Thông tin: Vì sao ngày càng nhiều trẻ dậy thì sớm

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi mebebu000, 3/8/2015.

  1. mebebu000

    mebebu000 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/10/2014
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Độ tuổi có kinh ở trẻ gái ngày càng sớm, trung bình cứ 2 thế hệ giảm đi một tuổi. Ngoài các nguyên nhân về bệnh lý thì thói quen ăn thức ăn nhanh và lối sống ít vận động, xem tivi nhiều, chế độ dinh dưỡng dư thừa…đã góp phần khiến trẻ dậy thì sớm.

    Theo thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Thúy, Trưởng khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Nhi Đồng 2, dấu hiệu nhận biết bé gái dậy thì sớm là vú to ở các em dưới 8 tuổi (đang học lớp 2) hoặc có kinh dưới 9 tuổi rưỡi (hết lớp 3).

    [​IMG]
    Bác sĩ cho biết, độ tuổi có kinh ở trẻ gái ngày càng sớm, trung bình cứ 2 thế hệ giảm đi một tuổi. Hơn 90% trường hợp dậy thì sớm không có nguyên nhân. Còn lại các trường hợp khác là do có những bất thường vùng dưới đồi, tuyến yên (não), u bướu buồng trứng…Ngoài ra, thói quen ăn thức ăn nhanh, lối sống ít vận động, xem tivi nhiều, chế độ dinh dưỡng dư thừa cũng góp phần khiến nhiều trẻ dậy thì sớm.

    Theo ghi nhận, hơn 50% trường hợp dậy thì sớm ở trẻ trai là do tổn thương thần kinh trung ương, khối u ở não hoặc tổn thương thần kinh mắc phải do viêm nhiễm, phẫu thuật, chấn thương, xạ trị.

    Dậy thì sớm khiến trẻ thấp lùn, các em cũng đối diện với nguy cơ bị lạm dụng tình dục, lão hóa sớm. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng cần chữa trị. Các bác sĩ khuyến cáo chỉ điều trị can thiệp trên những trẻ bị dậy thì sớm “thật” tức là dậy thì sớm trung ương tiến triển. Để chẩn đoán đúng bệnh, đúng nguyên nhân, cần phải thăm khám, đo tuổi xương, xét nghiệm máu, siêu âm tử cung, theo dõi, kiểm tra GnRH.

    Có thể điều trị dậy thì sớm bằng cách tiêm thuốc Diphereline mỗi tháng đến khi trẻ 12 tuổi, bé sẽ ngưng dậy thì và tiếp tục cao lên. Tuy nhiên thuốc có tác dụng phụ là gây đau tại vị trí tiêm, dị ứng, trẻ có kinh sau lần tiêm đầu tiên. Với những bệnh nhi bị khối u, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật. Một số trường hợp khác có thể phải bổ sung canxi.

    Để phòng bệnh này, bác sĩ Diễm Thúy khuyên phụ huynh nên giảm cho trẻ ăn thức ăn công nghiệp, không lạm dụng hóa chất như thuốc, men tiêu hóa, mỹ phẩm, tăng cường lối lành mạnh, hòa mình với thiên nhiên, vận động nhiều. Cha mẹ cũng cần gần gũi, quan tâm con nhiều hơn để sớm nhận ra những thay đổi cơ thể và tâm sinh lý của bé.

    Theo dinhduong.com.vn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebebu000
    Đang tải...


  2. dochoicaocap

    dochoicaocap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    153
    Đọc hết nhưng không thấy giải thích vì sao?
     
  3. sea031282

    sea031282 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    thời buổi này có thể bé ăn thừa chất dinh dưỡng nên có thể phát triển dậy thì sớm
     
  4. bupbebangbong

    bupbebangbong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/10/2009
    Bài viết:
    5,012
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    173
    trẻ em giờ tiếp xúc phim ảnh, mạng meo sớm quá
     
  5. tuannhien

    tuannhien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    1,828
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    bh thì bé nào cũng dậy thì sơm, vì các bé được ăn uống đầy đủ mà
     
  6. mebebu000

    mebebu000 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/10/2014
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Theo mình nghĩ trẻ dậy thì sớm có khá nhiều nguyên nhân như ô nhiễm môi trường, các dư lượng chất tăng trưởng trong thực phẩm, tiếp xúc sớm với nhiều thứ không phù hợp với lứa tuổi nên kích thích sự phát triển sớm ở trẻ.
     
  7. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    do chế độ dinh dưỡng bây giờ
     
  8. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    nuôi trẻ bây giờ khó thật.
     
  9. tham.hp

    tham.hp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/5/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Theo em, dậy thì sớm chủ yếu có nguyên nhân từ chế độ ăn uống càng ngày càng trở nên không hợp lý, đồng thời ô nhiễm môi trường cùng môi trường văn hóa thay đổi đã dẫn đến điều này :)
     

Chia sẻ trang này