Con trai tôi 5 tuổi, tiếp thu nhanh nhưng có hai vấn đề mà tôi lo lắng: Thứ nhất là trong lớp cháu chỉ chơi với 1-2 bạn và phát biểu rất nhỏ Thứ hai là ở nhà khi có chuyện gì không vừa ý là cháu hay đập phá đồ hoặc đánh mọi người kể cả ba mẹ. Tôi phải giáo dục cháu làm sao? Thông thường khi trẻ 5 tuổi thường rất năng động và luôn khao khát được giao tiếp, trao đổi với người khác, đặc biệt là nhu cầu giao tiếp với bạn đồng trang lứa. Với trường hợp bé nhà bạn, tiếp thu nhanh nhưng chỉ chơi với 1-2 bạn và phát biểu nhỏ - có khả năng là do bé ngại giao tiếp hoặc không tự tin trong giao tiếp. Muốn biết chính xác nguyên nhân bạn nên trao đổi thêm với cô giáo phụ trách lớp của bé và trò chuyện với con để biết vì sao bé lại không chơi hòa đồng với các bạn. Nếu như nguyên nhân thuộc về bé (bé ngại giao tiếp) thì mẹ nên quan tâm trò chuyện với bé hơn nữa. Để cải thiện tình trạng này cha mẹ nên: Dành thời gian cho con nhiều hơn, chơi với con những trò chơi tương tác, hạn chế để trẻ chơi một mình. Cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa để con có thêm nhiều cơ hội giao lưu với các bạn mới. Hãy kiên nhẫn với con, đừng gắt gỏng hay la mắng khi con ngại giao tiếp. Động viên con một cách khéo léo, dần dần bé sẽ bớt nhút nhát và dạn dĩ hơn. Về việc bé hay đập phá đồ hoặc đánh mọi người khi không vừa ý, nguyên nhân có thể do bé muốn được mọi người để ý quan tâm đến mình hơn hoặc có thể bé đang bị căng thẳng ức chế, điều này cũng dễ làm cho bé cảm thấy khó chịu và cáu bẳn. Một nguyên nhân quan trọng nữa là do bố mẹ và người thân đã quá chiều chuộng bé. Hành vi đập phá đồ hay đánh mọi người khi không vừa ý sẽ được củng cố và trở thành thói quen nếu như sau những lần như vậy bé được bố mẹ đáp ứng nhu cầu ngay lập tức. Dần dà bé sẽ sử dụng thái độ này như là công cụ để đạt được mong muốn của mình. Trong trường hợp này bố mẹ cần phải loại bỏ các nguyên nhân trên, đặc biệt là việc chiều chuộng trẻ. Bố mẹ hãy lắng nghe và đáp ứng những yêu cầu hợp lý của trẻ (với điều kiện trẻ thể hiện yêu cầu bằng lời nói và thái độ thích hợp). Bố mẹ cần nhất quán trước sau như một, không đáp ứng những yêu cầu không hợp lý của trẻ dù trẻ khóc lóc, vòi vĩnh, dỗi hờn... Bố mẹ hãy giải thích tại sao không nên làm như vậy, tỏ thái độ bình tĩnh nhưng cứng rắn (không nhượng bộ), thậm chí nếu trẻ tiếp tục có những hành vi đập phá đồ chơi bố mẹ có thể cất hết đồ chơi và "bơ" trẻ đi hoặc lôi kéo sự chú ý của trẻ sang việc khác. Bạn nên tỏ ra nghiêm khắc và nói “không” với các yêu cầu vô lý của trẻ. Khi trẻ đánh người xung quanh, hãy đưa ra một hình phạt phù hợp để trẻ biết được hậu quả của việc mình vừa làm. Khi trẻ bình tĩnh lại hãy giải thích cho trẻ hiểu làm như vậy là xấu, sẽ không ai yêu. Bố mẹ và cách thành viên trong gia đình nên thống nhất trong cách dạy trẻ, không nên người thì nghiêm khắc người thì chiều chuộng thái quá, như vậy việc giáo dục sẽ không hiệu quả. Bố mẹ nên dành thời gian để trò chuyện với con nhiều hơn, kể những câu chuyện về những đứa trẻ ngoan, biết nghe lời bố mẹ từ đó nêu gương cho trẻ. Những khi trẻ ngoan, nghe lời hay làm được việc tốt hay khen ngợi và thưởng cho trẻ. Nếu sau một thời gian áp dụng biện pháp này mà tình trạng của bé vẫn không thay đổi bố mẹ nên tìm đến các trung tâm hỗ trợ tâm lý để được các chuyên gia tâm lý đánh giá tình trạng và tư vấn cụ thể hơn. Panda Books (S.T)
Ðề: Ứng xử thế nào khi con hay đập phá lúc cáu? Quan tâm con nhiều chút, hiểu được suy nghĩ của con là dể dàng dạy trẻ cách thay đổi dể dàng
Ðề: Ứng xử thế nào khi con hay đập phá lúc cáu? nhiều lúc tức quá cũng đánh con.... đánh xong lại thương
Ðề: Ứng xử thế nào khi con hay đập phá lúc cáu? Mình cũng đang gặp tình trạng tương tự với bé nhà mình đây. Bé nhà mình là gái, 3 tuổi nhưng bưởng bỉnh và lì lợm vô cùng. Ở nhà bé rất hiếu động, chạy nhảy không ngừng, hỏi han nhiều và rất dai lại thêm tính hay cáu gắt, khóc lóc khi người lớn không làm theo ý bé. Tuy nhiên đến lớp thì lại vô cùng nhút nhát, hầu như không chơi với bạn nào ngoại trừ chị họ (kém bé 1,5 tháng) học cùng lớp bé. Ở nhà thì nói nhiều hơn chị họ, đến lớp thì chị họ nói nhiều và chơi với nhiều bạn trong khi con mình thì cầm khư khư 1 đồ chơi và ngồi im suốt cả buổi. Mình cũng đã cố gắng thủ thỉ tâm sự và khuyên bé chơi với các bạn nhưng tình hình không khả quan mấy. Hôm nào bé không vui là y rằng vào lớp mà không chào cô giáo. Các mẹ có kinh nghiệm gì về vụ này không ạ?
Ðề: Ứng xử thế nào khi con hay đập phá lúc cáu? Con cái là tài sản lớn nhất của đời người. Chịu khó quan tâm và lắng nghe chia sẻ của con bạn nhé!
Ðề: Ứng xử thế nào khi con hay đập phá lúc cáu? trẻ con cần uốn nắn từ từ, muốn thay đổi tính cách con, trước hết phải thay đổi được tính cách của mình đã
Ðề: Ứng xử thế nào khi con hay đập phá lúc cáu? nếu trẻ tiếp tục có những hành vi đập phá đồ chơi bố mẹ có thể cất hết đồ chơi và "bơ" trẻ đi hoặc lôi kéo sự chú ý của trẻ sang việc khác.
Ðề: Ứng xử thế nào khi con hay đập phá lúc cáu? việc uón nắn trẻ từ nhỏ rất quan trọng, mọi hành động của người lớn trẻ sẽ bắt trước , trẻ cáu đập đò đạc có thể bơ đi đưa trẻ sang trạng thái khác vui nhộn hơn , bất ngơg để gây tò mò hiếu kỳ của trẻ mà quên đi lúc sôi máu )
Ðề: Ứng xử thế nào khi con hay đập phá lúc cáu? Mình nghĩ là cách cư xử của bố mẹ thế nào thì con thế đấy. Không tự nhiên mà con lại biết đập phá đồ đạc lúc cáu. Chắc là do nó học được từ bố mẹ và những người xung quanh!
Ðề: Ứng xử thế nào khi con hay đập phá lúc cáu? Bọn trẻ con nhà mình mà nó cáu lên đập phá thì mình lại nịnh nó chứ ko đánh .