Hà Nội: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi hoacucquydai, 23/9/2013.

  1. hoacucquydai

    hoacucquydai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2008
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    LOA LOA LOA
    THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI : Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày buôn bán trên lamchame. Từ hôm nay (24/11/2014) đến hết 30/11/2014, nhà em bán giá khuyến mãi 290k/kg chè vằng (giảm ~20%)

    Ngoài ra, mùa đồng năm nay nhà em có bán thêm sản phẩm mới là dầu tràm ngâm hạt nén - là một loại hành tăm của miền Trung - có tác dụng làm cho dầu tràm thơm hơn, tác dụng hơn
    Giá bán: 130k/chai

    CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC MẸ & HY VỌNG ĐƯỢC PHỤC VỤ CÁC MẸ NGÀY CÀNG TỐT HƠN

    Bà ngoại Cún nhà em chuyên bán buôn những mặt hàng này. Bản thân em cũng lang thang phục vụ các mẹ trên các diễn đàn hội ăn dặm, hội nuôi con... Nay em mạnh dạn lập topic trên lamchame để phục vụ các mẹ đây ạ. Phương châm nhà em: hàng đảm bảo chất lượng, giá tốt
    1. Dầu tràm Huế: chiết xuất từ cây tràm tự nhiên, không thể thiếu cho các thiên thần bé trong thời tiết giao mùa hiện nay
    Giá bán: 100k/ chai 175 ml

    [​IMG]

    Hoa cây tràm
    [​IMG]

    Còn đây là cây tràm
    [​IMG]


    CÁCH SỬ DỤNG DẦU TRÀM CHO BÉ YÊU

    +)Hàng ngày sau khi tắm xong, nên xoa 1 ít dầu tràm lên ngực để giữ ấm cho bé phòng ho và cảm lạnh. Ngày nào bé tắm xong cũng có thể bôi kể cả mùa đông lẫn mùa hè, hôm nào mùa hè nóng quá thì thôi. Không nên bôi quá nhiều vì da của bé còn khá mẫn cảm, dễ gây nóng, khó chịu cho bé. Khi bôi, lúc đầu có thể bé hơi khó chịu nhưng khoảng vài phút sau sẽ hết.

    Khi tắm, các bạn sẽ thấy Da của bé nhờn nhờn là do Dầu tràm dính vào da, chỉ cần ngâm sơ cho biết, sau đó lau khô cho bé, sau đó coi như bé đã được giữ ấm.

    +) Nếu các bạn không muốn tắm cho bé thì sau khi tắm xong, các bạn có thể dùng Dầu tràm xoa lên 2 lòng bàn tay của mình, xoa xoa một tí rồi massage lên người của bé. Như vậy vẫn có thể giữ ấm cho bé mà cũng có thể giúp cho bé thư giãn, thoải mái.

    +) Để phòng ho cho bé, các bạn có thể xoa dầu ở sau lưng của bé, nhớ là đừng xoa nhiều một lần mà có thể xoa nhiều lần, xoa thêm ở vùng ngực và cổ nữa.

    +) Khi bị muỗi, kiến cắn, các bạn hãy dùng Dầu tràm xoa vào ngay chỗ bị cắn của bé, chỉ cần khoảng 2-3 phút thì vết sưng sẽ hết đỏ ngay. Chú ý là không được xoa ở Mặt và thái dương hay trán của bé nhé.

    +) Nếu bé bị ngạt mũi thì các bạn đừng thoa Dầu tràm lên trực tiếp mũi của bé vì nó sẽ khá cay, bạn có thể thoa lên khăn quấn quanh cổ của bé hoặc những thứ xung quanh để sao cho Bé có thể ngửi được (Dầu tràm tốt thì chỉ cần mở ra là đã thơm cả phòng rồi)


    2. Chè vằng: món ngon lợi sữa, mát gan, tiêu mỡ bụng
    Tiêu chí nhà em: hàng homemade đảm bảo vệ sinh, chất lượng
    2.1 Lá chè vằng: 70k/kg
    [​IMG]
    2.2 cao chè vằng: 7k/ gói loại 50 gói/kg
    [​IMG]

    Liên hệ: Hà 0912087765
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoacucquydai
    Sửa lần cuối: 24/11/2014
  2. spathutruc

    spathutruc 0988535108

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    4,052
    Đã được thích:
    778
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    Chúc chị khai trương topic đắt hàng nha.
     
  3. hoacucquydai

    hoacucquydai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2008
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    Cám ơn em nhiều. Hy vọng mọi việc thuận lợi
     
  4. hoacucquydai

    hoacucquydai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2008
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    Cây chè vằng mọc ở dãy núi Hồng Lĩnh, nhiều nhất là núi Mồng Gà. Cây chè vằng là loại cây dây leo, bám quanh những bụi gai rậm rạp trên một độ cao nhất định, uống sương và dưỡng khí trong lành, quanh năm lá xanh. và không chịu tác động của con người như bón phân, phun thuốc. Cây chè vằng lấy về đem băm nhỏ khoảng 7 - 8 cm, phơi nắng, phơi sương đến khi khô nỏ, có thể cất giữ bao lâu cũng không mốc, dành uống dần.

    Nghiên cứu dược lý chứng minh lá chè Vằng có chứa alcaloid, nhựa, flavonoid, có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, làm tăng nhanh tái tạo tổ chức, làm mau lành vết thương và không độc. Bộ phận dùng làm thuốc là cành, lá tươi hoặc khô. Tác dụng đặc biệt của chè vằng đối với phụ nữ sau sinh cũng được kiểm nghiệm. Là thuốc bổ đắng dùng rất tốt cho phụ nữ đẻ, chè Vằng cũng có thể trị nhiễm khuẩn sau đẻ, viêm hạch bạch huyết, viêm tử cung, viêm tuyến sữa, bế kinh, khí hư, thấp khớp, nhức xương. Các sản phụ khi dùng chè Vằng rất lợi sữa, người chóng khỏe, các cơ bụng, cơ tử cung co lên nhanh chóng, ăn ngon miệng

    Kinh nghiệm dân gian Việt Nam thường dùng lá chè Vằng đun lấy nước uống hay pha như pha trà để chữa sưng vú, mụn nhọt; còn dùng chữa rắn rết hay côn trùng cắn; rễ cây vằng mài với dấm thanh để làm hết mủ những ung nhọt đã nung mủ. Liều uống hàng ngày khoảng 20-30g lá khô sắc uống, nếu dùng ngoài không kể liều lượng.

    Bệnh viện Thái Bình dùng lá chè Vằng giã nát đắp vào nơi áp xe vú hoặc giã lá với cồn 50 độ rồi đắp vào nơi áp xe ngày 3 lần, đêm 2 lần. Thời gian điều trị thường là 1 ngày đến 1 tuần tùy theo bệnh nặng hay nhẹ và được bắt đầu chữa bằng lá chè vằng sớm hay muộn, trung bình 1,5 đến 2 ngày. Ngoài tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, chè Vằng được sử dụng dưới dạng đồ uống có tác dụng giải nhiệt, giải khát, bổ gan, lợi mật, kích thích tiêu hoá, tăng cường tuần hoàn máu, giảm béo, lợi sữa rõ rệt. Nước chè Vằng uống ban đầu có vị hơi đắng, sau thấm ngọt, tính mát và lành. Điều đặc biệt là dùng được cho cả nam giới. Dùng chè Vằng đều đặn thấy bụng nhỏ, mỡ máu hạ, người ấm, huyết áp ổn định và ăn ngủ rất tốt.

    ( Nguồn: http://suckhoe68.com/thuoc-va-suc-kh...-che-vang.html)
     
  5. hoacucquydai

    hoacucquydai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2008
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    Cách sử dụng lá chè vằng khô:

    - Mỗi lần nấu lấy khoảng 2 nắm chè rửa sạch + 2 lít nước đun sôi khoảng 15p cho chè tiết hết chất trong cành lá ra.

    - Thức uống này có thể nấu lên cho cả nhà cùng uống, uống nóng hay lạnh tuỳ vào sở thích mỗi người.

    - Riêng đối với Phụ nữ sau khi sinh tốt nhất nên uống khi nước còn nóng nên sau khi đun 15p cho nước vào phích, uống trong ngày thay nước lọc hoặc nấu đặc 1 chút rồi khi uống pha thêm nước nóng vào. Bã chè sau khi nấu lần 1 để ráo nước ( có thể bảo quản bã chè trong tủ lạnh) rồi hôm sau đun lại lần 2.

    - Chè vằng đun lại hai ba lần, uống vẫn đậm.

    - Nước chè vằng thoạt uống có vị đắng, sau thấm ngọt
     
  6. hoacucquydai

    hoacucquydai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2008
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    Cách sử dụng cao chè vằng:
    -1 gói chia thành 4-5 miếng nhỏ (để miếng cao vào tủ lạnh vài tiếng rồi lấy kéo cắt thành miếng nhỏ, sau đó mới bóc nilon rồi pha thì sẽ dễ dàng hơn)
    - với mỗi miếng Cao Chè Vằng pha vào 1-->2 lít nước đã đun sôi (80C - 100C) hoặc tỷ lệ khác tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích sử dụng của từng người mà tăng hay giảm lượng Cao và lượng nước, có thể uống khi còn ấm hoặc để lạnh.
    Sử dụng làm nước uống hằng ngày cho cả gia đình như các loại thực phẩm nước uống khác. Đối với phụ nữ sau sinh nên uống khi còn ấm nên sau khi pha Cao với nước nóng có thể ủ trong phích để giữ ấm.
     
  7. tunganh_2013

    tunganh_2013 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/8/2013
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    vote cho dầu chàm và chè vagwf, chồng em ở quảng trị nên cũng đang dùng cho bé nhà em....chúc c đắt hàng na
     
    hoacucquydai thích bài này.
  8. hoacucquydai

    hoacucquydai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2008
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    Dầu tràm tốt là loại màu, màu trắng xanh hoặc màu vàng rất nhạt, mùi hương thơm dịu, vị ngọt. Còn dầu mầu vàng sậm là dầu loại 2, loại 3
     
  9. hoacucquydai

    hoacucquydai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2008
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    "Thần dược" thôn quê

    Với người dân miền Trung nói chung và xứ Huế nói riêng, ai trong đời lại không một đôi lần mang ơn dầu tràm, nó được xem như một thứ “biệt dược” ở các vùng nông thôn còn lắm nắng gió này. Một đứa trẻ sinh ra, khi chướng bụng, nhiễm phong hàn…những người mẹ, người vợ xứ Huế nghĩ đến ngay lọ dầu tràm; phụ nữ sau khi sinh nở, dầu tràm cũng là dược liệu không thể thiếu. Dầu tràm được thoa đều lên gan bàn tay, bàn chân, lên bụng hay pha loãng với nước nóng rồi tắm cho trẻ đề phòng gió độc, trẻ thơ giấc ngủ cũng vừa tròn. Với những người già của xứ Huế, đi đâu trong túi họ cũng có một lọ dầu tràm, khi thì dùng xoa bóp cho mình, khi thì để sẵn dùng cho con cháu trong nhà. Cái thứ “thần dược” thôn quê ấy đã gắn với đời sống của những người dân nghèo nông thôn, thấm vào trong máu thịt của họ và trở thành một ý thức truyền thống của người mẹ, người chị khi có con nhỏ sơ sinh. Sức sống của làng nghề nấu dầu tràm ở Lộc Thủy, Lộc Tiến bền bỉ đến lạ thường khi biết bao loại tân dược, dầu ngoại bán nhan nhản trên thị trường, với người dân xứ Huế, dầu tràm Phú Lộc vẫn là sự lựa chọn số một.


    Để cất giữ được lâu, sau khi những mẻ dầu tràm được tinh luyện, lấy ra khỏi lò, người dùng mang bỏ vào chai, ngâm thêm ít củ ném (một loại cây thuộc giống hành, củ hình hơi tròn, màu trắng) rồi đậy kín làm tăng thêm dược tính cho dầu tràm. Điểm đặc biệt của dầu tràm Phú Lộc là càng ngâm lâu hương vị càng nồng, dược tính càng cao, dầu không bị vơi cạn. Với người dân Lộc Tiến, Lộc Thủy trong nhà bao giờ cũng có một lọ dầu tràm ngâm thêm ít củ ném, được tinh chế từ đôi bàn tay của những nghệ nhân tài hoa.

    Bà Nguyễn Thị Tam (54 tuổi), thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, một nghệ nhân tinh luyện dầu tràm cho hay: “Với người dân miền Bắc thì có chai cao hổ, người miền Nam thì chai dầu gió còn người miền trung mà đặc biệt là ở xứ Huế thì chai dầu tràm đã gắn với họ từ nhỏ cho đến lớn lên. Dù ai đi xa, khi về quê hương cũng nhớ đến dầu tràm Phú Lộc, nó như một thứ “thần dược” thôn quê đã gắn vào đời mỗi con người khi lọt lòng”. Nghề nấu dầu tràm của gia đình bà Tam đến nay đã là đời thứ 3, dù có những lúc thăng trầm nhưng gia đình bà vẫn cố giữ lấy nghề của cha ông, như là một niềm tri ân của con cháu đối với lớp tiên hiền khi khai phá vùng đất bán sơn địa này.

    Bí quyết luyện dầu

    “Vương quốc” của dầu tràm Phú Lộc nằm dọc theo Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Lộc Thủy, Lộc Tiến. Nơi đây vốn được xem là vùng đất trời phú cho rất nhiều cây tràm, cây bổi. Sự hào phóng của núi rừng tuy chưa làm nên sự giàu sang nhưng đã góp phần nuôi sống bao thế hệ người dân làng tràm khi hạt lúa không còn là niềm cứu cánh. Bây giờ, để tinh luyện ra một mẻ dầu tràm, hành trình đi bứt lá bổi, lá tràm cũng thật gian nan. Tâm sự về nghề, ông Trương Diệp, một nghệ nhân nấu dầu tràm ở xã Lộc Thủy nói: “Những năm đầu của thập kỷ 80-90 của TK XX, cây bổi, cây tràm còn nhiều vô kể. Người dân không cần đi đâu xa, chỉ quanh quẩn bên các trảng cát gần làng là đã có. Mà cũng lạ, cái đất vùng ni cứ bứt lứa này đến lứa khác, lá tràm lá bổi vẫn không hết được, vẫn mọc xum xuê. Vào thời đó chỉ riêng xã Lộc Thủy đã có gần một trăm hộ dân chuyên đi bứt lá tràm, lá bổi để về luyện dầu bán. Nay lá bổi, lá tràm không còn nhiều như trước, số hộ dân làm nghề này cũng giảm xuống nhưng bà con vẫn bám trụ với nghề, lấy công làm lãi”.

    Gia đình ông Diệp là một trong những hộ còn giữ được nghề nấu dầu tràm gia truyền. Hằng ngày, vợ chồng ông phải lên những trảng cát dưới chân núi Bạch Mã hay đi xa hơn xuôi về phía cảng Chân Mây để kiếm lá tràm, lá bổi. Cứ bứt ngày này qua ngày khác, lúc nào đủ cho một mẻ dầu mới ngưng nghỉ. Nói về cách luyện dầu tràm, ông Diệp cho biết: “Cách thức luyện dầu tràm cũng tựa như nấu r***. Cứ 4 bao lá bổi, 2 bao lá tràm (khoảng 1,5 tạ) được đổ nước ngập 1/3 nồi nấu, sau khi đun lửa cháy đều 5-6 giờ đồng hồ sẽ cho ra 1 lít dầu tràm. Dầu cùng nước được đun sôi, bốc hơi chảy xuống ống dẫn, tràn qua một hệ thống can nhựa, dầu nhẹ sẽ nổi lên trên được cho vào chai”. Theo ông Diệp, không phải ai cũng có thể nấu được một mẻ dầu tràm thơm, đượm nồng, dược tính cao. Bởi nghề này đã được truyền qua bao thế hệ, những kinh nghiệm gia truyền được đúc rút là bài học cho những mồ hôi, nước mắt của người dân làng tràm. Người nấu dầu tràm thơm phải là những người thợ “mát tay”, nắm rõ những bí quyết về cách chọn nguyên liệu, mực nước khi đổ, nhiệt độ của lửa…
     
  10. hoacucquydai

    hoacucquydai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2008
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    Nhà này có chồng ở Quảng Trị có bít đến dầu tràm ngâm hoa ném khồng thế nhỉ
     
  11. hoacucquydai

    hoacucquydai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2008
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    Làm sao để giúp các mẹ giảm cân là không ảnh hưởng đến việc nuôi con nhỉ? Đó là câu hỏi đặt ra cho những phụ nữ sau sinh muốn giảm cân vừa an toàn vừa hiệu quả.



    Ăn đậu đen ngâm dấm

    Theo mẹ cu Tý thì chị đã được mách cách giảm cân rất hay là ăn đậu đen ngâm dấm (loại dấm đen của Nhật hoặc dấm làm từ gạo lửng). Chỉ sau 1 tháng thực hiện phương pháp này, chị đã giảm được vài kg và hiện tại chị đã đi làm trở lại nhưng vẫn tiếp tục ăn món đậu đen ngâm dấm trước mỗi bữa ăn.

    Cách làm món đậu đen ngâm dấm như sau: Đậu đen (đỗ đen) mua về rang nhỏ lửa cho đến khi vỏ đậu hơn tách ra và để nguội. Sau khi đậu nguội, cho vào trong bình thủy tinh, đổ dấm đen lên cho bằng nước, bằng cái. Đóng nắp chặt sau tầm 3-5 ngày, khi đậu đã ngấm nước dấm sẽ nở rất to và bóng thì lấy ra ăn. Đậu đen thì rất dễ mua ở các chợ bán thực phẩm còn dấm đen (nên mua loại dấm đen Nhật Bản hoặc Thái Lan) ở các siêu thị lớn. Loại dấm đen này được làm từ gạo lức theo cách thức tự nhiên, chứa nhiều amino acid giúp làm giảm mỡ, tiêu độc.

    Đậu đen ngâm dấm nên được ăn trước mỗi bữa ăn và mỗi lần ăn tầm 2 thìa cà phê (khoảng 10-12 hạt đậu đen), nếu chị em ăn nhiều thấy ngán thì có thể ăn kèm trong bữa ăn cũng mang lại hiệu quả tương tự.

    Uống chè vằng

    Đúng là có rất nhiều cách để giảm cân sau sinh nở, điều quan trọng là giảm cân nhưng vẫn phải đủ sữa và đủ chất dinh dưỡng cho con bú đúng không cách mẹ. Cách giảm cân của mẹ Su dưới đây có lẽ sẽ được rất nhiều mẹ lựa chọn vì nó vừa có tác dụng giảm cân lại lợi sữa nữa. Đó là cách uống chè vằng.

    Uống đều đặn 2 lít nước chè vằng mỗi ngày sẽ giúp chị em dồi dào sữa mà giảm cân nhanh chóng. Cơ chế giảm cân của phương pháp này là sẽ giúp cơ thể tiết sữa (sinh sữa) nên nhanh giảm cân. Các mẹ có thể mua chè vằng hoặc cao chè vằng pha nước uống.

    Giảm cân sau sinh là nỗi niềm của tất cả chị em. Tuy nhiên, bạn cần chọn phương pháp phù hợp với mình và quan trọng nhất là vẫn phải đủ sữa và chất dinh dưỡng để nuôi con (nếu bạn vẫn đang cho con bú). Chị em hãy tự tin rằng “gái một con trông mòn con mắt” nên dù bạn có mập một chút thì bạn vẫn rất xinh đẹp trong mắt mọi người đấy nhé!



    Đơn giản chỉ là… cho con bú

    Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh, cho con bú thường xuyên và đều đặn là cách giúp chị em giảm cân nhanh chóng sau sinh nở.
    Quá trình cơ thể sản sinh ra sữa và cho con bú tiêu hao năng lượng rất lớn, khoảng 500-800 calo mỗi ngày. Như vậy, việc giảm cân hoàn toàn khả thi với phụ nữ đang nuôi con nhỏ. Tất nhiên, cùng với đó bạn phải biết áp dụng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện phù hợp.

    Ngoài ra, việc cho con bú bằng sữa mẹ không chỉ tốt cho con mà còn giảm nguy cơ mắc một số bệnh nguy hiểm như tiểu đường týp 2. Vì vậy, bạn đừng dại bỏ qua cơ hội giảm cân bằng phương pháp này nhé.

    Ăn khoai lang

    Các mẹ có biết, ăn khoai lang thay cơm mỗi ngày cũng giúp chúng ta giảm cân sau sinh không. Tuy nhiên, cách làm này nên thực hiện với những mẹ không cho con bú vì có thể không dung nạp đủ dinh dưỡng vào sữa mẹ. Nếu bạn vẫn cho con bú mà muốn giảm cân bằng cách này thì chỉ nên ăn khoai lang thay 1 bát cơm mỗi bữa thôi nhé, để đảm bảo vẫn đủ lượng sữa cho con.

    Như mẹ Tít chia sẻ thì chị chỉ ăn khoai thay 1 bát cơm vào bữa chính. Khoai có thể hấp, nướng hoặc luộc. Khoai lang vừa giàu dinh dưỡng nhưng lại giúp tiêu hao năng lượng dư thừa tích tụ trong cơ thể. Vì thế nên ăn khoai giúp giảm mỡ nhanh chóng, nhất là vòng eo sẽ thon gọn lại đáng kể. Nhờ ăn khoai thay cơm mà mẹ Tít chỉ còn hơn 50kg tính tới khi đi làm các mẹ nhé.

    Không chỉ có tác dụng giảm cân, trong khoai lang có chứa vitamin A, B, C, E và protein, tinh bột, các axit amin và hơn 10 loại nguyên tố vi lượng cần thiết như: canxi, magie, sắt, kẽm… nên ăn khoai lang các mẹ không lo bị thiếu chất. Bên cạnh đó, khoai lang còn giàu chất xơ, có tác dụng kích thích dạ dày nên chị em không lo bị táo bón nhé!



    Ăn cà chua

    Chỉ bằng những quả cà chua chín mọng trong vườn nhà mà mẹ cu Minh đã giảm được cân nhanh chóng sau sinh đấy. Theo chia sẻ thì sau sinh nở, mẹ cu Minh đã tăng 20kg. Bí quyết của mẹ ấy là chăm chỉ ăn cà chua hàng ngày (ăn 2-3 quả trước mỗi bữa ăn) kết hợp ép lấy nước uống.

    Vừa ăn cà chua, mẹ Minh vừa giảm ăn cơm vào bữa tối, nhờ thế mà cân nặng đã giảm 5kg trong 2 tháng thực hiện. Cách giảm cân bằng cà chua là phương pháp có từ lâu đời của phụ nữ Nhật. Giảm cân bằng loại trái cây này rất tốt vì chúng cung cấp dinh dưỡng và vitamin cần thiết cho cơ thể, chị em không lo thiếu chất, sạm da. Đặc biệt cà chua lại ít chất ngọt và chất béo giúp chị em giảm cân nhanh chóng cũng là điều dễ hiểu. Đường citric và acid trong cà chua có thể thúc đẩy sự trao đổi chất, đốt cháy chất béo, và lycopene có thể ức chế tăng trưởng các tế bào mỡ và hấp thụ các chất béo dư thừa.
     
    Sửa lần cuối: 7/10/2013
  12. cún xjnh

    cún xjnh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    1,168
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    nhà mình đang dùng cái anyf không biết có bôi được vào vết thương hở không
     
  13. hoacucquydai

    hoacucquydai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2008
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    Bạn bôi vào vết kiến cắn muỗi đốt mà bé con gãi à. Nếu mà đúng thế thì ko sao, tớ vẫn dùng cho con suốt vì nó cũng có tác dụng sát khuẩn mà. Tuy nhiên, nếu vết đấy hở hay chảy máu nhiều thì theo tớ ko nên bôi vào
     
  14. hoacucquydai

    hoacucquydai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2008
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    10 bài thuốc đông y chữa ho cho trẻ

    1.Chữa ho trẻ em bằng mật ong:

    Là một trong những cách chữa ho dân gian phổ biến nhất. Người lớn có thể dễ dàng dùng mật ong theo nhiều cách khác nhau, nhưng đối với trẻ em, cha mẹ chỉ nên cho bé dùng 1 café mật ong pha với một chút nước ấm cho bé uống trước khi đi ngủ có thể giúp bé đỡ ho hơn về đêm. Nhưng các bà mẹ luôn nhớ không nên dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi. Có thể dùng đường phèn thay thế, hấp lên rồi cho trẻ dưới 1 tuổi dùng.

    2. Chữa ho trẻ em bằng húng chanh:

    Là cách trị ho cho trẻ hiệu quả trong các bài thuốc của y học cổ truyền. Có thể dùng lá húng chanh giã dập, trộn với 10ml nước sôi, để cho ngấm rồi gạn

    lấy nước cho trẻ uống, ngày uống 2 lần. Hoặc có thể dùng lá húng chanh với quất xanh, rửa sạch, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi thêm lượng đường phèn vừa đủ, hấp cách thủy khoảng 20 phút. Cho bé uống liên tục 1 – 2 lần/ngày đến khi hết ho.

    3. Chữa ho cho trẻ bằng tỏi ta:

    Còn có thể dùng tỏi để trị ho cho trẻ rất hiệu quả: Giã nát 2 tép tỏi trộn với 2 thìa café mật ong, hấp cách thủy một lúc (không để tỏi chín). Rồi cho bé uống ngày 1-2 lần, mỗi lần ½ thìa café.

    4. Chữa ho cho trẻ bằng lá hẹ và đường phèn:

    Dùng lá hẹ và đường phèn hấp cách thủy rồi cho bé uống, mỗi ngày cũng chỉ cho bé uống 1-2 lần, mỗi lần 2-3 thìa café là được. Mỗi lần hấp chỉ cần khoảng 5-10 lá hẹ là được.

    5. Chữa ho cho trẻ bằng nghệ:

    Nghệ trong dân gian dùng chữa được nhiều bệnh, trong đó chữa ho cũng là một phương pháp phổ biến. Lấy một nửa cốc nước nóng cho một ít muối vào sau đó cho nửa thìa bột nghệ. Khuấy đều và uống ngày một lần, uống khoảng 3 ngày. Cách này rất hiệu quả để bảo vệ họng khỏi bị viêm. Đau họng do ho thì có thể pha 1 thìa bột nghệ vào một cốc sữa và đun lên. Nhấp ít một sữa nóng vào sáng và tối sẽ hạn chế được ho và đau họng.

    6. Chữa ho cho trẻ bằng hoa khế, hoa đu đủ đực, lá tía tô, đường phèn:

    Mỗi mỗi thứ 10g cùng với đường phèn 5 g. Tất cả cho vào bát sứ có ít nước lọc, đun cách thủy lấy nước cho bé uống. Hàng ngày cho bé uống ½ thìa cà phê.

    7. Chữa ho cho trẻ bằng hoa hồng:

    Cũng có thể làm thành 1 bài thuốc chữa ho đơn giản: Lấy cánh hoa hồng bạch rửa sạch trộn với lượng đường phèn vừa đủ, một ít nước lọc, đem hấp cách thủy. Cho bé uống 3-4 lần/ngày, 1 thìa/lần.
    8. Chữa ho cho trẻ bằng quả kha tử:

    Dùng nhiều trong điều trị ho có đờm: quả kha tử có bán ở các hiệu đông y, nướng kha tử lên, sau đó thả vào cốc nước nóng có pha chút muối cho bé ngậm, rất hiệu quả đó.

    9. Chữa ho cho trẻ bằng gừng:

    Chữa ho, viêm họng, cảm lạnh không thể không kể đến tác dụng của gừng. Lấy 1 thìa nước gừng, 1 thìa mật ong, 3 thìa nước chanh trộn với nửa cốc nước nóng. Dùng hỗn hợp này nhấp từng ngụm nhỏ, ngày 3 lần (có thể kết hợp uống một cốc sữa nóng) sẽ giảm ho và các vấn đề về họng một cách nhanh chóng.

    10. Chữa ho cho trẻ bằng quả Phật thủ:

    quả phật thủ chữa ho cho trẻ: Đây là một loại quả có công hiệu chữa ho hiệu quả cho trẻ mà không được nhiều người biết đến. Quả Phật thủ ngâm với nước muối, rửa sạch vỏ bên ngoài, gọt thành từng miếng mỏng từ vỏ vào đến hết ruột rồi trộn với mạch nha (mua ở hàng khô), cho vào hấp cách thủy từ 30 đến 45 phút. Lấy ra để nguội cho vào tủ lạnh dùng dần. Mỗi tối trước khi đi ngủ lấy ra 10ml vào chén con rồi ngâm vào bát nước nóng cho ấm lên rồi cho bé uống. Có thể pha thêm vào một chút nước lọc cho bé dễ uống.

    Chữa ho cho trẻ bằng thảo dược (theo các cách trên) đều có thể dùng kết hợp với kháng sinh (có chỉ thị của bác sỹ) sẽ nhanh khỏi hơn. Tuy nhiên trong trường hợp nặng bạn cần đến bác sĩ để được lời khuyên tốt nhất. Với các cách trên, bạn nên cho bé uống dần dần để bé quen với vị thuốc. Khi cho bé uống nên giữ tư thế đầu hơi cao so với bụng để tránh bé không bị trớ hay nôn sặc.

    Chữa ho cho trẻ, cha mẹ nên lưu ý:

    •Nên giữ cho đầu bé cao lên, khi nằm hãy đặt cho bé 1 chiếc gối sao cho phần đầu của bé được nâng cao một chút, tư thế này sẽ giúp bé dễ thở hơn.
    •Cho trẻ uống nhiều nước sẽ giúp trẻ dịu họng và giảm ho. Khoa học cũng đã chứng minh việc cho trẻ uống nhiều nước còn có hiệu quả làm loãng đờm cao.
    Chữa ho cho trẻ, cẩn thận khi dùng thuốc:

    Hiện nay, có rất nhiều sản phẩm chữa ho trên thị trường nên các bà mẹ lưu ý tìm hiểu kỹ sản phẩm đó có phải là thuốc kháng histamine, chứa corticoid không nhé. Vì đây là thành phần dễ gây cho trẻ bị kích động, co giật, khó tiết ra đờm… rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ (nhất là dưới 2 tuổi). Có thể tìm thấy nhiều sản phẩm chữa ho cho trẻ có thành phần từ thảo dược (như một số loại cây thuốc đã nêu trên), nhưng phải đặc biệt lưu ý sản phẩm đó phải an toàn với bé, không có tác dụng phụ.
     
  15. hoacucquydai

    hoacucquydai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2008
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    Để phòng ngừa các bệnh viêm đường hô hấp cấp như viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, viêm amidal… trong giai đoạn chuyển mùa, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc bệnh viện Nhi TƯ khuyên:trong thời điểm giao mùa, trẻ hay bị các bệnh về đường hô hấp là do lứa tuổi này sức đề kháng kém, cơ thể nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết, dễ dàng bị các virus, vi khuẩn tấn công.
    Nhất là biên độ giao động nhiệt độ ngày – đêm quá lớn, cơ thể trẻ rất khó thích nghi với sự thay đổi đột ngột này. Đây cũng là nguyên nhân khiến vào buổi sáng sớm, khi có những cơn gió lạnh trẻ thường bị những cơn ho sặc sụa, ngạt mũi nặng hơn.

    Theo bs Lộc, để phòng các bệnh về đường hô hấp cho trẻ trong giai đoạn chuyển mùa rất đơn giản, chỉ cần cha mẹ chú ý hơn trong việc chăm sóc cho trẻ.

    Buổi tối khi đi ngủ, nên quàng cho trẻ khăn mỏng kín cổ và ngực. Không mở toang cửa sổ tránh gió lùa. Buổi sáng sớm khi cho trẻ uống nước nên cho trẻ uống nước ấm.

    Ngoài ra, cha mẹ nên cho trẻ súc miệng bằng nước muối loãng buổi tối trước khi đi ngủ và sáng ngủ dậy. Cần lưu ý, nước muối không được pha quá mặn. Về mùa lạnh, nên súc miệng nước muối ấm. Việc súc miệng hàng ngày bằng nước muối loãng có tác dụng rõ rệt trong việc phòng các bệnh viêm đường hô hấp, nhất là viêm họng do virus, vi khuẩn.

    Với trẻ nhỏ chưa thể tự súc miệng bằng nước muối loãng, cha mẹ có thể dùng một chiếc khăn xô sạch nhúng vào nước muối ấm nhẹ nhàng lau kẽ răng, lợi cho trẻ. Với trẻ nhỏ cần lau cả lưỡi vì lưỡi trẻ có thể bị lên men, tưa, có nhiều vi khuẩn...

    Tuyệt đối không được vệ sinh răng miệng cho trẻ ngay sau khi ăn, do cấu tạo dạ dày và thực quản của trẻ thẳng nên dễ bị nôn, chớ....

    Việc giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ có ý nghĩa rất quan trọng phòng bệnh viêm họng. Không chỉ vệ sinh răng miệng trước và sau ngủ, mà trước mỗi bữa ăn cũng cần lau miệng sạch sẽ, giảm sự xâm nhập mạnh của siêu vi trùng gây bệnh.

    Tăng cường sức đề kháng của cơ thể

    Với những đứa trẻ có sức đề kháng kém thường bị các tác nhân gây bệnh tấn công mạnh mẽ hơn. Nhất là những trẻ suy dinh dưỡng, không được bú sữa mẹ… thì càng hay bị bệnh tật. Do vậy, để phòng bệnh viêm đường hô hấp nói riêng, các bệnh nói chung cần tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng một chế độ ăn khoa học, phong phú.

    Chế độ ăn của trẻ phải đảm bảo đủ dinh dưỡng cơ thể trẻ mới đủ sức đề kháng chống lại sự thâm nhập của virus, vi khuẩn.

    Ngoài thịt, cá, trứng, sữa… cha mẹ cần tăng cường cho trẻ ăn nhiều rau xanh, đặc biệt những loại rau có nhiều sinh tố C, chất khoáng sẽ giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

    BS Lộc khuyên, ngoài ra, cha mẹ nên tiêm chủng đầy đủ cho bé; Tránh yếu tố nguy cơ gây bệnh như khói thuốc, than tổ ong, bụi, lông vật nuôi trong nhà (chó, mèo)… Khi đảm bảo việc duy trì chế độ ăn đủ dinh dưỡng, nhiều sinh tố C, giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ, giữ ấm cơ thể trẻ sẽ tránh được nguy cơ bị virus, vi khuẩn tấn công gây các bệnh về đường hô hấp.

    Còn khi thấy trẻ có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi, thở nhanh, bú kém (với trẻ còn bú mẹ) cần đưa khám bác sĩ ngay, tránh tình trạng tự cho trẻ uống thuốc vì dễ làm trẻ nhờn thuốc, giảm hiệu quả điều trị, vừa gây tác hại (bị biến chứng dẫn tới viêm xoang, viêm tai, viêm phế quản, phổi…) làm việc điều trị càng trở nên phức tạp và tốn kém.
     
  16. hoacucquydai

    hoacucquydai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2008
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    ô la la, cuối cùng em cũng đã có order ở lamchame rùi ạ. Cám ơn các mẹ đã tin tưởng
     
  17. phuongnam1976

    phuongnam1976 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    dầu tràm rất tốt, nhà mình cũng đang dùng. vote cho mn
     
    hoacucquydai thích bài này.
  18. MeDuyMinh

    MeDuyMinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    470
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    dầu tràm này dùng cho bé tốt lắm.Tháng trước tớ đi công tác quảng trị có mua được mấy chai về chia cho bạn bè mỗi người 1 chai.khi nào hết tớ ủng hộ bạn nhé
     
  19. hoacucquydai

    hoacucquydai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2008
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    Mua dầu ở Quảng Trị thì đúng là dầu nhà tớ rùi bạn ạ. Thị trường Quảng Trị chỉ có dầu nhà tớ thui. Khi nào hết đằng ấy lại ủng hộ tớ và giới thiệu giúp tớ nhé, tka
     
  20. hoacucquydai

    hoacucquydai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/7/2008
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dầu tràm Huế, chè vằng Quảng Trị - hàng homemade nhà tớ đây

    Hôm nay nhà em lại có đợt dầu tràm chiết dùng được rồi ạ. Mời các mẹ
     

Chia sẻ trang này