Ðề: Tâm sự của mẹ có con mắc sởi R.I.P con Mình cũng đọc được trọn bài tâm sự của chị này và được biết thông tin bé không qua khỏi Bé qua đời do lúc đầu bé bị sốt phát ban, xét nghiệm âm tính với sởi, nhưng các bsi vẫn nói bé bị sởi và cho vào khoa lây của viện nhi. Sau đó thì bé bị sởi thật, và lần sơi thật này thì các bác sĩ lại nói bé không thể lại bị sởi sau khi vừa mới rứt được mấy hôm được :| và cho rằng bé bị sốt phát ban. Cuối cùng thì bé cũng được điều trị sởi, nhưng do quá yếu bé đã không thể qua khỏi Buồn quá Dẫu vậy vẫn không thể phủ nhận sự nỗ lực của các bác sĩ trong thời gian qua, họ làm việc khối lượng lớn, vất vả lắm
Ðề: Tâm sự của mẹ có con mắc sởi R.I.P con Thương em bé vs mẹ quá, bác sĩ làm ăn tắc trách khiến cho dịch sởi bùng lên. Các mẹ có con bị sởi nếu thấy triệu chứng thì nên chữa theo cách dân gian ở nhà xem sao, chứ mang con đến bệnh viện đông đúc, ko sao cũng thành sao
Ðề: Tâm sự của mẹ có con mắc sởi R.I.P con Bệnh viện quá tải , vệ sinh không được bảo đảm dẫn đến lây chéo bệnh và các vi khuẩn kháng thuốc được dịp hoành hành . Từ lâu rồi mình cũng luôn thắc mắc sao vệ sinh bệnh viện mà có khi còn tồi tệ nữa là khác , từ viện sản , tới viện nhi , toàn viện đầu đời của bé mà chả an toàn vệ sinh gì cả , đất nước còn đang phát triển , nhưng không vì vậy mà có quyền ở bẩn . Cứ thử đi thăm mấy cái nhà vệ sinh của bệnh viện khu dành cho bệnh nhân mà xem , thế mới biết đâu là Vệ sinh. Còn vấn đề sởi hiện nay đã có rất nhiều ý kiến và chung nhất là mời nhân dân đi tiêm chủng , bệnh viruts thì không có thuốc chữa , chỉ có vaccin phòng ngừa Trẻ dưới 9 tháng bị sởi là có nguồn lây , đã tiếp xúc với người mắc sởi , đề nghị toàn dân tiêm phòng để bảo vệ các em bé , chỉ nên cho trẻ tiếp xúc với nhóm người khỏe , không tiếp xúc nhiều người , không để mọi người ẵm bồng bế , thơm trẻ nhiều vì như vậy không tốt trong thời điểm bệnh lây lan như bây giờ Và xót xa cho những đứa trẻ chưa cất tiếng gọi bố mẹ mà đã phải xa lìa gia đình chỉ vì Biến chứng của sởi