Tư vấn cách phòng và trị bệnh hô hấp trẻ em

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi benhhohap_treem, 30/3/2015.

  1. phuong112

    phuong112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/7/2011
    Bài viết:
    1,707
    Đã được thích:
    414
    Điểm thành tích:
    123
    chào anh/chị à
    em muốn hỏi là con e từ 2 tháng nay chưa ho hết dứt điểm. Đầu tiên cháu bị ho gà, và đã nằm Nhi tw để uống khánh sinh và khi dung 5 ngày sau đó có theo bs chữa thêm 15 ngày thì bs bảo khỏi rồi, e cũng thấy trộm vía gần như không ho nữa. Nhưng sau đó tự dưng bị lại và có chảy mủ tai,e có cho đi chữa bs nói VTG.
    Rồi giờ lại hắt hơi từ hôm kia nhiều,đêm hôm đó (bt cháu ra rất nhiều mồ hôi,bs viện dinh dưỡng nói còi xương theo chẩn đoán chưa xét nghiệm máu do cháu chưa khỏe hẳn), e hấy con ra nhiều mồ hôi, lau thì thấy ng lạnh, có vẻ như cháu bị thấm mồ hôi người, Hôm sau thấy hắt hơi liên tục, e và con cùng uống cảm xuyên hương nhưng hơn 1 ngày vẫn không thấy đỡ, rồi lại thấy ho. Em thì tắm xong là bôi dầu tràm gan bàn chân, ngực, cổ tay, bả vai lưng và 2 cánh tai mà vẫn có biểu hiện ho,Từ chiều qua e cho uống cottu F mà vẫn thấy hắt hơi và ngạt mũi rất nhiều. Anh/chị cho e lời khuyên giờ phải làm sao,xot ruot con qua, gan 2 thang này chưa duoc nghi thuoc ngày nào rồi, và khi dung nmsl duoc khong?
    à e rua mũi cho con bang 3 ong nmsl 1 bên khi co dau hieu mũi đặc đc k? e úp bé xuống và xịt vào để chảy ra, có lúc dùng xi lanh,con e 5 tháng ạ
    em cảm ơn a.chị ,hi vong duoc hoi am sớm
     
    Đang tải...


  2. benhhohap_treem

    benhhohap_treem Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn @Lê Gia Đồ Gỗ đã chia sẻ. Đúng là trẻ nhỏ rất hay bị mắc 2 bệnh này do sức đề kháng còn yếu và môi trường sống tiềm ẩn nhiều tác nhân gây bệnh như khói bụi, khói thuốc lá, bụi bẩn, thực phẩm nhiều chất kích thích, tăng trưởng làm rối loạn các chuyển hóa sinh lý bình thường của trẻ, khiến hệ miễn dịch của trẻ dễ bị suy yếu.
     
  3. benhhohap_treem

    benhhohap_treem Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Chào bạn @phuong112 , trẻ nhỏ do sức đề kháng yếu nên rất dễ bị viêm đường hô hấp, khởi điểm có thể chỉ bị ho, đau họng, mũi, sau có thể lan sang các cơ quan khác như tai giữa, phế quản, tiểu phế quản, phổi, không điều trị đúng cách rất nguy hiểm. Do sức đề kháng kém nhưng môi trường sống không được trong lành, nhiều khói bụi, độc hại nên rất dễ tái phát bệnh mặc dù có thể hết các triệu chứng như ho, đờm. Vì vậy cách duy nhất là tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho bé bằng dinh dưỡng. Bé nhà bạn mới 5 tháng nên bạn tích cực cho bú mẹ vì sữa mẹ là loại dinh dưỡng tốt nhất cho bé, sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp nâng cao sức đề kháng cho bé.
    Bạn không nên để bé ra nhiều mồ hôi, nếu bé bị ra nhiều mồ hôi phải thấm ngay vì bé rất dễ bị cảm lạnh. Virus, vi khuẩn sẽ tấn công vào hệ hô hấp của bé và gây ra các triệu chứng như ho, hắt xì. Đêm ngủ cho bé ngủ nơi kín gió, thoáng mát, giữ cho bé không bị đái dầm vào ban đêm, cũng có thể gây cảm lạnh cho bé.
    Bạn nên dùng nước muối sinh lý 0.9% để rửa mũi họng hàng ngày cho bé, kể cả khi bé không bị bệnh. Vệ sinh mũi họng cho bé hàng ngày giúp loại bỏ đờm, chất bẩn giúp bé nhanh hồi phục hơn.
    Vì bé bạn 5 tháng tuổi nên cần khám trực tiếp để đưa ra hướng điều trị. Các loại thuốc ho trên thị trường rất nhiều, bạn có thể hỏi ý kiến bác sĩ khi khám trực tiếp để quyết định cho bé dùng hay không.
     
  4. phuong112

    phuong112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/7/2011
    Bài viết:
    1,707
    Đã được thích:
    414
    Điểm thành tích:
    123
    dạ anh chị cho e hỏi rửa nmsl mũi họng thế nào, e cho bé nằm up luc ngạt rua 3,4 lan 1 ngay, mỗi bên xịt tầm 25ml nmsl vao mũi có được không? bình thường 1 lan 1 ngày, còn rửa họng thế nào ạ?
     
  5. benhhohap_treem

    benhhohap_treem Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn @phuong112 có thể sử dụng các sản phẩm xịt mũi cho trẻ dưới 1 tuổi như sterima, cho bé ở tư thế đứng/ ngồi xịt 2 nhát vào 2 bên mũi bé. Ngày 2,3 lần khi bị mũi hoặc có thể nhiều hơn nếu bé bị ngạt và có đờm. Mục đích là loại bỏ đờm mũi cho bé. Bạn chỉ cần rửa mũi cho bé, nếu bé lớn hơn có thể cho súc miệng với nước muối sinh lý. Khi bé không bị mũi họng, ngày bạn rửa mũi họng cho bé 1,2 lần/ ngày nhé. Dung dịch nước muối sinh lý 0.9% giống dịch cơ thể nên bạn hoàn toàn yên tâm nhé.
     
  6. phuong112

    phuong112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/7/2011
    Bài viết:
    1,707
    Đã được thích:
    414
    Điểm thành tích:
    123
    dạ có nghĩa là cách e rửa mũi như e nói trên dung chưa ạ xong xịt steminar hoặc xisat vào ạ?
     
  7. phuong112

    phuong112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/7/2011
    Bài viết:
    1,707
    Đã được thích:
    414
    Điểm thành tích:
    123
    con em giờ không thấy dịch mũi nhưng ngạt thì fai làm sao ahj
     
  8. songngu368

    songngu368 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin, những thông tin bạn đưa ra rất hữa ích cho những mẹ nào đang có con nhỏ
     
    benhhohap_treem thích bài này.
  9. benhhohap_treem

    benhhohap_treem Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn @phuong112 xem cách rửa mũi, xịt mũi cho con ở đây nhé:

    Các thao tác nhỏ thuốc mũi cho trẻ:

    - Đặt trẻ nằm thẳng, gối đầu lên gối. Một tay giữ cẩn thận đầu của trẻ hơi nghiêng, một tay cần lọ thuốc, nhẹ nhàng bóp 1 đến 3 giọt vào mỗi lỗ mũi.

    [​IMG]

    - Giữ trẻ nằm yên trong 1 đến 2 phút để thuốc có đủ thời gian ngấm và làm loãng chất nhầy giúp thông mũi cho trẻ.

    [​IMG]

    - Một cách khác, bạn có thể bế trẻ trên tay, hơi nghiêng đầu trẻ lên cao, chọn tư thế thoải mái nhất cho cả bạn và trẻ. Cũng thực hiện thao tác nhỏ thuốc tương tự như với các cho trẻ nằm.

    [​IMG]

    Hướng dẫn cách dùng thuốc xịt mũi cho trẻ:

    - Cho trẻ nằm, gối đầu lên gối. Giữ cẩn thận đầu của trẻ vững và thẳng. Đặt ống thuốc xịt ở cửa mũi của trẻ.

    [​IMG]

    - Xịt dứt khoát từ 1 đến 3 lần mỗi bên mũi.

    - Nhẹ nhàng lau sạch chất nhầy chảy ra từ mũi trẻ để ngăn ngừa kích ứng da.

    - Lau sạch đầu ống xịt để sử dụng cho các lần tiếp theo.
     
    phuong112 thích bài này.
  10. benhhohap_treem

    benhhohap_treem Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Chào bạn @phuong112 , bạn tiếp tục xịt hoặc nhỏ mũi cho bé ngày 2,3 lần nhé. Sterima và Xisat đều được tuy nhiên Sterima nhiều mẹ phản ánh xịt êm, bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 loại này.
     
  11. benhhohap_treem

    benhhohap_treem Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Tại sao trẻ nhỏ dễ bị viêm đường hô hấp khi trời nắng nóng?

    Ở trẻ nhỏ, đường hô hấp nhỏ hẹp và ngắn, khi bị viêm dễ gây phù nề niêm mạc đường thở nên trẻ hay gặp các cơn khó thở, khò khè. Viêm dễ dàng lan rộng ra xung quanh các cơ quan khác. Đó là lí do trẻ dễ bị viêm đường hô hấp và có nguy cơ cao tiến triển rất nhanh và nặng.

    Hiện nay, số lượng trẻ bị viêm đường hô hấp đang tăng cao khi vào mùa nóng. Theo một số chuyên gia nguyên nhân của hiện tượng trên là do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột do sử dụng điều hòa và quạt.

    Ở trong phòng điều hòa lâu sẽ làm cho bé bị khô mũi, miệng và là cơ hội cho các tác nhân gây bệnh tấn công đường hô hấp. Mặt khác, nếuở trong phòng điều hòa lâu và ra ngoài trời nóng ngay, bé dễ bị cảm lạnh vì thay đổi nhiệt độ đột ngột quá mức, nhất là đang lạnh đột ngột lại bị nóng. Trẻ nhỏ rất dễ bị viêm đường hô hấp cấp tính, có thể dẫn tới viêm phổi.

    Làm thế nào để hạn chế viêm đường hô hấp cho trẻ vào mùa nóng?

    Bố mẹ nên giữ điều hòa ở nhiệt độ thích hợp (chênh lệch nhiệt trong phòng với nhiệt ngoài trời từ 5 tới 80C) để bé không bị cảm lạnh khi phải di chuyển từ phòng điều hòa mát ra ngoài trời nóng. Bố mẹ nên cho bé di chuyển dần dần để thích nghi dần với nhiệt độ, tránh di chuyển đột ngột giữa các “vùng” nhiệt độ đối lập. Nên để một chậu nước nhỏ trong phòng điều hòa để tăng độ ẩm không khí, tránh cho không khí bị khô.
     
  12. benhhohap_treem

    benhhohap_treem Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Bệnh hô hấp trẻ em tiếp tục đăng tải một số câu hỏi của các mẹ thường gặp về các bệnh hô hấp trẻ em để các mẹ cùng tham khảo nhé.

    Bé 31 tháng tuổi hay bị tái phát viêm phế quản

    Thưa bác sĩ. Con trai cháu hiện tại được 31tháng, cháu sinh mổ, bạn ấy từ khi sinh đến nay rất hay bị ho và có nhiều dịch đờm. Cháu cho đi khám thì bác sĩ kết luận bạn ấy bị viêm phế quản, điều trị bằng kháng sinh khỏi được 1 thời gian rồi lại tái phát, nhất là khi giao mùa. Mong bác sĩ tư vấn giúp cháu a. Cháu cảm ơn nhiều

    Chuyên gia trả lời:

    Do hệ hô hấp của các bé con yếu nên rất hay bị tái phát các bệnh đường hô hấp như viêm phế quản với các biểu hiện như ho, đờm,..

    Vậy ngoài việc điều trị khi bé bị bệnh, bạn cần chú ý cách phòng tái phát bệnh cho bé.

    Để phòng tái phát các bệnh hô hấp cho bé cần :

    - Giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng dung dịch nước muối sinh lý 0,9 %

    - Cho trẻ uống nhiều nước hơn, ăn đủ chất dinh dưỡng, tăng cường rau xanh và hoa quả để tăng sức đề kháng

    - Cho trẻ đi tiêm chủng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng Quốc gia.

    - Tránh nhiễm lạnh cho trẻ bằng cách không cho trẻ ăn uống đồ quá lạnh.

    - Luôn giữ nhà cửa, môi trường sống của bé thông thoáng, sạch sẽ, không khói bụi, tránh ẩm mốc, khói thuốc lá,..

    - Hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người trong mùa dịch bệnh.
     
  13. snowlight1

    snowlight1

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    10,709
    Đã được thích:
    2,826
    Điểm thành tích:
    913
    topic hay quá mn ah
    mn cho mình hỏi chút, bé nhà mình cứ sáng ngủ dậy 1 lúc lại chảy mũi, nhiều mũi xanh lắm thì phải làm thế nào, bé không ho không sốt, hic
     

Chia sẻ trang này