Cần giúp: Quan Hệ Ngay Ngày Ra Dịch Nhờn Âm Đạo Có Khả Năng Mang Thai Con Gái À Các Chị?

Thảo luận trong 'Chuẩn bị mang thai' bởi ruby_minhde, 1/1/2013.

  1. ruby_minhde

    ruby_minhde Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    quan hệ ngay ngày ra dịch nhờn trong âm đạo thì khả năng sinh con gái có cao không các mẹ ơi. xin các mẹ nào có kinh nghiệm giúp mình với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ruby_minhde
    Đang tải...


  2. vuhongson1586

    vuhongson1586 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2009
    Bài viết:
    1,805
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: xin các mẹ giúp mình với

    Qh lúc nào mà chẳng ra dịch nhờn hả mẹ nó
     
  3. Mẹ Un In

    Mẹ Un In Guest

    Ðề: xin các mẹ giúp mình với

    thường bạn ra dịch như lòng trắng trứng là ngày trứng rụng.
    còn trai hay gái thì chịu.
     
  4. suckhoeviet.19006690

    suckhoeviet.19006690 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: xin các mẹ giúp mình với

    Chào bạn!
    Những dịch nhờn trong âm đạo đó là dấu hiệu của ngày rụng trứng khi vc gần nhau thì khả năng có thai cao.Còn con trai hay gái thì tùy thuộc vào người bạn đời của bạn ví như : sức khỏe, chất lượng tinh trùng (khỏe hay yếu).bạn nên kết hợp chăm sóc thêm cho bạn ấy bổ xung thêm chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt hàng ngày.
    chúc bạn thành công !
     
  5. monkidmart_2012

    monkidmart_2012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: xin các mẹ giúp mình với

    Khi quan hệ thì sẽ có thể xảy ra các trường hợp sau
    Nhiễm sắc thể (NST)XX của vớ phân chia ra thành X và X
    NST XY của chồng phân chia ra làm X và Y
    Nêu mà X của chồng mà kết hợp với NST nào của vợ thì cũng ra con gái
    Mà Y kết hợp với NST nào của vợ thì cũng ra con trai
    Vậy việc sinh con trai hay con gái là do chồng một trong hai nhiễm sắc thể đó NST nào có thể kết hợp trước được thì sẽ tạo ra giới tính của con.
    Việc tác động sao cho luôn để nst Y kết hợp với X có cách hay không thì khoa học chưa từng công bố bởi việc này sẽ làm mất cân bằng sinh thái tự nhiên
    Bạn nghĩ sao việc này được công bố ra thì XH có lẽ sẽ toàn con trai mất
    Thực ra bây giờ xh cũng tiến bộ hơn khá nhièu rùi, con trai hay con gái không quan trọng, con cái là quà tặng lớn nhất mà mỗi người có được. Có là đáng quý lắm.
    Mẹ nó đừng phân vân chuyện đó nữa
     

Chia sẻ trang này