Thông tin: Trẻ Sơ Sinh Bụng To Có Nguy Hiểm Không?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi support7, 30/9/2016.

By support7 on 30/9/2016 lúc 3:53 PM
  1. support7

    support7 Super Moderator

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    8,372
    Đã được thích:
    3,295
    Điểm thành tích:
    2,063
    trẻ sơ sinh thường có tỉ lệ các bộ phận trên cơ thể rất khác sơ với trẻ em và người lớn. Dù đã biết và cũng có rất nhiều tài liệu y khoa đề cập đến vấn đề này nhưng nhiều bà mẹ vẫn hay lo lắng và thắc mắc không biết con mình có bị làm sao không. Một trong những thắc mắc điển hình là Trẻ Sơ Sinh Bụng To Và Hơi Cứng, Có Sao Không Các Mẹ Nhỉ?

    [​IMG]
    Sở dĩ có hiện tượng trẻ sơ sinh bụng to hơn hẳn là do ruột của các bé quá dài, ổ bụng lại hẹp so với nó nên thường bụng các em sẽ phình ra so với cả cơ thể. Điều này sẽ dần dần mất đi khi các bé lớn, chiều cao tăng, diện tích ổ bụng sẽ tăng, trong khi đó chiều dài đường ruột lại phát triển chậm lại. Đây là quá trình phát triển bình thường ở trẻ sơ sinh, nếu không đi kèm các dấu hiệu, triệu chứng đáng nghi khác thì cha mẹ không nên quá lo lắng.

    Nếu bạn phát hiện thấy ở trẻ xuất hiện các biểu hiện khác thường sau: Bụng to và căng cứng, trẻ quấy khóc nhiều, ăn hay trớ, đi phân lỏng hoặc nhiều ngày ngày không đi, phân có máu hoặc có dịch nhầy… thì có thể trẻ đã mắc phải một số bệnh về đường tiêu hóa hoặc đường ruột. Bạn cần đưa bé đến các cơ sở y tế được chuẩn đoán và khám chữa kịp thời.

    Một vài bệnh tiêu biểu có thể kể đến:

    1. Chướng bụng đầy hơi

    Trẻ thường có biểu hiện bụng to, chướng, căng, nhiều khi phát ra tiếng sôi bụng, quấy khóc. Đối với trẻ sơ sinh nguyên nhân gây nên hiện tượng này có thể do việc ép hoặc cho trẻ ăn quá nhiều trong một bữa , trẻ chưa kịp tiêu hóa hết lại ăn tiếp, khiến lượng sữa chưa tiêu hóa hết dồn ứ lại trong ruột trẻ. Với trẻ đang bú mẹ thì chế độ ăn uống của mẹ cũng có thể là nguyên nhân gây đầy bụng ở trẻ khi mẹ ăn quá nhiều một loại thực phẩm náo đó có tính nóng như đồ chiên rán.. Một nguyên nhân khiến trẻ gặp hiện tượng này là do trẻ uống sữa không được đảm bảo vệ sinh, để vi khuẩn xâm nhập vào trong quá trình cha mẹ dùng các dụng cụ pha chế không đảm bảo. Khi đó trẻ sẽ đau bụng, trướng, trớ khi ăn thậm chí là tiêu chảy.

    Nếu trẻ gặp tình trạng này, cha mẹ có thể áp dụng một số biện pháp sau:

    - Mát xa bụng cho trẻ: mát xa nhẹ nhàng theo 1 chiều nhát định, có thể sử dụng các loại dầu mát xa để trẻ cảm thấy thật sự thoải mái, tránh mát xa ngay khi trẻ mới ăn xong.

    - Giúp trẻ ợ hơi nhanh bằng cách đặt cằm trẻ tựa vào vai bạn và vỗ nhẹ vào lưng trẻ (nếu trẻ đã cứng cổ) hoặc cho trẻ nằm sấp lên hai chân bạn và cũng vỗ nhẹ vào lưng trẻ (nếu trẻ chưa cứng cổ). Động tác này có thể thực hiện nhiều lần các mẹ nhé.

    - Dùng 1 củ tỏi nướng sơ rồi cuốn vào 1 mảnh vải đắp lên vùng bụng của bé, một lát bé có thể sẽ thoát hơi được. Đây là cách làm được dân gian truyền miệng, các mẹ có thể tham khảo.

    - Thay đổi cách cho bé ăn bằng cách cho bé bú đúng cách sao cho đầu cao hơn dạ dày và chắc chắn rằng trẻ đang ngậm đầu ti đúng cách; nếu trẻ ăn sữa ngoài, cần vệ sinh các dụng cụ đầy đủ, không ăn lại sữa thừa.

    - Dùng men tiêu hóa/men vi sinh: Với trẻ sơ sinh cũng có các loại men tiêu hóa hỗ trợ giải quyết triệu chứng này tuy nhiên các mẹ cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi cho trẻ sử dụng.

    2. Táo bón

    Thông thưởng, ở trẻ sơ sinh, sau khi kết thúc giai đoạn hoa cà hoa cải sẽ đi ngoài trung bình ngày 1 lần, trong giai đoạn hoa cà hoa cải thì số lần đi trong 1 ngày còn nhiều hơn. Táo bón là khi trẻ từ 3 ngày trở nên mà không đi tiêu. Nếu lâu mới đi một lần nhưng phân vẫn mềm, không có đặc điểm bất thường thì có thể đó là hiện tương "phân đói", tức là do trẻ biếng ăn hoặc lượng dinh dưỡng trẻ ăn không đủ nhu cầu phát triển. Trường hợp này cha mẹ chỉ cần tăng khẩu phần ăn cho trẻ, tăng số bữa ăn cần thiết là được.

    [​IMG]
    Nếu phân trẻ sau nhiều ngày mới đi mà rắn, lỏn nhỏn.. tức là trẻ đang gặp tình trạng táo bón, nguyên nhân có thể do chế độ ăn của mẹ, do trẻ vận động lật mình quá nhiều, trẻ uống sữa ngoài pha không đúng chuẩn... Để chữa trị , cha mẹ nên cho trẻ bú nhiều để bù nước, thường xuyên mát xa bụng và cho trẻ thực hiện động tác chân như đạp xe. Nếu không đỡ nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ, tránh tự ý mua tuốc hoặc thụt tháo hậu môn.

    Tham khảo thêm tại đây:
    Khi trẻ sơ sinh bị bệnh
    Nhận diện thoát vị rốn ở trẻ sơ sinh
    6 bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh
    10 điều không nên lo lắng về trẻ sơ sinh

    Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo chứ không thể thay thế cho ý kiến của thầy thuốc. Trong trường hợp bạn cần thông tin chính xác, hãy tham khảo ý kiến của bác sỹ của bạn để có lời khuyên phù hợp nhất.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support7
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi support7, 30/9/2016.

Chia sẻ trang này