Tin tức sưu tầm tổng hợp

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi zzaiid, 25/9/2012.

  1. zzaiid

    zzaiid Thành viên mới

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh mới nổi là bệnh mới xuất hiện lần đầu hoặc có thể đã tồn tại trước đó nhưng tăng nhanh về số mắc hoặc khu vực địa lý. Điều đáng chú ý là tất cả những bệnh này hiện đều có mặt tại Việt Nam.

    Theo WHO, một số bệnh như bò điên, HIV/AIDS, SARS, đại dịch cúm A (H5N1), cúm A(H1N1), tiêu chảy tán huyết do E.coli, sốt xuất huyết, tay chân miệng được xem là bệnh mới nổi với số ca mắc tăng cao và xảy ra tại nhiều quốc gia. Điều đáng chú ý là tất cả những bệnh này hiện đều có mặt tại Việt Nam và đang diễn biến phức tạp với số mắc và số tử vong cao.

    [​IMG]
    Bệnh tay chân miệng hoành hành mạnh tại Việt Nam trong năm 2011 với số mắc và số tử vong đều tăng cao. Năm 2012, bệnh này tiếp tục có diễn biến phức tạp - (Ảnh: VietNamNet)​

    Ngoài ra, Việt Nam còn có bệnh mới phát sinh chưa rõ nguyên nhân, như bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (hay được gọi là bệnh lạ) ở tỉnh Quảng Ngãi. Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 63 của WHO diễn ra ở Hà Nội sáng 24/9, Tiến sĩ Shin Young Soo, Giám đốc WHO tại khu vực Tây Thái Bình Dương cho biết, sự xuất hiện của các loại bệnh mới trong 10 năm trở lại đây đang là vấn nạn lớn toàn cầu, là thách thức đối với các nhà khoa học. Do đó, trong 7 ngày diễn ra ở Hà Nội, hội nghị khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 63 của WHO sẽ dành thời gian để bàn luận về các bệnh mới nổi trên các phương diện như mức độ ảnh hưởng, phương pháp ứng phó, sự liên kết để phòng chống các căn bệnh này, vv… Đại diện WHO cũng cho biết trước sự phát sinh của những căn bệnh này, WHO đã phối hợp với các quốc gia để tìm ra căn nguyên cũng như cách ngăn chặn. Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho biết, Việt Nam trong những năm qua đã có mối quan hệ tốt đẹp với Tổ chức y tế lớn nhất thế giới và tổ chức này đã dành nhiều hỗ trợ cho Việt Nam trên các phương diện về chuyên môn, kỹ thuật lẫn tài chính. Ngoài việc dành thời gian cho các bệnh mới nổi thì các bệnh nhiệt đới bị lãng quên (như bệnh phong, bệnh giun chỉ bạch huyết, bệnh sán máng, giun sán) cùng các vấn đề như phòng ngừa bạo lực và tai nạn thương tích, loại trừ bệnh sởi, dinh dưỡng, phòng chống tác hại thuốc lá, các bệnh không lây nhiễm; tài chính y tế… cũng sẽ là những nội dung chuyên môn được thảo luận tại hội nghị quan trọng nhất khu vực về lĩnh vực y tế này. Bên cạnh các nội dung chuyên môn trên, với tư cách nước chủ nhà đăng cai tổ chức, Việt Nam đóng góp cho hội nghị một sáng kiến về “Diễn đàn cấp cao về Bảo hiểm y tế toàn dân”. Trưởng đoàn của các nước (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, …) cũng được Chính phủ Việt Nam phối hợp với WHO mời chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này để đạt được bao phủ BHYT toàn dân.
    Sáng 24/9, Hội nghị WHO khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 63 được khai mạc tại Hà Nội.

    Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị lớn nhất và quan trọng nhất về y tế trong khu vực. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 24-28/9 tại Hà Nội.

    Theo thông lệ, Hội nghị WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương sẽ tập trung bàn thảo và giải quyết các vấn đề y tế nổi bật, xây dựng chính sách và phê duyệt các chương trình hạt động cho các năm tiếp theo với mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong toàn khu vực và góp phần thực hiện các mục tiêu y tế toàn cầu.

    Cẩm Quyên
    Nguồn vietnamnet
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi zzaiid
    Đang tải...


  2. zzaiid

    zzaiid Thành viên mới

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Thanh toán kinh hoàng trên phố Sài Gòn

    - Từ quán bar Monaco, hàng chục đối tượng dùng hung khí truy sát nạn nhân chạy ra đường. Khi cảnh sát xuất hiện, nổ súng trấn áp thì các đối tượng tháo chạy, bỏ lại hiện trường 1 người chết và 1 bị thương.

    Vụ trọng án xảy ra vào rạng sáng 25/9 tại quán bar Monaco nằm trên đường Lê Văn Thọ, P.9, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Trong rạng sáng cùng ngày, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã phối hợp cùng công an Q.Gò Vấp tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

    Theo thông tin của VietNamNet, tại hiện trường vụ án, có 1 người chết và 1 người bị thương nặng. Nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Văn Thanh (SN 1973, ngụ Q.12, TP.HCM) và người bị thương tên Tình (SN 1973, ngụ Q.12, TP.HCM).

    [​IMG]
    Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ trọng án tại quán bar Monaco vào sáng 25/9​

    Được biết vào khoảng 1h45 sáng 25/9, khi các trinh sát hình sự đặc nhiệm, công an Q.Gò Vấp đang tuần tra địa bàn; đến trước quán bar Monaco trên đường Lê Văn Thọ, P.9, Q.Gò Vấp phát hiện khoảng 30 người cầm mã tấu, hung khí truy sát nhau từ trong quán bar ra đến ngoài đường.

    Lập tức các trinh sát tiếp cận bắn 3 phát súng chỉ thiên, làm hàng chục đối tượng tháo chạy. Hiện trường để lại là 2 thanh niên nằm trên vũng máu.

    Cảnh sát cùng bảo vệ quán bar Monaco đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên theo ghi nhận từ bệnh viện Đa khoa Hồng Đức (P.10, Q.Gò Vấp) nạn nhân Nguyễn Văn Thanh bị hàng loạt vết đâm chém trên người, tử vong trước khi nhập viện.

    Còn nạn nhân tên Tình nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, bị 1 vết thương dài 3cm ở thái dương phải, 1 vết thương phía sau lưng dài 3cm, bị thủng phổi, tràn dịch. Ngay sau sơ cấp cứu, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Hồng Đức đã chuyển nạn nhân lên bệnh viện 115 để cấp cứu.

    Ngay sau khi xảy ra vụ trọng án, rạng sáng cùng ngày các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường. Đến 9h sáng, lực lượng công an đã thu giữ hàng chục xe gắn máy tại quán bar Monaco do các đối tượng để lại, đồng thời thu giữ nhiều hung khí các loại trong cốp xe.

    Được biết 2 nhóm thanh niên mâu thuẫn với nhau từ trước, khi giáp mặt nhau tại quán bar Monaco lúc rạng sáng 25/9 thì xảy ra hỗn chiến như nói trên.

    Điều đáng nói, quán bar Monaco từng là “điểm đen” về an ninh - trật tự trên địa bàn Q.Gò Vấp, trong nhiều năm qua. Vào cuối tháng 3/2012 tại đây đã xảy ra 1 vụ truy sát, chém chết người cũng xuất phát từ mẫu thuẫn trong quán bar Monaco. Người dân sống trong khu vực khá bức xúc về tụ điểm hoạt động nửa đêm về sáng này, nay lại tiếp diễn 1 vụ giết người nghiêm trọng khác.

    VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về vụ trọng án nói trên.

    Đàm Đệ
    Nguồn vietnamnet
     
  3. zzaiid

    zzaiid Thành viên mới

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    “Tìm người để trả lại giấy tờ sao khó quá!”

    TT - Lời tòa soạn: Trong khi chuẩn bị lên khuôn bài viết “Đòi hậu tạ khi trả lại tài sản đánh rơi”, như một sự trùng hợp tình cờ, trang Pháp luật cuộc sống nhận được thư dưới đây của bạn đọc P.V.H.. Câu chuyện sống động của anh H. cho thấy một thực tế ngược lại: anh muốn trả lại một cách vô điều kiện tài sản đã nhặt được thì lại gặp khó khăn.

    Tôi tên là P.V.H. (*). Tôi kính mong tòa soạn giúp đỡ một việc: Vừa qua, tôi có nhặt được một cái ví (bóp) trong đó có giấy tờ và một số tiền. Giấy tờ mang tên..., quê Mộ Đức, Quảng Ngãi, thường trú Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông, sinh viên Trường đại học quốc tế Hồng Bàng, mã số sinh viên 1010xxxxx, ngành học: TDCN10. Tôi muốn tìm lại chính người mất giấy tờ để trả lại nhưng khó khăn quá. Tối thứ tư 19-9-2012 tôi nhặt được thì 8g sáng thứ năm tôi đến cơ sở Trường Hồng Bàng ở đường Thống Nhất, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Tôi hỏi bảo vệ và cán bộ ngồi trực ở cơ sở thì được trả lời là bận lắm và không giúp được, có gì liên hệ văn phòng ở 215 Điện Biên Phủ. Tôi nhờ người quen đến văn phòng ở Điện Biên Phủ hỏi giúp vào lúc 14g ngày thứ năm 20-9 thì văn phòng cũng trả lời tương tự, rất khó có thông tin về người bị mất giấy tờ...

    Đêm thứ năm 20-9, tôi có vào website của Đại học Hồng Bàng gửi nội dung tìm người mất giấy tờ để trả lại nhưng đến nay không có hồi âm. Do bận quá nên chiều thứ sáu tôi mới gọi số điện thoại của dịch vụ khách hàng ATM của Agribank theo thông tin trên thẻ ATM trong cái ví nhặt được. Sau đó tôi được thông báo khách hàng chủ thẻ ở Đắk Nông không có số điện thoại để lại. Do thật sự tôi cũng rất bận nên đề nghị tòa soạn có thể giúp tôi tìm sinh viên nói trên để anh đỡ vất vả làm lại giấy tờ (miễn hậu tạ). Tôi xin cảm ơn. Kính chúc quý báo đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

    --------------

    (*) Trong thư, anh H. có ghi đầy đủ tên họ, điện thoại, địa chỉ liên lạc của anh. Tuy nhiên, do anh đề nghị không đăng thông tin cá nhân của anh lên mặt báo nên chúng tôi xin viết tắt.

    Trả lời của Trường đại học Hồng Bàng: Chiều 24-9, trao đổi về sự việc này, đại diện Trường đại học Hồng Bàng cho biết: Từ tên, mã số sinh viên, lớp sinh viên đó theo học thì bộ phận dữ liệu của nhà trường sẽ tìm kiếm thông tin về sinh viên đó. Đồng thời phối hợp với Đoàn thanh niên của nhà trường liên hệ báo cho sinh viên đó biết thông tin. Nhà trường cũng xin rút kinh nghiệm và hỗ trợ những vấn đề liên quan đến sinh viên như thế nhiều hơn trong thời gian tới.

    BẢO ÂN ghi
    Nguồn tuoitre
     
  4. zzaiid

    zzaiid Thành viên mới

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Cận cảnh cánh gà giả gây hoang mang

    Người dân của chính nước này đang phải 'cạch' ăn gà vì sản phẩm bẩn xuất hiện tràn lan trên thị trường.

    Tại Trung Quốc, bạn có thể tìm thấy hàng giả của bất kỳ món đồ nào, thậm chí cả thực phẩm như trứng gà. Và mới đây, người ta lại bàng hoàng khi phát hiện ra loại cánh gà giả cực kì nguy hiểm trôi nổi trên thị trường.

    Báo chí Trung Quốc những ngày gần đây đồng loạt đưa tin về loại cánh gà giả được bày bán trong các khu chợ tạm. Màu sắc, thớ thịt và hình dáng của cánh già giả giống một cách hoàn hảo so với hàng thật. Và nếu như không là một chuyên gia về thực phẩm, bạn khó mà phát hiện ra đâu là cánh gà thật và đâu là hàng nhái.

    [​IMG]
    Khi chưa chế biến, nhìn cánh gà giả rất giống cánh gà thật ​

    Một người tiêu dùng ở Trung Quốc cho biết đã mua 500gram cánh gà giả ở siêu thị, thuộc Quảng Châu, với giá 20 nhân dân tệ (khoảng gần 70K). Ông ấy biết cánh gà này được sản xuất ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Tây và giá bán rẻ hơn so với thường lệ.

    Người đàn ông này đem về và chế biến trong khoảng 20 phút, màu sắc và thớ thịt của chúng hoàn toàn không thay đổi. Thịt gà trong suốt và dính sền sệt. Sau khi quan sát, ông ấy quyết định ăn thử món cánh gà và thấy nó quá dai. Nghĩ rằng thịt chưa đủ chín, ông quyết định nấu thêm 10 phút nữa.

    Kết quả là thịt gà vẫn dai không thể nuốt trôi. Người đàn ông này bắt đầu nghi ngờ về thứ thịt mà ông đã mua. Ông liên hệ với công ty bán lẻ, nhưng nhân viên trực điện thoại khẳng định họ không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà sản xuất ở Duy Phường và phủ nhận hoàn toàn về thịt gà giả.
    [​IMG]
    Khi chế biến xong, cánh gà giả nhìn trong veo và ăn rất dai ​

    Báo giới Trung Quốc đã đưa ra một số kết luận ban đầu về thịt gà giả. Trước tiên, việc làm cánh gà giả yêu cầu kỹ thuật cao và hiểu biết sâu sắc về sinh học mới có thể tạo nên độ chính xác cao đến vậy.

    Hơn nữa, họ phải tìm biện pháp sao cho thịt dính chặt với xương. Việc này khó khăn hơn rất nhiều so với quá trình làm trứng giả.

    Thậm chí, chi phí để làm ra cánh gà giả cao tương đương với việc mua sản phẩm thật. Báo chí phỏng đoán có thể cánh gà thật được tiêm một số loại keo dính có thể ăn được, nước, một lượng chất hóa học chưa được biết đến để giúp chúng trông ngon hơn, nặng hơn nhằm bán ra thị trường với giá cao.

    Hiện các cơ quan chức năng của Trung Quốc đang tiến hành điều tra cánh gà giả ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người tiêu dùng và tìm các biện pháp ngăn chặn. Các nước lân cận Trung Quốc cũng đang lo ngại loại thịt gà giả này sẽ không dừng lại ở thị trường trong nước mà phát tán đi khắp nơi.


    Theo Ione
    Nguồn VTC News
     
  5. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cận cảnh cánh gà giả gây hoang mang

    biết mà vẫn không tránh được??????????????????????????????//
     
  6. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,982
    Đã được thích:
    17,855
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Cận cảnh cánh gà giả gây hoang mang

    Thực phẩm trung quốc ăn nguy hiểm quá, nhà em may toàn cây nhà lá vườn nên yên tâm lắm a
     
  7. hoa_thanh_que

    hoa_thanh_que Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,804
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cận cảnh cánh gà giả gây hoang mang

    ôi bây giwof lại có cả cánh gà giả nữa à, nguy hiểm quá
     
  8. zzaiid

    zzaiid Thành viên mới

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Có nghìn friends Facebook chắc gì đã 'quan hệ rộng'

    Nhiều sinh viên đi xin việc cứ nghĩ biết cầm micro đọc hết mấy trang trình chiếu là đã giỏi kỹ năng thuyết trình, danh sách bạn bè trên Facebook có cả nghìn người nghĩa là giỏi giao tiếp...

    Tôi đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học, khối kinh tế thuộc hàng đầu của Hà Nội. Nhiều học sinh cấp 3 mơ ước được vào ngôi trường này học tập và sinh viên của trường cũng vô cùng tự hào khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp. Nhưng trên thực tế rất nhiều sinh viên đang thiếu những kỹ năng cần thiết cho một môi trường làm việc thực sự.

    Năm nay là năm cuối nên tôi đang thực tập có lương tại một công ty nhỏ, mới thành lập. Công việc chính là sale (bán hàng), nhưng những việc đơn giản khác tôi cũng không nề hà gì (chẳng hạn thay mực máy in, sửa cái laptop hay đóng lại cái bàn cập kênh) cũng một phần vì văn phòng công ty toàn phụ nữ.

    [​IMG]
    Không phải cầm micro đọc hết mấy trang trình chiếu là đã thành thạo kỹ năng thuyết trình. Ảnh minh họa: L.H​

    Đến lớp kể lại những công việc mình làm cho các bạn nghe thì đa số nhận được những lời bình kiểu như: "Học trường X. như bọn mình mà mày lại phải ra làm những việc như thế à?", "Lương tháng vài triệu mà lại suốt ngày vất vả ngoài đường mà mày cũng đi làm à?"... Thực sự lúc đấy tôi chỉ biết cười trừ và chữa ngượng bằng cách trả lời "Tại kết quả học tập của tao kém mà".

    Trong khi đó, sinh viên năm cuối ra trường ngoài kiến thức được học trên lớp (mà ít sinh viên nào còn nhớ hết vì học xong không quên hết cũng rơi rớt một nửa) thì lại rất thiếu những kỹ năng cần thiết.

    Nhiều sinh viên cứ nghĩ việc lên bảng cầm micro đọc hết mấy trang trình chiếu là đã giỏi kỹ năng thuyết trình, danh sách bạn bè trên Facebook cả nghìn người là giỏi giao tiếp. Trong lớp họ chưa lắng nghe giáo sư giảng bài mà đã nghĩ có khó gì đâu, hoặc nếu trình bày được một ý tưởng kinh doanh trên giấy là đã có thể dễ dàng thực hiện nó ở ngoài đời...

    Chính việc thiếu sót những kỹ năng căn bản như thế mà nhiều nhà tuyển dụng đang quay lưng với sinh viên mới ra trường, đặc biệt là ở một số trường top đầu.

    Mặc dù không phải sinh viên nào cũng như vậy nhưng một vài con sâu làm sầu nồi canh, gây ảnh hưởng đến những sinh viên có năng lực thực sự, có nhiệt huyết được làm việc, khiến họ mất nhiều cơ hội để thực hiện được ước mơ của mình.

    Nhiều ý kiến bên lề cho rằng tại hệ thống giáo dục nước ta còn yếu kém, không gắn liền thực tiễn với bài học trên lớp. Cũng không phải không có ý đúng.

    Lỗi của sinh viên và hệ thống giáo dục thì đã quá rõ rồi, đã có nhiều bài báo lật đi lật lại vấn đề này. Nhưng sao nhà tuyển dụng bây giờ lại không chủ động hơn một chút: đến gặp sinh viên ngay từ trong ghế nhà trường, hướng dẫn sinh viên thực tập khi họ vẫn còn chập chững...

    Nếu có sự phối hợp tốt giữa doanh nghiệp và nhà trường thì tôi chắc chắn rằng sẽ không còn tình trạng nhà tuyển dụng kêu thiếu người còn sinh viên mới ra trường lại than thất nghiệp như hiện nay.

    Bee
    nguồn vnexpress
     
  9. zzaiid

    zzaiid Thành viên mới

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Dân nghèo thích trữ tiền 500.000 đồng

    Nhóm tác giả của Ngân hàng Nhà nước vừa công bố báo cáo về những "bí ẩn" liên quan đến đời sống của các tờ tiền Việt Nam.

    Từ khi được in ra và đưa vào lưu thông tiêu dùng cho đến khi bị thu hồi, tiêu hủy, đồng tiền đã trải qua một "đời sống” ra sao có lẽ ít ai chú ý. Theo điều tra và tổng kết bước đầu của nhóm nghiên cứu thuộc Ngân hàng Nhà nước, vấn đề này cho thấy không ít bất ngờ và thú vị.

    Tờ 500.000 đồng ít được lưu thông ở đâu?

    Thông thường, ở những thành phố, đô thị lớn, nơi mặt bằng thu nhập cao hơn hẳn các vùng miền khác, việc cất trữ để dành tiền, trong đó có loại mệnh giá cao nhất, tờ 500.000 đồng chắc chắn sẽ nhiều hơn hẳn. Khác với tất cả các vùng khác, tần suất sử dụng và giao dịch loại tiền này lại rất thường xuyên. Số tiền có mệnh giá cao, trong đó có tờ 500.000 đồng có thời gian trong két sắt lại rất ngắn, do nhu cầu sử dụng đầu tư, quay vòng để sinh lời.

    [​IMG]
    Tờ tiền mệnh giá 500.000 ở những vùng nông thôn, miền núi được lưu thông ít hơn. Ảnh: Hoàng Hà​

    Tại những vùng nông thôn và miền núi kém phát triển hơn (trừ các khu kinh tế tập trung, trang trại…), cơ cấu loại tiền mệnh giá 500.000 đồng vốn đã ít hơn, người dân lại có thói quen để dành bằng loại tiền này. Điều đó góp phần hạn chế việc đưa vào lưu thông, giao dịch loại mệnh giá lớn, trong đó có tờ 500.000 đồng.

    Nhóm nghiên cứu thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết, chưa có một con số thống kê cuối cùng, nhưng phần lớn người dân thuộc diện này, một khi đã có tiền để dành thường để “nằm chết” khá lâu. Có những gia đình gặp sự cố nhà cửa do thiên tai bão lũ, khi kiểm đếm thấy cả những seri tiền cách ngày nay 5 năm, thậm chí còn lâu hơn. Do không hiểu biết về khái niệm lạm phát, mất giá của đồng tiền, nên sau một thời gian có một số gia đình ngẫu nhiên vượt qua được sự “mất giá tạm thời” của lạm phát cao mấy năm trước. Cách đây 5 năm, nếu 10 triệu đồng mới mua được 1 con trâu trưởng thành thì nay, cũng với số tiền đó họ có thể mua được hơn thế.

    Tờ tiền bẩn nhất ở khu vực nào?

    Ở Châu Âu và Bắc Mỹ, nhiều nước đã có tổng kết và chỉ ra, sau một thời gian lưu thông tiêu dùng đồng tiền cũ đi, theo đó, lượng vi khuẩn và các chất bẩn, độc hại bám vào ngày một nhiều. Ở mỗi nước có những tiêu chí đánh giá tiền bẩn, quy định thời gian lưu thông khác nhau để thu hồi tiêu hủy.

    Nhìn chung “tuổi thọ” của đồng tiền ở các nước phát triển thường cao hơn các nước đang phát triển. Một phần do ý thức của người dân biết giữ gìn đồng tiền trong quá trình lưu thông, như không bẻ gập, vò nhầu; thường để tiền trong loại ví có kích thước lớn để luôn giữ phẳng. Mặt khác, điều kiện khí hậu khô, lạnh gần như quanh năm cũng là điều kiện góp phần làm tăng tuổi thọ của đồng tiền và ít nhiễn bẩn hơn.

    [​IMG]
    Chợ truyền thống chính là môi trường tạo bẩn nhiều nhất cho đồng tiền. Ảnh: Vũ Lê​

    Ở Việt Nam, tuổi thọ của đồng tiền vào loại thấp, nhưng điều đáng nói hơn là rất nhanh bị nhiễm bẩn. Do ý thức của người dân trong việc bảo quản tiền còn hạn chế, nên số lượng tiền cũ, nát, bẩn thường chiếm tỷ lệ cao, nhất là đối với tiền có mệnh giá nhỏ.

    Khi chuyển đổi tiền cotton sang polymer, Ngân hàng Nhà nước cũng đã tính toán đến một vài yếu tố khí hậu, môi sinh đặc thù nóng, ẩm của châu Á và thói quen tiêu dùng của người Việt Nam, nhưng cũng chỉ hạn chế phần nào việc đồng tiền bị nhiễm bẩn. Gần đây, một phát hiện cũng cho thấy, đồng tiền dễ nhiễm bẩn không chỉ bởi giấy nền in tiền, mà còn do chính chất lượng mực in. Đặc biệt, tác nhân làm đồng tiền nhanh mờ, mất nét, xấu… chính là vi khuẩn, thủ phạm phân hủy lớp mực in, làm hỏng, đồng thời, tạo ra mầm bệnh.

    Từ các nguyên nhân nhiễm bẩn nêu trên, môi trường tạo ra tiền bẩn nhiều nhất chính là khu vực chợ truyền thống, đặc biệt là nơi bán thực phẩm và rau quả sống, chưa qua chế biến…

    Tờ tiền mệnh giá 200.000 được ưa dùng nhất

    Điều tra bước đầu của nhóm nghiên cứu đối với cư dân ở thành thị cho thấy, số người thích tờ tiền 200.000 đồng chiếm tỷ lệ cao. Nó không chỉ là mệnh giá tương hợp với số đông mức sống, được coi là thuận tiện nhất trong thanh toán, mà còn bền, đẹp.

    Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, tại Việt Nam “văn hóa tiền mặt” còn khá phổ biến. Thanh toán bằng tiền mặt vẫn chiếm trên 12% tổng phương tiện thanh toán.

    Ngọc Tuyên
    Nguồn vnexpress
     
  10. Bemay

    Bemay K/tây chiên, TP nhập khẩu, khoai lang mật ong

    Tham gia:
    20/8/2010
    Bài viết:
    4,077
    Đã được thích:
    387
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cận cảnh cánh gà giả gây hoang mang

    kinh tởm thật đấy ạ......................
     
  11. cuamit

    cuamit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    6,124
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cận cảnh cánh gà giả gây hoang mang

    Bọn TQ có tài mà ko có đức, chỉ toàn làm đồ giả đồ độc để hại ng, thay vì mất công nghiên cứu ra những thứ hàng giả như thế, họ dành công sức ấy làm ra cái j có ích, phục vụ cho SK con ng có phải tốt và đc bền lâu ko nhỉ, đồ giả thì sớm muộn j ng ta cũng biết, giờ nói đến TQ là nói đến hàng giả, sao CP của họ ko có biện pháp mạnh để tránh tiếng xấu cho chính nước họ nhỉ???
     
  12. lethianh

    lethianh

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    12,351
    Đã được thích:
    1,847
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cận cảnh cánh gà giả gây hoang mang

    sợ quá.................................................
     
  13. ntthanhnga

    ntthanhnga hatviet.vn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    1,669
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: “Tìm người để trả lại giấy tờ sao khó quá!”

    đúng là đôi khi làm người tốt cũng khó nhỉ, nhưng ráng nhé bạn vì sẽ co ngày bạn sẽ nhận được điều tốt đẹp đó :)
     
  14. wallpertc

    wallpertc Banned

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dân nghèo thích trữ tiền 500.000 đồng

    Đúng qua rùi. Dân quê ít tiền nên khi có 500k là cất ngay đi. Chỉ tiêu tiền lẻ thôi
     
  15. wallpertc

    wallpertc Banned

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhiều bệnh mới nổi "trú ngụ" tại Việt Nam

    Hicc cái môi trường ô nhiễm bây h sẽ còn nhiều bệnh lạ nữa.
     
  16. phuongmaithi

    phuongmaithi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    4,204
    Đã được thích:
    829
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cận cảnh cánh gà giả gây hoang mang

    Bọn Trung Quốc thật đáng sợ.....................
     
  17. Mẹ Bé Gia Linh

    Mẹ Bé Gia Linh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cận cảnh cánh gà giả gây hoang mang

    tẩy chay hàng Trung Quốc thôi, kinh khủng thật :(
     
  18. beXoi

    beXoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    6,342
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cận cảnh cánh gà giả gây hoang mang

    hic, chẳng biết làm sao mà tránh được.
     
  19. Diệu Linh 06

    Diệu Linh 06 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cận cảnh cánh gà giả gây hoang mang

    Ghét bọn Tàu Khựa thật đấy! Bẩn, bựa, kinh, tởm
     

Chia sẻ trang này