Toàn quốc: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi vayvon, 11/4/2011.

  1. vayvon

    vayvon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    Làm sao bù lỗ ATM vẫn là bài toán đau đầu với nhiều ngân hàng, đặc biệt là ở những ngân hàng có quy mô lớn với lượng giao dịch ATM nhiều? Có gì bí ẩn đằng sau những khoản lỗ này? Liệu các ngân hàng đã tính đầy đủ chi phí và lợi ích mà ATM mang lại? Và tại sao các ngân hàng vẫn tiếp tục đầu tư ATM?

    Trên thực tế, lắp đặt một thiết bị ATM không phải là chuyện đơn giản. Trước hết, ngân hàng phải lựa chọn mua thiết bị ATM tùy theo công nghệ và giá (trung bình vào khoảng 20.000 USD/thiết bị). Ngoài tiền mua thiết bị, họ còn phải chịu các chi phí khác như vận hành thiết bị, bao gồm mặt bằng, khấu hao, bảo trì thiết bị, chi phí quản lý và nhân sự, phần mềm.

    Một khoản chi phí lớn trong hoạt động ATM là lượng tiền mặt bỏ ra để thực hiện các giao dịch. Tính đến cuối năm 2012, toàn hệ thống có khoảng 15.000 máy ATM. Nghĩa là lượng tiền mặt ngân hàng phải bỏ ra thường xuyên là 15.000 tỉ đồng (trữ lượng tiền một máy ATM thường là 1 tỉ đồng nhưng có loại máy chỉ chứa được 600-700 triệu đồng và không phải khi nào cũng luôn đầy tiền). Khoản tiền này vẫn phải trả lãi suất cho dù tiền vẫn nằm im trong ATM. Với mức lãi suất trung bình là 2%/năm, ngân hàng phải chi thêm 300 tỉ đồng mỗi năm.

    Một khoản chi lớn khác là chi phí tiếp quỹ. Một lãnh đạo phụ trách ATM của một ngân hàng có hệ thống ATM lớn ở TP.HCM (không muốn nêu tên) cho biết, trung bình 3 ngày ngân hàng phải tiếp 1 tỉ đồng cho một máy ATM, tương đương với 750-900 giao dịch được thực hiện ở địa bàn TP.HCM.

    Có lẽ vì những chi phí này mà Hiệp hội Thẻ ngân hàng Việt Nam đã đưa ra con số chi phí cho mỗi giao dịch ở máy ATM là 9.000 đồng. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc từng ngân hàng, như Vietcombank công bố chi phí ở mức 6.000 đồng/giao dịch. Nếu sử dụng con số của Hiệp hội Thẻ, đồng thời giả sử trung bình mỗi máy ATM trên toàn quốc thực hiện 100 giao dịch/ngày thì chi phí các ngân hàng bỏ ra là 4.927 tỉ đồng/năm cho toàn hệ thống ATM. Nghĩa là trung bình mỗi ngân hàng tốn gần 100 tỉ đồng/năm.

    Một điều đáng chú ý là các ngân hàng đưa ra con số về chi phí khi phải đầu tư vào ATM nhưng chưa bao giờ công bố đầy đủ các lợi ích mà ATM mang lại cho họ.

    Nhiệm vụ của máy ATM không đơn giản chỉ là rút tiền và thực hiện giao dịch cá nhân, mà còn là để tiết kiệm chi phí giao dịch của các chi nhánh ngân hàng. Hãy thử tưởng tượng cảnh người dân, thay vì xếp hàng trước mỗi cây ATM dịp lễ Tết, lại tập trung ở một chi nhánh nào đó để rút tiền thì các ngân hàng sẽ xử lý như thế nào.

    ATM còn có lợi ở việc huy động vốn với giá rẻ. Giả định số dư mỗi tài khoản tối thiểu ở mức 50.000 đồng thì số tiền mang lại cho hệ thống là 1.250 tỉ đồng (với tỉ lệ 50% số thẻ thực tế hoạt động, theo báo cáo của Hiệp hội Thẻ ngân hàng). Lợi ích mang lại là khoản chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 2% (trả vào tài khoản của chủ thẻ) và lãi suất huy động 8% (lãi suất huy động vốn thông thường ở các ngân hàng) tương đương với khoản tiền 75 tỉ đồng/năm.

    Gần đây, Ngân hàng VIB đề xuất các tài khoản có số dư tối thiểu là 500.000 đồng sẽ không phải mất phí rút tiền, kể cả ngoại mạng. Nếu số dư ở mức này, khoản lợi ích sẽ tăng lên gấp 10 lần. Đó là chưa nói đến việc các ngân hàng có thể dùng số vốn giá rẻ này vào những mục đích kinh doanh khác để tạo lợi nhuận cho mình.

    Vì thế, những ngân hàng có lượng ATM lớn vẫn hưởng những lợi ích không hề nhỏ. Tuy nhiên, với tiến bộ công nghệ, các ngân hàng có quy mô ATM nhỏ cũng không chịu thiệt, vì có thể tận dụng ngay hệ thống máy ATM của đối thủ. Một lợi ích dễ thấy nhất là họ không phải tốn chi phí đầu tư vào ATM. Thậm chí, cứ mỗi giao dịch trên ATM của đối thủ, khách hàng mới là người phải chịu khoản chi phí thay vì ngân hàng.

    Chẳng hạn, mức thu 3.000 đồng trên mỗi giao dịch rút tiền mặt sẽ được chia một phần cho ngân hàng sở hữu ATM mà khách hàng giao dịch, một phần cho công ty chuyển mạch (thông thường là chia đôi).

    Tính ra, ngân hàng sở hữu ATM vừa phải tốn phí đầu tư vận hành ATM, vừa phải chịu chi phí 7.500 đồng trên mỗi giao dịch (sau khi đã được trả tiền “cho mượn” máy ATM là 1.500 đồng mỗi giao dịch). Trong khi đó, ngân hàng của chủ thẻ vẫn được hưởng lợi từ giá trị do chủ thẻ mang lại.

    Các ngân hàng có hệ thống ATM rộng khắp vì thế chắc chắn sẽ khó chịu vì sự “ký sinh” này. Nhưng nếu theo lý thuyết trò chơi, hợp tác sẽ mang lại tổng lợi ích lớn hơn cho cả hai, thay vì tự phát triển.

    Hầu hết các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đều muốn phát triển thành ngân hàng bán lẻ. Mà trong bán lẻ, địa điểm là số 1. Nghĩa là những cột ATM - chi nhánh ngân hàng hoạt động 24/24 - sẽ quyết định mức độ bán lẻ của ngân hàng trong tương lai.

    ATM là một kênh phân phối truyền thống của ngân hàng. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận xét, đó là công cụ cơ bản của ngân hàng bán lẻ và do đó, những ngân hàng có ý định “nương nhờ” cũng sẽ phải phát triển hệ thống ATM riêng. Rõ ràng, các ngân hàng có quy mô ATM lớn vẫn nắm giữ lợi thế.
     
  2. linhgiang123

    linhgiang123 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/12/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    mình đang kinh doanh tự do, có tham gia bảo hiểm nhân thọ Prudental 6 năm rồi, muốn vay vốn 50 tr. Có vay đc ko bạn ???
     
  3. vayvon

    vayvon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đưa ra nhận xét này tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với TP Hà Nội diễn ra sáng 29/3.
    Tham dự buổi làm việc có Thống đốc, các Phó Thống đốc NHNN, lãnh đạo các đơn vị chức năng, một số ngân hàng thương mại lớn; lãnh đạo TP Hà Nội, đại diện các sở, ngành và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

    Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thẳng thắn cho rằng, việc triển khai những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nói chung, cho thị trường bất động sản nói riêng trên địa bàn Thủ đô còn chậm.

    Một trong những nguyên nhân chính, theo Bí thư Thành ủy là tâm lý chờ đợi. Ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước vẫn có ý chờ đợi xem doanh nghiệp bất động sản có giảm giá nữa hay không, doanh nghiệp thì chờ đợi Nhà nước hỗ trợ nhiều hơn, trong khi người dân chờ lãi suất ưu tiên hơn nữa và doanh nghiệp giảm giá hơn nữa. “Tất cả vẫn đang chờ đợi, nhìn nhau xem ai bước trước, ai bước dài hơn”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói.

    Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước thời gian qua tăng cường lắng nghe, tìm hiểu khó khăn của doanh nghiệp để có giải pháp phù hợp là hoàn toàn chính xác nhưng quan trọng hơn là những giải pháp đưa ra phải kịp thời.

    “Lắng nghe đủ rồi thì phải có bước đi cụ thể, không chỉ lắng nghe, nắm bắt, nghe nhiều quá. Nếu như trước kia mạnh dạn, thậm chí có lúc là mạo hiểm thì nay có vẻ như đang quá thận trọng, thận trọng đến mức không dám quyết”, ông Phạm Quang Nghị nói.

    “Không nên tính toán cho riêng mình nhiều quá, ai cũng muốn an toàn tối đa thì ai chịu rủi ro?” ông Nghị nêu câu hỏi. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, lúc này, cả ngân hàng, doanh nghiệp phải thực sự hiểu, chia sẻ khó khăn để cùng nhau tiến lên phía trước.

    Doanh nghiệp và ngân hàng phải tin nhau

    Bên cạnh việc ghi nhận và đánh giá cao những giải pháp, chính sách điều hành tiền tệ của NHNN trong thời gian qua, đại diện cho một số doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô cũng đã nêu ra nhiều kiến nghị đối với NHNN.

    Mong muốn lớn nhất của doanh nghiệp là tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất, xuống mức khoảng 9-10% là hợp lý.

    Ông Vũ Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đề nghị cần có cơ chế tháo gỡ cho các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận vốn dễ dàng, thuận lợi hơn; chính sách cho vay xuất khẩu ưu đãi hơn; kéo dài thời gian giãn nợ đối với một số ngành khó khăn…

    Ý kiến của nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng cần có cơ chế để tạo niềm tin giữa ngân hàng và doanh nghiệp, ngân hàng và doanh nghiệp phải tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau khôi phục sản xuất, vượt qua khó khăn.

    Ông Nguyễn Minh Quang, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) đề nghị, NHNN và các ngân hàng thương mại cần có những quy định sâu hơn, cụ thể hơn để phân loại doanh nghiệp chính xác hơn, từ đó có chính sách nới lỏng điều kiện cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp khó khăn nhưng rất quyết tâm, có giải pháp khôi phục sản xuất.

    Chia sẻ những khó khăn trên với doanh nghiệp, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng, trong bối cảnh lạm phát bước đầu được kiềm chế, có thêm điều kiện để hạ mặt bằng lãi suất, do vậy từ nay đến cuối năm NHNN sẽ tiếp tục đặt mục tiêu hạ lãi suất.

    “Muốn tạo dựng một mặt bằng lãi suất hợp lý, phải ổn định được kinh tế vĩ mô. Những kết quả thời gian qua có thể khẳng định là mục tiêu này có thể đạt được, có tiền đề để mặt bằng lãi suất huy động năm nay về mức dưới 7%. Tuy nhiên vẫn cần sự cố gắng của cả hệ thống”, ông Nguyễn Văn Bình nói.

    Thống đốc NHNN đề nghị các tổ chức tín dụng có thể căn cứ khả năng của mình để chủ động hạ lãi suất cho vay, chia sẻ hơn nữa khó khăn với doanh nghiệp.

    Khẳng định quan điểm chung là phải đảm bảo chất lượng tín dụng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình kêu gọi các tổ chức tín dụng trên cơ sở tìm hiểu thật kỹ khó khăn, khả năng của doanh nghiệp để điều chỉnh các quy định đánh giá doanh nghiệp theo hướng không cứng nhắc mà đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

    “Ngân hàng và doanh nghiệp thực chất là một, gắn bó chặt chẽ với nhau, cái khó của doanh nghiệp cũng là của ngân hàng và ngược lại”, ông Bình nói.
     
  4. trantrang1

    trantrang1 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Vay vốn không cần thế chấp - Thủ tục nhanh - Lãi suất 18%/năm

    Nếu Bạn đăng ký được số tạm trú sẽ vay được đó, làm được sổ tạm trú dài hạn và có thu nhập trên 5 triệu hoặc có bảo hiểm nhân thọ thì alo mình hỗ trợ vay vốn không cần thế chấp nhé.liên hệ: 0915 091 087
     
  5. trantrang1

    trantrang1 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    Bạn có thể vay bên Prudential luôn được nhé, có nhu cầu thì alo mình, số ĐT: 0915 091 087
     
  6. vayvon

    vayvon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    Theo phản ánh của các ngân hàng, “trong khi hệ thống ngân hàng tiết kiệm từng đồng, thắt lưng buộc bụng để giúp cho lạm phát không tăng… Nhưng chỉ cần chính sách giá cả một bộ, ngành nào đó tăng là phá vỡ tất cả.

    Chuyện lãi suất, vốn

    Tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến tháng 3/2013 đã tăng trở lại, tăng tới 0,81% so với tháng trước đó, sau hai tháng giảm liên tiếp (tháng 1/2013 giảm 0,01%, tháng 2/2013 giảm 0,53%). Tính đến 31/3/2013 tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 857.700 tỷ đồng, tăng 0,26% so với cuối năm 2012.

    Đặc biệt, theo ông Tô Duy Lâm - Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, dòng vốn tín dụng vẫn tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Trong những tháng đầu năm 2013 bình quân lãi suất huy động và cho vay giảm ở mức 1,5- 2%/năm so với cuối năm 2012. Riêng đối với 5 lĩnh vực ưu tiên, lãi suất cho vay chỉ còn 11%/năm, thậm chí, nhiều TCTD còn áp dụng mức lãi suất ưu đãi chỉ 8-11%/năm đối với khách hàng truyền thống và các khách hàng có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

    Trên bình diện cả nước, tính đến cuối tháng 3 tín dụng tăng khoảng 0,1% so với cuối năm 2012. Mặc dù vậy mức tăng này vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2012. Năm 2012 tăng trưởng tín dụng đến tháng 6 vẫn âm. Mặc dù lãi suất cho vay ra hiện nay đang ở mức bình quân 11-13%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay năm 2007 nhưng vốn lại không ra được, trong khi đó tín dụng năm 2007 tăng tới trên 53%.

    Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết: “lúc đó DN không kêu lãi suất cho vay cao mà rất phấn khởi; ngân hàng cũng vui vẻ, đưa tín dụng ra ồ ạt”. Nguyên nhân khiến tín dụng gặp khó cũng đã được phân tích nhiều. Về phía DN, một phần do không đáp ứng điều kiện vay vốn, một phần do không dám vay vì triển vọng kinh doanh còn khó khăn, tồn kho lớn. Về phía ngân hàng do nợ xấu tăng cao cũng khiến các ngân hàng có xu hướng thắt chặt điều kiện tín dụng để ngăn ngừa rủi ro. Bởi vậy, nhu cầu vốn chỉ có thể tăng cao trở lại khi nền kinh tế khởi sắc hơn.

    Theo Thống đốc NHNN, kinh tế một số nước lớn trên thế giới đang hồi phục như Mỹ, Nhật… sẽ tạo điều kiện cho tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam. Quý I/2013, Việt Nam đã xuất siêu 482 triệu USD, nhiều đơn vị đã có đơn đặt hàng đến tận cuối năm. Nhưng nhìn chung, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức.

    Cũng có cái nhìn như vậy, ông Trương Văn Phước – Tổng giám đốc Eximbank cho rằng, vấn đề của nền kinh tế hiện không còn là lãi suất nữa. Lãi suất thấp mà vốn không “ra” được đang là vấn đề lớn của nền kinh tế, mà nguyên nhân chính là nợ xấu và tồn kho. Vì ngay như các ngân hàng nước ngoài (tại TP. Hồ Chí Minh) hiện nay cũng mắc phải nợ xấu đang tăng rất cao, lên trên 2%/tổng dư nợ.

    Cũng đồng quan điểm này, ông Đỗ Minh Toàn – Tổng giám đốc ACB cho biết, lãi suất cho vay đã giảm từ 15%/năm xuống còn 11-12%/năm như hiện nay và ACB cũng đang có những khoản vay chỉ 8-9%/năm. Từ đó cho thấy, vấn đề lãi suất không còn lớn mà chủ yếu là vấn đề kích cầu tiêu dùng từ đó giúp đẩy mạnh nhu cầu vay vốn cho sản xuất, kinh doanh.

    Lạm phát, tiền và giá

    Bên cạnh đó, để giảm tiếp lãi suất, điều kiện tiên quyết là phải kiềm chế lạm phát ở mức thấp. Thế nhưng, bài toán lạm phát của Việt Nam hiện nay vấn đề không chỉ là ở tiền tệ mà còn là giá cả. Theo phản ánh của các ngân hàng, “trong khi hệ thống ngân hàng tiết kiệm từng đồng, thắt lưng buộc bụng để giúp cho lạm phát không tăng… Nhưng chỉ cần chính sách giá cả một bộ, ngành nào đó tăng là phá vỡ tất cả.

    Chẳng hạn, tháng 9/2012 CPI tăng tới 2,2%/tháng là do ngành y tế tăng viện phí (đóng góp vào tăng CPI là 0,95%), giáo dục vào mùa cũng tăng giá sách giáo khoa (đóng góp vào tăng CPI là 0,6%). Như vậy, CPI tính trong cả năm là 6,8%, nếu trừ đi yếu tố tăng giá của riêng hai ngành này là 1,55% thì CPI cả năm chỉ còn 5,25%. Điều đó cho thấy, nếu điều hành giá không tốt thì sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy.

    Về lý thuyết, có hai yếu tố là tiền tệ và giá cả đều tác động tới CPI. Vì nếu bơm nhiều tiền ra quá thì giá phải lên, đấy là lạm phát do tiền tệ. Minh chứng là năm 2007, việc đưa quá nhiều tiền ra nền kinh tế khiến lạm phát tăng cao trong năm 2008, lên tới gần 23%. Còn ngược lại, bỗng dưng giá lên buộc ngân hàng phải in thêm tiền. Chẳng hạn, giá một cái chén đang là 2 đồng, hai cái là 4 đồng, nhưng giá chén lại tăng lên thêm 1 đồng/cái, 2 cái là 6 đồng, để đảm bảo lưu thông thì ngân hàng phải đưa ra 6 đồng.

    Không thể phủ nhận một thực tế là thời gian qua NHNN đã kiểm soát khá tốt lượng tiền cung ứng, góp phần tích cực vào việc kiềm chế lạm phát. Song cũng công bằng mà nói việc điều hành giá cả còn nhiều bất cập, đặc biệt là trong dịp Tết vừa rồi. Cũng may là Chính phủ đã liên tục có công điện đề nghị các địa phương phải bình ổn giá. “Nếu năm 2012, lạm phát ở mức 8% thì bây giờ chúng ta không thể có mức lãi suất tiết kiệm chỉ 7,5%/năm như hiện nay”, người đứng đầu ngành Ngân hàng nhấn mạnh.
     
  7. vayvon

    vayvon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    Ngày 17-4, phiên đấu thầu vàng miếng thứ 8 của Ngân hàng (NH) Nhà nước tiếp tục đắt khách với 39.700 lượng vàng được bơm ra thị trường trong tổng số 40.000 lượng vàng được chào thầu. Mức giá sàn NH Nhà nước đưa ra là 40,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán ra trên thị trường cùng thời điểm 100.000 đồng/lượng nhưng cao hơn giá mua vào đến 600.000 đồng/lượng.
    Càng đấu thầu càng chênh lệch lớn
    Kết thúc phiên đấu thầu, 16 doanh nghiệp, NH thương mại đã trúng thầu với mức giá thấp nhất là 40,71 triệu đồng/lượng, cao nhất 40,8 triệu đồng/lượng. Dù mức giá sàn không hấp dẫn như phiên đấu thầu hôm 16-4 nhưng các đơn vị tham gia vẫn đặt mua gần hết. Qua 8 phiên đấu thầu kể từ ngày 28-3, NH Nhà nước đã cung ứng ra thị trường 223.600 lượng vàng (tương đương 8,6 tấn vàng) trong tổng số 262.000 lượng vàng chào thầu. Hôm nay, 18-4, dự kiến NH Nhà nước sẽ chào thầu thêm 40.000 lượng vàng với mức giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 40,75 triệu đồng/lượng.
    Điều dư luận quan tâm hiện nay là qua 8 phiên đấu thầu với một số lượng vàng cực lớn được bơm ra thị trường, khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới không được thu hẹp mà ngày càng dãn rộng. Trước khi NH Nhà nước tổ chức đấu thầu, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 2,6 triệu đồng/lượng. Sau phiên đầu tiên ngày 28-3, mức giá sàn đưa ra cao hơn giá thị trường, chênh lệch lập tức được nâng lên 3,2 triệu đồng/lượng. Kể từ cuối tuần qua đến nay, khi “bong bóng giá vàng” thế giới “nổ” kéo giá vàng trong nước giảm sâu, khoảng cách giữa 2 đầu giá được đẩy lên mức kỷ lục hơn 6 triệu đồng/lượng và giữ nguyên cho đến nay.
    Sau các phiên đấu thầu của NH Nhà nước, giá vàng trên thị trường thường bị đẩy lên cao hoặc bị neo giá thay vì giảm theo đà biến động của giá thế giới. Chẳng hạn, phiên đấu thầu ngày 16-4, có 25.700 lượng vàng được đặt mua với giá trúng thầu từ 38,7 - 38,92 triệu đồng/lượng nhưng giá thị trường sau đó lên tới 41,5 triệu đồng/lượng. Tính ra, các đơn vị trúng thầu đã “bỏ túi” hơn 66,8 tỉ đồng chênh lệch. Đến phiên ngày 17-4, sau kết quả trúng thầu, giá vàng trên thị trường cũng lập tức được đẩy lên cao. Cuối ngày 17-4, giá vàng SJC ở mức 41,35 triệu đồng/lượng, cao hơn giá trúng thầu trong buổi sáng từ 550.000 - 640.000 đồng/lượng. Với 39.700 lượng trúng thầu, các đơn vị tham gia tiếp tục kiếm lời hơn 19 tỉ đồng.
    Nên sớm chấm dứt đấu thầu
    Sau phiên đấu thầu thứ 5, NH Nhà nước cho biết đã thực hiện tăng cung vàng miếng, từng bước cân bằng cung - cầu vàng miếng trên thị trường khi giá quốc tế có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Theo NH Nhà nước, lượng vàng miếng trúng thầu của các đơn vị được sử dụng để bán ra thị trường và một phần dùng để tất toán số dư vàng huy động của một số tổ chức tín dụng, góp phần làm giảm áp lực mua vàng trên thị trường.
    Tiếp đến phiên đấu thầu thứ 8, dù mục tiêu ban đầu là kéo sát giá vàng trong nước về với thế giới đã trở nên quá xa vời nhưng NH Nhà nước vẫn khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu với khối lượng đủ lớn để bình ổn thị trường. Dù vậy, giá vàng trong nước không những thu hẹp với thế giới qua các phiên đấu thầu mà còn nảy sinh tác dụng ngược. Cụ thể, sau mỗi phiên đấu thầu, giá sàn của NH Nhà nước đưa ra mặc nhiên được ấn định là mức giá của thị trường. Các đơn vị trúng thầu tiếp tục “đẩy” giá lên thêm một bước nữa bởi không thể bán thấp hơn để chịu lỗ. Quan trọng hơn, chuyên gia kinh tế - TS Lê Đạt Chí cho rằng NH Nhà nước cần sớm ra chính sách khác để quản lý thị trường vàng thay vì cứ đấu thầu hết phiên này đến phiên khác trong khi mục tiêu đặt ra không đạt. NH Nhà nước cũng không thể liên tục dùng ngoại tệ để nhập khẩu vàng về bán như nhà kinh doanh vàng, có thể gây rủi ro cho dự trữ ngoại hối của Nhà nước.
    “NH Nhà nước đừng quản lý vàng như “đùa với lửa” vì có thể phỏng tay, bởi rất khó để đoán được giá vàng thế giới. Không một NH trung ương nào trên thế giới, kể cả Mỹ, dám đụng đến vàng trong dự trữ ngoại hối như cách Việt Nam đang làm nên NH Nhà nước cần sớm chấm dứt việc này để tránh xảy ra thiệt hại” - chuyên gia kinh tế - TS Phạm Đỗ Chí nhận xét.
     
  8. vayvon

    vayvon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    Nghỉ lễ vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  9. vayvon

    vayvon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    Tại TPHCM, lúc 10 giờ, cạnh trụ sở Ngân hàng (NH) NN-PTNT (Agribank) Chi nhánh Gia Định, có khá nhiều chủ thẻ xếp hàng trước 2 máy ATM chờ rút tiền.

    Tại đây, chúng tôi đưa thẻ vào 1 máy ATM nhưng máy không tiếp nhận. Tranh thủ thời gian, chúng tôi thực hiện trên 2 máy ATM của NH Đông Á (DongA Bank) đặt gần siêu thị StarMart nhưng ở đây chỉ có 1 máy “nhả” tiền. Tuy nhiên, khi 1 khách hàng vừa rút tiền xong thì người kế tiếp lại không rút được, sau đó cả 2 máy đều báo lỗi. Ở Chi nhánh quận Gò Vấp - TPHCM, 2 máy của DongA Bank cũng chỉ có 1 máy giao dịch bình thường, máy còn lại bị tê liệt.

    Anh Lê Minh Thư (ngụ quận Gò Vấp) cho biết anh không rút được tiền tại cả 4 máy ATM của NH TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và 2 máy ATM của NH Công Thương Việt Nam (VietinBank) đặt ở khu vực siêu thị Văn Lang. Nhiều chủ thẻ bức xúc cho rằng họ đã trả phí giao dịch nhưng cứ đến dịp lễ, Tết là ATM bị sự cố...
    Tại Hà Nội, sáng cùng ngày, tại máy ATM của NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đặt phía bên phải Trung tâm Thương mại Parkson ở đường Tây Sơn (quận Đống Đa), rất nhiều khách hàng tỏ ra bực tức khi máy báo hết tiền. “Tôi định rút vài triệu để đưa vợ con đi mua sắm trong dịp nghỉ lễ nhưng đưa thẻ vào, máy báo chỉ còn 35 tờ mệnh giá 50.000 đồng” - anh Hưng, một người dân quận Đống Đa, bức xúc. Nhiều người khác mặt cũng méo xệch khi cùng cảnh ngộ như anh Hưng. Máy ATM của NH Quốc tế (VIB) tại 306 Tây Sơn (quận Đống Đa) cũng thông báo bị lỗi trong sáng 30-4 nên không ai rút được tiền.

    Lúc 11 giờ 30 phút, tại máy ATM của BIDV đặt ở Trường ĐH Thương mại (đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy), nhiều người xếp hàng dài và thất vọng vì không rút được tiền. Cùng thời điểm, bên máy ATM của VietinBank ở 275 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), anh Toàn - đến từ TPHCM - cần rút khoảng 20 triệu đồng nhưng sau lần rút đầu 2,5 triệu đồng với 25 tờ mệnh giá 100.000 đồng, anh phải bỏ cuộc. “Tôi mong sẽ rút được tiền mệnh giá 500.000 đồng nhưng máy “nhả” toàn tiền 100.000 đồng như thế này thì bất tiện lắm” - anh Toàn bực mình nói.

    Theo đại diện các NH, vào dịp lễ 30-4 và 1-5, mỗi NH đều có cắt cử các bộ phận trực để tiếp quỹ, xử lý sự cố kỹ thuật nhưng do tần suất giao dịch tăng đột biến nên máy ATM thường nghẽn đường truyền hoặc hết tiền đột ngột. Cũng do các NH đã kết nối giao dịch ATM thông qua liên minh thẻ Banknet và Smartlink nên khi trung tâm chuyển mạch của 2 liên minh này có trục trặc kỹ thuật thì chủ thẻ cũng bị vạ lây theo (?!).

    Hiện các NH đã phát hành 40 triệu thẻ ATM. Chủ thẻ đang phải chi trả hàng loạt phí, gồm: phí mở thẻ, quản lý tài khoản, truy vấn số dư, chuyển khoản, rút tiền ngoại mạng, rút tiền nội mạng (đã có 8 NH thu phí rút tiền nội mạng), tính ra số phí lên tới cả trăm ngàn đồng/thẻ/năm.
     
  10. lekimthu

    lekimthu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/5/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    e ở TP Nam Dinh co được vay không hả anh, đôi khi cần vay nóng mà khó quá, chỉ có hiệu cầm đồ thôi. E đi lam được 10 năm rùi
     
  11. vayvon

    vayvon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    Bên em chưa hỗ trợ được khu vực ở Nam định chị nhé.
     
  12. vayvon

    vayvon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    Câu chuyện mua bán, sáp nhập (M&A) ngành ngân hàng được xem là một trong những tâm điểm của mùa Đại hội cổ đông năm nay.

    Vừa qua, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank), trước các câu hỏi chất vấn của cổ đông về chủ đề sáp nhập, hợp nhất với một ngân hàng khác. Đặc biệt trước câu hỏi:Gần đây trên các phương tiện truyền thông đưa thông tin về HDBank có kế hoạch hợp nhất với một ngân hàng khác, mà cụ thể là DaiABank, kế hoạch này đang thực hiện thế nào? Quyền lợi cổ đông được đảm bảo ra sao?

    Bà Lê Thị Băng Tâm, chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng đã phải lên tiếng:Đây là vấn đề nhạy cảm, không nằm trong chương trình chính thức của Đại hội. Tuy nhiên để trả lời câu hỏi của cổ đông, Chủ toạ đoàn xin thông tin như sau:Từ đại hội năm trước, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận chủ trương mua lại, sáp nhập một ngân hàng khác vào HDBank. Đến nay công việc này vẫn đang được HĐQT tiến hành một cách nghiêm túc và trách nhiệm.

    Về thông tin DaiABank sáp nhập, hợp nhất với HDBank, theo bà Tâm, đúng là hai bên đã có thỏa thuận nguyên tắc về việc hợp tác 2 ngân hàng và đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận chủ trương. HĐQT đang tích cực làm việc, khi nào có phương án cụ thể sẽ báo cáo chi tiết với các cổ đông.

    HĐQT cũng đã thuê công ty tư vấn chuyên nghiệp đánh giá phân tích, đồng thời xây dựng phương án M&A theo quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cổ đông. Khi xây dựng phương án cụ thể, HĐQT sẽ trình cổ đông quyết định...

    “HĐQT xin hứa, phương án sáp nhập mà sẽ làm cho HDBank tốt lên thì HĐQT mới triển khai, còn nếu không thì sẽ không thực hiện”, bà Tâm nói.

    Phát biểu tại ĐHCĐ của HDBank, Ông Tô Duy Lâm – Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết: HDBank là một trong các ngân hàng có sức khỏe tốt đã chủ động tham gia đề án tái cấu trúc hệ thống tổ chức tín dụng theo Quyết định 254 của NHNN được Chính phủ phê duyệt.

    HDBank cũng đã có thời gian dài chủ động đi tìm đơn vị để nhận sáp nhập, đó là sự khẳng định vị thế của ngân hàng, bởi có thế mạnh mới chủ động tìm đối tác để sáp nhập hợp nhất.

    Hiện nay HDBank đã có thoả thuận về nguyên tắc với DaiABank và được sự chấp thuận về chủ trương của NHNN. Quá trình của hai bên đã có hơn một năm nay và hiện vẫn đang tiếp tục do còn vướng mắc một số thủ tục.

    Những cẩn trọng này, theo ông Lâm, là tốt đối với cổ đông của ngân hàng, bởi lẽ lãnh đạo HDBank muốn tìm kiếm một mức giá hợp lý để mang lại lợi ích lớn nhất cho cổ đông. Ông Lâm nói “Chúng ta lấy được hệ thống mạng lưới, con người, nhưng vấn đề khi sáp nhập vào rất khó để tương thích vì vậy việc lãnh đạo HDBank cân nhắc phương án chi phí, giá cả hợp lý là đúng đắn và cổ đông nên mừng vì điều đó”.

    Trao đổi thêm bên lề Đại hội đồng cổ đông, một đại diện của HDBank cho biết, quá trình tìm hiểu giữa HDBank và DaiABank đúng là đã có từ hơn một năm nay. Hai bên đang trong quá trình thương thảo và kỳ vọng sẽ sớm có kết quả. HDBank muốn tìm kiếm đối tác là ngân hàng thương mại trong nước để sáp nhập, hợp nhất nhằm đạt mục tiêu trở thành 1 trong 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam vào năm 2015.
     
  13. vayvon

    vayvon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    Chúc các mẹ buổi tối vui vẻ!!!!!!!!!!!!!
     
  14. vayvon

    vayvon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    Cuối tuần!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  15. vayvon

    vayvon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    Theo các ngân hàng, loại bút này không rõ nguồn gốc, giống các loại bút bi thông thường nhưng có thể tự xóa sạch những gì đã viết ra mà không để lại dấu vết nào trên giấy hoặc bất kỳ chất liệu gì.
    Ngân hàng Kiên Long khuyến cáo các nhân viên khi giao dịch với khách hàng chỉ sử dụng bút của ngân hàng để ghi và ký tên các giấy tờ. Thông báo này cho biết thời gian qua một số người kinh doanh tín dụng “đen”, nhân viên ngân hàng bị mất tiền khi giao dịch với khách hàng sử dụng loại bút “phù thủy” trên.
     
  16. vayvon

    vayvon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB) vừa có thông báo cho biết ngân hàng đã ban hành quyết định số 1295/2013/QĐ-NS của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành.

    Theo đó, ông Phạm Nhật Vinh, là Phó Tổng giám đốc, được thôi nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 26/4/2013 theo nguyện vọng cá nhân.
     
  17. tranle.thutrang

    tranle.thutrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/1/2013
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    bạn cho mình hỏi bên bạn là công ty tài chính hay ngân hàng nhà nước? Mình cũng đang có nhu cầu vay vốn nên muốn biết thêm chút thông tin. Cám ơn bạn!
     
  18. ivy_dizon

    ivy_dizon Thằn Lằn Xám - 0977557728

    Tham gia:
    19/12/2012
    Bài viết:
    2,235
    Đã được thích:
    563
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    đánh dấu topic của chị.........................
     
  19. vayvon

    vayvon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    Bên em là ngân hàng nước ngoài chị nhé. Chị có thể cho em xin số di động để em tư vấn cho chị nhé. Thanks chị!!!
     
  20. vayvon

    vayvon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vay vốn KO cần thế chấp - Lãi suất 1 - 1,8%/ tháng - Giải ngân sau 2 ngày

    Khi nào có nhu cầu thì chị liên lạc lại với em nhé
     

Chia sẻ trang này