Tuần 4 – Giúp con mạnh dạn tham gia các hoạt động ngoại khóa

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi anhtom, 1/5/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. anhtom

    anhtom Banned

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    [​IMG]

    Muốn con sáng tạo, nhanh nhạy, trước hết con cần có sự tự tin, bạn dạn khi tiếp xúc nơi đông người. Vì thế, nếu cho con tham gia thường xuyên các hoạt động tập thể, con sẽ mạnh dạn, biết bày tỏ suy nghĩ của bản thân. Nhờ đó con phát huy được khả năng cũng như bố mẹ sẽ khơi gợi được sự nhạy bén, ham học hỏi của con. Con trai mình lúc đầu không thích tham gia các chương trình ngoại khóa với lớp đâu. Mỗi lần lớp tổ chức đi tham quan là con lại xin ở nhà. Ban đầu mình nghĩ cũng không nên ép con nên đồng ý. Dần dần mình thấy con có biểu hiện xa lánh các bạn. Mình giải thích cho con thấy ích lợi của việc vui chơi cùng bạn, con sẽ học hỏi được nhiều điều từ chuyến đi và từ chính các bạn của mình. Rồi cuối cùng con cũng quyết định tham gia cùng các bạn. Nhìn con mạnh dạn vui chơi, phấn khởi tham gia cùng các bạn mà mình thấy thật vui. Mình đã làm đúng phải không ạ ?
    Các bố, các mẹ hãy cho con tham gia nhiều những hoạt động ngoại khóa bổ ích cùng các bạn nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhtom
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này