Sự phát triển thính giác của trẻ và những bất thường sảy ra

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi lubutan2, 11/12/2011.

  1. lubutan2

    lubutan2 tuvankhoe.com

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    1,982
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    123
    Sau khi sinh nếu có bất kỳ nghi ngờ gì về sự phát triển thính giác của trẻ thì cha mẹ cần cho trẻ đi kiểm tra càng sớm càng tốt. Việc phát hiện sớm những khiếm khuyết về thính giác của trẻ có ý nghĩa quan trọng trong việc điều trị và hỗ trợ cho trẻ có vấn đề về thính giác.

    Sự phát triển thính giác

    Cũng như thị giác, thính giác của trẻ sơ sinh cần được theo dõi ngay lập tức sau khi sinh, cha mẹ có thể kiểm tra thị giác của trẻ thông qua việc phát ra những âm thanh thu hút trẻ, kiểm tra phản xạ của trẻ với âm thanh đó. Khi có một tiếng động lớn trong một môi trường yên tĩnh, bé bắt đầu nháy mắt và khóc nếu tiếng ồn trở nên quá mức. Nó có thể có một phản ứng quen thuộc khi tiếng ồn được lặp lại. Các thử nghiệm này là cần thiết để tìm hiểu về khả năng thính giác của trẻ.

    Việc kiểm tra khả năng thính giác của trẻ có thể được các bác sỹ thực hiện ngay trong thời gian còn là thai nhi. Sau khi sinh nếu có bất kỳ nghi ngờ gì về sự phát triển thính giác của trẻ thì cha mẹ cần cho trẻ đi kiểm tra càng sớm càng tốt. Việc phát hiện sớm những khiếm khuyết về thính giác của trẻ có ý nghĩa quan trọng trong việc điều trị và hỗ trợ cho trẻ có vấn đề về thính giác. Điều quan trọng là cha mẹ cần chú ý đến hành vi của đứa trẻ hàng ngày để phát hiện càng sớm càng tốt bất kỳ một bất thường nào về thính giác.

    Khoảng 8-9 tháng, đứa trẻ thường bắt đầu nói bập bẹ một vài từ, nếu thấy trẻ chậm chạp về ngôn ngữ thì cũng cần cho trẻ đi khám thính giác vì có thể vấn đề chậm ngôn ngữ của trẻ liên quan đến thính giác. Nếu trẻ được 1 tuổi nhưng vẫn chưa có phản xạ gì khi người khác gọi tên của mình thì rất có thể trẻ đã gặp phải vấn đề về thính giác.

    Phát hiện bất thường trong khả năng thị giác của trẻ

    Nếu nghi ngờ, tốt nhất nên đưa trẻ đi khám một bác sĩ tai mũi họng, họ sẽ kiểm tra và đưa ra phương án điều trị. Nếu trẻ được phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì khả năng hội nhập xã hội của trẻ sẽ dễ dàng hơn.

    Cuối cùng, một số trẻ em phải được theo dõi đặc biệt ngay từ trong giai đoạn thai nhi đó là những trẻ em sinh ra trong một gia đình có người mất thính giác hoặc người có mẹ đã tiếp xúc với toxoplasmosis hay mẹ bị rubella trong thai kỳ. Những trẻ bị nhiễm trùng tai trong thời gian sơ sinh cũng cần được theo dõi kỹ về khả năng thính giác của trẻ.
    son spec | son mykolor | son kova | son dulux | sơn jotun | son dong a |dịch vụ sơn nhà
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lubutan2
    Đang tải...


  2. lubutan2

    lubutan2 tuvankhoe.com

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    1,982
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    123
    Sự phát triển thị giác của trẻ và những bất thường trong sự phát triển

    Khả năng thị giác của trẻ cần được theo dõi ngay từ ngày đầu tiên trẻ ra đời. Cha mẹ có thể dùng những vật có màu đậm để thử theo dõi khả năng điều khiển mắt của trẻ hoặc dựa vào một điểm sáng nào đó để theo dõi khả năng phản xạ của trẻ và phản xạ với ánh sáng chói (chớp mắt mí mắt.

    Sự phát triển của thị giác

    Khi mới được sinh ra, em bé có thể nhìn thấy ở khoảng cách 20-30 cm. Trẻ có thể nhìn và ghi nhớ được khuân mặt của mẹ. Trẻ cũng có thể nhìn thấy màu đen và trắng và một số màu sắc tương phản khác. Trẻ thường bị thu hút bởi ánh sáng dịu và quay đầu về phía hướng có ánh sáng.

    Tuy nhiên, hệ thống thị giác của trẻ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nó sẽ từng bước hoàn thiện trong sáu năm đầu tiên. Trong tháng thứ ba, thị lực của trẻ sơ sinh được ước tính là 1 / 10. Đến 6 tháng, nó được ước tính là 2 / 10, đạt 4 / 10 đến 1 năm và 6 / 10 đến 2 năm. Thông thường phải đến 4 – 5 năm thì khả năng thị giác của trẻ đạt được những của người lớn.

    Phát hiện bất thường trong khả năng thị giác của trẻ

    Khả năng thị giác của trẻ cần được theo dõi ngay từ ngày đầu tiên trẻ ra đời. Các bác sĩ nhi khoa thường dùng những vật có màu đậm để thử theo dõi khả năng điều khiển mắt của trẻ hoặc dựa vào một điểm sáng nào đó để theo dõi khả năng phản xạ của trẻ và phản xạ với ánh sáng chói (chớp mắt mí mắt). Cha mẹ cũng có thể dựa trên kinh nghiệm này để theo dõi khả năng phản xạ mắt của trẻ ngay từ đầu.

    Thực tế có rất nhiều cách để bố mẹ phát hiện những bất thường ở mắt của trẻ ngay từ trong giai đoạn đầu đó là: trẻ sơ sinh không có phản ứng với ánh sáng chói hoặc không có phản xạ nhìn về phía ánh sáng, trẻ 3 tháng tuổi chưa mỉm cười hoặc có phản ứng khi thấy gương mặt quen thuộc của mẹ hoặc người thân trực tiếp chăm sóc trẻ… những dấu hiệu đó cho thấy bạn cần phải đưa trẻ đến bệnh viện nhi để khám về khả năng thị giác của trẻ.

    Để kiểm tra thị lực của trẻ tốt nhất khi trẻ được 3 tháng tuổi, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám sức khỏe tổng quát và sau đó cứ 6 tháng một lần cha mẹ nên đưa trẻ đi khám sức khỏe định kỳ để các bác sỹ theo dõi thị lực và các vấn đề phát triển khác của trẻ.

    son spec | son mykolor | son kova | son dulux | sơn jotun | son dong a |dịch vụ sơn nhà
     
    Sửa lần cuối: 25/1/2013

Chia sẻ trang này