Đúng rồi đó, một sai lầm của bố mẹ trong khi con bị sởi đã đưa trẻ ra ngoài gió đến phòng khám hoặc bệnh viện. Trên đường đi trẻ có thể bị bội nhiễm, gió lạnh gây viêm hô hấp...
Mình có bà chị làm trong bệnh viện nhi, bả nói gặp nhiều trường hợp khi đi khám chỉ sốt thông thường, khi con hạ sốt nhiều mồ hôi bố mẹ cởi phanh áo con ra sau đó trẻ bị cảm lạnh và viêm hô hấp. Khi viêm hô hấp đưa con đến bệnh viện và bị lây chéo sởi đó.
Ngày xưa thì kinh nghiệm ông bà là kiêng gió kiêng nước. Nhưng theo các bác sĩ hiện đại thì ko nên kiêng vì sẽ làm nguy cơ bội nhiễm, nhiễm trùng da tăng cao, phải thường xuyên vệ sinh thân thể bệnh nhi sạch sẽ.
Tốt nhất là các mẹ tắm cho trẻ bằng nước ấm và xà bông sát khuẩn hằng ngày, không dùng các loại lá, dễ làm da bị nhiễm trùng là được.
Bị sởi thì sức đề kháng bé kém đi nên cần ăn những nhóm thức ăn giúp tăng cường đề kháng như vitamin A, C, D (cà rốt, cà chua, đu đủ, rau màu xanh sậm, trái cây họ cam chanh, các chế phẩm từ sữa…) là được mẹ nó nhé.
Lưu ý là nhiều mom thấy con bị sởi kèm tiêu chảy nên cho con ăn uống kiêng cữ quá đà, chỉ ăn cháo trắng với muối hoặc đường khiến trẻ bị suy dinh dưỡng nặng dẫn đến nhiều nguy cơ như viêm phổi, biến chứng kéo dài…hơn. Lâu lành bệnh hơn nên ko gì quan trọng bằng tương cường đề kháng cho trẻ
Có mẹ nón nhé, phụ nữ mang thai kháng thể được tạo ra bảo vệ mẹ và bài tiết qua sữa để bảo vệ trẻ khỏi mắc sởi khi trẻ chưa thể tự tạo miễn dịch.
Chỉ cần theo dõi hoặc hẹn trước với điều dưỡng khu vực bệnh viện / y tế ở đó là được thôi mà, chủ động là có ngay.
Tất nhiên là có khả năng lây nên mới khuyên hạn chế nếu ko cần thiết thì ko nên đưa bé đi lại nhiều bệnh viện mom ah.