Mua bán vàng miếng SJC, .... và ngoại tệ

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi the beans, 8/6/2009.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Cảm ơn mẹ nó update tỉ giá nhé, tớ đang định hỏi xem hiện giờ thế nào :p. Hôm qua tớ vừa giao dịch với nhà này, đang hóng để nhập lại đây :p
     
  2. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Ah mà hôm qua mẹ nó có mua không? đợi được đến giờ thì giá hợp lý hơn nhỉ :p
     
  3. kingkong

    kingkong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/4/2008
    Bài viết:
    1,546
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    123
    các mẹ nên mua thời điểm này đi ạ, giá đang tốt. Khi NHNN đã tăng tỉ giá trần của $ lên 18500 và có hiệu lực từ ngày mai thì em nghĩ giá ở thị trường tự do sẽ tăng cao hơn ạ.
     
  4. the beans

    the beans Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    3,428
    Đã được thích:
    1,583
    Điểm thành tích:
    863
    Các mẹ update tình hình nhỉ
    USD 1945 1960
    SJC 2850 2870
     
  5. the beans

    the beans Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    3,428
    Đã được thích:
    1,583
    Điểm thành tích:
    863
    Từ 1/12 lãi suất cơ bản tăng lên 8%. Từ ngày mai (26/11) biên độ tỷ giá mới giảm từ +/- 5% xuống còn +/-3%, tỷ giá sàn là 17.422 và trần 18.500 VND/USD.


    Ngày 25/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tăng lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam lên mức 8%/năm, áp dụng từ ngày 1/12. Như vậy, lãi suất cơ bản đã được nâng lên 1 điểm phần trăm, sau 10 tháng liên tiếp giữ ở mức 7%/năm kể từ tháng 2/2009.

    Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng sẽ tăng từ 7% lên mức 8%/năm và lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng tăng từ 5%/năm lên mức 6%/năm.
    Với mục tiêu điều hành tỷ giá trong mối quan hệ với lãi suất, chỉ số giá tiêu dùng, diễn biến của cán cân thanh toán quốc tế, điều chỉnh linh hoạt tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tăng hoặc giảm ở mức độ hợp lý, phù hợp với tín hiệu của thị trường, tỷ giá bình quân liên ngân hàng cũng sẽ được tăng lên mức 17.961 VND/USD, áp dụng từ ngày 26/11. Cũng từ ngày này, biên độ tỷ giá mới được áp dụng sẽ là +/-3%, theo đó mức tỷ giá sàn là 17.422 VND/USD và tỷ giá trần là 18.500 VND/USD.
    Như vậy, trong quyết định lần này Ngân hàng Nhà nước "thắt" biên độ tỷ giá từ 5% xuống 3% nhưng thực hiện điều chỉnh mức tham chiếu, tỷ giá sàn là 17.422 VND/USD và trần là 18.500 VND/USD.
    Ngân hàng Nhà nước cho biết quyết định điều chỉnh lãi suất nói trên nhằm mục tiêu góp phần duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế bền vững trong năm 2010, chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thị trường tài chính và kinh tế thế giới.
    (cafef)
     
  6. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Các mẹ thông thái ui, bây h có tiền nên mua gì? Hay mua EURO nhỉ? Huhuu! Tiền Việt càng ngày càng mất giá!
     
  7. vnn2010

    vnn2010 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Em cũng đang nghe ngóng như mẹ Daobong, có thông tin gì ới em với mẹ daobong nhé.
     
  8. mebobby

    mebobby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/2/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Bác the bean cho biết giá Yen va Aud la bao nhiêu vậy? đang tăng hay giảm thế bác ,

    Thanks me Daobong nhé !
     
  9. heo nhua

    heo nhua Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2008
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Em vừa bán $ giá 19450 chiều nay. Cập nhật để các mẹ biết
     
  10. ruaxinhtuoi

    ruaxinhtuoi Banned

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    thế mà tại thời điểm up giá a bán cho e giá 1965..hicc
     
  11. taianh0203

    taianh0203 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    2/10/2008
    Bài viết:
    2,861
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Tiền Việt ngày càng mất giá thê thảm, buồn quá :( thế này làm ăn không có lãi mất :(

    EURO và AUD chỉ có tăng, đặc biệt là đô la Úc.

    Đảm bảo mai các mẹ sẽ thấy giá mới của cặp AUD/VND hị hị !!!
     
  12. dinhvanluan

    dinhvanluan Banned

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Vàng cứ tăng giá, chứng khoán thì giảm giá. Chắc bào giờ vàng hết tăng thì chứng khoán mới có thể tăng trở lại được.
     
  13. almera168

    almera168 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    2,237
    Đã được thích:
    1,209
    Điểm thành tích:
    863
    Up tỉ giá ngày hôm nay đi bác bán vàng ui
     
  14. mebobby

    mebobby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/2/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Có bác nào cập nhật dùm giá Aud/Vnd & Yen/Vnd hôm nay ko ạ ?
     
  15. beobeobeo

    beobeobeo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/6/2009
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Bác update tình hình hôm nay đi bác ơi.
     
  16. the beans

    the beans Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    3,428
    Đã được thích:
    1,583
    Điểm thành tích:
    863
    Tỷ Giá Ngoại Tệ

    Nhà mình cập nhật tỷ giá ngày hôm nay nhé

    USD 1935 1955
    GBP 3245 3260
    EUR 2930 2940
    AUD 1800 1830
    CAD 1830 1860
    JPY 220.5 223.0
    SGD 1400 1430
    CNY 2870 2891
    THB 570 605
    MYR 530 545
    HKD 248 252
    TWD 575 600
    KRW 170 178
    SJC 2885 2905
     
  17. chuotdo

    chuotdo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/9/2008
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    43
    USD giảm rồi, vàng có tăng không cả nhà ơi
     
  18. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,363
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    103
    hehe $ giam roi day , giam nua di nao
     
  19. the beans

    the beans Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    3,428
    Đã được thích:
    1,583
    Điểm thành tích:
    863
    Giải pháp 'thời chiến' cho thị trường ngoại tệ

    Thị trường ngoại tệ nhiều ngày qua được người trong nghề đánh giá là cực kỳ căng thẳng, thậm chí có người còn liên tưởng tới dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng tiền tệ, đòi hỏi có giải pháp cấp bách, mạnh tay.
    > Can thiệp mạnh vào thị trường ngoại tệ

    Hơn hai tháng qua, tỷ giá chính thức trong ngân hàng cũng như ngoài thị trường tự do tăng như không thể có điểm dừng. Doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ quyết găm giữ trên tài khoản, không chịu bán lại cho ngân hàng vì kỳ vọng giá còn lên cao nữa. Doanh nghiệp có nhu cầu mua đôla thanh toán phải chấp nhận mua giá cao hơn mức niêm yết, nếu không muốn ra ngoài chợ đen thu gom. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi tỷ giá chợ đen vênh hơn 10% so với mức niêm yết trong ngân hàng.

    Cuối cùng thì Ngân hàng Nhà nước cũng ra tay can thiệp. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng được đẩy từ 17.034 đồng ăn một đôla trong ngày 25/11 lên 17.961 đồng vào ngày 26/11, tương đương tăng 5,44%. Đồng thời biên độ tỷ giá sẽ thu hẹp còn 3% thay vì 5%. Tính chung cả hai biện pháp, tỷ giá chính thức sẽ tăng khoảng 3,44%, cho phép ngân hàng mua bán với mức trần 18.500 đồng, thay vì 17.885 đồng. Để giảm bớt sức ép tỷ giá, lãi suất cơ bản bằng VND cũng được điều chỉnh tăng từ 7% lên 8% một năm.

    Thống đốc Nguyên Văn Giàu coi đây là giải pháp điều chỉnh nhanh để can thiệp thị trường. Động thái thu hẹp biên độ cho thấy thái độ kiên quyết bảo vệ và ổn định giá trị của đồng Việt Nam. Trong khi việc điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng để tỷ giá chính thức phản ánh gần hơn cung cầu thị trường, tạo điều kiện để ngân hàng đi đường thẳng mà tiếp cận với nguồn ngoại tệ đang bị găm giữ trong doanh nghiệp và dân chúng, thay vì phải đi đường vòng và lách luật như trước. Tăng tỷ giá sẽ hỗ trợ cho xuất khẩu, đồng thời làm tăng nghĩa vụ đóng thuế đối với các nhà nhập khẩu, qua đó tạo sức ép giảm nhập siêu, tiết chế cầu với ngoại tệ. Để bổ sung nguồn cung cho thị trường, Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Thủ tướng có lời với các tập đoàn kinh tế nhà nước tập trung ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng.

    Cùng với việc tăng lãi suất cơ bản bằng tiền đồng để giảm bớt sức ép với tỷ giá, rà soát thuế nhập khẩu và hạn chế nhập các mặt hàng xa xỉ, Thống đốc Giàu kỳ vọng thị trường ngoại tệ sẽ sớm bình ổn trở lại.

    Theo ông Trần Hoàng Ngân, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP HCM, Ngân hàng Nhà nước ban hành "chính sách kép" (vừa điều chỉnh tỷ giá USD/VND vừa điều chỉnh lãi suất cơ bản) được xem là cách làm hợp lý, góp phần giải quyết tình trạng căng thẳng ngoại tệ hiện nay.

    "Hiệu quả dễ nhận thấy nhất đó là tỷ giá đôla trên thị trường tự do trong ngày hôm qua đã ngay lập tức hạ nhiệt", ông Ngân nói.

    Một chuyên gia tài chính cũng cho rằng, các biện pháp can thiệp của Ngân hàng Nhà nước vào thị trường ngoại tệ là đúng hướng, dù liều lượng như thế nào còn cần được xem xét. "Với tình hình thị trường hiện nay, việc nới tỷ giá liên ngân hàng là cần thiết, nhằm làm giảm tình trạng đầu cơ. Mặt khác, việc nới tỷ giá cũng góp phần hỗ trợ xuất khẩu", vị chuyên gia này nhận định.

    Cán bộ quản lý mảng kinh doanh ngoại tệ của một ngân hàng cho rằng Ngân hàng Nhà nước có thể đưa ra những biện pháp quyết liệt hơn, thậm chí kết hối đối với mọi doanh nghiệp thay vì chỉ yêu cầu một số tập đoàn nhà nước thực hiện trách nhiệm bình ổn thị trường. Nhằm hạn chế tình trạng găm giữ, đầu cơ, tích trữ, cần siết trần lãi suất đôla Mỹ áp dụng cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cần nghiêm khắc trừng trị chuyện ngân hàng thương mại lách luật bán với tỷ giá cao, cấm doanh nghiệp tự mua bán ngoại tệ với nhau.

    "Xét về vĩ mô, cung cầu không đến mức căng thẳng, song có một điểm gì đó khiến cho thị trường ngưng đọng, thậm chí có dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng tiền tệ. Các giải pháp với thị trường ngoại tệ lúc này có thể nói là giải pháp của thời chiến", vị cán bộ này bình luận. Theo ông, thị trường sẽ theo dõi việc thực thi các cam kết của Ngân hàng Nhà nước cũng như động thái tiếp theo của cơ quan quản lý. Và nếu các giải pháp không được thực hiện triệt để, căng thẳng ngoại tệ sẽ lại diễn ra và mọi việc chẳng khác gì "bắt cóc bỏ đĩa".

    Chia sẻ quan điểm này, ông Trần Hoàng Ngân cho rằng, để chính sách tỷ giá thực sự hữu dụng và phát huy kết quả trong thời gian dài thì Ngân hàng Nhà nước phải áp dụng nhiều chính sách đồng bộ khác. Một giải pháp có thể nghĩ tới là phát hành trái phiếu bằng vàng bán cho doanh nghiệp có quota nhập khẩu vàng.

    Ngoài ra, Nhà nước cần ráo riết giải quyết tình trạng nhập siêu, phấn đấu trong vòng 5 đến 10 năm nữa sẽ cân bằng được cán cân thương mại. Để làm được việc này, Việt Nam nên đầu tư vào công nghệ, phát triển năng suất lao động, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp để nâng cao tính cạnh tranh về sản phẩm.
     
  20. chuotdo

    chuotdo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/9/2008
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    43
    Vàng nó có hạ không hả bác. E mong nó hạ quá
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này