Thời thiết độ này thay đổi thất thường dẫn đến việc ai bị viêm da cơ địa thì hay nổi mụn ngứa ở chân và tay. Ai bị cái vụ này rồi thì mới thấm thía cái ngứa của nó. Ngày xưa mình còn nhỏ cũng bị cho đến khi hơn 10 tuổi, giờ thằng con quý tử được 7 tháng cũng bị.hazzzz. Mình gọi về cho bố và bố mình mách cho 1 cách ngày xưa hay chữa cho mình. Bé nha fminhf bôi từ sáng đến tối thì ngủ ngon và 2 hôm sau lặn hết. Mình chia sẻ cách chữa như sau ___1 -2 viên clorocid nghiền nát hòa với 10ml nước trà khô đặc (nước trà càng đặc càng tốt nhé). Bạn bôi 5-10 lần/ ngày, vậy là cứ tầm 3 tiếng bôi 1 lần. ___ Ai có điều kiện ở dưới quê thì tắm bằng lá khế (lá khế nhiều bù nẹt nên cẩn thận nhé) là tốt nhất. Nếu ko thì dùng nước trà xanh cũng ok. (*_*) Chúc các mẹ và bé luôn khỏe nha.(u)
Ðề: Viêm da cơ địa, dị ứng. em đang dở dở vụ đó đây ạ, em thấy ngứa khắp ng, càng chăm chỉ tắm càng ngứa, huhu, em áp dụng cách 1 vào cuối tuần xem sao
Ðề: Viêm da cơ địa, dị ứng. phương pháp hay quá nhà mình cũng hay bị viêm da cơ địa lắm nhất là rửa bát hay đụng xà phòng nh.thanks mẹ nó chia sẻ