"Vốn" của bé trước tuổi đến trường

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi binbinvahinhin, 12/9/2009.

  1. binbinvahinhin

    binbinvahinhin Số 9, ngõ 231 Chùa Bộc

    Tham gia:
    31/5/2008
    Bài viết:
    1,685
    Đã được thích:
    1,132
    Điểm thành tích:
    723
    Một tuổi

    Bé biết tên mình.
    Bé hiểu khi người lớn nói : "con không được..."
    Bé nhận biết và làm được những việc đơn giản khi người lớn yêu cầu.
    Bé biết nhắc lại những từ đơn hoặc từ kép.
    Biết nói các từ "bố", "mẹ", và khoảng 10 từ khác.
    Bé thích bắt chước tiếng kêu của các con vật và âm thanh của đồ vật.
    Bé biết đưa đồ chơi cho người lớn khi được yêu cầu.
    Bé thích thể hiện tình cảm yêu quý với bố mẹ.
    Bé đã biết xếp đồ chơi vào hộp nếu người lớn yêu cầu.
    Bé nguệch ngoạc bằng bút chì những nét vẽ đầu tiên trên giấy.


    Hai tuổi

    Bé đã biết khoảng 200 - 300 từ khác nhau.
    Bé lắng nghe và bắt đầu hiểu ý nghĩa của các từ.
    Bé thích được người lớn đọc truyện cho nghe, bé thích xem truyện tranh.
    Bé đã biết bày tỏ yêu cầu của mình bằng lời nói chứ không chỉ bằng điệu bộ.


    Ba tuổi

    Bé thường xuyên đặt ra các câu hỏi cho người lớn.
    Bé đã biết cách thể hiện cảm xúc của mình khi nói chuyện.
    Bé đã có vốn từ khoảng 1000 từ.
    Bé đã nhận biết được buổi sáng, buổi chiều và ban đêm.
    Bé nhận biết được ít nhất 2 màu sắc khác nhau.


    Bốn tuổi

    Vốn từ của bé bây giờ chừng 1500 từ. Bé bắt đầu nói được những câu phức tạp.
    Bé hỏi nhiều câu bắt đầu bằng "Ai?", "Vì sao?"
    Bé tìm được các vật mà bố mẹ nhờ lấy cả khi vật đó không ở ngay cạnh bé.
    Bé rất thích giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà dù chỉ là những việc đơn giản và nhẹ nhàng nhất.


    Năm tuổi

    Bé đã biết khoảng 3000 từ.
    Bé biết nhà mình phố nào.
    Bé biết nói những câu dài gồm nhiều từ.
    Bé biết kể lại chuyện người lớn từng nói hoặc những chuyện được bố mẹ đọc cho nghe.
    Bé biết thế nào là bên trái và bên phải (so với bé).
    Bé biết đếm đến 10 hoặc nhiều hơn.
    Bé biết tác dụng của những vật dụng khác nhau.
    Bé biết một số cặp từ trái nghĩa như : "to - nhỏ", "mới - cũ".


    Sáu tuổi

    Bé có vốn từ khoảng 4000 từ.
    Bé biết kể chuyện và kể lại chuyện người khác và còn biết bày tỏ cảm xúc thái độ của mình với câu chuyện.
    Bé kể lại những chuyện xảy ra trước đó.
    Bé biết vẽ, biết gạch các nét rõ ràng và biết vẽ vòng tròn. Nhiều bé có năng khiếu có thể vẽ được cả một bức tranh sinh động.


    Rất có thể bé nhà bạn còn biết làm nhiều việc khác nữa, hoặc ngược lại chưa biết một số việc ở độ tuổi tương ứng. Nhưng bạn đừng sốt ruột, vì mỗi bé có những đặc điểm phát triển riêng. Điều bạn cần làm là luôn ở bên cạnh, kiên trì hướng dẫn cho bé phát triển những kỹ năng cơ bản nhất và hãy lắng nghe những nhu cầu khám phá thế giới của trẻ.[/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi binbinvahinhin
    Đang tải...


  2. sanhdieu_vt

    sanhdieu_vt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    đọc cái này mình mới hỉu hơn về sự trưởng thành của bé Thanks bạn đã chia sẻ
     
    haitintin74 thích bài này.
  3. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: "Vốn" của bé trước tuổi đến trường

    hay....................
    hay.......................
    thanks.......
     

Chia sẻ trang này