Tìm Hiểu Về Nguyên Nhân Gây Ra Tình Trạng Khóc Dạ Đề Ở Trẻ

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi debehettaoboninfabiotix, 21/5/2022.

  1. debehettaoboninfabiotix

    debehettaoboninfabiotix Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/3/2021
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Trẻ sơ sinh quấy khóc thường xuyên khiến cha mẹ mệt mỏi không biết làm sao? Trẻ khóc dạ đề chính là một trong những nguyên nhân tạo ra tình trạng này. Hãy cùng tìm hiểu kĩ hơn về vì sao trẻ khóc dạ đề trong bài viết dưới đây nhé.


    GIÚP TRẺ CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG KHÓC DẠ ĐỀ

    Tất nhiên là khi thấy con yêu khóc, việc giữ bình tĩnh là rất khó khăn. Chính vì vậy, cha mẹ nên thực hiện một số cách dỗ bé nín khi khóc dạ đề dưới đây:

    · Nếu nhà có nôi hoặc võng thì mẹ hãy nhẹ lắc, sự chao đảo đều đặn sẽ đưa bé về lại giấc ngủ.

    · Thử cho núm vú mẹ vào miệng bé, tránh đưa bình sữa cho bé bú trong lúc đang khóc để hạn chế làm bé bị sặc.

    · Ủ ấm bé, cuộn bé trong chăn ấm sẽ cho bé cảm giác an toàn và làm dịu cơn khóc.

    · Ôm ấp và âu yếm con sẽ giúp bé cảm nhận được sự an toàn, bao bọc và yêu thương hơn.

    · Để chăm sóc và hỗ trợ tăng cường tiêu hóa cho bé yêu thì nhiều ba mẹ lựa chọn kết hợp sử dụng men vi sinh bổ sung lợi khuẩn cho bé.

    · Mở những âm thanh du dương như tiếng hát ru, tiếng nước chảy, tiếng gõ mõ đều đều, sẽ làm cho bé bình tĩnh và thoải mái hơn.

    · Thay đổi không khí xung quanh bé, không khí trong lành có thể làm dịu sự khó chịu của bé

    Việc dùng men vi sinh từ sớm sẽ giúp tăng cường hàm lượng lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh và hỗ trợ tăng cường tiêu hóa cho trẻ hiệu quả. Nhờ đó mà giúp bé tiêu hóa tốt hơn, hạn chế các vấn đề đường ruột thường gặp như rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột với các biểu hiện như chướng bụng, đầy hơi, tiêu chảy... khiến con yêu của mẹ quấy khóc và mệt mỏi. Đặc biệt, men vi sinh còn hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng cho bé, đảm bảo đường ruột bé hoạt động trơn tru hơn.

    THẾ NÀO LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY TÌNH TRẠNG TRẺ KHÓC DẠ ĐỀ?

    Hiện tượng trẻ khóc dạ đề thường xảy ra ở những bé dưới 6 tháng tuổi do tăng nhu động ruột. Bình thường nhu động ruột điều hòa không gây đau nhưng đột nhiên vì một lý do nào mà gây nên nhu động ruột tăng lên dẫn tới đau bụng dữ dội làm cho trẻ khóc, hết cơn thì ngừng.

    Theo các chuyên gia lý giải thì chưa có một nguyên nhân nào chính xác nhất cho câu hỏi vì sao trẻ khóc dạ đề. Tuy nhiên thì việc bé khóc dạ đề thường do hằng ngày trẻ không được chăm sóc đầy đủ như: ăn ngủ không giờ giấc nhất định, ban ngày đùa nghịch quá độ làm cho thần kinh căng thẳng, kích thích quá mạnh. Ngoài ra, trẻ bị còi xương suy dinh dưỡng cũng hay khóc dạ đề. Thông thường, trẻ khóc dạ đề có khả năng thích ứng còn yếu, dễ bị các kích thích từ các yếu tố bên ngoài làm cho khiếp sợ.

    Tuy nhiên, bố mẹ cần phân biệt trẻ khóc đêm khóc dạ đề với các chứng khóc đêm thông thường gây khóc to, kéo dài trong đêm ở trẻ như sau:

    · Mẹ quấn tã, mặc quần áo cho bé quá chật

    · Trẻ bị đói hoặc khát

    · Trẻ ăn sữa quá no

    · Bé bị dị ứng với thực phẩm có trong khẩu phần ăn của mẹ.

    · Trẻ tiêu hóa kém, trẻ bị táo bón lâu ngày, rối loạn tiêu hóa,....

    · Trẻ bị đau nhức ở một chỗ nào đó trên cơ thể

    · Trẻ mọc răng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi debehettaoboninfabiotix
    Đang tải...


Chia sẻ trang này