Dậy trang điểm Cá nhân &Hướng dẫn cách sử dụng mỹ phẩm

Thảo luận trong 'MỸ PHẨM, LÀM ĐẸP' bởi Ngocmai2706, 15/5/2008.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Theo quy định của diễn đàn, đề nghị bạn không post bài nhằm mục đích kéo topic lên. Nếu tiếp tục vi phạm, topic của bạn sẽ được khóa mà không cần thông báo trước.

    Để tăng hiệu quả bán hàng trên diễn đàn lamchame.com, bạn có thể tham khảo đường link sau:
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=13172

    Để tham khảo thêm thông tin chi tiết về quy định của diễn đàn, bạn có thể tham khảo tại đây:
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=7288
     
  2. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Cà chua - "kem chống nắng" thiên nhiên

    Các nhà khoa học Anh khẳng định cà chua có thể trở thành vũ khí mới của các quý cô trong cuộc chiến giữa da và ánh nắng mặt trời.

    Các chuyên gia da liễu tại Đại học Newcastle và Đại học Manchester tiến hành thử nghiệm trên da của 20 người. Ban đầu họ cho nhóm tình nguyện viên tiếp xúc với tia cực tím – một thành phần trong tia nắng mặt trời. Sau đó một nửa số tình nguyện viên được yêu cầu ăn 55 g sinh tố cà chua kèm theo 10 g dầu ô liu mỗi ngày. Những người còn lại chỉ dùng dầu o liu.

    Sau 12 tuần, nhóm nghiên cứu lại cho các tình nguyện viên tiếp xúc với tia cực tím một lần nữa.

    Kết quả cho thấy da của những người ăn cà chua có lượng procollagen – chất có tác dụng đảo ngược quá trình lão hóa ở da – cao hơn. Bên cạnh đó, mức độ xạm da vì tia cực tím ở nhóm này cũng thấp hơn 33% so với nhóm không ăn cà chua.

    Giáo sư da liễu Lesley Rhodes thuộc Đại học Manchester cho biết, lượng cà chua mà tình nguyện viên lấy vào cơ thể là không nhiều, nhưng đã tạo nên tác động rõ rệt.

    “Mọi người không nên nghĩ cà chua có thể thay thế kem chống nắng, nhưng chúng có thể đóng vai trò bổ trợ. Nếu chúng ta thường xuyên ăn cà chua trong nhiều năm, tác động của loại quả này đối với da sẽ rất lớn”, ông nói.

    Theo giáo sư Lesley Rhodes, việc tiếp xúc với tia cực tím khiến cơ thể người sản xuất quá nhiều chủng oxy gây phản ứng – những phân tử có khả năng phá hủy các cấu trúc quan trọng của da. Chúng có thể gây nên nhiều tác động xấu đối với da, trong đó có ung thư và nhăn da sớm.

    Trong cà chua có lycopene - một chất chống oxy hóa mạnh - có khả năng trung hòa hoặc chặn đứng các phân tử có hại. Lycopene là sắc tố màu đỏ có trong một số loại quả và rau màu đỏ. Sắc tố này xuất hiện nhiều nhất trong cà chua nấu chín.
     

    Attached Files:

    • cachuas.jpg
      cachuas.jpg
      Kích thước file:
      28.7 KB
      Lượt xem:
      29
  3. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Một số lưu ý khi sử dụng mỹ phẩm

    Rất nhiều loại hóa chất được dùng để làm mỹ phẩm và cũng nhiều sản phẩm không được thử nghiệm lâm sàng và kiểm tra đầy đủ về độ an toàn. Vậy nên để tránh nguy hiểm cho sức khỏe, bạn cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản khi dùng mỹ phẩm.

    Những hậu quả có thể xảy ra

    Những hậu quả nghiêm trọng hiếm khi xảy ra trong sử dụng mỹ phẩm nhưng cũng có một số loại mỹ phẩm gây ra rắc rối cho người sử dụng. Một tổn thương phổ biến do việc sử dụng mỹ phẩm gây ra đó là việc chải lông mi bằng hóa chất, có thể gây ra nhiễm trùng mắt do hóa chất này rơi vào mắt. Điều này có thể dẫn đến việc loét giác mạc, rụng lông mi hoặc thậm chí mù lòa. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn đừng bao giờ chải lông mi bằng hóa chất khi đang lái xe, đi tàu lửa, máy bay…

    Ngoài ra, việc dùng chung mỹ phẩm có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng khác như làm cho mỹ phẩm bị nhiễm khuẩn từ người này sang người khác, do việc sử dụng chung dụng cụ như bàn chải, bông đánh phấn…

    Việc sử dụng móng tay nhân tạo cũng gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là khi nó được lắp không đúng cách. Do vậy, giữa móng tay nhân tạo và móng tay tự nhiên phải thật kín, nếu không dẫn đến việc bị nhiễm nấm. Chính điều này sẽ dẫn đến việc hư móng tay.

    Việc không rửa sạch các loại mỹ phẩm khi đi ngủ cũng có thể gây nên những hậu quả. Chẳng hạn như nếu hóa chất bôi lên mắt rơi vào trong mắt sẽ làm cho bạn thức giấc vì ngứa mắt, đỏ mắt thậm chí nhiễm trùng và loét mắt. Vì vậy, để tránh tình trạng này cần phải rửa sạch mỹ phẩm trước khi đi ngủ.

    Một số vấn đề cần lưu ý

    Trước khi mua một loại kem dưỡng da hoặc sản phẩm đặc trị các bệnh về da, bạn cần hiểu rõ bản chất da của mình. Không nên thấy người khác dùng mình cũng mua theo. Hãy chọn mua loại hợp với chất da của mình.

    Nếu bạn thuộc loại da dễ bị kích thích dị ứng, trước khi dùng một loại mỹ phẩm nào nên thoa một lớp lên phần da mu bàn tay. Để yên trong 3 giờ xem có bị mẩn ngứa gì không. Nếu vẫn thấy bình thường thì sử dụng.

    Trước khi dùng mỹ phẩm dành cho da mặt, bạn cần thử kỹ hơn. Bôi vào vùng da ở mặt trước theo cẳng tay, gần nếp gấp khuỷu hoặc mặt trong cánh tay. Bôi theo chỉ dẫn trên bao bì mỹ phẩm trong một tuần liền. Nếu trong thời gian bôi, xuất hiện những phản ứng mẩn đỏ, đau rát… chứng tỏ sản phẩm đó gây kích ứng với da bạn.

    Mỹ phẩm có thể gây dị ứng cho người này nhưng không gây dị ứng cho người kia. Những người có bệnh chàm, suyễn, dễ bị dị ứng mỹ phẩm hơn những người khác.

    Không nên quá lạm dụng mỹ phẩm. Không nên dùng kem liên tục suốt cả ngày vì da cũng cần được thở và bài tiết. Nếu bạn bịt kín da liên tục, các loại kem đó (dù dưỡng da hay chữa bệnh) sẽ làm da bị kích thích, bí thở, gây nổi mụn hoặc gây giãn nở lỗ chân lông.

    Đối với các bạn nữ dưới 20 tuổi, không nhất thiết phải “cầu viện” đến mỹ phẩm, trừ trường hợp phải trị bệnh về da. Ở tuổi này, nên sử dụng hạn chế chỉ khi thật cần thiết như đi dự tiệc, sinh nhật và chỉ nên tô điểm nhẹ nhàng chút son môi, phấn hồng.

    Những mỹ phẩm như kem chống nhăn chỉ dùng cho phụ nữ trên 30 tuổi.
     

    Attached Files:

  4. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Phấn má hồng là một loại mỹ phẩm giúp chị em rạng rỡ hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để chọn được phấn hồng hoàn hảo? Nên chọn dạng bột, cream, dạng thanh, bóng mờ hay gel? Có nhiều dạng thức khác nhau nhưng chúng được phân chia thành 5 dạng chính. Vì vậy, bạn có thể chọn theo nhu cầu và thời điểm.

    Dạng bột

    Phấn má hồng dạng bột khá ký tưởng cho mọi loại da nhưng tốt nhất là da dầu và phù hợp với những ai thích màu bền lâu trên lớp trang điểm.




    Phấn má hồng là một loại mỹ phẩm giúp chị em rạng rỡ hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để chọn được phấn hồng hoàn hảo?


    Dạng cream

    Kiểu phấn hồng này tốt nhất nên thoa bằng ngón tay. Phấn hồng dạng cream đặc biệt thích hợp với da khô vì nó có chứa nhiều các thành phần dưỡng ẩm.

    Dạng gel

    Má hồng dạng gel cho vẻ ửng hồng trong suốt. Chúng tốt cho cả da dầu lẫn da thường nhưng rất khó thoa rộng lên da khô vì bản thân loại này khô rất nhanh.

    Dạng thanh

    Giống như má hồng dạng gel, loại này cũng khô nhanh và có thể nhìn như có vỉa trên lớp phấn nền. Nếu bạn đang sử dụng loại này, bạn nên tán nhanh và đều khi trang điểm. Với cách đó, má hồng sẽ không bị trôi cho tới khi bạn tẩy trang.

    Dạng bóng mờ

    Má hồng dạng này mang lại ánh sáng mờ trên hai gò má. Chúng sẽ đạt hiều quả khi dùng vào buổi tối. Ưu điểm của nó là bạn có thể chấm nhẹ lên trán, phần giữa môi và mũi hay góc trong của mắt. Tuy nhiên, bạn nên tránh những điểm có nếp nhăn vì vô tình phấn hồng sẽ làm nổi bật hơn khuyết điểm trên khuôn mặt.
     

    Attached Files:

  5. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Dưỡng da từ thiên nhiên

    Những mỹ phẩm được chế từ những nguyên liệu đơn giản, sẵn có dưới đây vừa hiệu quả hiệu quả lại vừa rất an toàn với bạn. Tại sao bạn không thử nhỉ?

    Lô hội

    Dùng một lượng nhựa lô hội bằng với lượng nước khoáng. Trộn lẫn lô hội với nước khoáng và đun lên cho đến khi tất cả các thành phần này trở thành một dạng kem. Để nguội và dự trữ vào trong một chiếc lọ.

    Mật ong + nước hoa hồng

    Dùng 3 thìa mầm lúa mỳ, 3 thìa mật ong, 28g glycerin, 14g nước hoa hồng trộn đều để tạo thành một hỗn hợp. Sau đó đựng vào một chiếc lọ để dùng dần.
    Quả hạnh

    Loại mỹ phẩm này rất tốt cho da thường.

    Rất đơn giản hãy dùng 5 - 6 giọt dầu quả hạnh, vài giọt nước cất. Nhỏ một chút nước cất vào trong lòng bàn tay và trộn lẫn với dầu quả hạnh, dùng tay kia xoa đều và thoa lên da mặt.

    Trứng gà

    Lấy 1 lòng đỏ trứng gà và một cốc sữa đầy. Đánh đều lòng đỏ trứng và sữa. Đổ dung dịch vào một chiếc lọ và dự trữ trong ngăn mát của tủ lạnh. Mỗi ngày hãy dùng loại mỹ phẩm này để bôi lên mặt, chỉ sau một thời gian ngắn bạn sẽ có làn da ưng ý như mong muốn.

    Mặt nạ

    - Lấy 2 thìa sữa và 1 thìa mật ong, đánh thật đều lên với nhau, dùng để bôi lên mặt và cổ. Sau khoảng 20 phút thì rửa sạch với nước ấm
    - Một thìa dầu oliu, 1 thìa dầu dừa, 2 thìa dâu tây xay nhuyễn, cuối cùng thêm vài giọt vitamin E vào trong hỗn hợp. Dùng nó để thoa đều lên mặt và cổ, đợi khoảng 15 phút thì rửa sạch bằng nước ấm.

    - Lấy 2 thìa kem chua, 1/2 trái chuối nghiền nát và 1 thìa mật ong. Trộn chúng với nhau và bôi lên mặt, đợi cho đến khi khô thì rửa lại với nước ấm. Loại mặt nạ này đặc biệt rất tốt cho làn da thường.

    - Lấy 1 thìa nước chanh, 2 thìa mật ong và 3 thìa sữa chua trộn đều sau đó thêm lòng trắng trứng và tiếp tục đánh đều. Bôi lên mặt và cổ, 20 phút sau rửa sạch với nước ấm.

    - Dùng 2 thìa quả hạnh xay nhuyễn, 2 thìa dầu oliu trộn đều với nhau và thoa lên mặt, đợi cho đến khi khô thì rửa sạch với nước ấm.

    Cách làm như sau: Dùng một chiếc bát đựng cánh hoa hồng và nụ hoa hồng, ép nát chúng bằng một chiếc thìa gỗ. Tiếp đó đổ nước nóng vào và để trong vòng 12 giờ. Đun nóng chảy sáp ong và bơ ca cao, khuấy đều hỗn hợp lên và nhỏ một vài giọt dầu quả hạnh, bắc ra khỏi bếp, để nguội. Trộn thêm dung dịch nước hoa hồng, tinh dầu hoa hồng và vitamin E rồi đựng hỗn hợp vào một chiếc lọ và dùng dần.
     

    Attached Files:

  6. Khánh Băng

    Khánh Băng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/7/2008
    Bài viết:
    1,247
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    123
    em muốn hỏi học trang điểm chuyên nghiệp để có thể làm nghề. học phí thì em biết rồi, học được miễm phí màu mắt và son đúng ko ạ. vậy còn những thứ khác mình nên mua loại nào ? khoảng bao nhiêu tiền. vì em nghe nói đồ trang diểm của mấy cô làm trang điểm cô dâu đắt lắm. em cũng muốn thử sức với nghề này mà lăn tăn quá. chị tư vấn giúp em nhé. vì phải xem vấn đè kinh tế thế nào mà. cảm ơn chị nhiều ạ.
     
  7. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Thế này nhé !!! Việc được miễn phí màu son và mắt thì tớ ko nói đến.Nhưng tớ muốn nói ở đây là ấy nên sắm 1 cốp của riêng mình đầy đủ mọi thứ ngay từ buổi học đầu tiên.

    Vì sao lại như vậy???Bởi vì ,trong suốt quá trình học ấy phải làm quen với mỹ phẩm của ấy.Đồ của tớ là chuẩn rồi thế nhưng ấy quen sử dụng đồ của tớ rồi ,quen tay và thành thạo rồi ,đến khi mới bắt đầu sử dụng sang đồ của ấy ,ấy sẽ cảm thấy ko quen tay.Vì khi sử dụng 1 bộ cọ mình dùng quen tay ,có thể nhớ được cọ nào ở vị trí nào và rất thuận tiện trong việc làm nghề

    Khi tham gia học chuyên nghiệp là khi ấy được học tất cả mọi kiểu dáng mặt khác nhau.Ko cứ gì phải là trang điểm cô dâu.Vì thế,mà người ta mới sử dụng cụm từ "trang điểm chuyên nghiệp ".Đặt vào 1 khuôn mặt ,1 hoàn cảnh ấy đều có thể make tốt được

    Còn về phần đồ :1 cốp size to nhất(cốp chuyên dụng dành cho maker )1.3_1.5 tr
    Bảng mắt :tùy theo hãng khác nhau.Giá từ 80_120k \ 1 khoang.1 bảng ít nhất là 10 màu....+eye shadow
    Nền :cream ,base,foundation,high light,phấn nén ,powder dạng bột =1.5 tr
    linh tinh:mascara,mi giả ,kích mí ,kẹp mi,kéo,nhíp,cặp tăm,lotion(hoa hồng),kẻ viền mắt nứơc dạng bánh hoạc lỏng ,nhũ nhiều màu
    má:nên sủ dụng dạng zic zac(luxury ,aery jo,somang,loreal...)
    Môi :Bảng,80_100k \1 khoang,son bóng có màu tương đương,son bóng ko màu,dưỡng môi

    Tổng kết lại rẻ nhất là tâm 15tr,chuẩn nhất la 25tr...!!!:D

    Can ji alo cho to'
     
    Sửa lần cuối: 23/8/2008
  8. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Tự Làm Sữa Rửa Mặt

    Thay vì phải bỏ ra hàng đống tiền để mua về các loại sữa rửa mặt, các bạn gái có thể tự mình chế tạo những loại sữa rửa mặt hoàn toàn nguyên chất, ít tốn kém và đáng tin cậy hơn nhiều

    Ngày nay, với sự xuất hiện của vô số các loại sữa rửa mặt được chế biến, tổng hợp và bán trên thị trường, phái đẹp có nhiều sự lựa chọn hơn. Một số loại sữa rửa mặt được quảng cáo là chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, tuy nhiên, khó có thể kiểm chứng được điều này.

    Dành cho da thường

    Sữa tươi rất tốt cho da mặt của hầu hết các bạn gái. Dùng một miếng bông gòn để thấm sữa, sau đó thoa đều lên mặt. Chờ khoảng 5-10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Dưa leo cũng là một loại nguyên liệu tốt để làm sữa rửa mặt. Trước hết, dùng dụng cụ ép trái cây để ép nước từ dưa leo. Sau đó, bạn có thể kết hợp với các nguyên liệu khác để tạo thành một trong hai loại sữa rửa mặt. Thứ nhất là trộn nước ép dưa leo với sữa tươi để rửa mặt. Thứ hai là trộn nước ép dưa leo với 1/4 muỗng nước chanh cũng cho ra một dung dịch rửa mặt rất tốt cho da.

    Sữa tươi kết hợp với chanh cũng rất tốt cho da mặt. Dùng một muỗng sữa tươi pha với 1/4 muỗng nước chanh. Thoa đều dung dịch này lên mặt và cổ, chờ 10 phút sau đó rửa mặt bằng nước sạch. Dung dịch này làm sạch và se khít lỗ chân lông.

    Một loại nguyên liệu thiên nhiên khác cũng rất tốt cho da là bột gạo. Dùng máy nghiền cho gạo nhuyễn thành bột, sau đó trộn với yaourt hoặc nước rồi thoa lên mặt cũng khiến da săn chắc và tươi trẻ.

    Dùng nước chanh lau mặt là một biện pháp hữu hiệu cho da có nhiều dầu. Nhúng một miếng bông gòn vào dung dịch nước chanh và lau nhẹ, thoa đều quanh mặt theo chiều kim đồng hồ. Cách này sẽ giúp lau sạch các vết bụi bẩn bám trên da mặt và cả những chất nhờn tiết ra từ dưới da. Bạn có thể thêm vài giọt bạc hà để tạo cảm giác mát dịu. Bạc hà cũng giúp làm se lỗ chân lông.

    Giấm cũng là một phương thuốc dành cho da nhờn. Dùng bông gòn thấm giấm và lau nhẹ lên mặt, nhớ lau cẩn thận kẻo dính vào mắt. Sau đó dùng nước sạch rửa lại mặt nhẹ nhàng và massage da sau khi lau khô. Ngoài ra, bạn có thể dùng yaourt thoa lên mặt, sau đó nhẹ nhàng massage các vùng da nhạy cảm trên mặt và dùng khăn lau sạch.

    Phụ nữ ở nhiều nước trên thế giới và đặc biệt là các nước châu Á từ lâu đã biết sử dụng nước hoa hồng như một phương thức điều trị cho những làn da bị hư tổn hoặc lão hóa. Cách sử dụng cũng hết sức đơn giản, chỉ cần lấy bông gòn thấm ướt và thoa đều lên mặt, sau đó để khô tự nhiên.

    Dành cho da khô

    Mật ong trộn với bột yến mạch sẽ giúp bổ sung dưỡng chất và giữ độ ẩm cho làn da khô. Thoa đều dung dịch này lên mặt và cổ theo hình tròn, nhớ tránh phần mắt. Chờ một lát cho dung dịch thấm đều vào da, sau đó rửa mặt lại bằng nước sạch. Bột yến mạch giúp làm sạch da, trong khi mật ong cung cấp dưỡng chất và độ ẩm giúp cải thiện làn da khô, khiến da trở nên mềm mại, mịn màng và trẻ hóa.

    Bạn cũng có thể dùng bột yến mạch trộn với yaourt để làm sạch da mặt. Loại hỗn hợp này phù hợp cho hầu hết các loại da, ngay cả những làn da nhạy cảm.
     

    Attached Files:

    • chanhs.jpg
      chanhs.jpg
      Kích thước file:
      27 KB
      Lượt xem:
      29
  9. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Biến Hóa cho Đôi Mắt chưa Hoàn Hảo

    [/RIGHKhông có đôi mắt nào là xấu nếu bạn biết cách trang điểm. Tuỳ theo hình dáng của mắt, bạn có thể chọn cách trang điểm vừa ý nhất cho mình.
    Mắt cụp xuống: tránh dùng những tông màu trầm tối, thay vào đó bạn hãy dùng phấn màu xanh tươi sáng, có pha chút nhũ nhẹ như xanh lam, xanh nước biển, xanh lá cây hoặc hồng tím tươi. Dùng màu nâu tươi phủ nhẹ từ đầu mí mắt trên kéo chếch theo góc 45 độ lên phía chân mày, để tạo cảm giác đôi mắt đi lên.

    Sau đó, phủ màu nhẹ và nhạt hơn như hồng nhạt, kem, xanh nhạt, phủ nhẹ ở góc hốc mắt sát cánh mũi và đầu lông mày. Phía sát mí mắt từ 1/2 mí đến đuôi mắt, dùng bút chì đen hoặc nâu đậm kẻ sát mí vếch nhẹ lên đuôi mắt phía trên 1mm. Dùng mascara đen chuốt kỹ vùng lông mi ở đuôi mắt uốn cong lên. Sửa lại đuôi chân mày vếch lên và kẻ từ nhạt đến đậm dần ở đuôi chân mày.


    Mắt xa nhau: dùng màu sẫm, tối vừa phải như nâu, mận, tím hồng phủ chéo một góc 60 độ lên sát chân mày vào khoảng giữa của hai mắt, nơi khoé mắt sát cánh mũi. Phủ nhẹ màu vàng nhạt tươi sáng lên quầng mắt trên gần đuôi chân mày. Phần mí mắt dưới sát đuôi mắt, dùng tông màu trung bình và kéo từ 2/3 mí mắt chếch lên 30 độ phủ đến cuối mắt.

    Dùng bút và phấn mắt nhấn mạnh đầu mắt để tạo cảm giác mắt gần nhau hơn, đuôi mắt cần tạo cảm giác nhạt mờ và tươi sáng. Không kẻ bút chì đậm ở đuôi mắt và đuôi chân mày. Hoàn tất việc trang điểm bằng việc chuốt mascara.

    Mắt gần nhau: cần chọn những tông màu dịu, nhẹ và sáng có pha chút nhũ nhẹ. Dùng bút vẽ mắt nước vẽ thật rõ nét ở phía đuôi mắt. Đầu mắt và đầu chân mày dùng bút vẽ và phấn mắt nhạt như hồng, xám nhạt, xanh lá mạ hoặc xanh hoà bình nhạt pha màu kem. Không dùng những màu tím đậm hoặc quá ấn tượng phủ lên đầu quầng mắt.

    Đuôi mắt từ 1/2 mí mắt chếch lên đuôi lông mày 45 độ, phủ các tông màu trung bình, không có nhũ. Sát đuôi mí mắt dưới, chồm ra đuôi mắt kéo từ 1/2 mí mắt dùng màu đậm và ấn tượng như tím đỏ, tím sẫm, xanh đậm, nâu tươi. Chuốt mascara đậm phía đuôi lông mi và hất đuôi mi cong hơn.

    Mắt xếch: chọn những tông màu tươi sáng, nhẹ nhàng và hài hòa như hồng cam, nâu cam nhẹ, xanh nhạt, tím tươi hoặc xám nhạt. Phủ màu lên quầng mắt theo hình tròn nhẹ, không kéo màu vếch lên trên mà chỉ dùng chổi cọ kéo màu dài theo ngang mí mắt. Không dùng bút hoặc màu đậm sắc nét để vẽ đuôi mắt, chỉ dùng màu ấm áp ở sát đầu mắt và chân mày.

    Phía đuôi mí mắt dưới cũng nên dùng một chút màu trầm ấm để phủ nhẹ tạo cảm giác đưa mắt xuống. Đối với chân mày quá xếch, không nên dùng bút chì kẻ chân mày mà dùng phấn mắt màu ghi xám, nâu nhạt hoặc màu khói phủ nhẹ theo chân mày cho tự nhiên. Chuốt mi theo chiều đưa ra ngoài, thay vì uốn cong lên và chỉ chuốt kỹ ở đầu mắt.
    T]​
     

    Attached Files:

    • makeup.jpg
      makeup.jpg
      Kích thước file:
      26.2 KB
      Lượt xem:
      34
  10. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    3 Bí Quyết Làm Sạch Chất Nhờn Trên

    Bạn bị mồ hôi dầu, khuôn mặt bạn luôn bóng nhẫy, điều này sẽ làm bạn mất tự tin trong giao tiếp? Hãy sử dụng cách nhanh nhất giúp bạn lấy lại tự tin cho khuôn mặt. Dưới đây là 3 bí quyết giúp bạn khắc phục nhanh nhất khuyết điểm này.

    Dùng phấn thấm

    Dùng phấn để che làn da dầu là một phương pháp rất hữu hiệu. Trước tiên, bạn sử dụng loại phấn dạng nước, nhẹ nhàng xoa đều trên da một lớp thật mỏng, sau đó dùng giấy thấm chuyên dụng, nhẹ nhàng thấm sạch lớp dầu và phấn. Tiếp đến, bạn dùng phấn bột chấm và xoa đều lên mặt. Phương pháp này có hiệu quả che dầu trên da tức thì rất tốt.

    Bông tẩy trang

    Với làn da luôn bị mồ hôi dầu làm bóng nhãy, bạn thật sự cảm thấy khó chịu. Bạn có thể chọn một loại bông tẩy trang tốt mang theo bên người, khi mồ hôi dầu ra nhiều bạn nên rửa sạch mặt, sau đó dùng bông tẩy trang lau sạch, như vậy, chất dầu trên da sẽ bớt đi.

    Đặc biệt, với làn da thường xuyên ra dầu thì tốt nhất bạn không nên dùng mỹ phẩm dạng phun. Nếu không, không những lớp dầu bóng trên mặt không hết mà còn làm lượng dầu trên mặt tăng lên.

    Giấy thấm dầu

    Dùng giấy thấm dầu chuyên dụng sẽ rất hiệu quả khi bạn đi xa, không có điều kiện để dùng nước rửa thường xuyên, hoặc không thể dùng phấn thấm hay bông tẩy trang. Thế nhưng, phải thấm đúng cách mới đạt được hiệu quả như mong muốn. Không nên thấm nhanh lướt qua mặt, mà bạn phải thấm từ từ, nên dùng lại một vài giây, dùng các ngón tay hơi ấn xuống da mặt để dầu trên mặt được hút hết.
     
    huonganka1810 thích bài này.
  11. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    3 Bí Quyết Làm Sạch Chất Nhờn Trên Mặt

    Bạn bị mồ hôi dầu, khuôn mặt bạn luôn bóng nhẫy, điều này sẽ làm bạn mất tự tin trong giao tiếp? Hãy sử dụng cách nhanh nhất giúp bạn lấy lại tự tin cho khuôn mặt. Dưới đây là 3 bí quyết giúp bạn khắc phục nhanh nhất khuyết điểm này.

    Dùng phấn thấm

    Dùng phấn để che làn da dầu là một phương pháp rất hữu hiệu. Trước tiên, bạn sử dụng loại phấn dạng nước, nhẹ nhàng xoa đều trên da một lớp thật mỏng, sau đó dùng giấy thấm chuyên dụng, nhẹ nhàng thấm sạch lớp dầu và phấn. Tiếp đến, bạn dùng phấn bột chấm và xoa đều lên mặt. Phương pháp này có hiệu quả che dầu trên da tức thì rất tốt.

    Bông tẩy trang

    Với làn da luôn bị mồ hôi dầu làm bóng nhãy, bạn thật sự cảm thấy khó chịu. Bạn có thể chọn một loại bông tẩy trang tốt mang theo bên người, khi mồ hôi dầu ra nhiều bạn nên rửa sạch mặt, sau đó dùng bông tẩy trang lau sạch, như vậy, chất dầu trên da sẽ bớt đi.

    Đặc biệt, với làn da thường xuyên ra dầu thì tốt nhất bạn không nên dùng mỹ phẩm dạng phun. Nếu không, không những lớp dầu bóng trên mặt không hết mà còn làm lượng dầu trên mặt tăng lên.

    Giấy thấm dầu

    Dùng giấy thấm dầu chuyên dụng sẽ rất hiệu quả khi bạn đi xa, không có điều kiện để dùng nước rửa thường xuyên, hoặc không thể dùng phấn thấm hay bông tẩy trang. Thế nhưng, phải thấm đúng cách mới đạt được hiệu quả như mong muốn. Không nên thấm nhanh lướt qua mặt, mà bạn phải thấm từ từ, nên dùng lại một vài giây, dùng các ngón tay hơi ấn xuống da mặt để dầu trên mặt được hút hết.
     

    Attached Files:

    • chanhs.jpg
      chanhs.jpg
      Kích thước file:
      27 KB
      Lượt xem:
      28
    MeNga thích bài này.
  12. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Các loại mặt nạ dưỡng da

    Chẳng khó để tìm ra các loại mặt nạ chăm sóc và khắc phục hiệu quả những sự cố ở vùng mắt ngay từ gian bếp nhà bạn.

    Mặt nạ khoai tây

    Khoai tây sống để nguyên vỏ, nghiền mịn, bọc vào khăn mỏng, đắp lên mắt, để chừng 15 phút rồi rửa lại với nước lạnh. Khoai tây có chứa catecholase giúp làm sáng da, giảm quầng thâm dưới mắt.

    Mặt nạ dưa leo

    Cắt lát dưa mỏng dưa leo đắp lên mắt, để chừng 10 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh, cho cảm giác tươi mát dễ chịu và hạn chế nếp nhăn cho vùng da mắt.

    Bạn cũng có thể trộn 3 thìa nước ép từ quả dưa chuột với 5,6 giọt nước hoa hồng tồi dùng bông tẩy trang nhúng hỗn hợp này đắp lên mặt trong khoảng 20 phút sẽ khiến vùng da mắt sáng mịn.

    Mặt nạ mùng tơi

    Ép lá mồng tơi lấy nước cốt hòa với mật ong thoa lên da mắt, để chừng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh, sẽ giúp da mịn và cải thiện quầng thâm, sẫm màu.

    Mặt nạ túi trà lọc

    Dùng túi trà lọc đã ngâm nước nóng đắp lên mắt, để trong 10 phút rồi rửa sạch sẽ làm giảm mệt mỏi, sưng phồng và làm mờ quầng thâm. Nếu không có túi trà lọc, bạn có thể dùng bông gòn hoặc bông tẩy trang nhúng nước trà rồi đắp lên mắt theo cách trên.

    Mặt nạ dứa

    Lấy lõi quả dứa cắt lát mỏng đắp lên vùng đuôi mắt chỗ có nhiều vết chân chim để chừng 20 phút rồi rửa sạch. Dứa có hoạt chất bromelain - một loại AHA tự nhiên có tác dụng hạn chế và làm mờ nếp nhăn.

    Mặt nạ hoa sen

    Lấy cánh một bông sen nghiền nát trộn đều với một lòng trắng trứng gà, đắp lên mắt để chừng 20 phút rồi rửa sạch sẽ loại bỏ bọng mắt và chứng mắt sưng.

    Mặt nạ táo

    Gọt vỏ một quả táo, cắt từng lát mỏng đắp trực tiếp lên mí mắt để chừng 20 phút rồi rửa sạch sẽ làm giảm mệt mỏi và thâm quầng cho mắt.

    Mặt nạ lô hội

    Cắt 2 lát lá lô hội, bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, đắp lên mặt chừng 15 phút rồi rửa sạch sẽ giúp vùng da mềm mại, sáng mịn hơn.

    Mặt nạ sữa

    Những bông tẩy trang sạch vào sữa nguyên kem đã để lạnh đắp lên mí mắt khoảng 10 phút rồi rửa sạch sẽ làm giảm hiện tượng mắt sưng phồng, mọng nước.

    Mặt nạ chanh + olive

    Nhỏ vài giọt nước cốt chanh vào dầu olive (nếu da dầu cho thêm vài giọt nước cam) thoa đều lên hai mí mắt để trong 20 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh sẽ hạn chế và làm mờ các nếp nhăn.
     

    Attached Files:

    • matna1s.jpg
      matna1s.jpg
      Kích thước file:
      32.3 KB
      Lượt xem:
      28
  13. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Cách chọn mùi hương cho riêng bạn

    Nước hoa là loại mỹ phẩm đặc biệt. Nó không những tạo mùi hương, mà còn thể hiện phong cách và cá tính bạn. Do đó, lựa chọn nước hoa phù hợp là một vấn đề quan trọng.

    Như chúng ta vẫn thấy, trên ti vi hay báo chí, quảng cáo rất nhiều hãng nước hoa. Chỉ nghe thôi, đã thấy quyến rũ và bị mê hoặc rồi. Nhưng nếu chỉ dựa vào các mẩu quảng cáo hấp dẫn, bạn đã quyết định mua mà không thử, thì lại là một sai lầm đáng buồn. Hãy nhớ rằng nước hoa chất lượng thực sự rất đắt, nhưng quan trọng nhất là nó có phù hợp với bạn hay không.

    Đây là các dòng mùi hương chính của nước hoa:

    1. Floral (Hương cỏ) - Loại nước hoa này sẽ có mùi của hoa, của cỏ, của thiên nhiên, rất nữ tính và lãng mạn.

    2. Fruity (Hương trái cây)- Loại nước hoa này nghe đầy gia vị tươi ngon của hoa quả.

    3. Oceanic (Hương vị biển) – Loại nước hoa này rất hiện đại, tuy nhiên nó được làm từ các thành phần tổng hợp, có mùi khá đặc trưng của biển.

    4. Greens (Xanh cây cỏ) - Loại nước hoa thơm mùi tươi, tràn đầy phấn khởi như đang tản mạn ngoài không gian thoáng đãng.

    5. Orientials (Nước hoa phương Đông) - Quyến rũ, bí ẩn, đậm mùi xạ hương, vanilla, đậm đà và hương hoa sang trọng.

    6. Woody (Hương gỗ) - Loại nước hoa này có mùi hương của vỏ cây, rêu và các mùi khác bạn có thể thấy ở rừng.

    Cách dùng nước hoa

    Tuy nhiên, phải dùng nước hoa phù hợp cho các dịp khác nhau, ở độ tuổi khác nhau. Nước hoa Green đặc biệt hợp với một cô gái trẻ, còn nước hoa Oriental lại quá sành điệu đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Oriental rất mạnh, nên chỉ dùng vào buổi tối trong những dịp đặc biệt, còn nước hoa Green, bạn có thể dùng hàng ngày.

    Các loại nước hoa có hương thơm nhẹ sẽ khiến bạn tươi trẻ suốt mùa hè nóng nực. Nhưng vào mùa đông hay thu lại nên dùng nước hoa có mùi hơi đậm một chút, vì nó sẽ khiến bạn cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn.

    Chọn mua nước hoa

    Sau khi đã chọn được mùi hương yêu thích, bạn hãy đến quầy nhân viên yêu cầu họ cho thử bằng cách phun nhẹ lên da. Mùi nước hoa hòa lẫn mùi riêng của bạn sẽ giúp bạn có cảm giác khác biệt với người kế bên.

    Hãy phun nước hoa lên mạch cổ tay (phần da ấm nhất) vì điều đó giúp khuyếch tán mùi thơm. Bạn có thể thử hai loại nước hoa trên hai mạch, nhưng không được nhiều hơn vì mũi bạn sẽ bị “bối rối”, và không thể phân biệt nổi.

    Hãy tập thói quen thử nước hoa khi mỗi lần ngang qua cửa hàng khuyến mãi. Bởi điều này sẽ giúp bạn phát hiện ra loại nước hoa hợp với bạn hơn và cho bạn một cảm giác thư giãn.

    Không nên ngửi nước hoa ngay sau khi bạn mới xịt lên quần áo hay cơ thể mình. Nếu nước hoa có cồn nó sẽ ảnh hưởng đến giác quan của bạn. Hãy gắng chờ chút xíu. Luôn nhớ rằng phần lớn nước hoa đều trải qua ba lớp khá ấn tượng: lớp ban đầu, lớp giữa và cơ bản.

    Bạn không thể đánh giá nước hoa khi nó vừa mới ra khỏi môi trường cho dù đó có phải là ấn tượng đầu tiên đi chăng nữa.

    Ví dụ! Nước hoa oriental có tên là Dioressence do Dior cung cấp lúc đầu có mùi đinh hương, quế và phong lữ, nhưng sau đó nó có mùi hoắc hương và hoa nhài và cuối cùng là mùi vani và hoa huệ kết hợp với mùi cẩm chướng có trong cả ba lớp.

    Không được chà nước hoa lên da, vì như thế bạn đã vô tình làm mất đi một số thành phần mỏng manh có trong nó. Nào, bây giờ hãy thư giãn và hòa mình vào thế giới của các loài hương!
     
  14. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    tớ cũng muốn học trang điểm cá nhân, nếu học ở nhà mình thì địa chỉ như thế nào, thời gian học như thế nào? tớ học 2 người
     
  15. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Địa chỉ nhà em :số nhà 4\120 Trần duy hưng.
    Giờ em ko nhận dậy ở địa điểm nhà em nữa chị ah.Nếu học tại nhà em ,chỉ có thể học buổi chiều từ 3h t2_t6 thôi c.Nếu những giờ đó ,c có thể thu xếp được thì học tại nhà em...Còn các giờ khác ,em sẽ nhận dậy tại nhà.Có ji chị báo cho em cụ thể nhé !!!Thanks Chị :D
     
  16. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng, nên dùng kem dưỡng mắt hàng ngày. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều khuyên không nên dùng bất cứ loại kem nào cho mắt. Vậy, dùng hay không dùng kem dưỡng mắt? Dưới đây là những điều cần biết về việc dùng kem dưỡng mắt.

    Có nhất thiết phải dùng kem dưỡng mắt?

    Để bảo vệ vùng xung quanh mắt của bạn, bạn cần sử dụng kem dưỡng mắt để chống các vùng da khô, giảm bỏ nếp nhăn và thâm quầng ở xung quanh mắt.

    Không được dùng kem mặt để bôi mắt?

    Chắc chắn - đó là điều hoàn toàn không nên. Vùng da xung quanh mắt vốn đã khác các vùng da ở mặt, má. Nếu bạn có ý định chăm sóc cho vùng da xung quang mắt để chống khô mắt, chống nếp nhăn và ngăn ngừa việc thâm quầng mắt, bạn nên thường xuyên bôi kem dưỡng mắt vào vùng xung quang mắt vào các buổi tối. Bởi việc bôi kem dưỡng đồng nghĩa với việc bạ masage mắt hàng ngày.

    Tốt nhất bạn chỉ nên tìm một loại kem phù hợp và thường xuyên dùng nó, không nên dùng nhiều loại kem khác nhau bởi da vùng mắt là nơi rất nhạy cảm, dễ dị ứng, nghiêm trọng hơn sẽ ảnh hưởng đến mắt.

    Để tìm một loại kem phù hợp với da mình, bạn nên tham khảo thêm những ý kiến của các chuyên gia mắt và những lời khuyên khác từ sách báo.

    Kem mắt có thể loại bỏ nếp nhăn?

    Không hoàn toàn là vậy! Không có loại kem nào có thể loại bỏ nếp nhăn một cách triệt để. Bởi nếp nhăn là quá trình lão hoá của tuổi tác, cơ mặt co lại và tạo nếp nhăn. Bạn chỉ có thể masage thường xuyên để làm giảm thiểu chúng.

    Kem thừa, có thể dùng chúng?

    Kem dưỡng tốt sẽ giúp cho vùng da mắt khoẻ, giữ độ ẩm, nó có thể làm giảm đến mức tối thiểu những vết nhăn, những vùng da khô và hỏng. Và bạn đừng bao giờ nghĩ rằng, tiếc một chút kem thừa đã đổ ra tay mà bôi hết lên mắt, mặt hoặc đổ lại lọ, việc này không những không tốt mà còn có thể gây tổn hại cho vùng da xung quang mắt nghiêm trọng.

    Theo- Vtv.vn
    :D
     

    Attached Files:

    • makeup.jpg
      makeup.jpg
      Kích thước file:
      26.2 KB
      Lượt xem:
      31
  17. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Mẹ Hân cũng chui vào đây à ?
    Tớ cũng muốn học đây, nhiều lúc đi đâu ko biết trang điểm bất lịch sự quá. Nhưng đang bận , chưa có thời gian.
    Mẹ Hân định học vào lúc nào? cơ quan tớ gần nhà ấy có thể kết hợp được.
    À Mai ơi , cho mình hỏi với : Mình chả bao giờ trang điểm cả (lười, ngại, ngủ muôn...) nhưng 1 năm cũng có 1 vài lần đám cưới, hội thảo ... muốn đánh đấm 1 tý cho nó rạng rỡ. Có loại MP nào in ít ko, kiểu như để đánh 1 vài lần thôi ý- loại tốt ấy, chứ loại rởm mình sợ lắm. Chứ mình mua tốn nhiều tiền mà ko dùng mấy nó phí đi , để lâu lại phải vứt.
     
  18. Me_Chip

    Me_Chip Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/8/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Mai này,bài viết này của em khó hiểu quá ??!! theo chị đọc, mẹ Hân Hân muốn em đến tận nhà chị ấy dạy trang điểm cơ mà?
    Tuy nhiên, đọc bài của em chị lại chẳng hiểu là em có nhận dạy trang điểm tại nhà của em ở trần Duy Hưng không nữa hihi....
    Em xem có mẹ nào gần hoặc ở khu vực Hoàn Kiếm không,ghép học với chị với, chị cũng muốn học để lúc nào cần còn biết đánh đấm,mà lại chỉ thích học trong giờ hành chính thôi, ngoài giờ phải chăm 2 cu :-D
     
  19. the beans

    the beans Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    3,428
    Đã được thích:
    1,583
    Điểm thành tích:
    863
    hihi chị ơi em muốn học trang điểm cá nhân 1 người tại quận Hoàn Kiêm. Chị cho biết lịch khóa biểu của chị có thể dạy được vào những buổi nào bây giờ cho em iết nhé rồi em sẽ sắp lịch của em theo chị.
     
  20. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103

    Vậy chị và chị Hân sắp xếp để học nhé !!!Các chị có thể học được vào giờ nào thì báo với em thôi,chứ giờ mà hỏi em rảnh vào giờ nào cũng khó ... Đưa cho em lịch của các chị,em sẽ tự sắp xếp lịch của em ...Thanks 2 chị

    Còn về vụ mỹ phẩm ,*mỹ phẩm in ít *,thì dễ thôi ,chị mua số lượng gam ít là đc .Những dòng sp đắt tiền thì thường số gam ít lắm chị ...
    Ví như dòng :clinque,dior,estee lauder ,l'oreal...Số gam dao động ở :10_30gam thôi.Chị mua nhiều nhưng lại nhiều khi có những cái chẳng bao giờ dùng đến ,cũng bởi vì chị chưa được học bài bản để biết là sẽ phải sắm 1 bộ đồ của mình ntn cho chuẩn?

    Nếu học được em sẽ nói cho chị cụ thể về vấn đề này hơn chị nhé!!!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này