Trẻ sơ sinh rất dễ bị ho bởi hệ hô hấp của trẻ chưa được phát triển hoàn toàn. Ho là một trong những triệu chứng thông thường khi trẻ bị nhiễm khuẩn ở đường hô hấp. Các mẹ thường băn khoăn không biết khi nào cần đưa trẻ đi khám và chăm sóc trẻ sơ sinh bị ho như thế nào để giúp trẻ mau khỏi. 1. Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị ho Ho là một phản xạ tự nhiên để bảo vệ cơ thể để tống xuất chất tiết từ đường thở của trẻ. Có 2 nguyên nhân cơ bản sau gây ra tình trạng trẻ sơ sinh bị ho: Trẻ sơ sinh bị ho do nhiễm khuẩn đường hô hấp trên: Bệnh này thường do vi khuẩn, virus gây ra. Nhiễm khuẩn hô hấp trên thường gặp ở trẻ gồm viêm họng, viêm mũi,viêm amidan, Viêm thanh quản, viêm tai giữa hoặc cảm cúm. Đường hô hấp trên bao gồm các cơ quan tai, mũi, họng, xoang, thanh quản. Các cơ quan này thường xuyên tiếp xúc với không khí và môi trường bên ngoài nên dễ bị viêm nhiễm, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa, trời chuyển lạnh, môi trường sống ẩm thấp, vệ sinh kém. Những trẻ không được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu cũng là đối tượng dễ bị virus gây bệnh tấn công. Trẻ bị ho do nhiễm khuẩn đường hô hấp trên đa số sẽ tự khỏi nếu được chăm sóc tốt. Trẻ sơ sinh bị ho do nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới thường nghiêm trọng Trẻ sơ sinh bị ho do nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới: Virus và vi khuẩn là 2 nguyên nhân gây nhiễm khuẩn hô hấp dưới. Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới gồm các bệnh lý như viêm phế quản, viêm phổi,... Những trẻ sơ sinh có sức đề kháng yếu sẽ rất dễ bị tấn công. Môi trường bị ô nhiễm, khói thuốc cũng là nguyên nhân khiến trẻ dễ mắc bệnh. Trẻ sơ sinh bị nhiễm khuẩn hô hấp dưới có thể sẽ bị suy hô hấp nặng và có nguy cơ tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Trẻ sơ sinh bị ho do nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới thường nghiêm trọng, chính vì vậy, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám càng sớm càng tốt. 2. Trẻ sơ sinh bị ho cần đưa đi khám khi nào? Dưới đây là một số dấu hiệu khi trẻ sơ sinh bị ho cần phải đưa trẻ đi khám càng sớm càng tốt, tránh các nguy cơ biến chứng về sau: Đối với trẻ sơ sinh bị ho có đờm do nhiễm khuẩn đường hô hấp trên: Trẻ bị sốt nhẹ hoặc sốt cao, có thể bị co giật. Thở bất thường. Ban đầu trẻ bị khụt khịt mũi, về sau chuyển sang ho, ho nhiều. Chảy nhiều nước mũi, quấy khóc, bú kém. Đối với trẻ sơ sinh bị ho do nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới: Trẻ sơ sinh bỏ bú hoàn toàn hoặc bú kém đi. Sốt cao liên tục hoặc hạ thân nhiệt đột ngột. Khò khè, khó thở, thở có tiếng rít. Ngủ li bì, ngủ khó đánh thức. Trẻ nôn, trớ, mệt mỏi. Ho kéo dài, ho nhiều về đêm và sáng sớm ho nhiều hơn. Trẻ bị ho sổ mũi, hắt hơi. Thở rút lõm lồng ngực. Tím tái. 3. Những điều không nên làm khi trẻ sơ sinh bị ho Những điều không nên làm khi trẻ sơ sinh bị ho Không cho trẻ tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, nhiều khói thuốc. Khi trẻ bị ho không được lạm dụng dùng thuốc kháng sinh. Không dùng chung các vật dụng chăm sóc cho trẻ. Trẻ bị ho nên tránh tiếp xúc với các trẻ lành. Không sử dụng thuốc ho có chứa các thành phần như terpin-codein, neo-codion,...vì chúng dễ gây ngộ độc. Không được hút mũi hoặc phun khí dung thường quy vì có thể gây nên sang chấn hoặc tình trạng bội nhiễm do việc thực hiện không đảm bảo vô trùng. Một vài nguyên nhân khác có thể khiến trẻ bị ho như phấn hoa, lông động vật. Cần cẩn thận khi để trẻ tiếp xúc với chúng. Tránh để trẻ bị lạnh. Để tránh những biến chứng nguy hiểm về sau có thể có, tốt nhất nên đưa trẻ sơ sinh đi khám sớm khi xuất hiện triệu chứng ho. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên chăm sóc trẻ cẩn thận giai đoạn này bởi lúc này hệ miễn dịch của trẻ còn kém, hệ hô hấp còn non nớt là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển nên rất dễ nhiễm bệnh.
Mẹ nào có bé ho đờm nhiều, ho mệt, nhất là hay ho đêm như bé nhà em thì thử tham khảo siro P/H của đông dược Phúc Hưng xem sao nhé. https://phuchung.vn/chi-tiet/tpbvsk-siro-ph.html Em được dược sĩ bán thuốc giới thiệu cho đấy ạ. Khá là nhạy, siro thảo dược nên an toàn lành tính, hiệu quả bổ phế, giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng ok ạ
Chuẩn luôn ạ. Nhà mình cũng khá nhạy siro P/H này đó ạ. Uống 1-2 bận đã thấy họng dịu nhiều lắm rồi ạ Mùa này lạnh, nên nhiều trẻ bị ho. Mỗi nhà nên trữ vài chai siro thảo dược này trong tủ thuốc khi cần là xài luôn. Ngoài uống siro ho thì các mom có thể ngâm chân nước gừng ấm cho con, tắm thì cho mấy giot dầu tràm vô. Cũng hỗ trợ ít nhiều đó ạ.
trẻ bị ho do sức đề kháng của trẻ kém nên mẹ có thể bổ sunng thêm dha cho bé có kèm d3 để nâng cao sức khỏe cho con