Sài Gòn: Toàn quốc: I can speak English. And you can, too.

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi Breezy'sMom, 11/3/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mebichauchau

    Mebichauchau Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Xin lỗi Me BM nhé nếu làm mẹ nó bực mình, thực sự là mình cũng đọc hết topic rồi, nhưng vì những hưỡng dẫn của mẹ nó nằm dải rác giữa những bài học, bài bình luận của mọi người nên mình cũng không dám chắc là mình đã xem kỹ hết. Vì mình cũng không có nhiều thời gian nữa, chỉ online trộm ở cơ quan thôi mà. Mình có copy các hướng dẫn của mẹ nó ra một file riêng, sau đó xem lại trên file này thì thấy như vậy nên mình mới hỏi thôi mà. Mình đinh copy các comment đó ra đây nhưng sợ nó dài làm loãng topic ra ảnh hưởng đến người khác. Mình chỉ muốn hỏi rõ là, mình định theo cách hướng dẫn của bạn nghĩa là học tập đọc trước, học nghe ...Nhưng mình không biết là tập đọc thì học như thế nào, có giáo trình chuẩn nào không?
    Hic, mẹ nó có hiểu ý mình không nhỉ.
    Đừng hiểu lầm thiện chí của tui nghe, tội nghiệp:rolleyes:
    Cảm ơn mẹ nó nhiều
     
    Breezy'sMom thích bài này.
  2. Breezy'sMom

    Breezy'sMom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/6/2008
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    1,337
    Điểm thành tích:
    183

    Bất kì giáo trình nào hướng dẫn bạn đọc, kể cả chương trình nghe của Pimsleur mà mình đã up lên, cũng chỉ ở mức tương đối. Tức là họ hướng dẫn bạn khi phát âm thì lưỡi ở vị trí nào, cử động ra sao, miệng để ở khẩu hình gì.... Với chương trình nghe thì bạn cố bắt chước được nhiều hơn là chỉ đọc sách chỉ dẫn. Nhưng luyện phát âm cách duy nhất hiệu quả là có giáo viên hướng dẫn trực tiếp, bạn sẽ nghe diễn tả và đồng thời nhìn xem miệng họ cử động ra sao. Sau đó khi bạn lặp lại, giáo viên sẽ nghe và cho bạn biết đúng sai.

    Ví dụ như chính bản thân mình:

    Cách đây khoảng 1 năm, mình gặp vấn đề với chữ "pulse". Dù biết rất rõ chữ này phát âm như thế nào nhưng khi mình nói từ này thì không ai hiểu cả. Mình có nhờ ít nhất cũng hơn 10 người nước ngoài phát âm thử và mình lặp lại, họ bảo ok nhưng lần sau mà tự nhiên nói từ này là họ không nghe ra. Vậy là mình biết phát âm của mình thất bại với chữ này rồi.

    Mãi cho tới khi người bạn là giáo sư dạy về Âm nhạc đến VN năm ngoái, mình cũng hỏi ông về từ đó. Sau đó cách phát âm của ông khiến mình bắt chước rất nhanh - phát âm đúng sau khoảng 3-4 lần gì đó. Từ đó về sau mình phát âm chữ này thì NNN nhận ra được ngay.

    Mình nêu trường hợp của mình để bạn hiểu học phát âm, thầy giáo đóng vai trò thế nào.


    Còn những phiên âm mà bạn thường thấy trong từ điển Lạc Việt, đó là phiên âm tiếng Việt, tất nhiên bạn đọc đúng mấy cũng vẫn accent người Việt. Nếu bạn so sánh với các từ điển Oxford hay Cambridge thì sẽ thấy người ta phiên âm khác (vì lúc ấy người ta phiên âm theo tiếng Anh của người ta). Cho nên học phát âm theo phiên âm tiếng Việt là không chuẩn. Nhưng nếu không có điều kiện tiếp xúc NNN thì học theo phiên âm là sự lựa chọn duy nhất.

    Nói dài dòng chủ yếu để kết luận:
    Theo mình thì người Việt Nam học phát âm không thể học theo sách được. Vì accent tiếng Việt vốn đã nặng rồi, sửa không dễ chút nào. Trẻ con học Tiếng Anh nhanh không phải chỉ vì trẻ con tiếp thu nhanh hơn người lớn, mà còn là vì trẻ con sẽ bị nhiễm accent Việt ít hơn người lớn rất nhiều, nên không gặp vấn đề về phát âm tiếng Anh.
     
    Mebichauchau thích bài này.
  3. Mebichauchau

    Mebichauchau Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Thanks Quỳnh nhiều. Mình vừa chuyển khoản cho bạn để mua sách đấy. Số TK có đuôi là 0031...93652. Thông tin của mình mình nhắn SMS cho ban nhé. Cảm ơn nhiều.(u)
     
    Breezy'sMom thích bài này.
  4. Mebichauchau

    Mebichauchau Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
  5. Breezy'sMom

    Breezy'sMom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/6/2008
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    1,337
    Điểm thành tích:
    183
    Ngoài bài tập dịch dùng trong giao tiếp, mình sẽ bổ sung một số bài tập về ngữ pháp và theo đề nghị của mình cách học của phần này là như sau:

    - Bạn nào làm bài đầu tiên sẽ làm bài tập kèm theo phần ngữ pháp đó.
    - Bạn thứ hai sẽ không làm bài tập mà sửa bài tập cho bạn làm trước, nhớ tô đỏ lỗi (nếu không đồng ý cách làm của bạn ấy). Hoặc nhấn nút Cảm ơn bạn làm đầu tiên nếu bạn ấy làm đúng (tức là bạn đồng ý cách làm bài đó)
    - Nếu bạn thứ 3 không đồng ý với bạn thứ 1 và cả bạn thứ 2 thì cũng làm bài tập sửa lỗi, nhớ in màu đỏ phần bạn cho là bạn 1 và 2 mắc lỗi.
    - Những bạn sau cứ như thế mà làm. Đúng thì nhấn Cảm ơn, Sai thì sửa cho bạn trước.


    Cả nhà ủng hộ không ạ?

    Như vậy mình có nhiệm vụ chính là sửa bài dịch giao tiếp thôi. Còn ngữ pháp các bạn sẽ sửa cho nhau. Mình sẽ nhấn Cảm ơn cho bạn làm bài Ngữ pháp đúng.
     
  6. Breezy'sMom

    Breezy'sMom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/6/2008
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    1,337
    Điểm thành tích:
    183
    Tip 1:

    Types of job and types of work

    A full-time job is for the whole of the normal working week; a part-time job is for less time than that.
    You say that someone works full-time or part-time.
    A permanent job does not finish after a fixed period; a temporary job finishes after a fixed period.
    You talk about temporary work and permanent work.


    Exercise:
    1. Complete the text with one of the prepositions.
    Rebecca lives in London and works in public relations. She leaves home for work at 7.30 am. She drives (1) .................... work. The traffic is often bad and she worries about getting (2) .................... work late, but she usually arrives (3) .................... work at around nine. She finishes work quite late, at about eight. ‘Luckily, I’m never ill,’ she says. ‘I could never take the time (4) .................... work.’
    She loves what she does and is glad to be (5) .................... work. Some of her friends are not so lucky: they are (6) .................... work.


    2. Write about each person using the words in brackets.
    The first one has been done for you.
    1 I’m Alicia. I work in a public library in the afternoon from two until six. (I/job)
    I have a part-time job.
    2 My husband works in an office from 9 am to 5.30 pm. (he/job)
    3 Our daughter works in a bank from eight till five every day. (she/work)
    4 I’m David and I work in a café from 8 pm until midnight. (I/work)
    5 My wife works in local government and she can have this job for as long as she wants it. (she/job)
    6 Our son is working on a farm for four weeks. (he/job)
    7 Our daughter is working in an office for three weeks. (she/work)
     
    Sửa lần cuối: 27/4/2010
  7. Lovelyghost

    Lovelyghost Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/3/2010
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Đánh dấu Topic để có tg đọc.
    Em đang vật lộn với cái đống Verbal của GRE đây.
     
  8. Lovelyghost

    Lovelyghost Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/3/2010
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Em xin phép comment 1 tý.
    Học luyện âm hoàn toàn có thể học theo sách chị ah, nhưng phải có CD đi kèm. Có rất nhiều cuốn sách đã thành cẩm nang không thể thiếu dc khi học luyện âm như: Let's talk, Sheep or Ship... Em recommend các mẹ tìm và học theo cuốn Sheep or Ship. Tuy nhiên, ko thể ở nhà mà học mấy cái này mà giỏi lên 100% dc, vì bản thân mình không thể check xem mình pronounce đúng hay chưa. Mình nên cố gắng nhờ người giỏi hơn, hay tốt nhất là người bản xứ check lại cho mình.

    Bản thân em sang US dc 14 tháng, đã đi học rất nhiều lớp conversation Ẹnglish của người bản xứ dạy. Em thấy có 1 kiểu học pronunciation rất hay đó là có 1 group 6 người, trong đó có 1 người là leader < thường là người giỏi nhất> Sau đó, sẽ có 1 bài viết về 1 chủ đề nào đó, từng người học sẽ lần lượt đọc từng đoạn nhỏ, trong khi đó, leader sẽ check các lỗi về pronunciation và sửa cho người ấy, trong khi đấy các thành viên khác của group cũng có thể check và tập pronounce luôn. Cứ lần lượt vòng tròn như thế, mọi người vừa có thể phát triển kỹ năng phát âm, đọc, và tăng vốn từ vựng luôn.

    Các mẹ thi thoảng offline làm theo cách đó rất hay đấy ah.

    Em ở nhà học DH Ngoại Thương, cũng có 1 quá khứ đau thuơng với vụ học tiếng anh vì hồi cấp 3 học Chuyên Văn chứ chưa chú trọng học tiếng anh Ntn cả. Nhưng nhờ học ở NT mà tA lên khá nhiều, nhưng quả thật, ở Vn đi làm cho cty nước ngoài, suốt ngày đi gặp khách hàng ngoại quốc nhưng sang đây cũng phải học lại từ đầu rất nhiều về pronunciation. Để hôm nào em thi xong, em sẽ mở topic thêm về vụ học T.Anh này chia sẻ thông tin với mọi người.

    Em cảm ơn mẹ chủ topic ah!
     
  9. minhminh1801

    minhminh1801 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    18
    Hi, mình là người đầu tiên nộp bài nhỉ. Check dùm mình nhé. Thanks

    1. Complete the text with one of the prepositions.
    Rebecca lives in London and works in public relations. She leaves home for work at 7.30 am. She drives (1) ....to................ work. The traffic is often bad and she worries about getting (2) .......to............. work late, but she usually arrives (3) .....at............... work at around nine. She finishes work quite late, at about eight. ‘Luckily, I’m never ill,’ she says. ‘I could never take the time (4) ......without.............. work.’
    She loves what she does and is glad to be (5) .......in............. work. Some of her friends are not so lucky: they are (6) .......out of............. work.


    2. Write about each person using the words in brackets.
    The first one has been done for you.
    1 I’m Alicia. I work in a public library in the afternoon from two until six. (I/job)
    I have a part-time job.

    2 My husband works in an office from 9 am to 5.30 pm. (he/job)
    My husband has a full-time job

    3 Our daughter works in a bank from eight till five every day. (she/work)
    Our daughter works full-time in a bank./Our daughter has full-time work

    4 I’m David and I work in a café from 8 pm until midnight. (I/work)
    I work part-time in a café/ I have part-time work in a café

    5 My wife works in local government and she can have this job for as long as she wants it. (she/job)
    My wife has a permanent job in local government

    6 Our son is working on a farm for four weeks. (he/job)
    Our son has a temporary job on a farm for 4 weeks.

    7 Our daughter is working in an office for three weeks. (she/work)
    Our daughter has temporary work in an office./
     
    Sửa lần cuối: 26/4/2010
    Bé Hồng Xiêmmehu thích.
  10. Breezy'sMom

    Breezy'sMom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/6/2008
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    1,337
    Điểm thành tích:
    183

    Mình vẫn nói cách tốt nhất theo thứ tự ưu tiên giảm dần theo quan điểm của mình, đó là:

    - có giáo viên giỏi bản xứ hướng dẫn
    - nói chuyện với người bản xứ
    - giáo viên người Việt giỏi
    - sách tốt có kèm CD
    - phiên âm tếng Anh
    - phiên âm tiếng Việt

    Cảm ơn bạn chia sẻ cách học nhóm cho mọi người. ;)
     
    Sửa lần cuối: 27/4/2010
  11. Lovelyghost

    Lovelyghost Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/3/2010
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Da.

    Em cung vừa có tg đọc topic của chị. Cách học dịch Việt Anh rất hay. Hồi ở Vn e cũng từng đi học 1 lớp kiểu như thế. Đối với những người t.Anh trình độ sơ đẳng thì đây là cách học rất hữu ích: tăng vốn từ, tăng khả năng diễn đạt bằng tiếng anh theo lối tư duy của người Mỹ < em đồng tình với chị về chuyện AE hay BE, từ ngày sang đây ko nghe nổi BE vì rất khó chịu :)> và cũng nâng cao về ngữ pháp luôn.

    Tuy nhiên, nếu chị có tg có thể take note để giái thích thêm cho mọi người về các cấu trúc ngữ pháp mà mình dùng để dịch dc ko ah? Có nhiều cái rất hay nếu như ko nói rõ thì các mẹ ko biết để áp dụng cho các trường hợp khác VD như cách giản lược các mệnh đề tính từ hay mệnh đề trạng từ...
     
    Breezy'sMom thích bài này.
  12. Breezy'sMom

    Breezy'sMom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/6/2008
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    1,337
    Điểm thành tích:
    183

    ...hik... Cái này bạn có thể giúp mọi người không? Mình thật sự không thể nào có nhiều thời gian sửa chi tiết như vậy. Ngay cả sửa bài cho các bạn, thỉnh thoảng mình mới có thời gian sửa kĩ được 1-2 bài, mấy bài còn lại chỉ kịp chỉ ra lỗi thôi. Vì mình vừa đi dạy, vừa tự chăm bé con nhà mình, còn một số việc khác mình tham gia nữa. :) Mong mọi người thông cảm.

    Mình đang cố gắng post thêm về Ngữ pháp, nhưng cũng là để mọi người sửa bài cho nhau nhằm vừa giúp được mọi người mà vừa chia sẻ bớt việc giùm mình. Chứ một mình mình take care cái topic này không nổi.

    Nếu bạn có thời gian, bạn có thể chia sẻ thông tin về việc học TA với mọi người nữa nha.
     
  13. Lovelyghost

    Lovelyghost Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/3/2010
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Hi chi
    Em sẽ cố gắng cùng chị giúp các mẹ ah.
    Đợt này em đang cbi thi GRE vào 15/5 nên hơi bận chút. Sau đó em sẽ có nhiều tg hơn.
    Mẹ nào cũng bận cả, em cũng thán phục về vụ sửa bài chi tiết cho mọi người lắm. :). Nhìn chị làm thế làm em cũng muốn xúm vào giúp chị. hihi.
    Thế chị nhé!
     
  14. janken

    janken Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    3
    Em không hiểu lắm từ without ở đây nhưng em cũng chưa biết sửa lại như thế nào, chỉ là em không đồng ý với without nên em bôi đỏ nha. Còn lại thì có lẽ bạn đã là đúng hết rồi, cám ơn BM đã post bài và bạn minhminh1801 đã làm bài.
     
  15. Breezy'sMom

    Breezy'sMom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/6/2008
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    1,337
    Điểm thành tích:
    183
    Các bài tập thường là đi kèm cùng TIP được giời thiệu nên các bạn đọc kĩ TIP để làm bài tập chính xác nha.

    Vì là bài đầu tiên nên mình gợi ý các bạn làm bài sau là đọc kĩ TIP để rút ra bài học, sau đó mới bắt đầu sửa bài cho bạn trước đó.
     
  16. nhimbuon68

    nhimbuon68 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2008
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Dạo này bận mải chuyện nhà cửa, hết chuyển lại xây (hix, toàn việc nhớn) nên bỏ bê chuyện học hành quá. Hôm nay có thời gian ngồi đọc lại 50 trang topic của em Quỳnh thấy nhiều kiến thức hay quá, phải dành thời gian để đọc kỹ lại mới được.
    Q ơi, chị vừa gọi đt cho em để hỏi về lớp học online đó, khi nào có nhớ nhắn cho chị nghe, tha thiết đó! Tạm thời cho chị tham gia lớp online của top này nhé, tối nay chị sẽ add nick skype của em. Thanks em nhìu!
     
    Breezy'sMom thích bài này.
  17. khanhct

    khanhct Giađình làđiềuquýgiá nhất

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,057
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    1. Complete the text with one of the prepositions.
    tớ sửa câu (3): Thay at = on và (4) without = in nha.
    2.
    tớ đồng ý nhưng theo đề bài là using the words in brackets nên sửa theo đúng các chủ từ mà đề bài cho. Tất nhiên nếu ko có các từ đã cho thì bạn sử dụng hoàn toàn đúng :)
     
    Sửa lần cuối: 27/4/2010
    minhminh1801 thích bài này.
  18. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    e đã học tiếng anh cũng từ rất lâu rùi. nhưng đi làm sau khi ra trường thì k hề áp dụng, đi làm đc 2năm thì lấy chồng, sinh con 1, giờ sắp sinh bé 2. ở nhà rảnh rang vào topic đọc mới thấy trình độ mình xuống dốc thảm thiết. e dự định sinh xong sẽ chú tâm vào học để thi toiec ít nhất phải là 400đ. nhưg đúng là ngoài HN tìm 1 trug tâm dạy có tiếng khó quá. search trên mạng toàn thấy ở Sài gòn. học phí cũng vừa phải mà chương trình dạy rất hay. Họ còn có thể đảm bảo kết quả thi cho mình luôn. Trung tâm như vậy ở HN hoàn toàn không có mặc dù cũng là quốc tế Mỹ.
    E không đủ kiên nhẫn đọc hết 50 trag của topic này, vì rất nóng lòng muốn hỏi chị chút kinh nghiệm để có thể học luyện thi Toiec 1 cách tốt nhất và chị có biên soạn sách về Toíec k? hay e phải học theo cách nào? e đã từng mua sách của TT toiec nhưng duờg như hơi khó nhằn. và rất mong chị giúp em ạ. Gần như bây giờ e phải học lại từ đầu.. Cám ơn chị nhiều
     
  19. minhminh1801

    minhminh1801 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    18
    Thanks bạn đã sửa nhưng mình vẫn bảo lưu bài của mình nha.
    3. Mình dùng at vì theo mình từ work ở sau nó tương đương với office. Mà dùng arrive để chỉ rằng mình đến một nơi nào đó sẽ là arrive in(somewhere large ie a country) hoặc arrive at .
    4. Mình hiểu ý cả câu này tương tự như một câu hát của M.Carey: I can't live if living is without you.
     
    Sửa lần cuối: 27/4/2010
  20. Breezy'sMom

    Breezy'sMom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/6/2008
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    1,337
    Điểm thành tích:
    183
    It's a nice debate.

    Please read this note again.
    Types of job and types of work
    A full-time job is for the whole of the normal working week; a part-time job is for less time than that.
    You say that someone works full-time or part-time.
    A permanent job does not finish after a fixed period; a temporary job finishes after a fixed period.
    You talk about temporary work and permanent work.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này