Ðề: Xin lỗi trẻ con là chuyện không cần thiết? Cố gắng thành người văn minh nào: biết chào hỏi, biết cảm ơn và biết xin lỗi. Ba điều cơ bản đó nhưng nhiều khi người lớn vẫn mắc lỗi thường xuyên các mẹ nhỉ, đặc biệt là Xin lỗi.
Ðề: Xin lỗi trẻ con là chuyện không cần thiết? Thực ra mình nghĩ xin lỗi trẻ con là 1 điều cần. Vì làm gương cho bé biết rằng sai thì phải xin lỗi. Điều đó bình thường có sao đâu
Ðề: Xin lỗi trẻ con là chuyện không cần thiết? tâm lí của cha mẹ là không bao giờ sai, và cũng không có thói quen nói lời cảm ơn và xin lỗi. Mình nhất định thay đổi suy nghĩ này, con mình làm đúng mà mình sai cái gì, mình cũng đều xin lỗi con.
Ðề: Xin lỗi trẻ con là chuyện không cần thiết? bé nhỏ học hỏi rất nhanh , vì thế nếu mình bit là sai thì nên xin lỗi , dễ dạy bé thế nào là đúng là sai, sai thì phải bít nhận lỗi ,
Ðề: Xin lỗi trẻ con là chuyện không cần thiết? rất cần thiết là đằng khác, người lớn như tấm gương phản chiếu cho bé, mn làm gì bé bắt trước theo ở nhà con mình gọi " mẹ ơi" mình toàn "dạ" thôi hihi...
Ðề: Xin lỗi trẻ con là chuyện không cần thiết? Trước đây bố mẹ mình cũng như vậy đấy, có thể thời các cụ suy nghĩ khác chúng ta giờ thì mình luôn xin lỗi con những khi sai, và cũng dạy con cách xin lỗi người khác
Ðề: Xin lỗi trẻ con là chuyện không cần thiết? mình làm sai thì phải xin lỗi, kể cả đấy là con cái của mình, như thế con mới phát huy được tính tự chủ, và năng động hơn khi đóng góp ý kiến của mình. và sau này con cũng học được cách xin lỗi người khác
Ðề: Xin lỗi trẻ con là chuyện không cần thiết? Bố mẹ và người lớn nên làm gương cho con trẻ, nếu sai là phải nhận lỗi và xin lỗi mới là đúng.
Ðề: Xin lỗi trẻ con là chuyện không cần thiết? người lớn mình nên làm gương cho trẻ, biết sai thì xin lỗi và sửa!