Kinh nghiệm: Trẻ Không Chịu Ăn Cơm, Chỉ Ăn Vặt Mẹ Cần Phải Làm Gì?

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Chinhsabina, 9/5/2023.

  1. Chinhsabina

    Chinhsabina Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2021
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Sau giai đoạn ăn bột, cháo, các bé thường sẽ phải chuyển lên giai đoạn ăn cơm giống người lớn. Tuy nhiên có một số bé không hợp tác, nôn ọe và bỏ bữa khiến mẹ vô cùng lo lắng. Vậy, trẻ không chịu ăn cơm, chỉ ăn vặt mẹ cần phải làm gì? Nội dung bài viết sau đây sẽ chia sẻ đến mẹ biện pháp giải quyết tình trạng này của trẻ, mẹ đừng bỏ qua nhé!

    1. Khi nào nên cho bé tập ăn cơm mẹ biết chưa?
    [​IMG]
    Khi nào nên cho bé tập ăn cơm mẹ biết chưa?
    Nhiều mẹ do sợ con mình không hợp tác ăn uống nên kéo dài thời gian cho bé ăn thức ăn xay nhuyễn. Một số bé dù đã 2 tuổi, 3 tuổi vẫn ăn cháo mà không chịu thay đổi lên hình thức ăn cơm giống người lớn. Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc cho bé ăn cháo quá lâu sẽ khiến bé chán ăn, trẻ biếng ăn, dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng. Bên cạnh đó, việc ăn thực phẩm được xay nhuyễn thường xuyên sẽ khiến cơ nhai của bé khó phát triển và ảnh hưởng tới đến việc hòa nhập với môi trường mầm non.

    Thời điểm tốt nhất để tập cho bé ăn cơm đó là khi bé dưới 2 tuổi và mọc nhiều răng. Trong giai đoạn này, mẹ có thể cho bé chuyển từ ăn cháo sang cơm nát và cơm giống người lớn. Để giúp trẻ ăn ngon, mẹ nên chế biến đa dạng loại thức ăn và nấu mềm cho bé dễ ăn. Bố mẹ cũng có thể tập phản xạ nhai cho bé bằng cách cho bé ăn một số loại bánh ăn dặm phù hợp với tuổi của bé.

    2. Trẻ không chịu ăn cơm, chỉ ăn vặt mẹ cần phải làm gì?
    • Mẹ cùng bé có nguyên tắc cơ bản trong bữa ăn
    Mẹ nên có những nguyên tắc cơ bản trong bữa ăn cho con như: bé cùng tham gia bữa ăn với gia đình, thời gian ăn sẽ cùng với thời gian ăn của gia đình, nếu bé ăn chậm hơn thì vẫn sẽ kết thúc cùng thời điểm khi mọi người xong bữa, không xem tivi, cho bé ăn vặt trước bữa ăn…
    • Cùng bé tập ăn cơm
    [​IMG]
    Cùng bé tập ăn cơm
    Hãy coi hoạt động ăn cơm như một trò chơi mà mẹ rủ con cùng tham gia. Mẹ cùng con có một thử thách là tự xúc cơm, cùng nhai thật kĩ và chậm, sau đó miêu tả hương vị, cảm nhận về đồ ăn. Mẹ làm mẫu cho con trước để bé nhìn cách mẹ làm và bắt chước theo.

    Như vậy, bé ăn cơm sẽ diễn ra một cách rất tự nhiên, bé không có áp lực như khi phải ngồi ăn riêng phần ăn của mình nữa.
    • Để con ăn vừa theo sức và nhu cầu
    Dạ dày của con rất nhỏ nên mỗi bữa ăn mẹ nên có định lượng cơm vừa đủ cho bé. Đôi khi mẹ cũng sẽ gặp phải thời điểm trẻ biếng ăn do cơ thể bé mệt mỏi, hay đang sốt, mọc rặng. Tùy theo nhu cầu của con mà linh hoạt thay đổi, hạn chế ép con ăn cố cho hết bát cơm mặc dù nó đã vữa vì cơm chan canh từ đầu bữa. Giai đoạn này mẹ hãy kiên nhẫn, cho con được thử cơm với các món ăn và tăng dần số lượng theo thời gian nhé.
    • Thực đơn cho bé ăn cơm nên đủ dinh dưỡng và phong phú
    [​IMG]
    Thực đơn cho bé ăn cơm nên đủ dinh dưỡng và phong phú
    Dựa theo tháp dinh dưỡng, các bố mẹ có thể bổ sung cho con yêu đa dạng thực phẩm giàu dưỡng chất cho trẻ không chịu ăn cơm. Cân bằng dinh dưỡng theo 4 nhóm chất là điều rất cần thiết. Vì khi con mới tập ăn cơm hoặc không chịu ăn cơm, món ăn hấp dẫn, đủ chất sẽ giúp con hấp thụ dinh dưỡng tối ưu dù ăn số lượng không nhiều. Dần dần khi bé đã quen với ăn cơm cùng các món ăn, mẹ có thể tăng thêm số lượng cơm và thức ăn nhé.
    • Bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho bé
    Ngoài ra, các cha mẹ nên bổ sung cho trẻ các sản phẩm hỗ trợ có chứa lysine, kẽm, crom, selen, vitamin nhóm B giúp đáp ứng đầy đủ nhu cầu về dưỡng chất ở trẻ. Đồng thời chọn sản phẩm dùng cho con có chứa thành phần tự nhiên như hồng sâm, thảo quả, kế sữa..... có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất, giúp cải thiện tình trạng biếng ăn, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn.

    Và cha mẹ cần đặc biệt chú ý sản phẩm cần có xuất xứ rõ ràng, để đam bảo hiệu quả khi bé dùng thường xuyên.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Chinhsabina
    Đang tải...


  2. chinhvu1989

    chinhvu1989 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2021
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    nên hạn chế ăn vặt trước bữa ăn để vào bữa chính các bé ăn uống ngon miệng hơn các mom nhé
     

Chia sẻ trang này