Toàn quốc: Thuố C N.am Bát Bảo Thang Trị Họng Hạt Mãn Tính- Amidan- Ho Kéo Dài- Khàn Tiếng. Hiệu Quả Bất Ngờ!

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi me_soctx, 2/11/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. voicon_mp

    voicon_mp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    2,141
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng,

    da, nhớ pha đúng tỉ lệ 1:1 nha, nếu đắp mặt với mật ong thì nữa thìa cafe dầu dừa nữa mật ông là đủ, chị trộn đều 2 cái lại để 3p sau massages nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc lên mặt nhé, nếu ko da mặt ko hấp thu dưỡng chất mát xa sai làm má chảy xệ đó. để 15--20p rửa lại nước ấm, sau 1 tuần nhìn da thích lắm vì chống lão hóa và thâm nữa mà, trời lạnh nên chịu khó nhé chị,
    ah đợt này 20/12 em gửi ra HN lần nữa vì có người đặt, nên chị xem có ai dùng nữa ới ới em với, đặt 500ml trở lên miễm phí ship đến tận nhà chị ah, rút kinh nghiệm lần vừa rồi tội chị quá, có gì chị nhắn em nha!
     
    me_soctx thích bài này.
  2. bongkoy

    bongkoy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    em bi viem hong nhung khong dau rat gi het chi moi toi la no toan bi ra dom` rat nhieu a, rat kho chiu, an xong gi do hoac uong gi do la toan bi ra dom` rat kho chiu, khong biet co dung dc thuoc nay ko chi?
     
    me_soctxvoicon_mp thích.
  3. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    E bị y như cô bạn chị, bạn chị là bị viêm xoang và viêm mũi xong dịch chảy xuộng dạng đờm trú ngụ ở họng rất nhiều gây khó chịu, nhất là buổi sáng ngủ dậy hoặc về đêm. E đọc ky bài thuốc trang 1 nhé, bệnh của e rất đúng với tiển triển bệnh mà bài thuốc Bát bảo thang này viết. Do chắc xoang và mũi của e chưa bị lâu ngày nên họng e cũng chưa đến nỗi bị viêm có hạt.
     
    Sửa lần cuối: 15/12/2012
  4. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    Hiểu lầm về viêm họng hạt

    TTO - Em hiện nay 21 tuổi. Mấy năm gần đây hay bị viêm họng, uống kháng sinh đợt nào chỉ đỡ đợt đấy. Khám y tế ở trường nơi em học thì họ bảo là viêm họng hạt và dặn mua kháng sinh về uống.

    Đợt rét này em lại bị, khi lấy đèn pin soi vào cổ thì thấy có 1 cục trắng trắng đầu nhỏ như hạt gạo bám vào vòm họng, không hết. Xem trên mạng thì đúng là triệu chứng của viêm họng hạt. Nhưng em có 1 thắc mắc muốn hỏi, đó là:

    - Em có cảm giác vướng vướng ở dưới cổ, khi lấy ngón tay thọc sâu vào thì gặp 1 cục gì đấy lổn nhổn (em không biết mô tả thế nào nhưng nó giống như 1 bọc trứng cá) có cảm giác chắn dây thanh quản hay thực quản.

    Bình thường thì không, không có cảm giác gì. Em vẫn ăn uống bình thường, khi nuốt không có cảm giác đau. Chỉ khi viêm họng thì có cảm giác cục đấy bị đẩy lên làm vướng ở dưới cổ.

    Cổ em không bị sưng nhưng có cảm giác to hơn bình thường, hai hạch ở cổ sờ bằng tay thấy được (có hình tròn - đường kính khoảng 1,5cm).

    Vậy bác sĩ cho em hỏi triệu chứng trên của em là bệnh gì? Hiện em đang rất lo lắng, em không hút thuốc hay uống rượu bia gì mà sao lại bị vậy?

    Tuệ Quang


    - Trả lời của phòng mạch online:

    Rất cảm ơn câu hỏi chân thành và mô tả rất tỉ mỉ của bạn. Trước tiên tôi xin đính chính cho bạn một danh từ bị hiểu lầm từ rất lâu trong dân gian, đó là từ viêm họng hạt.

    Thật ra ngày nay chuyên khoa tai mũi họng thường nói đến tình trạng viêm họng mạn tính, trong bệnh lý này những tổ chức limphô dưới niêm mạc họng thường nổi lên thành những hạt có màu đỏ, kích thước thường thay đổi như khoảng 1/2 hạt đậu xanh, hạt tấm... hoặc như em mô tả. Để điều trị cần loại trừ yếu tố gây viêm và vệ sinh họng thật tốt bằng cách khò nước muối sinh lý, chứ không phải dùng điện để đốt những hạt này như cách làm không phù hợp trước đây.

    Vấn đề bạn đặc biệt quan tâm là bạn sờ thấy có cái gì đó lổn nhổn giống như bọc trứng cá, thật ra cũng khó chẩn đoán chính xác được nhưng bạn cũng có thể an tâm vì nếu cái cục ấy nằm ở thực quản thì bạn sẽ có triệu chứng nuốt vướng, nếu ở thanh quản thì sẽ có triệu chứng khó thở hoặc khó nói, với lại một khối u nằm ở thanh quản hoặc thực quản thì hiếm khi, nếu như không muốn nói là hoàn toàn không có thể tự sờ được. Do vậy có thể bạn đã sờ vào amiđan ở đáy lưỡi. Đây cũng là cơ quan limphô cũng giông như amiđan và VA.

    Ở một số người bị viêm mũi họng mạn tính thường đi kèm với amiđan đáy lưỡi phì đại tùy theo từng mức độ khác nhau có thể gây muốt vướng ở vùng hạ họng và đáy lưỡi. Để kiểm chứng điều này bạn nên đi nội soi, bác sĩ sẽ xác định rõ giúp bạn chắc chắn nhất.

    Vấn đề hạch cổ của bạn hoàn toàn phù hợp với tình trạng viêm họng tái đi tái lại của bạn, nên nghĩ không có gì đáng lo lắng.

    Sau cùng bạn nên nhớ là bệnh tật không chừa một ai và chắn chắn nếu bạn không kiêg cữ rượu bia thuốc lá thì tình trạng của bạn có thể sẽ tệ hơn rất nhiều.

    Mong rằng câu trả lời của tôi sẽ làm bạn bớt lo lắng.
    Theo tuoitre.vn
     
  5. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    Người bị viêm mũi dị ứng nên ăn gì

    Ở bài viết này chúng tôi xin giới thiệu một số mon ăn ngon, tốt cho người bị bệnh viêm mũi dị ứng

    viem-mui Người bị viêm mũi dị ứng nên ăn gì

    Thịt bò

    Dùng thịt bò 100g, tỏi tươi 60g, rau thơm 15g, gạo tẻ 60g, gia vị vừa đủ. Thịt bò rửa sạch, thái miếng, tỏi bóc vỏ, đập giập, rau thơm cắt nhỏ. Gạo tẻ vo sạch, đem ninh thành cháo, khi gạo chín cho thịt bò và tỏi vào đun sôi thêm một lát nữa, rồi cho rau thơm và gia vị vào, ăn nóng trong ngày. Món này có tác dụng khu phong, trừ hàn, làm giảm xuất tiết và thông mũi. Dùng cho người bị viêm mũi dị ứng thuốc thể hàn thấp (chảy nước mũi trong, hắt hơi nhiều, ngạt mũi, thường xuất hiện hoặc tăng lên khi gặp lạnh).

    Thịt ếch

    Dùng 15g tây dương sâm, ếch 2 con (chừng 150g), bách bộ 30g, ma hoàng 3g. Tây dương sâm thái phiến, ếch làm sạch, bỏ nội tạng, bách bộ và ma hoàng rửa sạch. Tất cả cho vào nồi, đổ vừa nước, hầm kỹ (chừng 2 giờ) rồi nêm nếm gia vị vừa dùng, chia ăn vài lần trong ngày. Món này có tác dụng dưỡng phế âm, thông mũi, dùng cho người bị viêm mũi dị ứng thuộc thể âm hư (mũi khô, ngạt, hắt hơi và chảy nước mũi nhiều, miệng khô, họng khát, người gầy, hay có cảm giác sốt nóng về chiều…).

    Chim bồ câu

    Dùng một con chim bồ câu (chừng 90g), hoàng kỳ 60g, tân di 9g, bạch truật 9g, đại táo 12g, gừng tươi và gia vị vừa đủ. Chim bồ câu làm sạch, bỏ ruột, cắt miếng. Tân di gói trong túi vải, đại táo bỏ hạt, các vị còn lại rửa sạch, thái phiến. Tất cả cho vào nồi hầm kỹ chừng 60 phút rồi nêm nếm gia vị, ăn nóng trong ngày. Trong món ăn này, hoàng kỳ vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ trung, ích khí, tăng cường thể chất, giúp nâng cao năng lực miễn dịch của tế bào; tân di, gừng tươi phối hợp với hoàng kỳ có tác dụng chống dị ứng khá tốt. Bạch truật, đại táo và thịt chim bồ câu có công dụng bổ tỳ, ích khí, nâng cao thể chất. Dùng món này có tác dụng bổ khí, làm thông thoáng lỗ mũi, dùng nó cho người bị viêm mũi dị ứng có thể chất hư nhược khiến cho phong tà dễ xâm nhập (tắc mũi, hắt hơi, chảy nước mũi nhiều, tinh thần mỏi mệt, chán ăn, dễ đổ mồ hôi).

    Lưu ý về phòng ngừa và điều trị viêm mũi dị ứng

    Để phòng ngừa và chữa viêm mũi dị ứng, người bệnh cần tránh các yếu tố nguy cơ: tiếp xúc với dị nguyên như bụi nhà, khói… Cẩn thận khi thay đổi thời tiết, chú ý giữ vệ sinh mũi, thường xuyên dùng nước ấm hoặc nước muối sinh lý dể rửa mũi, không dùng tay ngoáy mũi để tránh tổn thương niêm mạc mũi…
    Theo medisana.com.vn
     
  6. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    Có 1 em sv gọi chị kêu e bị viêm họng nặng, thuốc Tây chữa hoài chẳng khỏi, SV thì hem có xiền chị ạh hàng tháng bố mẹ guỉ lên tiền ăn phải co kéo lại thêm tiền thuốc nữa, chán và mệt mỏit quá đi thôi. Nghe mà tội, tặng luôn em và bảo đến lấy thuốc về u chị kỷ niệm hem lấy Xiền đâu. E mừng quýnh rồi vẫn ko quên thắc mắc. từ hồi e ở HN này chưa gặp ai good như chị, sao chị lại giúp e.... hiiiiiiii, cũng còn nhiều người good lắm e iu ơi, chị cũng đã từng sv và hiểu hoàn cảnh âý hơn bao giờ hết, cũng đã từng đuợc nhận sự giúp đỡ của bạn bè...!!! Sau này khi đi làm, va chạm roài e sẽ hiểu đôi khi có những thứ khiến mình vui và happy hơn cả Xiền e ạh, chỉ đơn giản vậy thôi!!!
     
  7. mjuyeu

    mjuyeu Hội mèo 87

    Tham gia:
    26/5/2012
    Bài viết:
    5,272
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    c iu ơi, hum wa ăn bánh dày thế nào c????????????/ có nhầm lẫn bánh ngọt thành mạn k c??????? còn 2 hộp về đến nhà mọi người bóc ra thì toàn bánh mặn, mà khi khách hỏi đến ăn thử toàn bánh ngọt. huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
     
    me_soctx thích bài này.
  8. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    E ui, bánh ngon lắm, xã e mang đến lúc chị gần ăn trưa, về chị làm thử 1 cái, xã chị bảo e ăn ít để bụng tý ăn cơm, nhưng thèm quá làm luôn đôi cái. Xã thấy thế cũng làm...luôn đôi cái nữa, bác gv 1 cái. ăn cơm xong mỗi người làm thêm 1 cái nữa...chiều ngủ dậy mum nốt. Bác gv bảo hạn sử dụng 7 ngày mà chưa đầy 7h đã chén hết roài!!! Có 1 hộp ngọt và 1 hộp mặn e ạh. Mỗi vị ngọt, mặn đều có cái ngon khác nhau. nhưng nhà chị ai cũng thích ăn hộp ngọt vì nó ngọt mát vừa phải và có dừa nữa, mặn thì có mùi thơm của hạt tiêu. Nói chung ngon lắm. cả bánh chưng nữa cũng ngon e ạ!
     
  9. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    Người bệnh viêm xoang ăn gì nguy hiểm?

    Chuyên gia khuyến cáo: Người mắc bệnh xoang nên tránh tất cả các món ăn đã từng gây dị ứng, tất cả các loại thực phẩm công nghệ có chứa bột sữa; không uống nước quá lạnh.

    Viêm xoang là tình trạng sưng viêm trong xoang (là các khoang chứa không khí xung quanh mũi và các đường dẫn bên trong mũi). Triệu chứng của viêm xoang là đau và có cảm giác bị nén ở trán, hai má và vùng quanh mắt; sung huyết và chảy mủ trong mũi; đau tai và giảm khả năng vị giác và khứu giác.

    Bệnh viêm xoang có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Người bệnh có thể bị viêm xoang cấp tính hoặc viêm xoang mạn tính. Viêm xoang thường phát sinh khi thời tiết lạnh, căn bệnh này do vi rút gây ra, làm viêm nhiễm phần bên trong xoang, có thể kéo dài từ 10 - 14 ngày. Những nguyên nhân khác gây viêm xoang như dị ứng làm cho niêm mạc mũi phù nề, gây bít tắc lỗ thông xoang và nhiễm trùng, có khối u nhỏ trong mũi...


    Có trường hợp viêm xoang là hậu quả của sâu răng, nhiễm trùng răng hàm trên. Dùng aspirin trong trường hợp không dung nạp được thuốc, làm nặng thêm polýp mũi xoang có sẵn...

    Chế độ ăn hợp lý

    Theo bác sỹ Lương Lễ Hoàng, vì nguyên nhân nào cũng thế, dưới thể dạng nào cũng vậy, không thể tách rời hai yếu tố bệnh lý trong viêm xoang. Đó là hiện tượng viêm tấy lộ diện trên niêm mạc không chỉ ở xoang mà thậm chí trên giác mạc, nướu răng, ống tai, cổ họng... và tình trạng dị ứng. Khi chữa viêm xoang, cần chú ý để vừa kháng viêm giúp người bệnh sớm bớt khó chịu vì nhức đầu, nghẹt mũi..., vừa chống dị ứng để ngăn bệnh tái phát hay biến thể sang dạng hen suyễn, viêm phế quản...

    Bác sỹ Hoàng tư vấn các thực phẩm người bệnh nên ưu tiên: Uống đủ hai lít nước trong giờ làm việc bằng cách uống đều đặn mỗi giờ; Tăng lượng kẽm dự trữ cho cơ thể vì đa số người viêm xoang thường thiếu khoáng tố này. Nếu không dị ứng với hải sản thì nghêu sò là món ăn nên được chú trọng. Nếu không được thì mễ cốc như đậu phộng, hột bí là giải pháp phòng hờ. Các loại cá biển chứa nhiều dầu béo 3-Omega như cá hồi, cá mòi, cá nục... cũng là món ăn có ích vì 3-Omega có tác dụng tương tranh với các tác chất thúc đẩy phản ứng viêm tấy trên đường hô hấp.

    Theo bác sỹ Hoàng, người bệnh có thể áp dụng hoạt chất kháng sinh trong dâu tây, củ hành, gừng thay vì vội vã dùng thuốc kháng sinh đời mới rồi vô tình tiếp tay cho hiện tượng nhờn thuốc.

    Ngoài ra người bệnh nên ăn nhiều các thực phẩm có sinh tố C như chanh, bưởi; bổ sung tiền sinh tố A (nhân tố cần thiết để bảo vệ cấu trúc khoẻ mạnh của niêm mạc) như khoai lang, đu đủ, bí đỏ...; và nên kết hợp các món ăn dẫn xuất từ đậu nành trong khẩu phần để cung cấp canxi, khoáng tố cần thiết cho chức năng chống dị ứng của tuyến thượng thận.

    Người bị mắc bệnh xoang nên tránh tất cả các món ăn đã từng gây dị ứng; tất cả các loại thực phẩm công nghệ có chứa bột sữa vì đây có thể là yếu tố xúc tác cho phản ứng dị ứng dẫn đến viêm xoang; không nên uống nước quá lạnh.

    "Muốn điều trị viêm xoang không thể loại bỏ biện pháp cách ly với môi trường ô nhiễm và dùng thuốc đặc hiệu. Vì bệnh có khuynh hướng dễ tái phát và chắc chắn đến lúc nào đó sẽ tái phát nên người bệnh khó tránh phản ứng phụ của thuốc. Biết cách ăn uống mỗi lần viêm xoang chính là giải pháp giúp thu ngắn liệu trình để nhờ đó góp phần giới hạn phản ứng phụ của dược phẩm." - bác sỹ Hoàng tư vấn.
    Theo vietnamnet.vn
     
  10. Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    Chị ơi chân cẳng chị thế nào rồi? Còn đau nhiều ko? Bữa trước thấy chị khập khiễng bước ra nhìn thương quá
     
    me_soctx thích bài này.
  11. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    Teng kiu e! Chị bị xoè ở đúng đầu gối nên nó lâu lành , vì cứ liền rồi đi lại, ngồi duỗi nó lại nứt ra, đầu gối lâu lành thế. Nhưng hôm nay cũng leo đuợc xe đi làm roài, chân đi vẫn tập tễnh, nhưng có vẻ khá hơn. Hy vọng vài ngày nữa sẽ ngon lành e ạh!
     
  12. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    Bệnh viêm mũi cấp, viêm mũi dị ứng, viêm xoang

    Mũi là cửa ngõ của đường hô hấp, có chức năng sinh lý rất quan trọng là làm ấm, làm ẩm và lọc sạch không khí để thở. Ngoài ra mũi còn đảm nhận chức năng khứu giác (ngửi) và đóng vai trò như một hòm cộng minh, cộng hưởng trong phát âm.

    Khi nghiên cứu về chức năng của mũi, người ta còn thấy mũi có globuline iga bảo vệ niêm mạc mũi. Như vậy, khi mũi bị viêm, tất cả các chức năng sinh lý trên đều ít nhiều bị ảnh hưởng, không có lợi cho sức khỏe con người.

    Viêm mũi cấp

    Đây là mẫu, bạn có thể sửa lại ảnh, màu nền, kích cỡ của bảng tùy theo nhu cầu.

    Viêm mũi cấp tính là bệnh thường gặp nhất là ở trẻ em. Bệnh lây truyền nhanh qua không khí, đặc biệt vào những lúc thay đổi thời tiết như đôngxuân hoặc xuân-hè.

    Phần lớn các ca bệnh do virus gây ra. Đầu tiên, bệnh nhân bị ngứa mũi, hắt hơi, nặng đầu, đau lưng, mỏi chân tay và các khớp xương. Sau đó chảy nước mũi (lúc đầu trong, mấy ngày sau dần đặc như lòng trắng trứng). Bệnh nhân ngạt mũi, nhức đầu, hơi sốt, người mệt mỏi. Khám mũi thấy niêm mạc mũi sung huyết đỏ, hốc mũi chứa đầy chất nhầy đục.

    Sau 3-4 ngày, bệnh nhân bớt xì mũi, nước mũi giảm dần rồi hết. Mũi sẽ trở lại như cũ. Nếu viêm mũi kéo dài trên 1 tuần mà không đỡ, có thể bệnh đã chuyển sang biến chứng do bị nhiễm khuẩn. Nếu nước mũi tiếp tục chảy ngày một tăng kèm theo các triệu chứng khó chịu ở mũi xoang, khàn tiếng, chảy mủ tai thì cần kiểm tra xoang, thanh quản, phế quản và tai.

    Viêm mũi dị ứng

    Viêm mũi dị ứng là một bệnh rất thường gặp với cơ chế bệnh sinh là tình trạng mẫn cảm đặc biệt của cơ thể, phản ứng bất thường và quá mức sau khi tiếp xúc với một dị nguyên nhất định, biểu hiện trên lâm sàng bằng 3 triệu chứng chính là hắt hơi, sổ mũi và tắc mũi. Điều trị viêm mũi dị ứng đợt cấp tính thường không khó khăn lắm, nhưng khi bệnh đã chuyển sang mạn tính thì rất phức tạp, mặc dù cho đến nay, y học hiện đại đã có khá nhiều thuốc và kỹ thuật xử trí.

    Nguyên nhân do dị nguyên gây bệnh bao gồm: phấn hoa, bụi nhà, nấm mốc, vải sợi, lông gia súc, gia cầm, một số thức ăn như: dâu, dứa, tôm, cua, cá; Một số thuốc như: aspirin, quinin; Hoặc vi khuẩn: liền cầu, tụ cầu, trực khuẩn E.coli…

    Có 2 loại:

    Viêm mũi dị ứng có chu kỳ: thường xảy ra đột ngột vào đầu mùa lạnh hoặc mùa nóng, với các triệu chứng như: nhột nhột, cay trong mũi rồi hắt hơi, có khi đến vài chục cái. Có thể chảy nước mắt, đỏ và ngứa mắt, chảy mũi nước trong, lượng nhiều và có thể kèm nhức đầu, uể oải. Thông thường thì triệu chứng hắt hơi xảy ra vào buổi sáng. Tuy nhiên vào buổi trưa, buổi chiều cũng có thể có và tình trạng này kéo dài khoảng 1 tuần đến 10 ngày sẽ khỏi. Khi soi mũi trong cơn thì thấy mũi hẹp, nhầy trong, niêm mạc mũi sung huyết, ngoài cơn thì thấy mũi khô, thoáng. Đây là cơn viêm mũi dị ứng ngắn hạn và nếu bệnh kéo dài thì nước mũi sẽ đặc lại, niêm mạc mũi phù nề, nhợt nhạt, cuống mũi bị phình to thường xuyên… làm nhức đầu, nhức trán, nên bệnh nhân dễ nghĩ có viêm xoang.

    Viêm mũi dị ứng không có chu kỳ: triệu chứng giống như loại có chu kỳ nhưng khác ở chỗ là bệnh xuất hiện không theo mùa, thời tiết, cơn viêm không kịch phát, chỉ hắt hơi vài cái nhưng nghẹt mũi tăng và kéo dài hơn giữa 2 cơn. Khi khám thì thấy niêm mạc mũi nhợt, có nhiều polype mũi và chụp X-quang thì thấy mờ hết các xoang.

    Viêm xoang

    Viêm xoang cấp là hiện tượng người bệnh bị viêm nhiễm một hoặc nhiều xoang, bao gồm xoang hàm, xoang sàng và xoang trán. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng hay gặp nhất là ở người lớn tuổi. Viêm xoang cấp thường xảy ra sau những đợt cảm lạnh hoặc nhiễm trùng đường hô hấp hoặc do dị ứng nhiễm nấm. Những nguyên nhân đó gây viêm màng nhầy làm cho các màng nhầy sưng lên và làm cho dịch từ các xoang không thể thoát được. Những người bị viêm xoang cấp thường có các triệu chứng: ho, ngạt mũi, đau và sưng nề xung quanh xoang bị tổn thương, chảy nước mũi, cảm giác nặng vùng mặt và vùng đầu, nước mũi xanh hoặc vàng. Viêm xoang hàm thường đau vùng xung quanh má và răng hàm trên. Viêm xoang sang thường đau vùng trên mũi và sau mắt, đau do tăng áp lực trên xoang, đôi khi có thể sốt.

    Các biện pháp phòng bệnh

    Giữ ấm khi trời trở lạnh.

    Tránh dùng thuốc và thực phẩm gây dị ứng.

    Vệ sinh môi trường sống. Không nuôi hoặc tiếp xúc với vật nuôi (chó, mèo) gây dị ứng.

    Không dùng tay ngoáy mũi để tránh tổn thương niêm mạc mũi. Rèn luyện thân thể, tránh uống rượu, không hút thuốc lá để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Dùng nước ấm hoặc nước muối sinh lý để vệ sinh, rửa mũi. Vệ sinh mũi giúp loại bỏ gỉ mũi, chất nhầy, giúp ngăn ngừa và góp phần tránh các bệnh viêm nhiễm hô hấp như: viêm mũi, nghẹt mũi, hắt xì và viêm xoang.
    Theo Suckhoedoisong.vn – tác giả: BS. Nguyễn Văn Dũng
     
  13. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    Cắt amidan cho trẻ nhỏ
    * Cháu có 2 con, đứa lớn học lớp 7 còn đứa thứ 2 mới 3 tuổi ạ. Đứa bé nhà cháu suốt ngày ho sốt và rất lười ăn. Đi khám, bác sỹ bảo viêm amiđan mãn tính. Cháu thấy bảo cắt amiđan thì sẽ không bị viêm nữa và như thế cháu sẽ không phải lo con cháu sẽ bị viêm sốt nữa đúng không ạ?

    Nguyễn Thị Tươi, Vũ Thư, Thái Bình

    Amidan là tên gọi chung của mô lympho nằm rải rác ở ngã ba đường mũi họng. Loại amidan thường hay gây viêm là amidan khẩu cái, dễ dàng nhìn thấy khi bé há to miệng. Loại thứ hai là amidan lưỡi nằm ở đáy lưỡi. Loại thứ ba là amidan vòm (V.A - Végetation adénoide), khi bị viêm thường gọi là viêm V.A. Các loại amidan trên có cùng nguồn gốc, chức năng nên nạo V.A cũng cần phải có sự chỉ định của bác sĩ (khi V.A to, tái phát viêm xoang nhiều lần, gây viêm tai giữa tái phát).

    Viêm amidan ở trẻ là bệnh tương đối phổ biến, tuy nhiên việc điều trị bằng phẫu thuật còn khiến nhiều phụ huynh hoang mang. Amidan ở trẻ sơ sinh khá nhỏ, sau đó sẽ lớn dần khi trẻ trưởng thành và dễ viêm nhất đối với trẻ trong độ tuổi từ 1-6. Tuy nhiên, nếu điều trị đúng amidan sẽ teo nhỏ trở lại khi trẻ dậy thì. Cắt amidan là loại phẫu thuật đơn giản nhưng đôi khi có thể xảy ra tai biến do amidan nằm trong khu vực liên quan trực tiếp đến đường thở. Do đó chỉ tiến hành cắt amidan theo chỉ định. Thông qua việc xét nghiệm hoặc khám lâm sàng (như quan sát amidan bằng đèn khám, tiền căn bệnh, qua mô tả của phụ huynh về triệu chứng ngáy lúc bé ngủ) bác sĩ sẽ quyết định có nên mổ hay không.

    Điều nguy hiểm nhất là nguy cơ trẻ ngưng thở khi ngủ (thậm chí là đột tử) khi amidan quá to, vì vậy cần phải cắt. Cắt amidan cũng được chỉ định khi bé từng bị áp-xe amidan, áp-xe quanh amidan, amidan bị viêm cấp trên 7 lần/năm, 5 lần trong 2 năm liên tiếp, 3 lần/3 năm liên tiếp hoặc amidan gây bệnh hậu thấp, hôi miệng. Phụ huynh có thể phòng viêm amidan cho trẻ bằng cách giữ ấm vùng mũi và họng, khi nằm phòng máy lạnh nên để nhiệt độ từ 26-30 độ C. Đánh răng đều đặn và súc miệng bằng nước muối pha loãng (pha không quá mặn làm hư niêm mạc họng), chủng ngừa đầy đủ...
    Theo nongnghiep.vn
     
  14. Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    Chị ơi, em từ lúc mới vào diễn đàn tới h, thấy bài nào hay hay cũng đánh dấu ---> bây h lượng bài đánh dấu theo dõi nhiều quá, bài thật sự quan tâm thì chẳng biết lạc đi đâu mất. Có cách nào xóa bớt mục đánh dấu theo dõi ko nhỉ?
     
  15. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    E đánh dấu theo kiểu cmt vào TOP đó ah, nếu là cmt roài mà xoá đi thì ko hay lắm. Chị hay xem lại những bài đã cmt hoặc đánh dấu theo dõi bằng cách click vào tên nick của mình ở trên đầu góc phải ấy (vd nick e là Mẹ_bé_sóc thì e click vào đó, sau đó vào menu bên trái vào mục "các bài đã guỉ ấy" và tìm lại để xem e ạh!
     
  16. Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    Ah ko. Em bảo xóa ở trong trang của em cơ. My activity -> đang theo dõi ý
     
  17. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    Vụ này thì chị cũng hem biết roài cô ạh! Cũng mờ mịt IT lém, có khi cô đi hỏi ai bít thì bảo lại chị với nhé! heeee
     
  18. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    Điều trị viêm mũi dị ứng bằng cây ngũ sắc (hoa cứt lợn)
    Tôi thường xuyên bị viêm mũi dị ứng .Tôi xịt mũi bằng cây ngũ sắc thấy rất hiệu quả . Nhưng không dám dùng nhiều vì mỗi lần xịt tôi thấy rất đau ở chỗ xịt,khoảng vài giây sau khi dùng thuốc rồi hết . Tôi muốn biết vì sao thuốc lại gây đau như vậy ? Và nếu tôi dùng thuốc lâu dài thì có tác dụng phụ gì không ?
    (Trương Thị Hải Duyên)


    Trả lời:
    Bệnh viêm mũi dị ứng đặc trưng bằng các triệu chứng: ngứa mũi, chảy nước mũi trong, nghẹt mũi, nhảy mũi; đôi khi có kèm theo ngứa mắt, ngứa tai hoặc ngứa vùng khẩu cái. Ngoài ra, bệnh còn có kèm thêm một số biểu hiện ở toàn thân thường nhất là mệt mỏi.

    Dựa theo tần suất xuất hiện của bệnh mà người ta chia bệnh viêm mũi dị ứng làm 2 loại chủ yếu: viêm mũi dị ứng quanh năm và viêm mũi dị ứng theo mùa. Viêm mũi dị ứng theo mùa thường xuất hiện theo mùa, do cơ thể người bệnh dị ứng với các dị nguyên xuất hiện theo mùa (phấn hoa.), còn với bệnh viêm mũi dị ứng quanh năm bệnh nhân bị dị ứng với các dị nguyên xuất hiện quanh năm (bào tử nấm, mạt bụi nhà.). Tuy vậy, hai loại bệnh trên có cùng chẩn đoán và cách điều trị giống nhau.

    Từ lâu trong nhân dân đã lưu truyền tác dụng chữa viêm mũi xoang của cây hoa cứt lợn. Hoa cứt lợn còn có nhiều tên gọi khác như hoa ngũ sắc, cây hoa ngũ vị, cây cỏ hôi. Tên khoa học là Ageratum conyzoides, thuộc họ cúc (compositae).

    [​IMG]

    Trong toàn cây có khoảng 0,16% tinh dầu đặc, màu vàng nhạt đến vàng nghệ, mùi thơm dễ chịu. Trong tinh dầu có cadinen, caryophyllen, geratocromen, demetoxygeratocromen và một số thành phần hóa học khác. Dùng cây cứt lợn trên súc vật thí nghiệm thấy có tác dụng chống viêm, chống phù nề, chống dị ứng trong cả đợt cấp và mạn tính.

    Hiện nay đã có một số thuốc chiết suất sẵn từ cây cứt lợn có bán trên thị trường dưới dạng dung dịch nhỏ mũi rất thuận tiện cho người sử dụng. Tuy nhiên bạn cũng nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ tai mũi họng để có được chẩn đoán chính xác trước khi điều trị - loại trừ trước các khối u mũi xoang và hướng dẫn cách theo dõi bệnh khi tự dùng thuốc ở nhà. Cây hoa cứt lợn cũng có tác dụng khá tốt với viêm mũi dị ứng nhưng phải kết hợp các biện pháp khác và tìm nguyên nhân để phòng tránh. Nếu cần phải sử dụng thuốc thường xuyên, bạn phải được đi khám và điều trị tại cơ sở chuyên khoa để an toàn và hiệu quả.
    Theo thuocbietduoc.com.vn
     
    Sửa lần cuối: 17/12/2012
  19. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    Công dụng chữa trị của kim ngân hoa
    Tên khác: Nhẫn đông, Ngân hoa, Song hoa, Nhị hoa, Boóc kim ngần (Tày), Chừa giang khằm (Thái), Japanese honeysuckle (Anh), Chèvrefeuille du Japon (Pháp)..

    Tên khoa học: Lonicera japonica Thunb.; Lonicera dasystyla Rehd.; Lonicera confusa DC.; Lonicera cambodiana Pierre, họ Cơm cháy (Caprifoliaceae).

    [​IMG]
    Mô tả:
    Loài loài Lonicera japonica Thunb : Kim ngân là loại dây leo, thân to bằng chiếc đũa dài tới 9-10m, có nhiều cành, lúc non màu xanh, khi già màu đỏ nâu. Lá hình trứng, mọc đối, phiến lá rộng 1,5-5cm dài 3-8cm. Lá cây quanh năm xanh tươi, mùa rét không rụng do đó còn có tên là nhẫn đông (chịu đựng mùa đông). Hoa mẫu 5 mọc thành xim 2 hoa ở kẽ lá. Hoa thơm khi mới nở có màu trắng, về sau chuyển thành vàng. Vì trên cây cùng có hoa trắng và hoa vàng nên mới gọi là kim ngân. Tràng hoa cánh hợp dài 2-3cm chia làm 2 môi dài không đều nhau, một môi rộng lại chia thành 4 thuỳ nhỏ. Năm nhị đính ở họng tràng, mọc thò ra ngoài. Quả mọng hình cầu màu đen.

    Đặc điểm hoa của 3 loài:
    L. japonica có tràng dài 2-3cm, đường kính ống tràng phía trên 3mm, đường kính phía dưới 1,5mm, nhiều lông. Bầu nhẵn.

    L. confusa có tràng dài 1,6-3,5cm, đường kính ống tràng 0,5-2mm, có nhiều lông. Bầu có lông.

    L. dasystila có tràng dài 2,5-4cm, đường kính ống tràng 1-2,5cm, không lông. Vòi nhuỵ có nhiều lông dài ở phần dưới.

    Bộ phận dùng: Hoa sắp nở (Kim ngân hoa - Flos Lonicerae), cành nhỏ và lá (Kim ngân cuộng - Caulis cum folium Lonicerae).

    Phân bố: Cây mọc hoang ở các miền rừng núi như Cao bằng, Hoà bình, Thanh hoá, Lào cai...

    Thu hái: Hái hoa khi sắp nở vào mùa hạ, sấy khô hoặc xông sinh rồi phơi khô.

    Tác dụng dược lý:

    1. Kháng khuẩn: Thuốc có tác dụng ức chế nhiều loại vi khuẩn như: tụ cầu vàng, liên cầu khuẩn dung huyết, phế cầu khuẩn, trực khuẩn lî, trực khuẩn ho gà, trực khuẩn thương hàn, trực khuẩn mủ xanh, não cầu khuẩn, trực khuẩn lao ở người . cùng các loại nấm ngoài da, spirochete, virut cúm.

    2. Chống viêm, làm giảm chất xuất tiết, giải nhiệt và làm tăng tác dụng thực bào của bạch cầu.

    3. Tác dụng hưng phấn trung khu thần kinh cường độ bằng 1/6 của cà phê.

    4. Làm hạ cholesterol trong máu.

    5. Tăng bài tiết dịch vị và mật.

    6. Tác dụng thu liễm do có chất tanin.

    7. Thuốc có tác dụng lợi tiểu.

    Thành phần hoá học: flavonoid, saponin.

    - Hoa và lá chứa flavonoid, chất chính là luteolin-7-rutinosid (lonicerin= scolymosid).

    - Một số chất carotenoid: x-caroten, b-cryptoxanthin, auroxanthin.

    - Acid chlorogenic và các đồng phân của nó.

    - Lá có loganin và secologanin.

    Công năng: Thanh nhiệt, giải độc, tán phong nhiệt.

    Công dụng: Ung nhọt, ban sởi, mày đay, lở ngứa, nhiệt huyết độc lỵ, ho do phế nhiệt, đan độc (viêm quầng), cảm mạo phong nhiệt, ôn bệnh phát nhiệt.

    Cách dùng, liều lượng: Ngày dùng 12 - 16g. Dạng thuốc sắc, hãm, cao, viên. Dùng riêng hay phối hợp với các vị thuốc khác.
    Theo caythuocquy.com
     
    Sửa lần cuối: 17/12/2012
  20. voicon_mp

    voicon_mp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    2,141
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thuốc nam chữa viêm họng hạt, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan. Hiệu quả bất

    chúc chị tuần mới nhiều OD nhé! hihi em mới lên mạng được nè
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này