Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính với các triệu chứng sốt, phát ban, chảy nước mũi, ho, mắt đỏ… có thể gây thành dịch nữa. Bệnh này có thể gặp ở trẻ em và cả người lớn nếu không có miễn dịch phòng bệnh đó nhé.
Uh, nói chung chưa tiêm thì đều có khả năng, trẻ nhỏ sức đề kháng kém lại dễ bị lây nên khả năng cao hơn, tuy là bệnh sởi tuy ít gây tử vong nhưng biến chứng có thể gặp là: viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt và đôi khi viêm não sau sởi, đặc biệt ở trẻ em suy dinh dưỡng…
Các trường hợp sốt do virus đi xét nghiệm liền cũng ko ra bệnh, mình đã gặp rất nhiều trường hợp kể cả con mình. Thông thường sau thời gian ủ bệnh 3-5 ngày lúc đó xét nghiệm máu mới có thể phát hiện chính xác là bị gì.
Theo miêu tả thì có thể bé nhà mom ko phải là bị sởi đâu, chắc là sốt giao mùa thôi. Với lại thực ra sởi cũng ko phải là gì ghê ghớm nêu có bị. Bởi lẽ về cơ bản đây là một bệnh lành tính vì thông thường, hệ miễn dịch của con người sẽ tự loại bỏ virus sởi trong vòng từ 7 đến 10 ngày thôi ah.
Nếu mới sốt mà chưa biết bị sốt gì thì mẹ nó chỉ nên cho uống thuốc hạ sốt có thành phần paracetamol cho an toàn nhé, tuyệt đối ko cho uống các loại thuốc hạ sốt có aspirin, analgil hay ibuprofen...bởi vì các loại này có tác dụng phụ nhiều vả lại là nếu giả sử bé ko phải sởi mà bị sốt xuất huyết lỡ cho uống thì nguy hiểm dễ gây xuất huyết toan máu rất khó chữa. Nên an toàn chỉ nên dùng thuốc có thành phần paracetamol là lành tính, có thể dùng thuốc hạ sốt Hapacol nhé, loại này thành phần chính là paracetamol, hạ sốt nhanh hơn nữa lại có vị cam ngọt giúp bé dễ uống.
Quan trọng là ko phải bị hay ko mà cách phòng cũng như hướng xử trí khi bệnh em thấy các mom chia sẻ hay hơn ấy.
Mấy giai đoạn ủ bệnh của sởi e nghe nói cả tuần mới băt đầu phát, thường bị 1,2 ngày đầu khám có biết được ko nhỉ?