     
  10. bong06

    bong06 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    Thực ra với thu nhập là 6tr thì ko thể ăn uống đầy đủ như thu nhập 15tr đc, nên vấn đề ăn uống mình nghĩ vẫn có thể thực hiện đc: đi chợ đầu mối để mua đã đồ rẻ, chuẩn bị sẵn trứng, lạc nhà mih trc cũng thế đấy lần nào về quê cũng mua trứng và lạc, đỗ xanh, đỗ tương để đầy trong tủ. Nhg cũng đc cái nhà mình ăn uống đơn giản lắm nên tiền chợ ko tốn mấy, chỉ có đồ ăn của con là tốn thôi.
     
  11. www.quanaobigsizevn.com

    www.quanaobigsizevn.com Quần Áo Big Size Hà Nội

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    1,965
    Đã được thích:
    579
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    Mình cũng thấy ko khả thi, mà bây giờ thuê nhà ở xa cũng chẳng có giá 600K cơ. Nhà mình ở xa đây, chồng đi làm cách nhà 30km, vợ thì 18km, riêng tiền xăng đã gần 1tr, đấy là đi xe số nhé. Xe ga thì có khi còn tốn nữa.
     
    hung soa thích bài này.
  12. phuongmaithi

    phuongmaithi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    4,204
    Đã được thích:
    829
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    Cách chia này mình cũng được nghe rồi nhưng mà thực hiện thì vô cùng khó. Bình thường chúng ta sẽ gộp quỹ 2 và 3 nhỉ và như bạn chia sẻ quỹ 1 mà 3 triệu/tháng thì không đủ. Chắc chắn sẽ phải dùng bếp than tổ ong, không dùng gas, hai vợ chồng chỉ đi một xe, không gọi điện thoại, chỉ nhắn tin... và nếu có con thì quỹ đầu tư cho giáo dục phải tăng lên chứ nhỉ, sao lại bỏ đi được. Nói chung không khả thi lắm...
     
    Sửa lần cuối: 10/2/2012
  13. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,430
    Đã được thích:
    1,673
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    Điều mình học tập lớn nhất ở phương án của bạn chủ top là chia nhỏ thu nhập ra làm nhiều quỹ và hạn chế hơn tiền ăn.
    còn dùng bếp than tổ ong thì chịu rùi. Hichic. Nhà có con nhỏ mà dùng cái này cực kỳ hại sức khỏe.
     
    hung soa thích bài này.
  14. bamecute

    bamecute Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    Thanks bạn!

    Mình nghĩ thế này. Vấn đề ở đây không phải là LÀM NHƯ THẾ NÀO, mà bạn BẮT BUỘC PHẢI TÌM RA CÁCH ĐỂ LÀM ĐƯỢC. Bởi vì với thu nhập cả 2 người 6.000.000 tháng, bạn k thể thuê nhà 1.000.000 đ, bạn phải đặt ra giới hạn cho từng khoản. Hoặc bạn tìm cách gia tăng thu nhập.

    Phương án mình đưa ra là cho những người chỉ có mức thu nhập 6.000.000 đ và họ CHƯA có nguồn thu nào khác. Tạm thời phải sống chắt bóp. Nhưng theo mình các bạn nên nghĩ cách gia tăng thu nhập gia đình để sớm thoát khỏi cảnh chắt bóp như vậy, thực sự không thoải mái chút nào :)

    Còn về việc cơm rang, đó là m gợi ý, các bạn có thể khéo léo điều chỉnh nhưng không vượt qua số tiền quy định là được, ngày nọ bù cho ngày kia :)
     
    hung soa thích bài này.
  15. bamecute

    bamecute Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    Thanks bạn!

    Bạn nói rất đúng!

    Đừng nói KHÔNG THỂ, thay vào đó, hay tìm CÁCH. Hãy chịu khó suy nghĩ và tìm cách. Bởi thực sự có những gia đình chỉ thu nhập 5.000.000 họ vẫn phải sống, thậm chí còn sống tốt mà :)
     
  16. bamecute

    bamecute Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    Mình nghĩ là bạn thu nhập nhiều hơn 6 triệu thì việc dùng gas cũng có thể chấp nhận được. Còn với gia đình 6 triệu thì họ buộc phải dùng than bạn ạ. Có thể nấu xa một chút, hoặc đặt ở hướng không tạt khói vào nhà :)
     
    hung soa thích bài này.
  17. mslee

    mslee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/4/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    Hình như chưa có khoản xăng xe đi lại hay sao ấy bạn? bạn càng ở xa trung tâm cho đỡ tiền nhà thì càng tốn tiền đi lại. Hay đi xe bus?
     
    hung soa thích bài này.
  18. bamecute

    bamecute Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    Thanks bạn!
    Đúng là rất khó. Nhưng tạm thời phải chấp nhận nếu bạn chưa tăng được thu nhập. Điện thoại thì có nhiều cách tiết kiệm mà. Hãy chỉ sử dụng như là phương tiện để người khác liên hệ với bạn, hạn chế gọi và nt. Ở đây mình cắt quỹ giáo dục của 2 vợ chồng, cho sang quỹ cho bé. Nếu con bạn đã đi học, bạn dùng quỹ này để trả học phí cho con :)
     
    hung soa thích bài này.
  19. bamecute

    bamecute Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    Vậy 2 vợ chồng bạn thu nhập bao nhiêu? Chắc chắn là hơn 6 triệu đúng không?

    Nếu đặt trường hợp bạn chỉ có 6 triệu. Phương án đưa ra là trích quỹ ăn chơi, quỹ tích lũy trả tiền xăng, hoặc tìm công việc phù hợp hơn ở gần nhà.
     
  20. bamecute

    bamecute Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Part 1 _ Giải pháp tài chính cho vợ chồng Tổng thu nhập là 6.000.000 đ

    Có khoản xăng xe đó bạn. Đi xe bus cũng là một cách. Mỗi một gia đình có những điều kiện khác nhau. Hãy khéo léo tìm cách phù hợp nhất với mình mà không ảnh hưởng đến các quỹ khác.
     
    nha`dangminh thích bài này.

Chia sẻ trang này