Vụ 5 công an dùng nhục hình: Cha bị cáo kêu oan lên Chủ tịch nước

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi be rom nep, 28/4/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,536
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ngày 27/4, ông Nguyễn Văn Thân (cha ruột bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành) trong vụ án “Dùng nhục hình” xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết, ông vừa gửi đơn lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để kêu oan cho con trai.

    Theo ông Thân, cùng nội dung đơn kêu oan trên, ông còn gửi lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, bà Lê Thị Nga – Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội và ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội.

    Bị cáo Thành bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt mức án cao nhất 8 năm tù giam vì HĐXX nhận định chính Thành dùng gậy cao su đánh 2-3 cái vào đầu nghi can Ngô Thanh Kiều gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

    [​IMG]

    Bị cáo Thành (ngoài cùng trái) bị mức an cáo nhất trong các bị cáo
    5 bị cáo còn lại lĩnh mức án nhẹ hơn. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá) 2 năm tù; Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy) 2 năm 3 tháng tù; Đỗ Như Huy (nguyên trung úy) 1 năm tù treo và Lê Đức Hoàn (nguyên thượng tá, nguyên Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa) 9 tháng tù treo.

    Trong đơn kêu oan, ông Thân đưa ra 3 lý do để minh oan cho con trai mình cũng như cho rằng các giai đoạn tố tụng đều vi phạm pháp luật.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi be rom nep
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này