Việc hướng dẫn luyện viết chữ đẹp cho trẻ nhỏ ngoài bổ túc kiến thức về kỹ thuật luyện chữ thì bố mẹ cần quan tâm hơn đến một số điều ngoài chuyên đề khác ví như việc ngồi đúng tư thế của trẻ chẳng hạn. Đa số các trẻ đều có thiên hướng ngồi lệch sang một bên, ngồi cắm mặt xuống bàn học. Việc đó rất dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài việc làm cong vẹo cột sống thì cận thị cũng là một trở ngại lớn cho trẻ ở lứa tuổi này. Hi vọng với những chia sẻ dưới đây sẽ giúp các phụ huynh nhìn nhận và uốn nắn cách ngồi học của con em mình. Ngồi sai tư thế ảnh hưởng gì? Ngồi học sai tư thế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe các bé. Khi thân ngồi không đúng thì lồng ngực sẽ thu hẹp, các góc xương bả vai sẽ nhô lên, lưng sẽ bị gù. Nếu không chỉnh kịp thời thì rất dễ dẫn đến nguy cơ cột sống bị cong vẹo. Không chỉ vậy , nó còn khiến tim, phổi khó hoạt động khiến trẻ trở nên yếu ớt, sức khỏe giảm sút không tập trung học hành. Mặt khác, việc trẻ cúi gằm mặt xuống bàn khi viết sẽ khiến gia tăng mức độ cận thị. Ngồi như thế nào cho đúng? Một trong những việc bạn nên làm khi dạy con học hay hướng dẫn luyện chữ đẹp là hướng dẫn con một tư thế ngồi đúng, ngồi chuẩn. Không đúng tư thế không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho con mà còn cho con những nét chữ đẹp. Nhất là đối với trẻ ở bậc tiểu học, giai đoạn mới bắt đầu cần phải chỉnh ngay. Tư thế ngồi học đúng là: Hai chân chạm đất, ngồi lên ghế thoải mái, hai cánh tay đặt lên bàn. Tư thế ngồi viết: Lưng thẳng, đầu hơi cúi, không tì ngực vào bàn, khoảng cách từ mắt đến vở khoảng từ 20 đến 30cm. Tay phải cầm bút, tay trái tì nhẹ lên mép vở, hai chân để song song, thoải mái Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần chú ý đến việc lựa chọn bàn học cũng như góc học tập cho con. Về bàn ghế học, theo các chuyên gia nghiên cứu chiều cao của ghế và bàn so với chiều cao của trẻ nên là 0,27 và 0,46. Về góc học tập bạn nên chọn cho con góc sáng sủa, tránh góc khuất hay ít ánh sáng. Dạy con viết chữ đẹp các mẹ nên kiên trì và uốn nắn con dần dần, tránh gây áp lực cho trẻ trong quá trình học như vậy sẽ gây đến tâm lý bất ổn.
Mình ngồi sai lên toàn đau lưng, giờ thì thành ra bị bệnh, có con là cần quán triệt ngay từ đầu thôi.
Mình ngồi sai tư thế nên giờ ân hận. suốt ngày đau lưng thôi. Nói chung là nên rèn cho con từ nhỏ là tốt nhất
Từ bé chúng ta cũng đã được bó mẹ, thầy cô dạy là phải ngồi đúng tư thế rồi mà, thế nên cũng phải rèn con từ nhỏ
tư thế ngồi học đúng với trẻ em khi học thường là bàn chân của trẻ phải áp sát mặt đất, 2/3 đùi và mông của trẻ phải đặt trên ghế, cẳng tay đặt trên bàn, lưng thẳng tựa vào thành ghế, mắt cách sách vở khoảng 30cm,
GÁi nhà e bắt đầu lớp mầm lớp chồi....e cũng muốn nắn sớm sợ ngồi gù hỏng hết người mất