Có hai tình huống có thể khiến trẻ em chán ăn: Tình huống thứ nhất bao gồm những bệnh cấp tính của bộ máy tiêu hóa như:Viêm niêm mạc mồm, lưỡi thường do một loại virus có tên gọi ecpet. Virus ecpet (giống một loại virus gây bệnh thủy đậu) tạo ra những vết loét ở vòm miệng, nhất là trên mặt lưỡi và đầu lưỡi, khiến trẻ có cảm giác xót khi ăn những thức ăn như bột, cháo, cơm nát có chứa một lượng muối nhất định. Cách chữa thật đơn giản: dùng một số thuốc bôi như xanh methylen hoặc tím gentiane chẳng hạn, chấm lên những vết loét trên mặt lưỡi, hoặc niêm mạc mồm, ngày 2 - 3 lần vết loét sẽ chóng lành và trẻ ăn ngon miệng trở lại bình thường. Những trường hợp sốt cao kéo dài nhiều ngày, có khi hàng tuần do những bệnh nhiễm trùng (vi khuẩn hoặc virus), đặc biệt là sởi khiến cơ thể bị kiệt nước (không phải chỉ do tiêu chảy hoặc nôn mà do sốt cao khiến chuyển hóa tăng đồng thời cơ thể cũng bị mất nước đi kèm với tiêu phí nhiệt năng vì sốt cao). Mặt khác, khi kiệt nước thì niêm mạc ống tiêu hóa nhất là miệng, lưỡi, trở thành khô, có khi nứt nẻ, và các dịch tiêu hóa (như dịch nước bọt, dịch dạ dày, dịch tụy, dịch ruột non...) cũng giảm tiết khiến bệnh nhi mất sức thèm ăn rồi sinh chán ăn và có thể dẫn tới suy kiệt. Điều dễ hiểu là, khi dịch sởi lan tràn, nếu không được chăm sóc tốt, thì có nhiều trẻ chỉ sau một tuần chán ăn đã có thể trở thành suy dinh dưỡng và kéo theo những biến chứng nặng và tử vong, một phần quan trọng vì chán ăn . Trong những trường hợp như vậy, thì ngoài việc chữa nguyên nhân nhiễm trùng hoặc bội nhiễm vi khuẩn, thì việc rất quan trọng, có khi là quan trọng hàng đầu, là bù lại số nước đã bị tiêu kiệt, nếu không thực hiện được bằng đường miệng (các thức ăn lỏng như sữa, cháo) thì phải truyền dịch qua đường tĩnh mạch. Khi lượng dịch trong cơ thể được bù lại thỏa đáng qua đường truyền tĩnh thì tự nhiên trẻ lấy lại được sức thèm ăn mà k hông cần dùng thuốc kích thích nào cả Một nguyên nhân khác có thể gây chán ăn là bệnh viêm gan cấp. Khi gan bị viêm, chủ yếu do virus, thì các tế bào gan bị hủy hoại một phần hoặc toàn phần và nôn, chán ăn là triệu chứng đầu tiên (ngoài triệu chứng vàng da, nước tiểu sẫm màu). Sở dĩ như vậy là vì gan được xem là nhà máy có tầm quan trọng hàng đầu trong việc chuyển hóa và tổng hợp các chất dinh dưỡng như chất đạm, chất đường, chất béo. Khi xí nghiệp này tê liệt thì cơ thể không còn khả năng chuyển hóa và tiêu hóa thức ăn nữa, nên gây nôn và chán ăn. Biện pháp cấp bách lúc này là phải nghỉ ngơi, giúp cho tế bào gan không bị hủy hoại thêm và sớm hồi phục. * Ngoài ra, một số nguyên nhân khác như viêm ruột, tắc ruột, lồng ruột, xoắn ruột... xảy ra cấp tính thường gây nôn, chướng bụng, chán ăn. Những trường hợp này nhất thiết phải giải quyết bằng giải phẫu mới khôi phục chức năng tiêu hóa bình thường của trẻ. Cần chú ý đến khẩu vị của trẻ Chuối là loại quả giàu khoáng chất và vitamin nên nhiều bà mẹ hay cho trẻ ăn chuối Vì thường xuyên ăn chuối nên cháu không thích. Thế là xảy ra ép ăn. Vừa ăn khỏi miệng cháu nôn ộc ra, từ đấy cháu sợ không bao giờ ăn chuối nữa. Một cháu bé, rất "lười" ăn hoa quả. Hỏi kỹ thì ra cháu chỉ "lười" ăn chuối thôi còn vẫn thích ăn quả "vớ vẩn" (theo ý , người mẹ), ổi, táo, nhót, dâu da, mà mẹ cháu cho là chẳng có chất lượng mấy. Có người còn than phiền cháu bé không thích ăn ngọt, pha sữa (từ hộp sữa đặc có đường) dành cho cháu mà cháu không thích uống. Thế sao không pha nhạt? Câu trả lời cúa bà mẹ trẻ là: Pha nhạt thì sữa ít không bồi dưỡng được mấy . Xét ra còn rất nhiều trường hợp các cháu chán ăn mà nguyên nhân ở ngay cách cho ăn. Thí dụ cho các cháu ăn không ra bữa hay chiều ý trẻ ăn vặt Gần tới bữa cơm các cháu lại ăn kẹo, bánh ngọt, tới bữa ăn ngang dạ không ăn được nhiều, cho ăn đơn điệu mãi một thứ v.v... Phải loại trừ hết các nguyên nhân trên rồi hãy nghĩ đến vấn đề bệnh tật. Chúng ta nên hiểu rằng: khi ăn uống có thích thú thì tiêu hóa hấp thụ mới tốt. Liệu người lớn chúng ta khi ngán ăn mà bị người khác cưỡng bức phải ăn thì sẽ tính sao? Vậy đừng coi thường các cháu mà phải chú ý đến khẩu vị của nó. Các bà mẹ khôn ngoan thường có nghệ thuật nuôi con bao hàm cả cách cho ăn Hãy động viên các cháu ăn (xin nhắc là không ép buộc) và bằng nhiều cách kích thích sự thèm ăn kể cả vấn đề tâm lý Cho ăn hợp khẩu vị: bớt ngọt, bớt mặn, bớt béo..Nếu như các cháu không thích. Không cho ăn vặt gần sát bữa ăn chính.
Ðề: Tại sao con chán ăn ? GIÚP TRẺ KHÔNG NGÁN CHÁO!! Thường trong giai đoạn ăn dặm, tình trạng bé càng ngày càng biếng ăn cháo là một điều không thể tránh khỏi. Cùng với việc lâu nay, nếu mẹ chỉ nấu món cháo theo cách thông thường, cháo trắng hòa lẫn rau củ thịt thành một chén hỗn hợp thì nay hãy thử cho bé ăn theo cách sau: Để khắc phục tình trạng biếng ăn ở trẻ nhỏ, cha mẹ phải biết cách làm thế nào để việc ăn uống là niềm vui của bé, và bé sẵn sàng háo hức đón nhận bữa ăn mỗi ngày. Cháo cho trẻ biếng ăn Bệnh còi xương ở trẻ biếng ăn Những cách nấu cháo ăn dặm kiểu Nhật cho trẻ Thói quen và cách ăn uống của bé phần lớn được hình thành từ lúc bé còn nhỏ. Các mẹ thường hay có thói quen chỉ nấu món cháo theo cách thông thường như: cháo, thịt, rau, cá khi nấu đều xay nhuyễn và tạo thành một hỗn hợp chung với nhau. Các mẹ hãy tách thử chúng ra xem sao: - Thịt bò, thịt heo, thịt cá: có thể cho bé ăn những miếng to, cứng hơn. - Luộc hay chiên nguyên miếng thịt rồi mang ra bày con tự xé, bốc ăn. - Việc được ăn bốc sẽ khiến các bé cảm thấy thích thú hơn. - Chuẩn bị tô, thìa, muỗng mà bé thích ăn nhất. - Thực phẩm phong phú - Không ép bé ăn khi bé không thích hoặc từ chối việc ăn thêm. Nếu bé bạn thuộc dạng biếng ăn nặng, bạn có thể bỏ đói bé trong vài ngày. Các mẹ phải lưu ý: đôi tay của con trẻ còn vụng về nên thường làm rơi, đổ nhưng mẹ đừng vì thế mà ngại khi nhìn con dơ bẩn. Hãy kiên nhẫn tập cho bé, đó cũng chính là cách để dạy trẻ tính tự lập. Hơn nữa, nếu bé nhà bạn đã rành rẽ món cháo và “có ý” thử món cơm của ba mẹ thì bạn có thể chuyển món cho con được rồi.(mình nghĩ bài này có hữu ích cho bé nen copy lại các mẹ cùng tham khảo nhé!
Ðề: Tại sao con chán ăn ? GIÚP TRẺ KHÔNG NGÁN CHÁO!! Thường trong giai đoạn ăn dặm, tình trạng bé càng ngày càng biếng ăn cháo là một điều không thể tránh khỏi. Cùng với việc lâu nay, nếu mẹ chỉ nấu món cháo theo cách thông thường, cháo trắng hòa lẫn rau củ thịt thành một chén hỗn hợp thì nay hãy thử cho bé ăn theo cách sau: Để khắc phục tình trạng biếng ăn ở trẻ nhỏ, cha mẹ phải biết cách làm thế nào để việc ăn uống là niềm vui của bé, và bé sẵn sàng háo hức đón nhận bữa ăn mỗi ngày. Cháo cho trẻ biếng ăn Bệnh còi xương ở trẻ biếng ăn Những cách nấu cháo ăn dặm kiểu Nhật cho trẻ Thói quen và cách ăn uống của bé phần lớn được hình thành từ lúc bé còn nhỏ. Các mẹ thường hay có thói quen chỉ nấu món cháo theo cách thông thường như: cháo, thịt, rau, cá khi nấu đều xay nhuyễn và tạo thành một hỗn hợp chung với nhau. Các mẹ hãy tách thử chúng ra xem sao: - Thịt bò, thịt heo, thịt cá: có thể cho bé ăn những miếng to, cứng hơn. - Luộc hay chiên nguyên miếng thịt rồi mang ra bày con tự xé, bốc ăn. - Việc được ăn bốc sẽ khiến các bé cảm thấy thích thú hơn. - Chuẩn bị tô, thìa, muỗng mà bé thích ăn nhất. - Thực phẩm phong phú - Không ép bé ăn khi bé không thích hoặc từ chối việc ăn thêm. Nếu bé bạn thuộc dạng biếng ăn nặng, bạn có thể bỏ đói bé trong vài ngày. Các mẹ phải lưu ý: đôi tay của con trẻ còn vụng về nên thường làm rơi, đổ nhưng mẹ đừng vì thế mà ngại khi nhìn con dơ bẩn. Hãy kiên nhẫn tập cho bé, đó cũng chính là cách để dạy trẻ tính tự lập. Hơn nữa, nếu bé nhà bạn đã rành rẽ món cháo và “có ý” thử món cơm của ba mẹ thì bạn có thể chuyển món cho con được rồi.(mình nghĩ bài này có hữu ích cho bé nen copy lại các mẹ cùng tham khảo nhé!
Ðề: Tại sao con chán ăn ? Vừa cho con ăn mãi mà chỉ được vài thìa cháo. Sau đó ngồi quán thì bé lại đòi ăn xúc xích và ăn hết 1 cái nhỏ. Sự nghiệp cho con ăn thật là vất vả!
Ðề: Tại sao con chán ăn ? ngày xưa các cu không có j cho con ăn thì lớn thôi thổi,nhưng thực ra bây h khoa học tiên tiến,chăm con đủ chất thì sau này mới cao lớn khỏe manh,phát triển trí não toàn diên đươc
Ðề: Tại sao con chán ăn ? E thấy bọn trẻ con ăn vặt giỏi, ăn cơm thì toàn chan canh với cơm nc mắm, hic hic
Ðề: Tại sao con chán ăn ? Mẹ này nói đúng thế, con em ăn vặt thì khỏi cần nói luôn. mắt trước mắt sau chỉ rình rình cái tủ lạnh.
Ðề: Tại sao con chán ăn ? có vẻ ngày càng có nhiều bé chán ăn, lười ăn. vì thế ngoài ăn thực phẩm hàng ngày thì cm cần bổ sung thêm sữa chuyên dành cho trẻ biếng ăn để cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ .
Ðề: Tại sao con chán ăn ? Con chán ăn có thể cũng tùy vào giai đoạn mà bé không khỏe thì bé không muốn ăn thôi.Nhưng đa số khi mọc răng hay khi bị cảm bé đề có triệu chứng chán ăn .Một phần mẹ bận rộn rồi không thay món cho con ăn đi ăn lại nhiều lần con cũng chán ăn.