Săn Sóc Cho Trẻ Hay Ốm Như Thế Nào?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi botania, 29/9/2016.

  1. botania

    botania TPCN BoniDiabet - BoniSleep - BoniAncol

    Tham gia:
    6/6/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Tình trạng trẻ hay ốm cha mẹ cần phải lưu ý tới nhiệt độ và chế độ ăn cho bé. Và cần quan tâm chăm sóc trẻ một cách hợp lý để tránh cho bé quấy khóc và mệt mỏi, khó chịu…

    Có nên đưa con tới bác sĩ khi sốt?

    Dù cho bé có sốt cao hay không, cha mẹ cũng nên đưa con đi khám ngay. Chỉ có ở bệnh viện hay phòng khám, các bác sĩ có nhiều phương tiện để khám bệnh cho con.

    Có cần chăn mền cho cháu không?

    Trường hợp con đang sốt, cha mẹ không nên đắp thêm chăn mền cho bé, vì sẽ làm tăng thêm nhiệt. Cần giữ nhiệt độ phòng ở mức 20-22 độ C và không để gió lùa, nên cho bé mặc áo quần rộng, thoáng…

    [​IMG]

    Chăm sóc thế nào để bé dễ chịu?

    - Giữ cho phòng thoáng và đủ ấm.

    - Lau mặt, rửa chân tay cho trẻ bình thường như mọi ngày.

    - Cha mẹ có thể tắm cho con bằng nước nóng ấm ở 37 độ C và tránh để gió lùa vào phòng tắm.

    - Mỗi khi ốm trẻ luôn muốn có bố hoặc mẹ, ông bà ở bên cạnh. Bé sẽ thấy an tâm và được an ủi nhiều mỗi khi cảm thấy khó chịu. Nếu không có điều kiện ở bên bé, hay cho bé nhiều đồ chơi, sách tô màu để bé vui chơi.

    - Luôn giữ sự lạc quan trước mặt bé với tình trạng ốm của bé.

    => Khi bé mọc răng bé cũng có thể bị sốt mẹ cần lưu ý nhé.

    Khi con ra nhiều mồ hôi cần làm gi?

    Trường hợp bé sốt và đổ nhiều mồ hôi, điều này là rất tốt. Đây là phản ứng của cơ thể làm thân nhiệt giảm xuống. Cha mẹ nên lau khô người và thay đồ cho bé.

    Có cần bắt bé nằm tại giường không?

    - Khi bé bị ốm bé sẽ tự động nằm nghỉ nếu mệt. Nhưng nếu bé không muốn nằm, cha mẹ hãy để bé ngồi dậy chơi hoặc đi lại trong nhà, đi tất để giữ ấm chân cho bé.

    - Với các bé bị bệnh đang điều trị lâu hoặc còn trong thời gian phục hồi sức khỏe, cha mẹ hãy để con chơi bình thường, chỉ nên tránh những trò chơi làm bé kích động và không nên cho bé chơi với trẻ khác để tránh lây nhiễm.

    Chế độ ăn của trẻ như thế nào?

    Ở trẻ sơ sinh nếu không bị tướt có thể cho trẻ ăn bình thường, không nên ép trẻ ăn và cần cho trẻ uống thêm nước.

    - Trường hợp trẻ đi tướt nên ngừng cho con bú và cho ăn theo chế độ riêng.

    - Với các trẻ lớn có thể cho ăn súp, nước rau, chuối nghiền…

    Khi trẻ nhận thấy trẻ có dấu hiệu khỏi bệnh, cha mẹ hãy dần cho trẻ ăn trở lại chế độ ăn bình thường.

    - Trường hợp trẻ bị sốt, cha mẹ hãy cho con uống nhiều nước vì sốt làm cơ thể thiếu nước, để dễ uống ngoài nước lọc có thẻ cho con uống nước cam, nước chanh, nước rau…

    - Thông thường trẻ sẽ thích uống nước lạnh hơn nước nóng, cha mẹ hãy cho con uống nước mát nhất là trường hợp hay bị nôn ói.

    => Khi trẻ ốm trẻ biếng ăn là chuyện thường, cha mẹ cần giúp trẻ ăn uống dễ dàng hơn nhé.

    Giờ giấc chăm sóc như thế nào?

    -Chăm sóc có giờ giấc giúp con đỡ mệt mỏi hơn là phải lan man cả ngày. Sau khi chăm sóc con, cha mẹ nên ghi thân nhiệt đo đước ban sáng và chiều lại cùng các hiện tượng nếu có như: nôn ói, đi tướt, ho,… để dễ dàng thông tin khi cần thiết.

    - Cần cách ly bé với các bé khác và cả với người mang bầu nếu bé mắc bệnh lây lan.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi botania
    Đang tải...


Chia sẻ trang này