Đây là cái khó nhất cũng là cái nguy hiểm nhất nhiều mom dễ nhầm lẫn bệnh mà cho bé hạ sốt tùy tiện ko đúng loại thuốc và bệnh sẽ nguy hiểm. Bởi thế nếu ko chắc chỉ nên cho bé uống thuốc hạ sốt lành tính hoặc là đi bệnh viện khám chính xác bệnh để bs tư vấn và cho thuốc đúng nhất
Vậy nên mới khó đó mom. Tốt nhất là khi bé sốt thì chưa đi bệnh viện được thì chỉ nên hạ sốt bằng phương pháp dân gian như lau mát bằng nước ấm, cho uống nhiều nước, bổ sung cam chanh vitamin C tăng cường đề kháng cho trẻ. Còn trường hợp sốt cao hơn tầm 38-39 độ thì nên cho bé uống thuốc hạ sốt có paracetamol trong đó sẽ an toàn hơn dùng các loại có aspirin,ibuprofen hay analgil vì 3 loại này có tác dụng phụ, hơn nữa chỉ dùng khi có chỉ định của bác sĩ, đặc biệt lỡ bé bệnh do sốt xuất huyết mà cho uống thì sẽ dễ bị xuất huyết, toan máu lúc đó khó chữa trị hơn. Chỉ nên dùng thuốc hạ sốt như Hapacol an toàn lành tính vì thành phần chính là paracetamol, hơn nữa lại là dễ uống nhất trong các loại thuốc cho bé do vị cam ngọt.
Với cả nhiều mom dùng không hiểu, với hạ sốt thì phải uống cách nhau ít nhất 4-6 tiếng, và 1 ngày uống ko quá 5-6 lần nữa.
Các mom xem bài này ngoài trang chủ lamchame có đăng để hiểu cách dùng thuốc hạ sốt đúng cách nè https://lamchame.vn/uong-thuoc-giam-sot-dung-cach-nhu-the-nao-75995.html
Vị trí đo quan trọng nhưng đa số thì mình thấy nhiệt độ thường đo phổ biến ở nách. Cứ tầm 37.5 trở lên là sốt rồi.
Có đièu các mom chưa biết là sởi sống trong môi trường lạnh, lặp lại chu kỳ dịch (thường là 5 năm một lần) nên tiêm nhăc lại cũng quan trọng ko kém nhé.
Và điều quan trọng mình thấy là các mẹ nên tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng cách đảm bảo dinh dưỡng, bổ sung vitamin và khoáng chất, giữ ấm... cho trẻ là tốt nhất.
Theo em thì nên cách ly hạn chế tiếp xúc vẫn hơn. Đặc biệt là không nên cho bé tiếp xúc người lạ kẻo lây thêm lại thành dịch.
Bệnh sởi thường bắt đầu với một cơn sốt khá nhẹ, kèm theo những triệu chứng như ho, chảy mũi, mắt đỏ và đau cổ họng. Khoảng 2, 3 ngày sau, đốm Koplik nổi lên, đốm này là dấu hiệu đặc biệt của bệnh sởi. Sau đó, bệnh nhân có thể bị sốt cao lên tới 104 hay 105 độ F (khoảng 40 độ C).
Đó là những nốt nhỏ xíu ở trung tâm màu xanh trắng. Nếu nặng hơn thì sẽ có hiện tượng mọc ra những đốm đỏ lớn, phẳng, chập vào nhau