Hà Nội: Thuốc nam trị mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi sinaekr, 9/7/2012.

  1. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,155
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    em chuyển cho c rồi nha.tks c.....................
     
  2. thangho12

    thangho12 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/12/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    Em năm nay 19 tuổi. Em bị nổi mề đay khổng lồ từ năm 14 tuổi, có uống thuốc tây nhưng không hết. Sau đó được nta mách cho đi tiêm máu tự thân ( lấy máu ở ven rồi tiêm vào bắp) thì nó hết tầm 2 năm lại bị lại. Em đã áp dụng phương pháp này 2 lần và đến tháng 5 này em bị lại, em cũng đi tiêm được 10 mũi vẫn thấy nó nổi thì chán không tiêm nữa. Em có dùng thuốc tây zyzocete nếu uống thì nó lặn tầm 2~3 ngày, không uống thì chiều tối nào cũng nổi. Em cảm thấy mệt mỏi quá. Không biết thuốc của nhà mình có chữa được không nữa :(
     
  3. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,155
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    em gọi điện cho chị để được tư vấn nhé, thuốc nhà chị khỏi được nhưng phải kiên trì em ạ
     
  4. thangho12

    thangho12 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/12/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    Nhà em ngay Kim Mã. Khi nào rảnh em qua chỗ chị được không ?
     
  5. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,155
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    được em ạ, khi nào rảnh em qua nhé, dạo này chị ở nhà cả ngày em ạ
     
  6. Matnaubuon

    Matnaubuon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    Mình đã uống thuốc của bạn dc 15 thang rồi . Cảm nhận là ít bị mẩn ngứa hơn nhiều nhưng vẫn còn bị vào buổi tối .
    Theo bạn mình cần phải uống ntn để có thể khỏi hoàn toàn ? Mình rất hy vọng thuốc của bạn có thể giúp mình chữa khỏi căn bệnh đã theo mình cả chục năm này .
    Bạn chuyển tiếp cho mình 10 thang qua NT Học nhé !
     
  7. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,155
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    cái này phụ thuộc vào cơ địa của từng người giải độc nhanh hay chậm mà khỏi nhanh hay chậm chị ạ
    chị bị lâu thế rồi uống phải 1-2 tháng đó
    chị cứ tiếp tục uống đến khi nào nửa tháng k lên nữa thì dừng thuốc chị ạ
     
  8. wonbin2688

    wonbin2688 Gia vị ướp xá xíu Lobo

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    có chữa đc viêm da cơ địa ko chị ơi
     
  9. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,155
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    thuốc này chỉ chữa được bệnh mề đay thôi bạn ạ, VDCD nhà mình k chữa được.tks bạn
     
  10. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,155
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    Công dụng tuyệt vời từ nấm kim châm
    Thứ Bảy, ngày 23/11/2013 06:30 AM (GMT+7)
    Sự kiện: Bí quyết sống khỏe

    Nấm kim châm, còn có tên là câu khuẩn, phác cô, đông khuẩn, kim cô..., là một trong những loại nấm có giá trị dinh dưỡng cao và rất tốt với một số bệnh như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường...

    Người ta thường dùng nấm kim châm với nhiều loại thực phẩm khác. Dưới đây là một số ví dụ điển hình:

    Công thức 1:

    Nấm kim châm 300 - 500g, thịt gà 150g, mực tươi 150g, trứng gà 1 quả, cà rốt, dưa chuột, gừng tươi, dầu ăn, bột đao và gia vị vừa đủ. Nấm kim châm rửa sạch, chần qua nước sôi, để ráo; mực tươi thái chỉ, chần nước sôi cùng với gừng tươi giã nát; thịt gà thái chỉ ướp gia vị, lòng trắng trứng và một chút bột đao; đổ dầu ăn vào chảo, đun nóng già rồi cho nấm, thịt gà và mực vào xào, dùng lửa to đảo nhanh tay, khi được múc ra đĩa, dùng cà rốt và dưa chuột tỉa hoa bày xung quanh, ăn nóng.

    Công dụng: Bổ trung ích khí, dưỡng huyết tư âm, tăng tinh ích trí.

    Công dụng tuyệt vời từ nấm kim châm - 1

    Nấm kim châm có giá trị dinh dưỡng và chữa bệnh hiệu quả.

    Công thức 2

    Nấm kim châm 150g, gan lợn luộc chín thái chỉ 150g, hẹ hoa 50g, củ cải thái chỉ 50g, nước dùng 50ml, nước gừng tươi, tỏi, dầu ăn và gia vị vừa đủ. Đổ dầu ăn vào chảo, phi tỏi cho thơm rồi cho nấm, gan lợn, củ cải vào xào, chế thêm nước gừng, gia vị và nước dùng vừa đủ, khi gần được cho hẹ hoa vào, đun to lửa, đảo nhanh tay thêm ít phút là được, ăn nóng.

    Công dụng: kiện tỳ dưỡng can, ích khí hoạt huyết, ích trí kháng ung.

    Công thức 3

    Nấm kim châm 300g, thịt bò 200g, măng củ 100g, củ cải 50g, khoai tây 1 củ, nước gừng tươi, nước dùng, dầu ăn và gia vị vừa đủ. Nấm kim châm rửa sạch, bỏ rễ, cắt đoạn chừng 5cm; măng củ và củ cải thái chỉ; thịt bò thái miếng mỏng to bản, ướp nước gừng và gia vị; dùng từng miếng thịt bò cuộn nấm kim chi, măng và củ cải rồi đem hấp cách thủy; tiếp đó đun sôi nước dùng, chế đủ gia vị và cho thêm một ít bột đao rồi bỏ thịt bò cuộn vào rim kỹ là được, ăn nóng với rau sống.

    Công dụng: kiện tỳ dưỡng can, lợi thủy tiêu thũng, ích trí kháng ung.

    Công thức 4

    Nấm kim châm 300g, thịt ba chỉ 150g, tôm nõn 50g, đậu Hà Lan 20g, trứng gà 1 quả, dầu ăn, bột đao và gia vị vừa đủ. Nấm rửa sạch, chần qua nước sôi, để ráo; thịt ba chỉ thái chỉ, ướp gia vị và lòng trắng trứng gà; đậu Hà Lan rửa sạch; đổ dầu ăn vào chảo, phi hành tỏi cho thơm rồi cho tôm nõn và thịt gà vào xào, đoạn cho tiếp nấm và đậu Hà Lan, đun to lửa, đảo nhanh tay chừng ít phút là được, ăn nóng.

    Công dụng: kiện tỳ dưỡng can, tư âm bổ thận, ích trí kháng ung.

    Nấm kim châm dùng rất tốt cho trẻ em đang tuổi phát triển, những người suy dinh dưỡng, thiếu máu, thể chất hư nhược, bị tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, vữa xơ động mạch, béo phì, đái tháo đường, ung thư... Tuy nhiên, theo y học cổ truyền, nấm kim châm vị ngọt, tính mát nên những người tỳ vị hư nhược, hay đầy bụng, chậm tiêu, đại tiện lỏng nát thì không nên dùng.
     
  11. huongquan0407

    huongquan0407 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/12/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    Chị ạ, e muốn triển khai thêm ý của cô Matnaubuon là nếu chúng ta cứ kiên trì thì liệu ta có thể thoát khỏi được căn bệnh đáng ghét này ko chị?
    E có thấy chị giới thiệu thuốc đau bụng kinh, vậy bà có thuốc chữa cho đều kinh nguyệt ko chị?
    E cảm ơn!
     
  12. ping sophie paris

    ping sophie paris Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    2,657
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    Em oánh dấu chờ xem mọi người uống thuốc xem kết quả thế nào, không vội ạ. Em mới có hơn hai mươi tuổi mà hơn chục năm rồi cứ lạnh lên là lại bị trời hành vừa ngứa vừa rát. Nên thêm vài ngày vài tháng vẫn sống được.
     
  13. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,155
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    ok em ...............................................................................................
     
  14. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,155
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    Khô da mùa đông dễ phát sinh nhiều loại bệnh
    Khí hậu khô hanh của mùa đông miền Bắc khiến da dễ bị bong tróc, nứt nẻ, làm trầm trọng thêm các bệnh viêm da cơ địa, á sừng, dị ứng kéo dài… Các chuyên gia da liễu khuyến cáo phải bổ sung độ ẩm cho da đầy đủ.

    Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm. Vốn sợ lạnh, chị Hương (Mai Dịch, Hà Nội) liên tục dùng nước nóng để sinh hoạt hàng ngày. Không trong khi nhiều người khác dùng nước đủ ấm vẫn không sao, làn da của chị gặp nước ấm là bong tróc, đặc biệt ở tay chân và đầu. Nhiều khi mặc áo khoác đen, da đầu bong tróc rơi rụng trắng cả sau áo.

    Mấy ngày gần đây, nhiệt độ liên tục giảm, chị lười không tắm, chỉ lau rửa chân tay bằng nước nóng. Nhưng chân tay chị xuất hiện dấu hiệu nứt nẻ nặng và bị chảy máu. Đi khám, bác sĩ da liễu chẩn đoán chị bị viêm da cơ địa và á sừng.
    viemda1-7512-1387594786.png

    Ảnh minh họa: PBK.

    Biết việc dùng nước nóng sẽ khiến da bị khô nẻ, Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) cắn răng chịu đựng mỗi sáng sớm cũng như tối khuya rửa mặt bằng nước lạnh, đồng thời cố gắng tắm bằng nước mát dù nhiệt độ ngày rất thấp. Nhưng sau mấy ngày trời có nắng hanh, làn da của Mai tự nhiên nổi mụn, mẩn đỏ khắp mặt cũng như trên cơ thể. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm da dị ứng.

    Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thành (nguyên trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu trung ương), mặc dù các bệnh về da ở Việt Nam có xu hướng giảm nhưng một số bệnh về da vào mùa rét vẫn còn nguyên. Đó là các bệnh á sừng, viêm da cơ địa, vảy nến…, một số bệnh da dị ứng như: nổi mề đay... Ngoài ra còn có bệnh cước lạnh, căn bệnh này dễ xảy ra với tất cả mọi người.

    Biên độ nhiệt giữa ngày và đêm mùa đông chênh nhau quá lớn là nguyên nhân chính phát tác các bệnh điển hình này. Ngoài ra, những bệnh nhân có tiền sử gia đình bị viêm da cơ địa, yếu tố môi trường, đặc biệt là các chất tẩy rửa, hóa chất làm mất lớp bảo vệ trên da (NAOH, các chất axit khác)... cũng là những nguyên nhân khiến da mắc các bệnh điển hình mùa lạnh.

    Biểu hiện của các bệnh này là da khô, thiếu nước dẫn đến nứt nẻ, chảy máu và đau đớn kéo dài, có thể bị nhiễm trùng, sung tấy. Bệnh cước lạnh thì nhẹ nhàng hơn nhưng không phải vì thế mà mọi người chủ quan. Bác sĩ Thành cho biết, bệnh này dễ xuất hiện vào những ngày nhiệt độ dưới 10 độ C, ở vùng núi có nền nhiệt độ thấp hơn đồng bằng. Biểu hiện của bệnh là vùng da hở ở tay, chân bị phù nề, sưng tấy. Bệnh kéo dài có thể biến chứng viêm loét.

    Đồng quan điểm này, bác sĩ Nguyễn Xuân Quang (Trưởng khoa thẩm mỹ da liễu tại một bệnh viện tư nhân ở Hà Nội) cho rằng thời tiết là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu tác động lên da. “Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, gió tác động lên da khiến da bị đứt liên kết keratine. Từ đó, da bị bong vẩy sừng, hiện tượng khô da xuất hiện”, bác sĩ Quang nói.

    Để phòng bệnh, bác sĩ Nguyễn Thành khuyên mọi người phải luôn luôn giữ ẩm cho da, không chỉ người bị bệnh mà cả người không bị bệnh. Bạn không được tiếp xúc với chất chất tẩy rửa, dầu gội… bằng tay chân mà nên sử dụng bao tay, đi bốt. Kem giữ ẩm không nên dùng kéo dài, phải thay đổi thường xuyên và cũng phải phù hợp với cơ thể thì mới dùng.

    Ngoài ra, việc giữ ấm tay chân rất quan trọng. “Muốn ngăn chặn bị cước tay chân thì trước hết cần giữ ấm cho mặt, nhất là mũi, tai. Vì đây là nơi gặp lạnh sẽ bị co thắt mạch, sau đó lan ra khiến tay chân tím tái”, bác sĩ Thành cảnh báo.

    Còn theo bác sĩ Quang, mọi người cần bổ sung nước bằng việc uống nước và axit béo thiết yếu. Axit béo thiết yếu là thành phần cấu tạo nên màng tế bào, giúp cho tế bào luôn khỏe mạnh và duy trì tốc độ tái sản sinh tế bào mới. Kem giữ ẩm phải sử dụng thành phần có bổ sung chất ẩm tự nhiên và kích thích sản sinh collagen – cơ quan giữ nước trong da.

    Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo chế độ dinh dưỡng hàng ngày với việc bổ sung hàm lượng lớn vitamin làm mềm da, duy trì độ ẩm cho da là vô cùng quan trọng. Thành phần làm mềm da (như bơ từ cây hạt mỡ, silicon hữu cơ) giúp duy trì sự mềm mại, mịn màng, đàn hồi và hoạt động như là chất bôi trơn, giúp hạn chế bong tróc và mất độ ẩm đồng thời cải thiện vẻ bên ngoài.

    Mỗi người cần bảo vệ da khỏi ánh nắng, thoa kem chống nắng ngay cả khi bạn không nhìn thấy nắng. Bên cạnh đó là chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, tránh thức khuya, mất ngủ, giờ giấc thất thường. Bạn cũng cần duy trì đời sống tinh thần tươi vui, ít căng thẳng. Việc không sử dụng mỹ phẩm bừa bãi, lựa chọn các sản phẩm tin tưởng (có thể tham vấn chuyên viên về chăm sóc da) là rất quan trọng. Khi làn da có vấn đề thì phải đến khám ngay ở các bác sĩ chuyên khoa da liễu để tìm ra phương pháp điều trị.
     
  15. huongquan0407

    huongquan0407 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/12/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    Chị ơi, chị uống đến khoảng thang thứ bao nhiêu thì khỏi hẳn à chị? a nhà e cũng uống được 35 thang rồi. e gọi cho chị mà ko gọi được. giờ một thang uống 2 ngày có duy trì được hiệu quả không chị.
     
  16. huongquan0407

    huongquan0407 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/12/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    vì uống cũng thấy đỡ nhiều nên e muốn theo thuốc của chị đến khi khỏi xem thế nào, nhưng e cũng muốn củng cố thêm niềm tin chút chị ạ. có nhiều người phải uống đến 2 tháng mới khỏi được bệnh ko chị? cảm ơn chị
     
  17. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,155
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    đúng rồi em cũng còn theo cơ địa của mình giải độc nhanh hay chậm mà bệnh khỏi nhanh hay chậm nữa em ạ
    Chúc xã em mau khỏi bệnh nha
     
  18. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,155
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    Nổi mẩn ngứa khi thời tiết lạnh là dị ứng thời tiết

    Theo tôi được biết thì bệnh của bạn là dị ứng thời tiết, tôi cũng bị bệnh này từ nhỏ đến giờ vẫn không khỏi. Mỗi khi gặp thời tiết lạnh là khắp người tôi ngứa ran lên, nhất là lúc chạm vào nước lạnh thì càng ngứa hơn. Nếu gãi nhiều thì sẽ bị mẩn đỏ từng mảng và sẽ ngứa nhiều hơn. Tôi chưa đi khám bao giờ nên kkông biết có thuốc trị căn bệnh này không, nhưng cách tốt nhất để phòng tránh là giữ ấm cơ thể và hạn chế đụng vào nước lạnh.

    Tốt nhất bạn nên giữ ấm cơ thể, uống nhiều nước và vitamin C để tăng cường sức đề kháng. Cũng có thể gan hoạt động kém, bạn uống một số loại thuốc bổ gan cũng sẽ có hiệu quả đấy. Mình đã làm như thế và năm nay thấy ổn rồi.
     
  19. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,155
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    Dị ứng vì cỗ Tết
    Thứ Ba, ngày 04/02/2014 07:06 AM (GMT+7)
    Sự kiện: Tết Nguyên đán 2014

    Thực đơn đa dạng giàu protein, đạm, đường bột… của ngày Tết có thể khiến trẻ gặp phải chứng dị ứng thức ăn.

    Chia sẻ bí quyết chăm sóc SỨC KHỎE cho mọi nhà!

    Theo số liệu thống kê từ một số công trình nghiên cứu thế giới, tỉ lệ dị ứng thức ăn ở trẻ từ 2-10 tuổi là 6%-8%, ở người lớn là 3%. Đặc biệt, biểu hiện dị ứng ở trẻ em thường trầm trọng và phức tạp hơn người lớn. Bệnh diễn tiến một cách từ từ, ban đầu ở thể nhẹ, sau đó nặng dần. Một số trường hợp có thể bị sốc phản vệ dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

    Chất gây dị ứng nằm trong thức ăn

    Thực đơn tết nhiều món giàu đạm, đường bột và thường ít rau quả tươi có thể ổn với người lớn nhưng đôi khi không tốt với trẻ em - đối tượng có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện và chưa đáp ứng tốt với nguồn thực phẩm đa dạng khiến trẻ dễ bị dị ứng.

    Một bé gái 4 tuổi sau khi ăn kem có chứa nhiều sữa đã lên cơn hen, khó thở dữ dội và phải tới bệnh viện cấp cứu. Một tháng sau khi uống sữa bé lại lên cơn hen nặng kèm theo nổi mề đay khắp người và phải nhập viện điều trị. Rất nhiều người kể cả bố mẹ bé cũng không biết nguyên nhân tại sao, ngay cả một số nhân viên y tế cũng không hình dung hết tác hại của bệnh này.

    Chất gây dị ứng chính có trong thức ăn thường là các protein có nguồn gốc từ động thực vật, các protein này thường bền vững với nhiệt độ. Mặc dù đã được nấu chín ở nhiệt độ cao, chúng vẫn giữ nguyên cấu trúc và hoạt tính gây dị ứng cho con người. Ngoài ra, các chất protein này còn không bị phân hủy bởi men tiêu hóa và chất a xít của dịch dạ dày.

    Bệnh có thể diễn tiến từ các thể nhẹ như chỉ nổi mề đay đến nặng hơn như các tình trạng viêm phế quản dạng hen, bên cạnh đó tình trạng co thắt phế quản và phù thanh môn gây khó thở cũng có thể xảy ra. Một số trường hợp bệnh nhân có thể sốc phản vệ (giống như sốc thuốc kháng sinh) và đưa đến tử vong nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời.

    Không dễ phát hiện bệnh

    Các loại thức ăn khác nhau thường gây ra tình trạng dị ứng cho từng lứa tuổi khác nhau. Sữa, trứng gà và đậu phộng thường gây ra dị ứng cho trẻ em. Còn nghêu sò, cá biển, đậu phộng…hay gây ra dị ứng cho người lớn. Phần lớn các trường hợp dị ứng với thức ăn đều xảy ra trong lần ăn đầu tiên. Điều này gây nhiều khó khăn cho việc phòng ngừa và điều trị dị ứng với thực phẩm.

    Dị ứng vì cỗ Tết - 1

    Cần đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế có phương tiện khi có các biểu hiện như: khó thở dữ dội, trụy tim mạch... - Ảnh: Phạm Đào

    Các biểu hiện thường gặp nhất của dị ứng với thực phẩm là tình trạng tổn thương da như nổi mề đay, đỏ bừng mặt, phù mạch hay tình trạng trở nặng của bệnh chàm. Một số trường hợp gây ra các triệu chứng tiêu hóa như nôn ói, đau quặn bụng và tiêu chảy làm dễ nhầm với tình trạng rối loạn tiêu hóa hay nhiễm độc thức ăn. Các biểu hiện về hô hấp thường nặng hơn, như viêm mũi dị ứng, viêm phế quản dạng hen và phù nề thanh quản gây khó thở nhiều khi rất dữ dội. Một số trường hợp có thể gây sốc phản vệ và thậm chí gây chết người, nhất là ở những trẻ em dưới 2 tuổi.

    Dị ứng thực phẩm đôi khi có biểu hiện rất mơ hồ và nhẹ nhàng như tình trạng chán ghét thức ăn, thay đổi khí sắc sau khi ăn…Tình trạng này cũng hay xảy ra ở trẻ em nhưng nhiều bậc cha mẹ không thể tìm ra nguyên nhân, càng ép ăn trẻ càng chán ăn một vài loại thực phẩm nào đó. Hiện tượng trên kéo dài có thể đưa đến tình trạng suy dinh dưỡng.

    Cách đề phòng

    Gặp những trường hợp trên cần nghĩ đến tình trạng dị ứng thực phẩm, kể cả ở những người lớn tuổi. Tuy nhiên, vấn đề này không đơn giản vì biểu hiện của tình trạng dị ứng thực phẩm rất đa dạng và dễ nhầm lẫn vì ngay cả đối với thầy thuốc đôi khi vẫn nhầm lẫn.

    Nên tránh không dùng loại thực phẩm gây dị ứng. Có những trường hợp xác định khá dễ dàng như dị ứng cá ngừ. Nhưng cũng có nhiều trường hợp không thể xác định được loại thực phẩm gây dị ứng vì bệnh nhân ăn nhiều loại thức ăn và cũng có lúc không bị dị ứng. Những trường hợp này phải được xác định bằng cách tiêm dưới da, một việc làm khá phức tạp mà hiện nay không phải tất cả các phòng khám hay bệnh viện đều có thể thực hiện.

    Dùng vắc-xin chủng ngừa đã được nhiều nước tiên tiến trên thế giới áp dụng và cũng có hiệu quả. Khi thấy bệnh nhân có các biểu hiện đặc biệt như khó thở dữ dội, truỵ tim mạch…, cần nhanh chóng đưa đến các cơ sở y tế có phương tiện cấp cứu sốc phản vệ để được xử trí kịp thời nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc.

    Theo PGS-TS-BS Nguyễn Hoài Nam, Bệnh viện ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh (Người lao động)
     
  20. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,155
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thuốc nam chữa mề đay, mẩn ngứa khỏi bệnh vĩnh viễn

    Công dụng tuyệt vời của bạc hà
    Thứ Bảy, ngày 25/01/2014 13:30 PM (GMT+7)
    Sự kiện: Bí quyết sống khỏe

    Bạc hà hay còn gọi là bạc hà nam, tên khoa học là Mentha arvensis L thuộc họ hoa môi (Labiatae).

    Là loại cây cỏ cao từ 10 - 60 cm, thân vuông và có nhiều lông, lá mọc đối chữ thập, mép có răng cưa. Hoa mọc vòng ở kẽ lá, cánh hoa hình môi màu tím hay hồng nhạt. Cây bạc hà thấy mọc hoang ở đồng bằng hay miền núi nước ta như Sa Pa, Tam Đảo, Ba Vì, Sơn La, cũng được trồng nhiều tại Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa hay ngoại thành Hà Nội...

    Bộ phận sử dụng để chế biến là toàn cây bỏ rễ. Chặt ngắn khoảng 3 cm hay dùng lá được thu hái khi cây sắp ra hoa để phơi khô trong râm mát (âm can) cũng có thể sử dụng tươi.

    Đông y cho rằng bạc hà có vị cay, tính mát, không độc, chữa trị cảm mạo, tán phong nhiệt, chữa sốt, nhức đầu, hắt hơi sổ mũi, ngạt mũi, không ra mồ hôi, chữa nôn mửa không tiêu. Có tác dụng kích thích tiêu hóa, chữa kém ăn, không ra mồ hôi.

    Công dụng tuyệt vời của bạc hà - 1

    Bạc hà có tác dụng giải cảm, sốt nóng không có mồ hôi

    Liều sử dụng trung bình từ 10 - 12 g dưới dạng thuốc sắc hay giã tươi vắt lấy nước cốt uống. Lưu ý không sử dụng trong trường hợp ra nhiều mồ hôi hay cho trẻ sơ sinh. Khi sắc chú ý không lâu quá 15 phút để tinh dầu bạc hà không bị bay hơi làm giảm thiểu lượng tinh dầu cần thiết.

    Ngoài ra, người ta còn điều chế tinh dầu bạc hà dùng trị nhiều bệnh chứng. Trong tân dược, người ta đã điều chế tinh dầu bạc hà dưới dạng tinh thể menthol để nạp vào các lọ nhựa làm ống hít xông họng, mũi hoặc cho tinh thể menthol vào các nguyên liệu để làm thành bánh kẹo bạc hà...

    Để tham khảo và áp dụng trị liệu, chúng tôi xin giới thiệu những phương thuốc chữa bệnh từ cây bạc hà:

    - Chữa các chứng cảm sốt: Khi thấy cảm sốt nóng không gai rét, nhức đầu, mặt đau sưng, nôn ọe hoặc là trẻ sốt nóng hay lên sởi lúc bắt đầu mọc. Dùng bạc hà 10 - 15 g, sắn dây 10 - 15 g. Đổ chừng 1/3 lít nước vào siêu, đậy nắp bịt kín vòi đun sôi một dạo thì bắc xuống để xông và rót 1 chén uống. Sau đó lại sắc và uống thêm 1 - 2 nước nữa. Nếu thấy xuất hiện mồ hôi thì thôi không xông nữa và uống thuốc nguội.

    - Chữa dị ứng: Dùng lá bạc hà tươi giã nát xát vào nơi ngứa.

    - Giải cảm, sốt nóng không có mồ hôi: Dùng tinh dầu bạc hà, mỗi lần uống 8 - 15 giọt cùng với ngụm nước nóng.

    - Chữa nôn mửa, không tiêu: Dùng tinh dầu bạc hà, mỗi lần uống 4 - 8 giọt, kèm một ngụm nước nguội. Chú ý khi uống tinh dầu bạc hà cần rót tinh dầu vào chén hay muỗng nước rồi uống, sau đó lại dùng nước tráng miệng.

    Theo Bác sĩ Hoàng Xuân Đại (Người lao động)
     

Chia sẻ trang này