Sinh thường hay sinh mổ luôn là câu hỏi thường trực trong đầu mẹ những ngày cuối thai kỳ. Việc quyết định hình thức sinh như thế nào không những ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ sau sinh mà còn có tác động đến bé kể cả về sau này. Tùy từng thể trạng của sản phụ mà các bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên nên chọn sinh thường hay sinh mổ. Sinh thường mang lại rất nhiều lợi ích cho mẹ và bé. Mẹ trong quá trình sinh mặc dù phải chịu cơn đau chuyển dạ nhưng sẽ không bị ảnh hưởng của các loại thuố c gây tê, thuốc kháng sinh, sẽ không bị mất cảm giác và đến nguồn sữa cho con bú không bị ảnh hưởng. Mẹ tròn con vuông luôn là mong muốn của gia đình Bên cạnh đấy, khả năng hồi phục sau sinh của mẹ sinh thường sẽ nhanh hơn, vận động cũng dễ dàng hơn đảm bảo sức khỏe tốt để chăm con. Quá trình sinh thường giúp loại bỏ hết các chất lỏng có trong phổi bé nên trẻ sơ sinh sẽ có hệ hô hấp tốt hơn so với trẻ sinh mổ. Sinh thường giúp mẹ phục hồi nhanh hơn Cơ thể mẹ khi sinh theo tự nhiên sẽ tiết ra chất Endorphins có tác động tích cực tới khả năng thích nghi với cuộc sống bên ngoài của bé. Bên cạnh đấy bé sẽ được tiếp xúc với dịch âm đạo của mẹ để tiếp nhận khoảng 22 vi sinh vật có lợi, nhờ vậy mà cơ thể bé có thể tự sản xuất hệ miễn dịch, là bước đầu quan trọng cho sự phát triển hệ miễn dịch của trẻ. Vậy nhưng sinh thường cũng khiến mẹ gặp một số nguy cơ về sức khỏe Tuy nhiên, sinh thường cũng mang đến cho sản phụ những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như làm giãn và rách các mô ở âm đạo, các cơ vùng chậu suy yếu dẫn tới việc kiểm soát nước tiểu và chuyển động của nhu ruột kém đi. Mẹ cũng phải chịu những cơn đau kéo dài ở khu vực âm đạo và hậu môn, khó lấy lại hứng thú khi gần gũi với chồng. Việc xử lý tình huống khi đẻ tự nhiên thường sẽ khó khăn và không chủ động bằng so với sinh mổ. Trong một số trường hợp, các bé có thể gặp phải một số vấn đề như bị trầy da đầu hoặc gẫy xương đòn trong quá trình ra khỏi bụng mẹ. Sinh mổ có an toàn không? Với các sản phụ nằm trong những trường hợp dưới đây sẽ được bác sĩ tư vấn sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé: Thai nhi có vị trí không đúng tư thế, bầu thai dị thường, thai nhi quá lớn gây khó đẻ hoặc mẹ mang bầu đa thai. Mẹ bầu có cơ địa không phù hợp, cao huyết áp hoặc bệnh tim,... nên sinh mổ Do cơ địa của mẹ không phù hợp để sinh thường như: xương chậu ép, nhiễm nấm âm đạo, cửa tử cung khó mở rộng. Hoặc do mẹ quá yếu, tử cung co thắt không có lực dễ dẫn đến tình trạng thời gian sinh kéo dài có thể gây hại đến mẹ và thai nhi. Mẹ mắc phải những chứng bệnh cao huyết áp hoặc bệnh tim, có tiền sử về phẫu thuật, sinh con ở độ tuổi trên 35 hay đã từng gặp trường hợp lưu thai trước đây. Sinh mổ giúp mẹ bớt chịu những cơn đau đẻ hơn so với sinh thông thường, mẹ cũng sẽ có sự chuẩn bị chu đáo hơn nhờ biết trước được ngày sinh. Phương pháp này cũng giúp bác sĩ có thể chủ động hơn trong việc khắc phục sự cố có thể xảy ra với thai nhi nếu gặp nguy hiểm trong quá trình sinh. Sinh mổ giúp mẹ bớt chịu những cơn đau trong khi sinh Vậy nhưng, sinh mổ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của mẹ và bé sau này. Thuốc gây mê được sử dụng trong quá trình sinh gây nhiều tác dụng phụ cho mẹ, điển hình là tụt huyết áp và ảnh hưởng đến nguồn sữa sau sinh. Tử cung của mẹ cũng sẽ bị thương ảnh hưởng đến sự co thắt bình thường, lượng máu bị mất đi cũng nhiều hơn so với sinh thường và thời gian hồi phục sức khỏe sẽ kéo dài hơn. Vết mổ sau sinh dễ bị nhiễm trùng, khó lành vết thương, gây đau nhức, khó chịu. Mẹ chỉ nên sinh mổ khi được bác sĩ chỉ định Ngoài ra, mẹ cũng cần lưu ý việc sinh mổ có thể gây khó khăn cho mẹ trong những lần mang thai tiếp theo, thông thường mẹ phải chờ ít nhất là hai năm, khoảng cách tốt nhất là 5 năm mới nên có em bé tiếp. Trẻ được sinh ra bằng phương pháp đẻ mổ sẽ không có khả năng miễn dịch tốt bằng trẻ được sinh thường. Bé sẽ dễ gặp các bệnh về hô hấp, dễ nhiễm bệnh khi ở trong môi trường thông thường, nguy hại hơn là bé có thể chịu ảnh hưởng từ một số loại thuốc trong quá trình mổ đẻ. Lưu ý trước khi sinh dành cho mẹ Sinh con là mốc thời gian quan trọng đánh giấu sự có mặt chính thức của thành viên mới trong gia đình. Trước khi sinh nhất là với những mẹ sinh lần đầu tiên sẽ có nhiều lo lắng, băn khoăn. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ khiến quá trình sinh con của mẹ gặp khó khăn hơn. Tâm lý thoải mái giúp mẹ sinh con an toàn Mẹ cần chuẩn bị tâm lý thoải mái, chia sẻ với người thân và đừng ngại đưa ra câu hỏi với các bác sĩ để ổn định tâm lý, sẵn sàng lâm bồn đón con yêu. Việc lựa chọn phương thức sinh con quyết định rất nhiều đến sự an toàn của mẹ và bé trong khoảnh khắc bé chào đời. sinh thuong hay mo de – chela ferr forte Đón con chào đời an toàn là niềm hạnh phúc của bố mẹ và gia đình Sinh thường hay mổ đẻ tùy thuộc rất nhiều vào thể trạng của mẹ. Vậy nên mẹ cần cân nhắc kĩ lưỡng, tham khảo ý kiến bác sĩ để chọn hình thức sinh phù hợp, giúp mẹ tròn con vuông. Mẹ nhớ bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể, đặc biệt là sắt và Axit folic để có cơ thể khỏe mạnh không chỉ lúc mang bầu, khi sinh con mà còn cho cả quá trình hồi phục sau sinh của mẹ và giai đoạn phát triển sau này của con. Thiếu sắt có thể gặp ở bất cứ ai, bất cứ độ tuổi, giới tính nào. Vậy nên bạn cần chủ động phòng hơn tránh, hãy bổ sung sắt cho mình và người thân để có cơ thể khỏe mạnh.
Có phải muốn sinh thường hay sinh mổ là được đâu. Do cơ thể của người mẹ, mẹ nhiều tuổi và rất nhiều nguyên nhân. Có những mẹ rất trẻ nhưng lười vận động khi mang thai và khi sinh con phải mổ. Như mình hồi mình sinh em bé là có cơn đau nhưng không đẻ thường được vì tầng sinh môn của mình dầy nên phải lên bàn mổ đấy.
Nếu điều kiện cho phép thì mẹ nên sinh thường. khi qua cửa mình, nước ối trong phổi bé được ép ra hết,nên sau này bé ít bị đường hô hấp. Mẹ nào sinh thường sợ đau, thì bây giờ đã có dịch vụ gây tê ngoài màng cứng, giảm đau cho mẹ lúc sinh thường, mẹ có thể hỏi để được tư vân từ bác sĩ
Đây đúng là câu hỏi của hầu hết các mẹ bầu. Nên sinh thường hay sinh mổ. Theo mình nghĩ thì chọn sinh thường hay sinh mổ nên căn cứ vào tình hình sức khỏe của cả mẹ và bé đã theo dõi trong kỳ thai mà quyết định. Nếu không có vấn đề gì về sức khỏe thì sinh thường vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu mà đến các bác sĩ cũng luôn khuyên chọn.
sinh thường sẽ tốt hơn rất nhiều so với sinh mổ, muốn được vậy các mẹ nên chú ý rèn luyện bồi bổ đảm bảo sức khỏe tốt thì mới được
Sinh thường được là tốt nhất các mẹ ah. Tốt cho cả mẹ và con. Nhưng tùy cơ địa từng người ko phải ai cũng sinh thường được
sinh thường đương nhiên là tốt nhất cho cả mẹ và con rồi, tuy nhiên có những trường hợp bắt buộc phải sinh mổ mới tốt cho con và mẹ thì phải nghe theo bác sĩ cm ạ
em chưa sinh nhưng nghe các mẹ kể cũng sợ nhiều rồi, nhưng thôi có con là điều hạnh phúc nhất rồi nên hi sinh tất cả cho con vậy.
Sinh thường được vẫn là tốt nhất. Em sinh đôi không biết sắp tới có sinh thường được không nữa nhưng nghe nói 80% là phải mổ hi vọng là em nằm trong 20% còn lại. Đang lo lắm các mẹ ạ
Mình đã sinh nở 1 lần thấy nếu sinh thường được là tốt nhất. Sinh thường và sinh mổ ai cũng phải chịu đau rồi nhưng quá trình sau sinh thì sinh thường tốt hơn nhiều..