Bán/ cho thuê máy hút sữa Medela cũ và mới - các sản phẩm hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi hana.nguyen2509, 21/3/2013.

  1. Mẹ bé Tôm béo

    Mẹ bé Tôm béo Shop hàng gia dụng- 0974574238

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    5,179
    Đã được thích:
    928
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Máy hút sữa và phụ kiện Medela giá rẻ nhất Hà Nội đây. Mở hàng được FREESHIP nào !!!

    nhìn hình ảnh bà mẹ ngồi đánh máy tính với phần ngực có máy đang hút sữa thật thú vị, hi hi
     
  2. huong177

    huong177 Tư vấn Tỳ Hưu, đá hộ mệnh

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    19,950
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    Mình đánh dấu lại để nghiên cứu 1 cái :D
     
  3. hana.nguyen2509

    hana.nguyen2509 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    PHƯƠNG PHÁP VẮT TRỮ SỮA NON TRƯỚC KHI SINH (dự phòng khi mẹ con bị cách ly ngay sau sinh và con không được bú mẹ - vd như biết trước dự định sinh mổ)

    Phần 1 - Cách vắt và trữ sữa non trước khi sinh
    Ơ CHẾ SẢN XUẤT SỮA NON VÀ CÁCH VẮT TRỮ SỮA NON TRƯỚC KHI SINH

    Cm cần đọc kỹ để áp dụng an toàn.

    1- Sữa non có trong bầu vú mẹ từ khi nào?

    Cơ thể mẹ bắt đầu sản xuất SỮA NON (Colostrum) từ giữa thai kỳ. Thông thường khoảng tuần 16 - 20 của thai kỳ (mẹ sinh con rạ có thể thấy sữa non sớm hơn) trong bầu vú mẹ diễn ra quá trình hoàn chỉnh của tế bào tạo sữa (lactocytes - nang sữa) và những giọt sữa non đầu tiên bắt đầu được tạo ở đây gọi là Giai đoạn Tạo sữa 1 (Lactogenesis I). Ở giai đoạn này, khoảng cách giữa các nang sữa còn chưa kín, do đó sự lưu thông qua lại giữa huyết thanh (máu) và sữa khá cao, vì vậy sữa non có thể có màu hơi đỏ của máu, màu nhuốm hồng, màu vàng cam hoặc màu vàng nhạt (chứ không trắng như sữa già (Mature Milk) ở Giai đoạn Tạo sữa 2 khi hình thức, chất thay đổi và lượng sữa gia tăng đáng kể.)

    Betibuti đã có rất nhiều bài viết về tác dụng của sữa non trong 72 giờ đầu đời, cũng như tác hại của sct và bình sữa đối với bé sơ sinh. Cm nên tham khảo lại các bài viết đó để hiểu vì sao việc những cử bú đầu đời là sữa non của mẹ là cực kỳ quan trọng.

    2- Vắt sữa non trước khi sinh để làm gì?

    Học cách để vắt tay, thu hoạch dần dần và dự trữ SỮA NON từ trước khi sinh là một kỹ năng cần thiết cho các bà mẹ. Ngay sau khi sinh, bé cần được CHỈ BÚ HOÀN TOÀN SỮA NON của mẹ.

    Tuy nhiên, trong một số tình huống đặc biệt, do quy trình của Bệnh viện, do sức khỏe của mẹ hoặc con, con có thể phải cách ly khỏi mẹ, sữa non trữ sẵn của mẹ sẽ cực kỳ hữu dụng.

    Các tình huống đặc biệt đó bao gồm:

    Mẹ bị tiểu đường/ tiểu đường thai kỳ
    Mẹ được chỉ định sinh mổ
    Mẹ có bất thường ở bầu vú/ đầu ti
    Bé bị hở hàm ếch
    Các tình huống sức khỏe khác của mẹ/ con ngay sau khi sinh

    3- Vắt sữa non vào thời điểm nào là thích hợp?

    Cm có thể thỉnh thoảng khi tắm hoặc chăm sóc bầu vú, có thể thấy sữa non từ tuần 32 đến 34 của thai kỳ. Tuy nhiên, việc thu hoạch sữa có thể thật sự bắt đầu từ tuần thứ 36, khi sữa non có thể nhỏ giọt dễ dàng hơn.

    Chăm sóc bầu vú đúng cách trong thai kỳ cũng giúp cho sữa non của mẹ được sản xuất và tiết ra dễ dàng hơn. Cm bầu nên tham khảo và áp dụng bài viết Chăm sóc bầu vú mẹ Phần 1, để áp dụng nhé.

    4- Vắt sữa non như thế nào cho đúng và an toàn?

    Tuyệt đối không được dùng bất cứ máy hút sữa nào để hút sữa non trước khi sinh, mà chỉ được vắt nhẹ nhàng bằng tay. Cách vắt tay dễ học và dễ thuần thục sau một vài lần thực hành. Và kỹ năng này rất có ích về sau này trong quá trình nuôi con sữa mẹ lâu dài.

    Sữa non ở giai đoạn này được "thu hoạch từng giọt" như sau:
    vắt tay chỉ 3 đến 5 phút / lần x 3 - 5 lần/ ngày.
    dùng ống tiêm tiệt trùng (5ml - không kim) để thu từng giọt sữa non
    giữ túi nylon tiệt trùng gốc ban đầu, để cho ống tiêm có sữa vào, ghi ngày, dán lại trước khi trữ lạnh (dán tạm, nếu chưa đầy)
    thu tiếp sữa non vào ống tiêm cho đến khi đầy 1 ống 5 ml (không quá 3 ngày)
    1 ống tiêm đầy (hoặc sau 3 ngày) thì niêm kín túi nylon và chuyển sang trữ đông trong 1 hộp kín (vd. Lock n Lock).

    Vì sữa non khá đặc và dẻo nên chảy chậm và không ra thành tia như sữa già, nên nếu mỗi lần vắt mẹ thu được 0.5ml - 1ml, mẹ có thể thu được 2.5ml - 5ml/ ngày là kết quả rất tốt rồi.

    Lượng sữa non thu được này có vẻ không nhiều, tuy nhiên nếu cm nhớ trong các bài trước Betibuti có mô tả dung tích dạ dày của bé sơ sinh trong ngày đầu chỉ 5 - 7ml, có nghĩa bé cũng chỉ cần bú 5 - 7ml/ cữ, cm sẽ hiểu vì sao một lượng sữa nhỏ thu hoạch trong vài tuần cũng vừa đủ cho con trong ngày đầu nếu cần.

    Đọc đến đây, chắc hẳn có nhiều mẹ vẫn thắc mắc, lo lắng, vì hầu hết cm có thể được khuyên không được vân vê, kích thích đầu ti vì sợ kích thích chuyển dạ, sinh sớm.

    Việc massage và vắt sữa này cũng có thể gây co thắt tử cung nhẹ, nhưng cách vắt và thời gian như mô tả trong bài viết này là an toàn và không kích ứng chuyển dạ (giống như những cơn chuyển dạ giả không đủ mạnh để gây sinh non), trừ khi mẹ đã ở sẵn trong tình trạng "doạ sinh sớm" từ trước tuần 36.

    Phương pháp vắt trữ sữa trước khi sinh này đã được chính thức giới thiệu trong nhiều tài liệu của các tổ chức chuyên môn về sữa mẹ, (như Tài liệu hướng dẫn số 2811 năm 2008 của La Lêch League GB, Tài liệu hướng dẫn số 322591 của Captial and Coast District Health Board New Zealand)

    5- Cách tự vắt sữa bằng tay?

    Rửa tay sạch bằng xà phòng
    chườm bầu vú bằng khăn ấm (hoặc vắt sau khi tắm vòi sen ấm)
    massage bầu vú (có thể áp dụng pp massage 3' của Betibuti)

    Động tác vắt gồm 3 bước: đặt - ấn - vắt
    Đặt ngón tay cái phía trên quầng vú và ngón tay trỏ dưới quầng vú, cách chân ti khoảng 3cm - 4cm (đầu ngón tay cái, đầu ti và đầu ngón trỏ thẳng hàng)
    Ấn giữ các đầu ngón tay cố định trên da, ấn ngược vào thành ngực
    Vắt: ép hai đầu ngón tay về phía đầu ti để vắt nhẹ nhàng

    Lặp lại động tác này nhịp nhàng theo 3 bước cho đến khi thấy những giọt sữa non tiết ra khỏi đầu ti.
    Dùng ống tiêm hút "thu hoạch" từng giọt sữa non này

    6- Cho bé bú sữa non trữ sẵn này như thế nào tốt nhất?

    Khi đi sinh, bố mẹ bé mang sữa đông này trong hộp kín và túi trữ lạnh và gửi vào ngăn đông ở tủ lạnh của Bệnh viện.

    Khi cần dùng, bố mẹ bé sẽ ngâm cả ống tiêm (để nguyên trong nylon tiệt trùng) vào nước ấm, hay máy hâm sữa, và đút cho bé ăn từ ống tiêm + mút ngón tay bố/ mẹ (finger-feeding như hình minh hoạ). Mỗi cữ 5ml, có thể cách cữ 1g - 1.5g trong ngày đầu, cho đến khi bé được về với mẹ, da-tiếp-da và bú mẹ trực tiếp.

    Vì lượng sữa rất nhỏ, nên không nên chuyển sữa qua nhiều dụng cụ khác, vì sẽ làm hao tốn những giọt sữa quý giá này.

    7- Ý nghĩa của việc vắt sữa non trước khi sinh:

    Giúp mẹ hiểu được cơ chế tạo sữa non trong thai kỳ và tự tin rằng trong bầu vú mẹ đã có sẵn sàng sữa cho con, chứ không phải chờ sữa về như quan niệm sai lầm phổ biến hiện nay.
    Giúp mẹ nhìn thấy hình thức (đặc, dẻo nên dễ nuốt) và dung lượng ít ỏi của sữa non là phù hợp với khả năng mút nuốt của con và phù hợp với dung tích dạ dày sơ sinh.
    Giúp mẹ có được một kỹ năng hữu ích của quá trình nuôi con sữa mẹ, để sử dụng sau này, khi bị căng ngực, cương sữa, trữ sữa v.v. mà không phải phụ thuộc vào máy hút sữa
    Giúp cho trong mọi tình huống, phòng hờ, bé luôn có sẵn sữa non của mẹ để việc "lập trình đầu đời" của niêm mạc ruột được hoàn hảo
    Giúp mẹ yên tâm chuẩn bị cho những ngày sắp sinh, vì mẹ tin tưởng rằng cho dù đẻ mổ hoặc các chỉ định cách ly mẹ, con vẫn có sữa non của mẹ cho những cữ bú đầu tiên.

    Chúc các mẹ nuôi con sữa mẹ đầy tự tin!
     
  4. hana.nguyen2509

    hana.nguyen2509 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    I. LỊCH SỬ CỦA SỮA CÔNG THỨC

    Sữa bột/sữa công thức được sáng chế vào năm 1867 bởi một nhà hóa học người Đức tên là Justus Von Liebig. Sản phẩm thương mại mang tên ông gọi là Liebig's Soluable Food For Babies, tạm dịch: “Thức ăn hòa tan cho em bé của Liebig”.

    Trước khi sct ra đời, những phụ nữ không thể cho con bú, hoặc những phụ nữ giàu có không muốn cho con bú thường thuê vú em để cho con mình bú. Sau khi Liebig quảng bá sản phẩm của mình thì những công ty khác chẳng hạn như công ty Nestle bắt đầu tiến hành sản xuất sct làm từ sữa bò, kem, đường và nước. Sct ngày nay cũng không khác gì ngày xưa, chỉ thêm chất khoáng và vitamin tổng hợp (tức là đã qua chế biến chứ không phải tự nhiên).

    Trẻ em bú sct ở thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 có nguy cơ bị bệnh scurvy và bệnh rickets cao gấp nhiều lần trẻ em được bú sữa mẹ. Bệnh scurvy tiếng Việt gọi là bệnh scobat, gây ra do thiếu Vitamin C; rickets là bệnh còi xương. Hai bệnh này gọi chung là bệnh suy dinh dưỡng. Cũng giống như trẻ bú sct ngày nay, trẻ bú sct vào thời kỳ ấy tử vong nhiều hơn, dễ bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp hơn và dễ nhiễm trùng hơn. Tuy nhiên, vì lợi nhuận mà sct mang lại quá khủng khiếp nên các nhà sản xuất ra sức quảng cáo để các cha mẹ mua cho con uống. Vào những năm 1920, họ khuyên cha mẹ pha nước cam cũng như bổ sung sắt vào sct.

    Cuối những năm 1970, sữa công thức hầu như chiếm lĩnh thị trường và 75% trẻ em Mỹ đã chuyển sang dùng sct. Đây có lẽ là lý do tại sao tỉ lệ ung thư ở các nước châu Âu là 1 trên 3.

    Tuy nhiên, ngay từ khi ra đời, các bà mẹ và các bác sĩ đã đứng lên phản đối và ra sức đề cao việc nuôi con bằng sữa mẹ. Nhiều nhóm hỗ trợ NCBSM đã ra đời, chẳng hạn như La Leche League vào năm 1956, khi đó tỉ lệ NCBSM tại Mỹ đã giảm xuống gần 20%; Australian Breastfeeding Association thành lập năm 1964 tại Úc.

    II. MỘT VÀI SỐ LIỆU THỰC TẾ VỀ TÁC HẠI CỦA SỮA CÔNG THỨC

    1. SỮA CÔNG THỨC NHIỄM KHUẨN

    Hẳn mọi người còn nhớ đã có hơn 6000 trẻ em đã bị ốm, 3 trẻ tử vong do uống sữa bột nhiễm khuẩn của Trung Quốc, gần 1500 trẻ phải nhập viện và hơn 150 trẻ bị hư thận vào năm 2008 (Báo The Guardian ngày 18/09/2008).

    2. SỮA CÔNG THỨC LÀ HÀNG CỨU TRỢ NGUY HIỂM

    Gần đây Unicef đã kêu gọi các nhà viện trợ nhân đạo không tài trợ sữa công thức cho các nước gặp thiên tai vì điều này có thể làm tỉ lệ tử vong gia tăng. Số liệu trẻ bị tiêu chảy sau trận động đất năm 2006 ở Yogyakarta (Indonesia) đã tăng gấp 6 lần sau khi số lượng trẻ uống sct tăng gấp đôi. Bà Anne H. Vincent, Bộ trưởng Bộ Dinh dưỡng và Sức khỏe của Unicef tại Indonesia cho hay có một mối liên quan chặt chẽ giữa việc tiêu thụ sct và những ca tử vong do tiêu chảy sau khi sử dụng sct tại vùng này trong thời gian xảy ra thiên tai. Nghiên cứu của Unicef đã cho thấy 42.6% trẻ dưới 5 tháng đã uống sct sau trận động đất, tức là gần gấp đôi trước khi thiên tai xảy ra. Bà nói thêm, việc tài trợ sct để cứu giúp những người gặp nạn trong thiên tai vô tình đã làm tăng tỉ lệ tử vong của trẻ. (Báo Jakarta Post, ngày 7 tháng 7 năm 2008).

    3. SỮA CÔNG THỨC LÀM TĂNG TỈ LỆ TỬ VONG CỦA TRẺ SƠ SINH 56%

    Nghiên cứu “Nuôi con bằng sữa mẹ và nguy cơ tử vong của trẻ sơ sinh tại Mỹ” cho thấy trẻ sơ sinh bú sct có tỉ lệ tử vong cao hơn trẻ sơ sinh bú mẹ 56% (Tạp chí Bác sĩ Nhi Đồng tháng 5/2004). Việc NCBSM giúp làm giảm nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh. Khuyến khích NCBSM làm trì hoãn 720 ca tử vong của trẻ sơ sinh ở Mỹ mỗi năm.



    4. TỬ VONG DO VIÊM MÀNG NÃO GÂY RA BỞI SỮA CÔNG THỨC

    Tháng 7/ 2004, một bé sinh non tại New Zealand đã tử vong vì uống sct bị nhiễm khuẩn viêm màng não (meningitis bacteria) có tên là Enterobacter sakazakii. Cũng trong năm này, Bộ Trưởng An Toàn Thực Phẩm New Zealand đã ra công lệnh cho các trung tâm Chăm sóc đặc biệt Trẻ sinh non (Neonatal Intensive Care Units) không được dùng sct cho trẻ sinh non, cũng như ban hành quy chế bảo đảm an toàn vệ sinh rất chặt chẽ khi chuẩn bị sct.

    (Thông cáo của Bộ trưởng Y tế New Zealand, tháng 5/2005)



    III. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU Y TẾ CHO THẤY TÁC HẠI CỦA SỮA CÔNG THỨC

    Sct gây bệnh tiểu đường
    Sct gây các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp
    Sct gây viêm tai và sữa
     
  5. hana.nguyen2509

    hana.nguyen2509 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    CÁCH HÚT SỮA HIỆU QUẢ

    Trước khi hút sữa khoảng 15' uống 1 cốc sữa nóng hoặc một cốc nước cam ấm pha với chút đường.... massage ngực nhẹ nhàng 3' theo phương pháp betibuti vê nhẹ quầng núm vú đầu núm vú rồi bắt đầu hút sữa.

    Khi hút sữa để máy ở mức áp lực nhỏ sữa bắt đầu ra bạn tăng dần áp lực đến mức nào sữa ra nhiều không đau thì ngừng lại đau thì giảm đi.

    Nguyên tắc hút sữa hoặc cho con bú là mẹ phải cảm thấy không đau thì mới đúng cách. Nhiều mẹ có suy nghĩ sai "hút sữa phải thật mạnh mới ra sữa" mà không biết rằng hút mạnh quá so với sức chịu đựng của cơ thể sẽ khiến cho mẹ bị đau > ức chế phản xạ tiết sữa làm sữa sẽ giảm dần.

    Đối với các mẹ con không bú hoặc đang giai đoạn kích thích sữa thì nên hút 2-3h/1 lần mỗi lần 30' với máy đơn và 15'-20' với máy đôi

    Cách hút sữa khi dùng máy hút 1 bên hút hoán đổi giữa hai ngực thông thường 7-7, 5-5, 3-3. Nếu người mẹ hút được 7' rồi mà tia sữa vẫn phun mạnh thì có thể để tia sữa yếu rồi mới đổi bên....
    Dùng máy hút 2 bên thì thuận tiện hơn vì khi hút không cần đổi bên

    Khi hút sữa thì mẹ chú ý chọn tư thế ngồi thật thoải mái không nhìn chăm chú vào bình sữa. Kết hợp nghe nhạc , đọc truyện, ngắm con lướt web chơi game.... càng thư giãn sữa càng ra dễ dàng
     
  6. hana.nguyen2509

    hana.nguyen2509 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    Đại đa số các phụ nữ cai sữa cho con rất sớm do tưởng rằng mình không có đủ sữa (* Xem thêm bài Thiếu sữa do Nhận Thức của Nguyen N Dao). Những bà mẹ mới sinh đang ở trong một trạng thái cực kỳ dễ bị tổn thương và có xu hướng tự ti và mặc cảm hễ con khóc, con quấy, con nấc đều nghĩ là do mình và do sữa của mình. Mặc cảm đó thường khiến các bà mẹ mới sinh cảm thấy rằng họ là thất bại bởi vì họ không thể cho con bú hoàn toàn và cảm thấy có lỗi vì con phải được nuôi bằng sữa bột trẻ em mà họ được biết là làm tăng nguy cơ vô số loại bệnh từ thơ ấu. May mắn thay, nhận thức rằng mình không đủ sữa của các bà mẹ thường chỉ là sự nhầm tưởng chứ không phải là thực tế sinh lý. Điều đó có nghĩa rằng hầu hết các bà mẹ đã lỡ cai sữa sớm cho con, nếu muốn và được hỗ trợ đúng cách, đều có thể "tái kích sữa" (relactate).

    Hầu hết các bà mẹ, những người đã cai sữa sớm đều có cơ hội tái tạo sữa thành công.

    Hầu hết phụ nữ, những người đã cai sữa sớm và muốn tái kích sữa đều có cơ hội thành công. Có rất ít các bà mẹ có bệnh lý hoặc thể trạng không thể nào đủ sữa cho con bú. Đó là những người có rối loạn phát triển mô tuyến vú, rối loạn nội tiết (ví dụ rối loạn nội tiết tuyến giáp hoặc tuyến yên), bà mẹ của bé sinh non và những bà mẹ chưa từng cho con bú, có thể việc tái tạo sữa sẽ gặp khó khăn. Còn hầu hết phụ nữ khoẻ mạnh đều có khả năng tái tạo sữa thành công đặc biệt là những người đã từng cho con bú trước đây. Thậm chí còn bằng chứng tuyến vú tiếp tục phát triển khi mang thai và khi nỗ lực cho con bú và tiếp tục phát triển hơn sau khi sinh đứa con thứ hai, do đó bà mẹ có thể không cho bú thành công ở đứa con đầu lòng, có thể nuôi con bú mẹ thành công ở đứa con thứ hai.

    CHÌA KHOÁ GIÚP TÁI KÍCH SỮA THÀNH CÔNG:

    1- Đặt mục tiêu thực tế:

    Tái kích sữa sẽ mất nhiều thời gian và sẽ bị áp lực. Có thể mất hàng nhiều tuần để đạt được bú mẹ hoàn toàn. Trong khi nhiều phụ nữ tái kích sữa thành công, cũng sẽ có những phụ nữ không thể làm được do một vô số "lý do". Tôi khuyến khích các bà mẹ đặt ra những mục tiêu thực tế về thời gian thành công và như thế nào là thành công và phải hết sức kiên trì không bỏ cuộc. Trên hết, người mẹ phải nhớ cho bú mẹ một phần với sữa bổ sung vẫn là cho con bú, còn cai sữa sớm là con không dược tí sữa mẹ nào cả. Tuy nhiên, mục tiêu như thế nào là thành công là do chính bà mẹ đặt ra, chứ không bị áp đặt bởi các chuyên gia được.

    2- Được hỗ trợ:

    Thiếu sự hỗ trợ sẽ dẫn đến thiếu tự tin; thiếu tự tin sẽ dẫn đến con bú không thường xuyên; cho con bú không thường xuyên dẫn đến thất bại trong việc nuôi con sữa mẹ. Mối liên hệ bộ ba liên hoàn này khiến cho việc tái kích sữa mất hiệu quả. Các bà mẹ cho con bú, người đau khổ và mặc cảm về khả năng tạo sữa của mình phải được hỗ trợ bởi gia đình và các hội nhóm của họ thì mới hy vọng tái kích sữa thành công. Cho con bú không thể là một trong nhiều công việc một người phụ nữ phải làm mỗi ngày; nó phải là ưu tiên của cả gia đình. Các bà mẹ thấy mình cố gắng làm việc hút sữa, việc sử dụng bộ câu sữa, và cho con bú theo lịch trình đầy đủ của họ, nếu không được hỗ trở sẽ thường thấy mình không thể vượt qua những thách thức của quá trình tái kích sữa này.

    3- Vú / Kích thích núm vú:

    Có một số kỹ thuật kích thích bầu vú và quầng vú đầu ti, có lẽ kỹ thuật tốt nhất vẫn là bé bú trực tiếp. Tuy nhiên, người mẹ có thể gia tăng kích thích bằng việc vắt sữa bằng tay, massage xoa bóp, chườm móng trước khi kích thích, hoặc dùng máy hút sữa. Một số nghiên cứu cho thấy kết hợp các kỹ thuật cao có thể có ảnh hưởng tích cực đến thành công.

    4- Vắt/ hút Sữa: Việc sản xuất sữa cũng dựa trên mức độ "trống rỗng" của nang sữa, như vậy khi kích thích phần quầng vú, cũng nên đồng thời vắt sữa ra. Sau một thời gian tự trải nghiệm, bà mẹ có thể xác định được "chiến lược" phù hợp nhất (trẻ bú trực tiếp, vắt tay, hay hút máy...)

    5- Thuốc lợi sữa: là những loại thuốc bổ sung tổng hợp/ hoặc thảo dược làm tăng sản lượng sữa. Hai loại thuốc phổ biến nhất được sử dụng để làm tăng thêm sữa là Metaclopramide (REGLAN) và Domperidone. Cả hai đều là thuốc chống nôn có tác dụng gián tiếp làm tăng sản xuất hocmon tạo sữa prolactin. Đáng tiếc rằng, khoa học đã cho thấy hiệu quả của các loại thuốc lợi sữa là rất yếu. Cả Reglan và Doperidome đều đã được chứng minh làm tăng nồng độ prolactin trong máu và giúp sản xuất sữa. Tuy nhiên, còn thiếu những chứng minh khoa học về độ tin cậy của các loại thuốc này. Như vậy, các bav mẹ dùng thuốc nên hiểu rằng có thể thuốc cũng có hữu ích, nhưng nó không phải là thần dược tạo sữa. Trong khi đó các loại thảo dược lợi sữa thông thường như cỏ cà ri (fenugreek), milk-thistle, còn không đáng tin cậy hơn. Một cách chủ quan, qua quan sát sản lượng đo được các thuốc lợi sữa có thể có tác động tâm lý chung, hơn là thật sự cải thiện ở cấp tế bào tạo sữa. Điều đáng nói rằng, vấn đề này vẫn còn nhiều tranh cãi, mà mục tiêu của tái kích sữa là mang lại sự tự tin cho bà mẹ cho con bú mới là quan trọng. Do đó, tôi ủng hộ việc sử dụng thuốc lợi sữa an toàn và có trách nhiệm dưới sự giám sát của một chuyên gia tư vấn sữa mẹ IBCLC có giấy phép hành nghề.

    6- Hocmon Oxytocin: Oxytocin là hocmon kích thích phản xạ tiết sữa (MER), còn được gọi là "xuống sữa". Hocmon này tăng lên khi kích thích núm vú, và trong các trải nghiệm khác như (tiếp xúc da thịt, trẻ sơ sinh tìm bú, và sự quan tâm trìu mến từ một người thân yêu). Do đó, không có gì ngạc nhiên khi căng thẳng, lo lắng, sợ hãi và đau đớn đều làm giảm giảm oxytocin. Oxytocin cũng được phát hành do "phản xạ có điều kiện", có nghĩa là hocmon tiết ra khi bà mẹ tiếp xúc với nhứng điều khiến họ liên tưởng đế việc cho con bú. Ví dụ, nếu và mẹ luôn ngồi trong chiếc ghế cùng cho con bú mẹ, hành động ngồi trong chiếc ghế đó sẽ làm tăng cao hocmon oxytocin. Tôi thường gợi ý cho các bà mẹ dùng máy hút sữa hãy quấn cả bầu ngực và máy hút sữa bằng cái chăn nhỏ của em bé. Cách làm này không chỉ giấu đi máy bơm và khiến người mẹ không quá chú tâm đến việc chạy máy, mà còn giúp gây nên phản xạ có điều kiện cho bà mẹ do mùi của em bé từ tấm chăn. Điều quan trọng về oxytocin là bà mẹ phải thư giãn và tận hưởng thời gian cho con bú, và càng nhiều càng tốt, kể cả khi dùng máy hút sữa, vắt tay hay cho bơm, tay thể hiện, xoa bóp mat-xa bầu vú. Một oxytocin tổng hợp có bán ở hiệu thuốc để chống trầm cảm cũng có thể hỗ trợ cho phản xạ "xuống sữa" này.

    Quả vậy, các bà mẹ có thể tái kích sữa, nhưng cả nhà phải ca kết thực hiện việc này. Các yếu tố tác động quan trọng cần thiết cho việc tái kích sữa là lích thích bầu vú và vắt/ hút sữa liên tục. Việc này có nhấn mạnh thế nào cũng không thừa, là bà mẹ phải tự tin vào khả năng của mình, thoải mái và thư giãn trong khi cho con bú, và phải có những mục tiêu thực tế. Người mẹ phải được hỗ trợ và có thể ưu tiên tái kích sữa. Tôi đề nghị rằng bất kỳ người mẹ gặp khó khăn với sản lượng sữa thấy một chuyên gia tư vấn sữa mẹ ngay lập tức để tránh cai sữa sớm. Tuy nhiên ngay cả khi bạn đã lỡ cai sữa sớm, điều đó cũng không có nghĩa là vĩnh viễn. Bạn vẫn có thể tái kích sữa!

    Theo lời của Winston Churchill "Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, từ bỏ!" Bạn có thể làm điều đó!
     
  7. hana.nguyen2509

    hana.nguyen2509 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    Đại đa số các phụ nữ cai sữa cho con rất sớm do tưởng rằng mình không có đủ sữa (* Xem thêm bài Thiếu sữa do Nhận Thức của Nguyen N Dao). Những bà mẹ mới sinh đang ở trong một trạng thái cực kỳ dễ bị tổn thương và có xu hướng tự ti và mặc cảm hễ con khóc, con quấy, con nấc đều nghĩ là do mình và do sữa của mình. Mặc cảm đó thường khiến các bà mẹ mới sinh cảm thấy rằng họ là thất bại bởi vì họ không thể cho con bú hoàn toàn và cảm thấy có lỗi vì con phải được nuôi bằng sữa bột trẻ em mà họ được biết là làm tăng nguy cơ vô số loại bệnh từ thơ ấu. May mắn thay, nhận thức rằng mình không đủ sữa của các bà mẹ thường chỉ là sự nhầm tưởng chứ không phải là thực tế sinh lý. Điều đó có nghĩa rằng hầu hết các bà mẹ đã lỡ cai sữa sớm cho con, nếu muốn và được hỗ trợ đúng cách, đều có thể "tái kích sữa" (relactate).

    Hầu hết các bà mẹ, những người đã cai sữa sớm đều có cơ hội tái tạo sữa thành công.

    Hầu hết phụ nữ, những người đã cai sữa sớm và muốn tái kích sữa đều có cơ hội thành công. Có rất ít các bà mẹ có bệnh lý hoặc thể trạng không thể nào đủ sữa cho con bú. Đó là những người có rối loạn phát triển mô tuyến vú, rối loạn nội tiết (ví dụ rối loạn nội tiết tuyến giáp hoặc tuyến yên), bà mẹ của bé sinh non và những bà mẹ chưa từng cho con bú, có thể việc tái tạo sữa sẽ gặp khó khăn. Còn hầu hết phụ nữ khoẻ mạnh đều có khả năng tái tạo sữa thành công đặc biệt là những người đã từng cho con bú trước đây. Thậm chí còn bằng chứng tuyến vú tiếp tục phát triển khi mang thai và khi nỗ lực cho con bú và tiếp tục phát triển hơn sau khi sinh đứa con thứ hai, do đó bà mẹ có thể không cho bú thành công ở đứa con đầu lòng, có thể nuôi con bú mẹ thành công ở đứa con thứ hai.

    CHÌA KHOÁ GIÚP TÁI KÍCH SỮA THÀNH CÔNG:

    1- Đặt mục tiêu thực tế:

    Tái kích sữa sẽ mất nhiều thời gian và sẽ bị áp lực. Có thể mất hàng nhiều tuần để đạt được bú mẹ hoàn toàn. Trong khi nhiều phụ nữ tái kích sữa thành công, cũng sẽ có những phụ nữ không thể làm được do một vô số "lý do". Tôi khuyến khích các bà mẹ đặt ra những mục tiêu thực tế về thời gian thành công và như thế nào là thành công và phải hết sức kiên trì không bỏ cuộc. Trên hết, người mẹ phải nhớ cho bú mẹ một phần với sữa bổ sung vẫn là cho con bú, còn cai sữa sớm là con không dược tí sữa mẹ nào cả. Tuy nhiên, mục tiêu như thế nào là thành công là do chính bà mẹ đặt ra, chứ không bị áp đặt bởi các chuyên gia được.

    2- Được hỗ trợ:

    Thiếu sự hỗ trợ sẽ dẫn đến thiếu tự tin; thiếu tự tin sẽ dẫn đến con bú không thường xuyên; cho con bú không thường xuyên dẫn đến thất bại trong việc nuôi con sữa mẹ. Mối liên hệ bộ ba liên hoàn này khiến cho việc tái kích sữa mất hiệu quả. Các bà mẹ cho con bú, người đau khổ và mặc cảm về khả năng tạo sữa của mình phải được hỗ trợ bởi gia đình và các hội nhóm của họ thì mới hy vọng tái kích sữa thành công. Cho con bú không thể là một trong nhiều công việc một người phụ nữ phải làm mỗi ngày; nó phải là ưu tiên của cả gia đình. Các bà mẹ thấy mình cố gắng làm việc hút sữa, việc sử dụng bộ câu sữa, và cho con bú theo lịch trình đầy đủ của họ, nếu không được hỗ trở sẽ thường thấy mình không thể vượt qua những thách thức của quá trình tái kích sữa này.

    3- Vú / Kích thích núm vú:

    Có một số kỹ thuật kích thích bầu vú và quầng vú đầu ti, có lẽ kỹ thuật tốt nhất vẫn là bé bú trực tiếp. Tuy nhiên, người mẹ có thể gia tăng kích thích bằng việc vắt sữa bằng tay, massage xoa bóp, chườm móng trước khi kích thích, hoặc dùng máy hút sữa. Một số nghiên cứu cho thấy kết hợp các kỹ thuật cao có thể có ảnh hưởng tích cực đến thành công.

    4- Vắt/ hút Sữa: Việc sản xuất sữa cũng dựa trên mức độ "trống rỗng" của nang sữa, như vậy khi kích thích phần quầng vú, cũng nên đồng thời vắt sữa ra. Sau một thời gian tự trải nghiệm, bà mẹ có thể xác định được "chiến lược" phù hợp nhất (trẻ bú trực tiếp, vắt tay, hay hút máy...)

    5- Thuốc lợi sữa: là những loại thuốc bổ sung tổng hợp/ hoặc thảo dược làm tăng sản lượng sữa. Hai loại thuốc phổ biến nhất được sử dụng để làm tăng thêm sữa là Metaclopramide (REGLAN) và Domperidone. Cả hai đều là thuốc chống nôn có tác dụng gián tiếp làm tăng sản xuất hocmon tạo sữa prolactin. Đáng tiếc rằng, khoa học đã cho thấy hiệu quả của các loại thuốc lợi sữa là rất yếu. Cả Reglan và Doperidome đều đã được chứng minh làm tăng nồng độ prolactin trong máu và giúp sản xuất sữa. Tuy nhiên, còn thiếu những chứng minh khoa học về độ tin cậy của các loại thuốc này. Như vậy, các bav mẹ dùng thuốc nên hiểu rằng có thể thuốc cũng có hữu ích, nhưng nó không phải là thần dược tạo sữa. Trong khi đó các loại thảo dược lợi sữa thông thường như cỏ cà ri (fenugreek), milk-thistle, còn không đáng tin cậy hơn. Một cách chủ quan, qua quan sát sản lượng đo được các thuốc lợi sữa có thể có tác động tâm lý chung, hơn là thật sự cải thiện ở cấp tế bào tạo sữa. Điều đáng nói rằng, vấn đề này vẫn còn nhiều tranh cãi, mà mục tiêu của tái kích sữa là mang lại sự tự tin cho bà mẹ cho con bú mới là quan trọng. Do đó, tôi ủng hộ việc sử dụng thuốc lợi sữa an toàn và có trách nhiệm dưới sự giám sát của một chuyên gia tư vấn sữa mẹ IBCLC có giấy phép hành nghề.

    6- Hocmon Oxytocin: Oxytocin là hocmon kích thích phản xạ tiết sữa (MER), còn được gọi là "xuống sữa". Hocmon này tăng lên khi kích thích núm vú, và trong các trải nghiệm khác như (tiếp xúc da thịt, trẻ sơ sinh tìm bú, và sự quan tâm trìu mến từ một người thân yêu). Do đó, không có gì ngạc nhiên khi căng thẳng, lo lắng, sợ hãi và đau đớn đều làm giảm giảm oxytocin. Oxytocin cũng được phát hành do "phản xạ có điều kiện", có nghĩa là hocmon tiết ra khi bà mẹ tiếp xúc với nhứng điều khiến họ liên tưởng đế việc cho con bú. Ví dụ, nếu và mẹ luôn ngồi trong chiếc ghế cùng cho con bú mẹ, hành động ngồi trong chiếc ghế đó sẽ làm tăng cao hocmon oxytocin. Tôi thường gợi ý cho các bà mẹ dùng máy hút sữa hãy quấn cả bầu ngực và máy hút sữa bằng cái chăn nhỏ của em bé. Cách làm này không chỉ giấu đi máy bơm và khiến người mẹ không quá chú tâm đến việc chạy máy, mà còn giúp gây nên phản xạ có điều kiện cho bà mẹ do mùi của em bé từ tấm chăn. Điều quan trọng về oxytocin là bà mẹ phải thư giãn và tận hưởng thời gian cho con bú, và càng nhiều càng tốt, kể cả khi dùng máy hút sữa, vắt tay hay cho bơm, tay thể hiện, xoa bóp mat-xa bầu vú. Một oxytocin tổng hợp có bán ở hiệu thuốc để chống trầm cảm cũng có thể hỗ trợ cho phản xạ "xuống sữa" này.

    Quả vậy, các bà mẹ có thể tái kích sữa, nhưng cả nhà phải ca kết thực hiện việc này. Các yếu tố tác động quan trọng cần thiết cho việc tái kích sữa là lích thích bầu vú và vắt/ hút sữa liên tục. Việc này có nhấn mạnh thế nào cũng không thừa, là bà mẹ phải tự tin vào khả năng của mình, thoải mái và thư giãn trong khi cho con bú, và phải có những mục tiêu thực tế. Người mẹ phải được hỗ trợ và có thể ưu tiên tái kích sữa. Tôi đề nghị rằng bất kỳ người mẹ gặp khó khăn với sản lượng sữa thấy một chuyên gia tư vấn sữa mẹ ngay lập tức để tránh cai sữa sớm. Tuy nhiên ngay cả khi bạn đã lỡ cai sữa sớm, điều đó cũng không có nghĩa là vĩnh viễn. Bạn vẫn có thể tái kích sữa!

    Theo lời của Winston Churchill "Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, từ bỏ!" Bạn có thể làm điều đó!
     
  8. tienbach

    tienbach Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    2,409
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    Bây giờ có dịch vụ cho thuê máy hút sữa tiện cho nhiều mẹ chứ mình hồi trước không mượn hay thuê được ở đâu đành phải mua máy mới mất mấy triệu.
     
  9. hana.nguyen2509

    hana.nguyen2509 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    Em muốn tặng bài thơ nhỏ này cho các mẹ đang từng ngày đấu tranh để được nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Chúc các mẹ luôn vững tin và quyết thắng. Breastfeeding is fighting!



    Ngày bé chào đời

    Cả nhà mừng vui

    Ông bà hai họ

    Tấm tắc, xuýt xoa

    Mấy lạng mấy hoa

    Chưa thèm để ý

    Ai cũng yên chí

    Mẹ nó thế này

    Ngực dày thế kia

    Tha hồ mà sữa



    Ấy nhưng sau chỉ

    Đôi bữa tiếp theo

    Sữa chưa thấy đâu

    Là đâm sốt sắng

    Tay day tay nặn

    Mắt đếm không ngừng

    Được chừng dăm giọt!



    Ông bà chua xót

    Thương cháu đói lòng

    Ngọt nhạt không xong

    Hằm hằm hỏi thẳng''-

    Con xem cho kỹ

    Hay mất sữa rồi?

    Mẹ làm một nồ

    iChân giò đu đủ

    Con không cần ngủ

    Ăn hết chỗ này

    Sữa phải về ngay''



    Nàng dâu thấy gay

    Nhưng nào dám cãi

    Mắt trực díp lại

    Người trực lăn ra

    Nhưng nghe lệnh bà

    Ngồi ăn trệu trạo



    Mẹ chồng đi dạo

    Dăm ba bốn nhà

    Thấy con người ta

    Nào dùng sữa mẹ

    Đứa nào càng bé

    Càng uống sữa ngoài

    Nhà ai cũng oa

    Vì con béo mũm

    Cân nặng vượt trội

    Chiều cao chưa bàn

    Lẫy bò chưa kham

    Miễn sao nặng nhất

    Niềm tin bất khuất



    Bà vội về nhà

    Nay phải quyết tha

    Chục hộp công thức

    Cho khỏi ấm ức

    Chuyện con cháu bà

    Từ ngày đẻ ra

    Tăng cân chậm quá!

    Bà gầm nổi đoá

    Quát tháo nàng dâu

    Học rộng học sâu

    Mà sao còn kém

    Phải cân phải đếm

    Từng lạng từng hoa

    Để con cháu ta

    Phải là hạng nhất



    Nàng dâu suýt ngất

    Khi nghe lệnh bà

    Ôm chặt nhũ hoa

    Lặng cho con bú

    Nàng biết mình đủ

    Lượng sữa ngọt ngào

    Tiền bạc làm sao

    Mà đổi lấy được

    Âm thầm lên đọc

    Bé tí bú ti

    Ngày ngày nhâm nhi



    Bài dạy kích sữa

    Nước không bỏ bữa

    Ngủ đẫy giấc nồng

    Mát xa phải cần

    Mỗi lần hút sữa

    Da - da tiếp thân

    Sữa về tràn ngực

    Ngày đêm trôi qua

    Chịu khổ chịu la

    Quyết không sa đà

    Vào hộp công thức

    Một lòng tâm đức

    Dành trọn cho con

    HOÀN TOÀN SỮA MẸ.

    SƯU TẦM
     
    Mỹ phẩm Nga 2014 thích bài này.
  10. hana.nguyen2509

    hana.nguyen2509 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    VÌ SAO KHÔNG NÊN CHO BÉ ĂN DẶM SỚM
    Bởi Cáo Em vào 5 Tháng 8 2014 lúc 8:27

    Các chuyên gia y tế và các chuyên gia nghiên cứu về việc cho con bú thống nhất rằng, cha mẹ nên chờ đến khi trẻ được khoảng 6 tháng tuổi rồi hãy cho ăn dặm ( BÉ TRÒN 180 NGÀY KỂ TỪ NGÀY SINH ). Hiện đã có một số lượng lớn các nghiên cứu về vấn đề này, và hầu hết tất cả các tổ chức y tế đều đã cập nhật những khuyến cáo của mình để thống nhất với các nghiên cứu mới hiện nay. Rất tiếc rằng rất nhiều nhà cung cấp chăm sóc y tế không được phổ cập trong những gì họ đang nói với các cha mẹ, và rất rất nhiều sách cũng không có được những thông tin mới nhất.

    Những tổ chức sau đây khuyến cáo rằng tất cả trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời (không ngũ cốc - như người Việt thì là cháo, không nước trái cây hay bất kì loại thực phẩm nào) (ngay cả nước lọc cũng không cần thiết):

    World Health Organization (Tổ chức Y tế thế giới)
    UNICEF (Tổ chức bảo vệ trẻ em)
    American Academy of Pediatrics (Viện nhi khoa Mỹ)
    American Academy of Family Physicians (Viện bác sĩ gia đình Mỹ)
    Australian National Health and Medical Research Council (Tổ chức nghiên cứu và y tế Úc)
    Health Canada (Sức khoẻ Canada)

    Hầu hết các bé đều sẽ sẵn sàng cả về thể chất lẫn sinh lý để bắt đầu việc ăn dặm trong khoảng thời gian 6 đến 9 tháng tuổi. Đối với một số bé thì trì hoãn lâu hơn 6 tháng có thể là một điều tốt; điển hình là một số bác sĩ sẽ khuyên bắt đầu cho con ăn dặm sau 12 tháng nếu gia đình có tiền sử bị dị ứng thực phẩm (trường hợp này không phổ biến).

    NHỮNG LÝ DO NÊN TRÌ HOÃN VIỆC CHO CON ĂN DẶM:

    Mặc dù một số những lý do dưới đây được nghiên cứu cho những bé được bú mẹ hoặc bú mẹ hoàn toàn, nhưng các chuyên gia khuyên rằng trẻ uống sữa công thức cũng không nên cho con ăn dặm sớm.

    1. Bảo vệ bé khỏi bệnh tật


    Mặc dù trẻ sẽ vẫn tiếp tục nhận được nhiều chất miễn dịch từ sữa mẹ nếu cứ tiếp tục bú, nhưng lúc nhận được nhiều miễn dịch nhất là lúc bé được bú mẹ hoàn toàn. Sữa mẹ chứa hơn 50 yếu tố miễn dịch được biết đến và có lẽ còn rất nhiều nữa mà khoa học vẫn chưa rõ. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ được bú mẹ HOÀN TOÀN trong hơn 4 tháng đầu đời ít có nguy cơ bị viêm tai hơn trẻ được bú mẹ và bổ sung ăn dặm sớm, đến 40%. Khả năng bị bệnh đường hô hấp xảy ra ở bất kì thời điểm nào trong thời thơ ấu sẽ được giảm đáng kể nếu trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong ít nhất 15 tuần đầu và không có thức ăn nào được giới thiệu trong thời gian đó (Wilson, 1998). Rất nhiều nghiên cứu khác đã tìm được liên kết giữa việc cho con bú hoàn toàn và nhiều lợi ích sức khoẻ.

    2. Cho thêm thời gian để hệ thống tiêu hoá của trẻ được trưởng thành

    Nếu cho trẻ ăn dặm trước khi hệ thống cơ thể của trẻ sẵn sàng để hoạt động thì trẻ sẽ bị khó tiêu và sẽ gây ra những phản ứng khó chịu (rối loạn tiêu hoá, bụng đầy hơi, táo bón, vv). Protein tiêu hoá của trẻ nhỏ chưa được hoàn chỉnh. Acid dạ dầy và pepsin được tiết ra khi sinh và sẽ tăng dần trong 3, 4 tháng đầu để đạt đến tiêu chuẩn như của một người lớn. Các men tuỵ enzyme đến khoảng 6 tháng mới đạt được mức độ phù hợp để tiêu hoá tinh bột. Các enzyme carbohydrate như maltase, isomaltase, và sucrase đến khoảng 7 tháng mới đạt mức độ trưởng thành. Trẻ còn quá bé có lipase và muối mật chỉ ở mức độ thấp, vì vậy đến 6-9 tháng tuổi mới tiêu hoá được chất béo.

    3. Giảm nguy cơ bị dị ứng thực phẩm

    Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, kéo dài thời gian con bú mẹ hoàn toàn sẽ giảm nguy cơ dị ứng thực phẩm. Từ khi sinh ra cho đến khoảng 4 đến 6 tháng tuổi, ruột của trẻ có hiện tượng gọi là "ruột mở" (Không biết ở VN có từ chuyên dụng nào khác để diễn tả hiện tượng này không?). Điều này có nghĩa là không gian giữa các tế bào của ruột non sẽ dễ dàng cho phép các đại phân tử nguyên vẹn, bao gồm các proteins nguyên chất và cả mầm bệnh dễ dàng đi trực tiếp vào máu. Sữa mẹ cung cấp các kháng thể có lợi để giúp truyền protein vào máu trực tiếp hơn, nhưng điều này cũng có nghĩa là các protein lớn từ những thực phẩm dẫn đến dị ứng cho trẻ và mầm bệnh cũng sẽ dễ dàng vượt qua để vào. Trong thời gian 4-6 tháng, khi ruột vẫn ở trạng thái "mở", các kháng thể (sIgA) từ sữa mẹ sẽ bao bọc đường tiêu hoá của trẻ và cung cấp miễn dịch thụ động, giảm khả năng mắc bệnh và dị ứng trước khi hiện tượng "ruột đóng" xảy ra. Trẻ bắt đầu tự mình sản xuất các kháng thể này lúc khoảng 6 tháng tuổi, và hiện tượng "ruột đóng" cũng sẽ xảy ra cùng thời điểm


    4. Bảo vệ trẻ khỏi bị thiếu máu - thiếu sắt.

    Việc cho bé bổ sung sắt từ thuốc bổ hoặc thực phẩm trong 6 tháng đầu đời giảm khả năng hấp thụ sắt của bé. Trẻ sinh đủ tháng, khoẻ mạnh, và được bú mẹ hoàn toàn trong cả 6 - 9 tháng đầu đời vẫn duy trì được hemoglobin và sắt dự trữ một cách bình thường. Trong một nghiên cứu (Pisacane, 1995), các nhà nghiên cứu kết luận rằng trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 7 tháng (và không được bổ sung sắt từ bên ngoài) thì lúc một tuổi có độ hemoglobin cao hơn đáng kể so với trẻ bú sữa mẹ mà được ăn dặm trước 7 tháng. Các nhà nghiên cứu không tìm thấy trường hợp thiếu máu nào trong năm đầu của trẻ được bú hoàn toàn trong 7 tháng, và đã kết luận rằng cho trẻ bú hoàn toàn trong 7 tháng đầu sẽ giảm nguy cơ thiếu máu.

    5. Giúp trẻ chống bệnh béo phì trong tương lai

    Cho trẻ ăn dặm sớm sẽ tạo nguy cơ tăng lượng mỡ trong cơ thể và cả cân nặng (Bệnh béo phì có thể gây huyết áp cao, bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, bệnh đường hô hấp và nhiều bệnh khác nữa.)

    6. Giúp mẹ duy trì lượng sữa cho con bú


    Nhiều nghiên cứu cho thấy, khi ăn dặm, thức ăn sẽ thay thế sữa chứ không cộng thêm vào lượng sữa trẻ đang uống. Trẻ càng ăn nhiều thức ăn thì sẽ càng bú ít sữa, và càng bú ít thì mẹ sẽ càng ít sữa đi. Trẻ ăn nhiều thức ăn hoặc ăn sớm sẽ có xu hướng cai sữa sớm.

    7. Giúp ngừa thai

    Điều này chỉ có hiệu lực nhất trong thời gian mẹ đang cho con bú hoàn toàn.

    8. Giới thiệu việc ăn dặm với con được dễ dàng hơn.


    Khi trẻ được ăn dặm muộn hơn, trẻ sẽ có thể tự đút cho mình và ít khả năng bị dị ứng với thực phẩm hơn.

    Những lý do khác:


    9. Trẻ trong 4 tháng đầu đời có phản xạ đẩy lưỡi ra khi có vật nào chạm vào miệng để tránh nguy cơ bị hóc. Khi cho trẻ ăn dặm quá sớm, trẻ sẽ chỉ nhè thức ăn ra. Từ 4-6 tháng phản xạ này sẽ mất dần đi để giúp trẻ nuốt thức ăn.


    10. Trẻ cần biết ngồi độc lập hoặc ngồi với rất ít hỗ trợ mới nên ăn dặm. Khi cho trẻ ăn trong tư thế nằm (như lúc bú), chúng sẽ dễ hiểu nhầm với lúc ngủ hoặc mệt mỏi và sẽ không hứng thú. Hơn nữa, ngồi thẳng khi ăn sẽ giảm nguy cơ bị hóc.


    11. Trẻ trước 4 tháng chỉ biết mút chứ chưa biết nhai (trẻ có thể nhai bằng lợi, không nhất thiết phải có răng mới nhai được). Từ 4 tháng trở ra trẻ sẽ chảy nhiều rãi. Nước rãi là enzymes để giúp trẻ tiêu hoá thức ăn.
     
  11. hana.nguyen2509

    hana.nguyen2509 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    Các Mẹ Sữa thân thương!



    Xoay quanh chủ đề Sữa Mẹ có rất nhiều yếu tố liên quan, trong đó chế độ ăn uống và dinh dưỡng cũng là một vấn đề vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các Mẹ Sữa và nguồn Sữa Mẹ. Chuyên Gia Betibuti và các Ads đã có các bài viết phân tích và cung cấp kiến thức chuyên sâu về vấn đề dinh dưỡng dành cho các Mẹ Sữa. Được sự mở lời cho phép của Chuyên Gia Betibuti, hôm nay Xena xin chia sẻ lên đây một thực đơn dành cho các Mẹ Sữa, nghe có vẻ hoành tráng nhưng cũng chỉ là vài món ăn rất đơn giản, dễ làm và cũng rất dễ ăn. Xena hy vọng thực đơn này sẽ giúp cho các Mẹ Sữa có thể đổi món ăn cảm thấy ngon miệng, mà cảm hứng từ sự ngon miệng cũng góp phần làm gia tăng đáng kể sản lượng Sữa Mẹ!





    1. Soup rong biển thịt bò



    (Rong biển khô mua ở các siêu thị, có loại đã cắt sẵn-có loại nguyên cọng dài): L

    ấy 1 muỗng rong biển cho vào nồi cùng với 1 tô nước lọc ngâm khoảng 15 phút rồi đặt lên bếp nấu cho sôi đều với lửa vừa trong 3 phút, sau đó cho thịt bò xắt lát hoặc bò bằm vào đun sôi trở lại rồi tắt bếp, nêm chút nước tương (hoặc Miso loại nhạt muối) và dầu mè. Rong biển rất giàu i-ốt và các khoáng chất. Soup rong biển nấu với nghêu cũng rất ngon (Không cần nêm gia vị, nghêu gỡ lấy thịt rồi xào sơ qua với chút dầu ô-liu và tỏi bằm, nhưng mà Mẹ Sữa phải kiêng tỏi-bình thường nấu với thịt bò cũng có ướp thịt bò với tỏi và chút nước tương), hoặc chỉ cần nấu soup rong biển với miso đã đủ ngon. Chú ý: Rong biển đã có vị mặn của muối biển nên không cần thêm muối.



    2. Măng tây xào thịt bò:



    Măng tây rửa sạch, cắt bỏ phần gốc xơ cứng rồi cắt khúc vừa ăn, thịt bò ướp chút nước tương và dầu mè, xào nhanh thịt bò trước với lửa to rồi trút ra dĩa, sau đó cho măng tây vào chảo xào chín, nêm chút xíu muối và xếp ra dĩa chung với thịt bò. Măng tây có chứa Folate, Vitamin B2 và Vitamin K (Là loại Vitamin tan trong chất béo và là nhân tố thiết yếu trong quá trình làm đông máu-người bị thiếu hụt Vitamin K thường có các triệu chứng: xuất huyết ở miệng, dạ dày, đường tiểu, đường sinh dục, ruột và da, da dễ bị thâm tím).



    3. Cháo gạo nếp-hạt sen-táo tàu:



    Vo sạch khoảng 100g gạo nếp, một nắm hạt sen, 5-6 quả táo tàu ngâm rửa sạch và khía múi, đun sôi nước và cho tất cả vào nấu với lửa to đến khi sôi lăn tăn thì để lửa nhỏ om đến khi thành cháo là được.



    4. Cháo mè đen:



    25g mè đen, 25g gạo, vo sạch và đun thành cháo. Có thể làm thức ăn nhẹ thường xuyên cho các bữa phụ.



    5. Thịt nạc nấu nấm kim châm:



    250g thịt nạc thăn rửa sạch cắt miếng nhỏ, 25g nấm kim châm loại thực phẩm an toàn-ngâm rửa với nước muối loãng, cùng cho vào nồi đun đến chín mềm là được, nêm chút muối và hành lá. Chú ý, nhất thiết là 02 nguyên liệu này phải được cho vào nấu cùng lúc với nhau.



    6. Sườn non hầm đậu nành:



    Sườn non chặt miếng rửa sạch và trần sơ qua nước sôi rồi đem hầm với đậu nành đã ngâm mềm và bỏ vỏ. Dinh dưỡng trong xương sườn có thể làm cho tinh lực dồi dào, đậu nành khỏe tì tạng lại bổ huyết, kết hợp lại sẽ có công hiệu phục hồi sức lực-an thần-tịnh tâm.



    7. Canh cá hồi nấu củ cải (Hoặc cá chép):



    Rửa cá hồi sơ qua với chút muối, đun sôi nước rồi cho cá và củ cải cắt miếng vào nấu chín, nêm chút muối-hành và thì là. Hoặc là nấu canh cá hồi-cá chép với su hào, cách làm tương tự như trên.



    8. Cá chép hầm đậu đỏ:

    Cá chép cỡ nhỏ làm sạch để nguyên vẩy, đun sôi nước rồi cho cá chép và đậu đỏ đã được ngâm mềm vào nấu cho chín nhừ (Đậu đỏ khoảng 100g là được), nêm chút muối.



    9. Canh cá diếc màu sữa (Hoặc cá chép):



    Cho cá vào nồi nước lạnh đun lửa to cho sôi, thêm hành-gừng đập dập và vặn lửa nhỏ, đến khi canh cá chuyển màu trắng sữa thì cho bí xanh cắt miếng nhỏ vào, bí chín nêm gia vị và tắt bếp. Cá diếc-cá chép bổ khí huyết, bí xanh thì lợi nước và có lợi cho sự tiết sữa, món này ích khí kiện tì-thanh nhiệt giải độc, có thể đổi món dùng đậu phụ thay cho bí xanh và cũng giúp bổ sung canxi, hoặc nấu với mướp hay là giá đỗ. Chú ý là 2-3 ngày đầu sau sinh thì chưa nên vội vàng ăn canh này vì lúc này ăn vào có thể sẽ bị kích thích gây đau và sưng bầu vú; Canh nêm vị lạt không được "đậm đà", nếu không sẽ làm cơ thể tích nước; Ăn cả cái và nước vì thịt cá là nguồn đạm thiết yếu cần cho sự tiết sữa. Nên ăn các loại canh thanh đạm và canh không được quá mặn, canh chứa nhiều mỡ như giò heo thì không nên ăn nhiều sẽ làm cho lượng lipit xấu trong sữa gia tăng và các hạt lipit đông đặc liti này sẽ gây cản trở tắc đường lưu thông của sữa, và nguy hại hơn là sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa của bé-vì chức năng tiêu hóa của trẻ nhũ nhi vẫn chưa hoàn thiện.



    10. Canh cá nấu đu đủ xanh:



    01 quả đu đủ cỡ nhỏ gọt vỏ cắt miếng nấu với cá ( Đun sôi nước, sau đó cho cá và đu đủ vào đun lửa nhỏ khoảng 20 phút, nêm chút muối và hành).



    11. Gà ác hấp cách thủy:

    01 con gà ác đã sơ chế sạch sẽ, thêm vào chút gừng và muối, rải lên 15g đẳng sâm-25g hoàng kỳ-15g kỷ tử (Mua ở tiệm thuốc bắc), sau đó hấp cách thủy. Chủ trị suy nhược sau sinh.



    12. Lạc hầm móng giò (Các món canh móng giò chỉ nên ăn thi thoảng khi thèm hoặc để đổi món kích thích vị giác):



    02 cái móng giò cạo rửa sạch, chặt miếng và chần qua nước sôi, sau đó hầm cho mềm và tách béo nước dùng (Để nguội rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1-2 tiếng cho lớp mỡ đông đặc lại ở trên bề mặt, rồi dùng thìa vớt hết lớp mỡ đông đặc này ra rất dễ dàng), sau khi đã tách béo nước dùng thì đem nấu với 100g lạc đã ngâm mềm và bóc vỏ, nêm chút muối-gừng và hành lá.



    Xin chúc các Mẹ Sữa ngon miệng!



    P/S: Sữa Mẹ nói chung là một sự tự nhiên và hiển nhiên nhất trong cuộc sống của muôn loài "động vật có vú" trong Cõi Nhân Gian này, trong những tháng ngày non nớt đầu đời kể từ khi con được sinh ra thì Sữa Mẹ là nguồn sống duy nhất của con, là tinh túy được tạo thành từ chính dòng máu trong thân thể Người Mẹ, theo lẽ đương nhiên của tạo hóa là chỉ để dành cho con và con có toàn quyền được tận hưởng trọn vẹn dòng Sữa Mẹ ngọt lành này cho đến giọt cuối cùng! Thế nhưng chỉ riêng đối với Loài Người chúng ta-một giống loài sinh vật bậc cao nhất và tinh khôn tuyệt đỉnh nhất trong muôn triệu loài, đến thời đại này thì thế hệ con em của chúng đã bị tước đoạt đi mất cái quyền hiển nhiên như Trời Đất ấy! Vì sự phát triển của Loài Người, vì tương lai con em của chúng ta ngày nay và muôn đời mai sau, toàn thể cộng đồng xã hội nói chung và các Bố Mẹ Sữa nói riêng hãy tham gia vào công cuộc giành giật lại cho các con quyền được bú Sữa Mẹ, hãy hành động ngay và luôn, bắt đầu bằng một ý thức và sự nhận thức đúng đắn-hiểu biết về tầm quan trọng của Sữa Mẹ, tìm đọc các nguồn tài liệu và học hỏi trau dồi hiểu biết về kiến thức Sữa Mẹ-kiến thức nuôi con bằng Sữa Mẹ, chung tay góp sức và góp kiến thức tích cực tuyên truyền các kiến thức này (Và sự thật về sct cùng với những tác hại của nó) thật sâu rộng trong cộng đồng để nhà nhà-người người cùng nhận thức-hiểu biết-và thực hành nuôi con bằng Sữa Mẹ hoàn toàn.
     
  12. hana.nguyen2509

    hana.nguyen2509 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    DINH DƯỠNG CHO THAI PHỤ VÀ MẸ CHO CON BÚ

    Dinh dưỡng cơ bản cần thiết

    A/ Độ tuổi từ 18-29

    Loại hoạt động văn phòng cần khoảng 1700kcal/ ngày
    Loại hoạt động ngoài trời di chuyển nhiều cần khoảng 1950kcal/ngày

    Giai đoạn mang thai

    Thời gian đầu mang thai A + 50kcal
    Thời gian mang thai thứ 2 A + 250kcal
    Thời gian mang thai thứ 3 A + 450kcal
    Giai đoạn cho con bú A + 350kcal

    Tăng cân như thế nào là an toàn

    Chỉ số IBM dưới 18.5 9-12kg
    Chỉ số IBM 18.5 7-12kg
    Chỉ số IBM trên 18.5 5-7kg

    5 nhóm thực phẩm cần thiết

    Chất đường bột
    Vitamin
    Đạm
    Dầu
    Khoáng

    1 Bữa ăn phải đảm bảo bao gồm cơ bản như sau

    Phần ăn chính + Phần rau chính + Rau phụ
    Ví dụ : 1 chén cơm + rau cải xào thịt bò + rau trộn ( 1 chén nhỏ rau bắp cải trộn mè dầu dấm chẳng hạn )

    B/ Tiêu chuẩn phần ăn 1 ngày cần phải có cho độ tuổi 18-29

    Calcium 650mg
    sắt 6mg
    vitamin A 650ugRE
    vitamin D 5.5 ug
    kẽm 240ug

    Giai đoạn đầu mang thai không cần bổ sung thêm chỉ cần lượng B là đủ
    Giai đoạn giữa và cuối mang thai cal : 15mg vitamin A 80 vitamin D 1.5 kẽm 240

    Lượng cal nhiều nhất có ở
    sữa 200ml chứa 220mg
    yaout 100ml chứa 110mg
    chesse 25gm 157mg

    Lượng sắt nhiều nhất có ở
    Gan gà 30grm 2.7
    Gan heo 30grm 3.9
    đùi gà 80g 1.7mg

    Lượng vitamin A
    Gan bò 30grm 330ugRE
    Gan gà 30grm 4200ugRE
    Gan heo 30grm 3900ugRE
    Trứng 1 quả 75ugRE
    Sữa 200ml 78ugRE
    cà rốt 50grm 750ugRE

    Vitamin D
    Nấm mèo 3grm 13.2ug

    Kẽm
    Gan bò 30grm 300ug
    gan gà 30grm 390ug
    gan heo 30grm 243ug
    dâu tây 150grm 136ug
    bông cải 50grm 105ug

    Các mẹ ăn uống đầy đủ chất sẽ bổ sung đủ nhu cầu cho cơ thể và cho cả bé nữa, bổ sung thực phẩm từ tự nhiên tốt và rẻ hơn từ thực phẩm nhân tạo và lại dễ hấp thụ nữa.

    ( Nguồn : dịch từ sách dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai thai và cho con bú của Nhật. Ad Cáo Em dịch )
     
  13. hana.nguyen2509

    hana.nguyen2509 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    Sự dậy thì sớm ở trẻ sơ sinh được đổ lỗi do sữa công thức

    Nhiều bé gái ăn sữa công thức ở Trung Quốc đã phát triển ngực sớm. Các xét nghiệm y tế chỉ ra nồng độ estrogen (nội tiết tố nữ) ở các bé sơ sinh từ 4-15 tháng tuổi có chỉ số như ở người lớn. Bằng chứng chỉ ra nguyên nhân là do sữa công thức. Tuy nhiên thì nhà sản xuất sữa Synutra chỉ ra rằng có thể là do sữa được lấy từ những con bò được tiêm hóc môn tăng trưởng.

    Trong bài viết trên tờ báo Huffington Post ngày 10 tháng 8 của tác giả John Robbin, người viết cuốn sách The Food Revolution, ông cho rằng: “Hiện nay không có cách nào để người tiêu dùng biết được sữa công thức cho trẻ sơ sinh liệu có được mua hoặc được sản xuất từ nguyên liệu sữa từ Trung Quốc hay không.”

    Các nông dân tại Trung Quốc và Mỹ sử dụng hóc môn tăng trưởng ở bò (BGH) để tăng sản lượng sữa. Nhiều sản phẩm thực phẩm được sử dụng ở Mỹ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Theo ông Robbins, “ Mặc dù đã bị cấm tại Canada, Nhật Bản, Úc, New Zealand và hầu hết tại Châu Âu, nhưng việc sử dụng các hóc môn này trong sữa tại Mỹ không chỉ là hợp pháp, mà nó còn được sử dụng thường xuyên ở trên cả 5 bang.”

    Dậy thì sớm gia tăng tại Mỹ

    Tỷ lệ trẻ dậy thì sớm đang gia tăng tại Mỹ. Một nghiên cứu được thực hiện tại 3 thành phố lớn của Mỹ đã công bố kết quả trên tạp trí Pediatrics cho biết các bé gái Mỹ đang dậy thì ở lứa tuổi sớm hơn trước đây. Tiến sĩ Stanley Korenman, một nhà nội tiết học tại Đại học California, L.A, chỉ ra rằng có thể nguyên nhân là do việc tiếp xúc với môi trưởng có estrogen từ sản phẩm nhựa, hóa học, và thực phẩm.

    Giả sử như việc phát triển ngực ở trẻ sơ sinh không phải là một vấn đề nghiêm trọng, thì việc uống sữa từ những con bò bị tiêm hóc môn tăng trưởng làm tăng nồng độ yếu tố tăng trưởng IGF-1, nghiêm trọng hơn nó làm tăng nguy cơ phát triển ung thư vú, đại tràng và tuyến tiền liệt (theo báo cáo của 16 thành viên ủy ban khoa học quốc tế có thẩm quyền của Hội đồng Châu Âu)

    Quá trình thanh trùng sữa chỉ làm tăng nồng độ IGF-1, vậy nên nó chỉ làm vấn đề càng tồi tệ hơn.

    Kết luận: Việc nuôi con bằng sữa mẹ là việc quan trọng vì sữa công thức có thể chứa một hàm lượng hóc môn không an toàn. Hãy sửu dụng thực phẩm hữu cơ, bởi những thực phẩm này theo luật là không được có BGH/ rBST (hóc môn tăng trưởng)

    Nguồn: Huffington Post: http://www.examiner.com/article/precocious-puberty-infants-blamed
     
  14. hana.nguyen2509

    hana.nguyen2509 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TIẾP DA

    Một trong những bài viết về tầm quan trọng của việc tiếp da của Jack Newman, một bác sĩ người Canada chuyên Hỗ trợ và vận động NCBSM.
    Ông đã viết rất nhiều về các vấn đề liên quan đến sữa mẹ. Sách và videos chuyên về sữa mẹ của ông đã được xuất bản và sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới bởi các trung tâm tư vấn, hỗ trợ và vận động NCBSM. Ông là người mở trung tâm chuyên về sữa mẹ đầu tiên tại Canada năm 1984, là khách mời thường xuyên tại các hội nghị của La Leche League, một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hoạt động vì sữa mẹ và là cố vấn của chương trình "Bệnh viện thân thiện với trẻ em" của Unicef.


    Hiện nay có khá nhiều nghiên cứu cho rằng mẹ và bé nên ở bên nhau, da tiếp da (không mặc đồ, không quấn bé) ngay sau khi sinh, cũng như sau này. Bé sẽ vui hơn, nhiệt độ của bé ổn định và bình thường hơn, nhịp tim và nhịp thở của bé ổn định và bình thường hơn, và đường huyết của bé được tăng cao. Không những thế, da tiếp da ngay sau khi sinh cho phép bé tiếp xúc chung với vi khuẩn của mẹ. Điều này, cộng với việc cho bé bú mẹ, được cho là quan trọng trong việc phòng tránh các bệnh về dị ứng. Khi bé bị đặt vào lồng kính, da và ruột bé thường phải tiếp xuc với vi khuẩn khác với vi khuẩn trên người mẹ.



    Chúng ta biết rằng điều này không những đúng cho bé sinh đủ tháng khỏe mạnh mà thậm chí còn cho bé sinh non nữa. Da tiếp da và chăm sóc bé theo kiểu Kangaroo có thể đóng góp rất nhiều trong việc chăm sóc trẻ sinh non. Thậm chí bé phải thở bằng oxygen cũng có thể được tiếp da, và điều này giúp giảm bớt sự cần thiết phải dùng thêm oxygen, và giữ cho bé ổn định hơn (mẹ nào biết tiếng Anh có thể tham khảowww.kangaroomothercare.com).



    Để ghi nhận sự quan trọng của việc giữ cho mẹ và bé được tiếp da với nhau càng lâu càng tốt trong vài tuần đầu sau khi sinh (không chỉ tiếp da khi cho bú), sẽ hữu ích để hiểu rằng một em bé, như bất kỳ động vật có vú nào, có môi trường sống tự nhiên là được gần mẹ (hoặc cha). Khi một em bé hay bất kỳ động vật có vú nào bị tách khỏi môi trường tự nhiên đó thì sẽ bộc lộ tất cả những dấu hiệu sinh lý rất căng thẳng. Một em bé không được gần mẹ (hoặc cha) về mặt khoảng cách (ví dụ như dưới đèn chiếu hoặc trong lồng kính) hoặc quấn trong khăn, có thể sẽ buồn ngủ, mệt mỏi, không muốn tiếp xúc với ai hoặc khóc nhiều vì cảm thấy không an toàn. Khi bé bị quấn, bé không thể tiếp xúc với mẹ, cách mà tạo hóa đã dự định. Với việc tiếp da, mẹ và bé trao đổi thông tin cảm xúc với nhau và thông qua đó kích thích và khơi gợi hành vi “trẻ con”: rúc vào vú và kiếm bầu vú mẹ, yên lặng, thở tự nhiên hơn, được giữ ấm và giữ nhiệt độ cơ thể cũng như duy trì đường huyết.



    Từ quan điểm nuôi con bằng sữa mẹ, các bé được tiếp da với mẹ ngay sau khi sinh ít nhất một tiếng, có xu hướng ngậm vú đúng mà không có sự trợ giúp nào và có khả năng ngậm tốt, đặc biết nếu người mẹ không phải truyền thuốc trong thời gian chuyển dạ hoặc sinh bé. Bé nào ngậm đúng sẽ bú dễ dàng hơn bé ngậm không đúng. Khi bé ngậm đúng thì mẹ ít có nguy cơ bị đau núm vú. Khi mẹ nhiều sữa, bé có thể ngậm không đúng mà vẫn bú được nhiều sữa dù cữ bú có thể lâu hoặc thường xuyên hoặc vừa lâu vừa liên tục và mẹ dễ gặp những vẫn đề như tắc tuyến sữa hoặc viêm vú. Tuy nhiên trong vài ngày đầu, dù mẹ có đủ sữa nhưng không nhiều, bé cũng cần ngậm đúng mới bú được lượng sữa ấy. Sữa mẹ vẫn trong bầu vú cho dù bạn không hút ra được bao nhiêu. Sữa được hút ra nhiều hay ít không chứng minh được gì cả. Nhiều mẹ có lượng sữa dồi dào vẫn gặp khó khăn khi vắt ra cho dù chỉ là một lượng sữa nhỏ. Hãy lưu ý rằng, bạn không thể nói sữa nhiều hay ít chỉ bằng cách bóp vú. Khớp ngậm đúng rất quan trọng để giúp bé bú sữa có sẵn trong vú mẹ. Nếu bé ngậm không đúng, mẹ sẽ bị đau và nếu bé không bú đủ, bé sẽ muốn bú lâu và điều này càng làm cho mẹ đau thêm.

    Tóm lại, da tiếp da ngay sau khi sinh ít nhất một giờ (và nên tiếp tục càng lâu càng tốt mỗi ngày trong vài tuần đầu) có những hiệu quả tích cực vì bé:

    • Biết ngậm vú
    • Biết ngậm đúng
    • Duy trì nhiệt độ bình thường tốt hơn thậm chí khi ở trong lồng ấp
    • Duy trì nhịp tim, nhịp thở và huyết áp bình thường
    • Có đường huyết cao hơn
    • Ít khóc
    • Có khả năng được bú mẹ hoàn toàn và lâu hơn
    • Sẽ cho mẹ biết khi nào bé cần bú

    Không có lý do nào cho việc phần lớn trẻ sơ sinh không được tiếp da với mẹ ngay sau khi sinh ít nhất một tiếng. Những thủ tục của bệnh viện như cân bé chẳng hạn, không nên ưu tiên làm trước.
    Bé cần được lau khô và đặt lên người mẹ. Không ai nên thúc bé làm gì, cũng không nên giúp bé ngậm vú vào lúc này. Bé có thể được đặt dọc bụng và ngực mẹ và để cho bé tự nhiên tìm đến vú, mẹ có thể giúp bé nếu cần thiết. Tất nhiên là mẹ sẽ giúp bé một vài lần và không nên ngăn cản mẹ làm việc đó. Đây là hành trình ngoài đời đầu tiên của bé, mẹ và bé nên được bình yên ở cạnh nhau để tận hưởng giây phút của mẹ và con. (Tuy nhiên, mẹ và bé không nên ở riêng trong phòng, nhất là khi mẹ đang truyền thuốc, và quan trọng là không chỉ có ba bé mà y tá hoặc cô đỡ hay bác sĩ thỉnh thoảng cũng nên kiểm tra để phòng hờ có chuyện gì xảy ra). Việc tiêm vitamin K hay nhỏ mắt cho bé có thể làm vài giờ sau đó cũng không sao. Thậm chí tiếp da ngay sau khi sinh có thể thực hiện sau khi sinh mổ, lúc mẹ đang được may vết mổ, trừ khi có lý do y khoa để không làm việc đó.

    Nhiều nghiên cứu đã cho thấy thậm chí với trẻ sinh non, nặng chỉ chừng 1.2kg, vẫn có quá trình trao đổi chất ổn định hơn (bao gồm mức đường huyết) và hô hấp tốt hơn nếu như được tiếp da với mẹ ngay sau khi sinh. Việc tiếp da khá tương thích với các biện pháp được sử dụng để giúp bé khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu bé quá yếu thì sức khỏe của bé không nên bị tổn thương hơn, nhưng bất kỳ trẻ sinh non nào không có vấn đề gì về hô hấp đều có thể tiếp da với mẹ ngay sau khi sinh. Quả thật, đối với trẻ sơ sinh, cũng như với bé sinh đủ tháng, việc tiếp da có thể làm việc hô hấp trở lại bình thường một cách nhanh chóng.

    Thậm chí nếu bé không ngậm được vú mẹ trong một hai tiếng đầu, việc tiếp da cũng quan trọng cho cả bé và mẹ vì những lý do đã nêu.

    Nếu bé không ngậm vú đúng ngay, đừng hoảng. Hầu như không bao giờ cần phải gấp gáp, đặc biệt đối với bé sinh đủ tháng khỏe mạnh. Một trong những cách nguy hại nhất trong việc nuôi trẻ sơ sinh vốn đã trở thành một điều kỳ dị là phải cho bé bú mỗi 3 tiếng. Thay vào đó, cần cho bé bú khi bé báo cho mẹ dấu hiệu là “con đã sẵn sàng” và nên để con gần bên mẹ thì mẹ sẽ nhận thấy điều đó ngay. Chẳng có cơ sở nhất định nào cho việc phải cho con bú mỗi 3 tiếng hay theo một lịch bú cụ thể nào cả, nhưng cũng vì quan điểm đó mà nhiều bé bị đẩy tới bầu vú đơn giản chỉ vì đã tới 3 tiếng rồi. Bé nào chưa muốn bú có thể phản đối kịch liệt, và vì thế mà bị ép bú nhiều hơn, trong nhiều trường hợp còn dẫn tới hậu quả là bé từ chối vú mẹ luôn bởi vì chúng ta muốn bé bú. Điều này làm cho mọi việc tệ hơn. Nếu bé tiếp tục cưỡng lại việc bị đẩy tới bầu vú và càng cáu bực, thì “rõ ràng bước kết tiếp” là cho bú bình.

    LINK GỐC :http://www.nbci.ca/index.php?option...o-skin-contact-&catid=5:information&Itemid=17


    Người dịch : Mẹ Nguyen Dao
     
  15. hana.nguyen2509

    hana.nguyen2509 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    SỮA NGƯỜI ĐÃ CỨU "ĐỨA CON CỦA PHÉP LẠ"
    Bởi Cáo Em vào 2 Tháng 6 2014 lúc 7:09

    Bài dưới đây được dịch bởi Mẹ Quỳnh Mai cho Hội sữa mẹ, mọi thông tin nội dung sao chép nếu có vui lòng ghi rõ nguồn và người dịch, link của bài đầy đủ.


    Có một số mẹ thắc mắc sữa đi xin của mẹ khác có an toàn không, có đảm bảo không, có tốt cho bé không. Kiến thức thì trong hội đã có tài liệu rồi, bài dịch dưới đây sẽ kể cho các mẹ một câu chuyện, cho thấy điều kì diệu trong tầm tay chúng ta, củng cố niềm tin và niềm tự hào làm điều tốt nhất cho các con với các mẹ đang xin sữa và cho sữa. Bài đã được kiểm tra và hiệu đính bởi Chuyên gia Bé tí bú ti.

    SỮA NGƯỜI ĐÃ CỨU "ĐỨA CON CỦA PHÉP LẠ"

    Vì một căn bệnh hiếm bẩm sinh về chức năng xương, cô Yvonne Maketa chỉ có một cơ hội mong manh để mang thai đủ ngày đủ tháng.

    Cô đã quyết định có một đứa con, vì vậy, Maketa, mặc dù phải ngồi xe lăn, đã thực hiện kế hoạch của mình. Cô sinh mổ một bé trai, Kgotso, vào ngày 29. Bé chỉ nặng hơn 1kg.

    Bé Kgotso được chẩn đoán bị viêm ruột hoại tử, một căn bệnh chết người thường gặp ở trẻ sinh non. Và mẹ bé bị viêm phổi nên không thể cho bé bú. Mẹ con Maketa ngay lập tức được đưa vào Khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện thành phố Garden, Tây Mayfair, Joburg.

    Nhờ nguồn sữa các mẹ khác tặng - một nguồn kháng sinh tự nhiên - và đội ngũ nhân viên y tế chuyên nghiệp, người mẹ 28 tuổi và con trai cô đã thoát khỏi vòng nguy hiểm. Bé Kgotso xuất viện trong tuần, nặng 2kg với đường ruột khỏe mạnh, không còn dấu hiệu hoại tử.

    "Việc mẹ con tôi còn sống thật là một phép lạ. Được chứng kiến sữa người tạo nên sự khác biệt thế nào trong cuộc đời con trai tôi, chắc chắn tôi sẽ nghĩ đến việc tặng sữa cho những em bé khác cũng cần sữa người." - Maketa nói.

    Maketa, đến từ Springs, Ekurhuleni, bị chứng bệnh khiếm khuyết tạo xương, một rối loạn bẩm sinh khiến xương rất dễ gãy. Khoang ngực kém phát triển của cô khiến việc mang một em bé đến kỳ sinh nở là vô cùng khó khăn.

    "Hầu hết các bác sĩ sẽ khuyên người phụ nữ này bỏ thai, nhưng cô đã quyết định có em bé", Bà Ross Allman, một chuyên gia tư vấn nuôi con sữa mẹ ở khu "sau sinh" tại bệnh viện nói. "Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để có được điều tốt nhất cho cô ấy. Đó là trường hợp duy nhất." "Cô ấy đã chiến đấu thực sự vất vả trong suốt thai kỳ. Chúng tôi thật buồn khi chia tay mẹ con cô ấy, bởi suốt thời gian đó chúng tôi đã gắn bó với nhau."

    Trong khi Maketa chiến đấu giành giật cho sự sống của mình sau sinh, bé Kgotso phải ăn sữa công thức. Đó cũng là lúc chứng viêm ruột hoại tử xuất hiện, các mô ở ruột bé đang chết. Sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ nhi khoa, Bà Allman kêu gọi sự giúp đỡ từ Hội Dự trữ sữa mẹ Nam Phi, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp sữa mẹ cho những trẻ sơ sinh không được bú mẹ, từ nguồn sữa của những người mẹ khác đóng góp.

    "Họ gửi tới ba chai từ ngân hàng sữa mẹ. Chiều hôm đó bé Kgotso được ăn sữa mẹ và trong vòng vài giờ sau, tình trạng của bé đã tốt hơn. Bé bắt đầu lớn nhanh như một nhà vô địch nhỏ. Chúng tôi có một đội ngũ bác sĩ và y tá làm việc ngoài giờ để đảm bảo cả hai mẹ con bé được cứu sống ", Bà Allman nói.

    Bà Stasha Jordan, giám đốc điều hành của ngân hàng sữa mẹ, cho biết viêm ruột hoại tử là một trong những nguyên nhân gây tử vong với trẻ sinh non ở Nam Phi, và Kgotso thật là một "đứa con của phép lạ".

    Bà Jordan cho biết, năm ngoái có 1,295 trẻ sơ sinh được nuôi bằng sữa từ ngân hàng sữa mẹ của bà. "Bệnh viện Tembisa đã giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sinh non với cân nặng dưới 2kg sinh ra tại bệnh viện đến 19% [nhờ nguồn sữa mẹ được tặng]", bà nói.

    Hai bà Jordan và Allman đang thiết lập một khu vực dự trữ sữa mẹ tại Bệnh viện Garden City, nơi các bà mẹ có thể tặng sữa mẹ cho trẻ sơ sinh ở bệnh viện và bất cứ đâu.

    Bà Allman cho biết: "Việc này cũng giống như hiến máu. Chúng tôi sẽ là điểm thu gom từ những phụ nữ khỏe mạnh có sữa dư thừa. Sữa được tiệt trùng và chuyển tới Hội Dự trữ sữa mẹ, nơi người ta sẽ phân phối tiếp đến cho các bé."

    Nguồn: http://www.sundayworld.co.za/news/2013/08/18/breast-milk-saves-miracle-baby
     
  16. hana.nguyen2509

    hana.nguyen2509 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BÉ BÚ ĐỦ

    LÀM SAO TÔI BIÊT CON TÔI CÓ BÚ ĐỦ KHÔNG?



    Nguồn: https://www.breastfeeding.asn.au/bfinfo/my-baby-getting-enough-milk



    Nếu bé có những dấu hiệu sau thì có nghĩa là bạn có đủ sữa cho con.

    - Trong 24 tiếng, bé tè ướt từ 6 đến 8 cái tã vải hoặc ít nhất 5 tã rất ướt (loại sử dụng một lần) Nước tiểu không có mùi và có màu nhạt. Nước tiểu có màu sậm hoặc nặng mùi có nghĩa là bé cần bú thêm và bạn nên gặp bác sĩ.

    -Thông thường nếu bé còn nhỏ thì sẽ ị 3 lần một ngày trong vài tuần, phân bé có thể mềm hoặc lỏng. Khi bé lớn thì sẽ ị ít hơn. Nếu phân bé có khuôn thì có nghĩa là bé cần bú thêm và bạn nên gặp bác sĩ

    - Da đẹp và thịt săn chắc. Thịt da bé có căng không? Nếu bạn "véo” nhẹ da bé thì da sẽ quay lại hình dáng ban đầu.- Bé lanh lợi, vui vẻ và không đòi bú liên tục. Tuy nhiên có những lúc bé muốn bú thường xuyên và điều này bình thường.

    - Bé thức dậy để bú đêm cũng bình thường. Một vài bé ngủ xuyên đêm khi còn nhỏ trong khi những bé khác lại thức dậy bú đêm một thời gian.

    - Bé tăng cân và phát triển về chiều dài cũng như vòng đầu



    VẤN ĐỀ OUTPUT CỦA BÉ

    Dưới đây là hướng dẫn chung về những gì bạn có thể thấy trong tã của bé

    - Phân đầu tiên bé ị có màu đen và dẻo Đây là "phân su” còn trong hệ tiêu hóa của bé trước khi ra đời

    - Ngày thứ hai, phân mềm hơn nhưng vẫn đậm màu.

    - Những ngày tiếp theo, phân của bé sẽ chuyển sang màu nâu-xanh lá và sau đó là màu vàng-giống như mù tạc (mustard) Khi thay đổi về màu thì phân bé cũng bớt dẻo và nhiều hơn.



    - Ngày đầu tiên, bé phải có ít nhất một tã ướt, ít nhất 2 tã vào ngày thứ 2, ít nhất 3 tã vào ngày thứ 3, ít nhất 4 tã vào ngày thứ tư và ít nhất 5 tã vào ngày thứ năm. Từ ngày thứ năm trở đi, bạn sẽ thấy thông tin trên là phù hợp.



    - Một vài ngày đầu, nước tiểu của bé có thể có màu cam đỏ giống như màu gỉ sét. Đây là điều bình thường. Nếu sau ngày thứ tư mà bạn vẫn thấy như vậy, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.
     
  17. bibonht

    bibonht Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    1,584
    Đã được thích:
    313
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    Medela Harmony:Máy used (Mới 95%): Giá 550k đánh dấu để mua cho em nào.
     
  18. hana.nguyen2509

    hana.nguyen2509 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    WHO đã đưa thông tin giáo trình mẫu cho ngành y 2009. Giáo trình Factsforlife 2010. Đợi cho giáo trình này dịch ra tiếng Việt cho tất cả ngươi ngành y học thấm và áp dụng là 15 - 20 năm.. khi đó con em đã được 20 tuổi, em đọc được thì có hối tiếc k? Giá như mình biết trước? Giá như hồi đó có ng dịch trc thì mình cứ tin.

    Sữa mẹ là chuẩn, kích thước của cơ thể bú mẹ hoàn toàn là chuẩn. Nếu nó đã là chuẩn thì nó không còi. Viên thuỷ tinh lớn có so được với viên kim cương nhỏ không? Khoa học làm được viên thuỷ tinh/ pha lê/ kim cương nhân tạo lớn có vượt qua được viên kim cương thật tự nhiên k?

    Có ai chê, ôi kim cương thật còi thế! tớ dùng kim cương giả to đùng thế này cơ!
    Con người có rất nhiều "hệ" cần hoàn thiện từ bên trong, chứ không phải có cái thân để cân để đo. Con người phát triển 5 lãnh vực toàn diện chứ k phải cân kg bán... nên nuôi bằng cái bột gì đó cho nó nở to hơn rồi xem nó là tiến bộ hơn là sai từ căn bản.

    Ngồi chờ hệ thống hiểu đúng, và bớt ham tiền, thì con mình thiệt chứ k ai thiệt cả.

    Phúc lộc của con nằm trong tay bố mẹ! Càng k đc ủng hộ, càng phải nắm phúc lộc của con cho chặt vào!
     
  19. hana.nguyen2509

    hana.nguyen2509 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: [LinhSoc.com] Bán BUÔN/ LẺ/ CHO THUÊ máy hút sữa/ phụ kiện/ túi trữ sữa rẻ nhất toàn q

    Cảm ơn bạn đã ủng hộ, hình như bên m ship cho bạn ở Khuất Duy Tiến rồi pk KO
     
  20. LIGHT OF PEACE

    LIGHT OF PEACE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/12/2007
    Bài viết:
    1,106
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: r0hxPEJc

    Ae ơi,cho c 2 cái gioăng trắng cho máy hút sữa nhé,40k ấy, vs 1 núm ti cỡ s. 20 túi trữ sữa lashinoh, địa chỉ của c vẫn giữ chứ, bùi ngọc dưong ấy.
     

Chia sẻ trang này