Toàn quốc: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - uy tín 6 năm trên LCM

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi ME KEANU, 12/8/2009.

  1. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    Đúng rồi mẹ nó. Nó ít hơn khoảng 20% trọng lượng đó còn thì đều của hãng Lion cả, mùi vị same same nhau. Mẹ nó quan tâm đồ j thì ới mình nhé!
     
  2. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    Tại sao con bạn hay ốm
    Bị ép ăn và biếng ăn, uống nhiều kháng sinh, hệ thống đường ruột kém... là những lý do khiến bé hay bị ốm.
    Sai lầm thường gặp khi chăm sóc trẻ nhỏ
    Đừng bỏ lỡ 1.000 ngày vàng đầu đời của trẻ
    Có rất nhiều cha mẹ cứ băn khoăn không biết tại sao mình nuôi con lại vất vả thế. Tháng nào con cũng bị ốm mặc dù đã đi khám ở nhiều trung tâm y tế, các bệnh viện, xét nghiệm đủ kiểu, uống khá nhiều thuốc. Đặc biệt khi giao mùa, thời tiết thay đổi nóng, lạnh, hanh khô, độ ẩm cao… dẫn đến tỷ lệ trẻ mắc các nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, đường hô hấp tăng vọt. Tình trạng trẻ “Hay ốm - Biếng ăn - Chậm lớn” có mối liên hệ mật thiết và là hệ lụy của nhau.

    [​IMG]

    Đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi trung ương. Ảnh: MT.
    Tại sao trẻ hay ốm?

    Để hiểu rõ tại sao là vấn đề rất phức tạp, tuy nhiên có một số nguyên nhân như:

    - Hệ miễn dịch của trẻ yếu và chưa hoàn thiện. Sau khi sinh, trẻ nhận được một lượng kháng thể miễn dịch từ mẹ qua sữa, gọi là “hệ miễn dịch thụ động”. Trong quá trình lớn lên, hệ miễn dịch của trẻ mới được hoàn thiện dần. Trẻ có sự nhạy cảm cao với điều kiện bên ngoài và sức chịu đựng kém. Điều này rất dễ hiểu đối với cơ thể còn non nớt và thể trạng còn yếu của trẻ. Các văcxin tiêm phòng chỉ có thể gia tăng khả năng miễn dịch của trẻ với những bệnh nhất định, tuy nhiên không phải là tất cả, nhất là đối với những bệnh dễ mắc như: cảm cúm, viêm nhiễm đường hô hấp trên do nhiều loài virus.

    - Hệ tiêu hóa chưa tốt. Hệ vi khuẩn đường ruột chưa hoàn thiện, các men tiêu hoá chưa đủ cũng là một trở ngại lớn cho việc tiêu hóa thức ăn, đặc biệt những trẻ biếng ăn và có chế độ ăn chưa phù hợp. Điều này xảy ra với đa số trẻ do khẩu phần của trẻ phần lớn được quyết định bởi người lớn. Rồi thói quen “ép ăn” cũng khiến cho trẻ có tâm lý “sợ ăn” và dẫn đến việc không đủ chất, hoạt động của nhiều cơ quan không được cân bằng và là cơ sở của nhiều căn bệnh.

    - Sự hạn chế sử dụng thuốc đối với trẻ. Có rất nhiều loại thuốc chống chỉ định đối với trẻ em, theo nhiều độ tuổi, dẫn đến có những căn bệnh với người lớn chỉ cần uống thuốc là khỏi, nhưng với trẻ em thì không thể sử dụng. Nhất là kháng sinh, sử dụng nhiều cho cơ thể trẻ là hoàn toàn không tốt, vì dễ dẫn đến việc mất cân bằng vi khuẩn đường ruột, làm cho hệ tiêu hóa kém đi và kết quả là thể trạng của trẻ không thể được cải thiện, lại càng dễ mắc bệnh hơn.

    - Một số ít trường hợp có thể trẻ bị suy giảm miễn dịch. Đây là trạng thái cơ thể không sinh được đáp ứng miễn dịch hoặc chỉ sinh được một đáp ứng miễn dịch yếu không thể đáp ứng được với yêu cầu của cuộc sống bình thường. Cụ thể là không chống lại được các vi sinh vật gây bệnh, hậu quả là cơ thể dễ bị nhiễm trùng nặng, đi đến tử vong. Nguyên nhân của suy giảm miễn dịch có thể do bẩm sinh (suy giảm miễn dịch tiên phát) hoặc mắc phải (suy giảm miễn dịch thứ phát), làm cho các loại tế bào có thẩm quyền miễn dịch không còn khả năng phản ứng với các kháng nguyên nữa.

    Để cải thiện thể trạng và phòng chống bệnh tật cho trẻ cần:

    - Tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể bằng cách nâng cao hệ miễn dịch đường tiêu hoá, vì 70-80% hệ miễn dịch của cơ thể (sản sinh ra IgA) nằm ở thành ruột, giúp đường tiêu hoá khoẻ mạnh và trẻ hấp thu tối đa chất dinh dưỡng.

    - Bổ sung những vi chất dinh dưỡng quan trọng, các vitamin, axit amin thiết yếu để trẻ mau chóng bình phục sau ốm.

    - Giúp trẻ ăn ngon miệng, tăng cân đều đặn theo biểu đồ tăng trưởng.

    - Trường hợp nghi ngờ trẻ bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc mắc phải cần được khám bác sĩ chuyên khoa miễn dịch để tìm nguyên nhân và điều trị đặc hiệu.

    Tiến sĩ Lê Minh Hương
    Trưởng khoa Miễn dịch-Dị ứng-Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương
     
  3. chiminh

    chiminh ĐỒ LÓT TRIUMPH CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ

    Tham gia:
    27/11/2009
    Bài viết:
    22,738
    Đã được thích:
    2,976
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    sấng nay BT học cùng nhóm với QC ngoài sân trướng nhé.đang nhìn bộ quàn áo quen quen, ngẩng lên thì ra con nhóc nhà gái.hi
     
  4. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    Bộ hồng hả, hình như QC cũng mặc bộ này, hôm nào hẹn cho 2 đứa đồng phục đê hí hí. 2 con mẹ đú ghia ;P
     
  5. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    Chăm sóc bé ho khi giao mùa
    Thời tiết đang chuyển mùa, ngày nóng, sáng và tối lạnh, độ ẩm tăng cao, đây là nguyên nhân dẫn đến số lượng bệnh nhi nhập viện tăng đột biến. Lượng bệnh nhi nhập viện Nhi T.Ư mỗi ngày khoảng hơn 2.000 ca, trong đó 80% bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp, tăng hơn so với ngày bình thường từ 200-300 bệnh nhân. Tại khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhi đến khám, cấp cứu và điều trị nội trú tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

    Đưa con nhỏ từ Hải Dương lên Bệnh viện Nhi thăm khám, người mẹ trẻ Nguyễn Thị Hợi vẫn còn bàng hoàng: Cháu được hơn 1 tuổi, bị ho, sổ mũi, gia đình chỉ nghĩ bệnh sơ sơ nên chủ quan, đến khi cháu sốt 3 ngày, lúc nào nhiệt độ cũng khoảng 39,5 độ, thở khò khè, gia đình mới đưa cháu lên viện. Tới đây bác sĩ kết luận cháu bị viêm phổi. Tôi không nghĩ cháu bệnh nhanh đến vậy…
    Gia đình nhà chị Hợi, chỉ là một trong hàng nghìn những gia đình đưa con tới khám tại các khoa nhi, với các triệu chứng mà mọi người nghĩ là đơn giản, nhưng lại dẫn đến bệnh nặng hơn, mãi tới khi thăm khám, mới tá hỏa và lo lắng…

    [​IMG]

    Tiến sĩ Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung uơng cũng cho biết, nguyên nhân của bệnh được xác định là do thời tiết thay đổi liên tục, từ nóng sang lạnh và ngược lại. Trong những năm đầu đời, cấu trúc giải phẫu, hệ miễn dịch trẻ đang trong quá trình phát triển, chưa hoàn thiện. Vì thế, sức đề kháng của trẻ yếu, dễ mắc bệnh liên quan đến hô hấp. Trẻ có tiền sử sinh non, bệnh mãn tính, dị tật bẩm sinh, suy giảm miễn dịch bẩm sinh có nguy cơ mắc các bệnh hô hấp cao hơn. Đa số, người nhà thường thường căn cứ vào dấu hiệu trẻ bị ho, sốt để cho con đi khám. Tuy nhiên, đối với trẻ sơ sinh đây không phải là những dấu hiệu đặc hiệu. Có trẻ không sốt, ho những vẫn bị viêm phổi nặng. Với lứa tuổi này, nếu thấy bé bú ít hơn ngày thường, khóc khi bú hoặc thấy con thở nhanh, thấy rõ hai cánh mũi phập phồng… thì cha mẹ cần đưa con đi khám sớm vì có thể bệnh đã diễn biến nặng. Ngay cả khi trẻ ngủ nhiều hơn bình thường thì cũng có thể do trẻ bị bệnh…
    ThS.BS Cù Thị Minh Hiền, Phó trưởng khoa Khám bệnh cho biết, các bệnh lý hô hấp thường có các triệu chứng: chảy mũi, nghẹt mũi, ho, đờm, sốt, đau ngực, lạnh run… Đặc biệt các viêm nhiễm xảy ra ở đường hô hấp dưới thường có các triệu chứng nặng nề: thở dốc, khó thở, lạnh run, sốt liên tục; thở nhanh và đau ngực; ho nhiều kèm theo đờm xanh đen và có thể có máu; ra nhiều mồ hôi vào ban đêm và sút cân không rõ lí do. Khi thấy bất kỳ một triệu chứng nào của trẻ, cần được thăm khám và uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ chuyên khoa nhi. Bởi lẽ, thực tế không ít bệnh nhi bị viêm phổi, bố mẹ tự điều trị tại nhà, nhưng do dùng thuốc không đúng khiến tình trạng viêm phổi của cháu bé nặng hơn. Đặc biệt, với thời tiết như hiện nay, thì cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ đặc biệt là nửa đêm về sáng tại các vùng nhạy cảm như cổ, chân, ngực. Việc vệ sinh sạch sẽ đồ chơi, nhà cửa, chăn màn, không tiếp xúc nơi dịch bệnh, nơi đông người và đảm bảo chất dinh dưỡng cho trẻ là việc phòng bệnh tốt nhất.
    Theo các bác sĩ, với trẻ nhỏ, thông thường các bệnh hô hấp thường bắt đầu từ sổ mũi, ho. Vậy, việc điều trị dứt điểm sổ mũi, long đờm, tránh đờm ứ đọng ở cổ họng dẫn đến viêm họng là rất quan trọng. Tuy nhiên, đối với trẻ nhỏ việc uống thuốc chẳng dễ chút nào. Các bé thường hay bị nôn, trớ nếu mùi vị thuốc khó chịu. Vì vậy, siro ho thường được các bậc phụ huynh và bác sĩ chuyên khoa nhi lựa chọn. Đặc biệt, với siro Methorphan là thuốc trị ho có tác dụng hiệu quả trong cắt cơn ho, long đờm, chống dị ứng và thông mũi, phù hợp trong điều trị ho khan, ho dị ứng và ho có đờm… Trong mỗi lọ siro ho Methorphan đã ghi đầy đủ liều dùng, thời gian và cách sử dụng. Vì vậy, cha mẹ nên đọc kỹ và áp dụng theo đúng chỉ định,như vậy sẽ nhanh chóng làm giảm ho, thông mũi cho trẻ tránh được những biến chứng do không điều trị kịp thời.
    Hà Linh
     
  6. thukhoanoel

    thukhoanoel Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/12/2007
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    tông đơ nhà nàng là nổi tiếng rồi, ủng hộ nàng.
     
    ME KEANU thích bài này.
  7. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    Hihi, em bán lâu năm nên có uy tín hơn chút thôi chị à. Cảm ơn chị đã ghé nhà em :)
     
  8. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    Chế độ ăn cho một hàm răng chắc khỏe

    Chế độ ăn cho một hàm răng chắc khỏe, che do an cho mot ham rang chac khoeTrong quy trình chăm sóc sức khỏe để các bé yêu phát triển toàn diện, việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe răng miệng đóng một vai trò rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, vẻ đẹp thẩm mỹ của các bé. Ngoài việc phải đưa bé đến bác sĩ nha khoa định kỳ 6 tháng 1 lần, dạy các bé vệ sinh răng miệng sạch sẽ hàng ngày thì chế độ dinh dưỡng cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, beyeu.edu.vn sẽ hướng dẫn các bạn về chế độ ăn cho một hàm răng chắc khỏe như sau.
    Chế độ ăn cho một hàm răng chắc khỏe

    Các chất cần thiết cho sự phát triển của răng

    - Carbonhydrate tổng hợp: cung cấp năng lượng để nuôi dưỡng và phục hồi răng lợi;
    - Protein: cung cấp chất dinh dưỡng cho các tế bào phát triển;
    - Vitamin C: cần thiết để nuôi dưỡng toàn bộ các tế bào;
    - Canxi và Vitamin D: cần thiết cho răng và lợi chắc khỏe;
    - Flour: ngấm vào men răng làm cho răng cứng chắc hơn, ngăn cản sự phá hủy của a-xít trong thức ăn, từ đó tránh được sâu răng, mòn cổ răng
    Một khi đã nắm được các dưỡng chất cần thiết trong chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe răng miệng, các bạn sẽ biết cách có sự cân đối hài hòa các loại thực phẩm trong chế độ ăn hàng ngày của các bé sao cho hợp lý và đạt hiệu quả.
    Chế độ ăn tốt cho sự phát triển răng, che do an tot cho su phat trien rang

    [​IMG]

    Thực phẩm giàu Carbonhydrate tổng hợp

    - Có nhiều trong gạo, khoai tây, bánh mỳ, bột mỳ,…
    - Tuy nhiên carbonhydrate có thể gây ra sâu răng vì nó là nguồn năng lượng cho chúng ta cũng như cho các vi khuẩn, vì vậy bạn nên ăn một số thực phẩm từ sữa (đặc biệt là pho mát) và ăn các thức ăn có chứa nhóm các hóa chất gọi là cồn đường (như chuối, yến mạch, ngô, dâu tây, và kẹo cao su xylitol) trong hầu hết các bữa ăn vì chúng có thể phòng ngừa sâu răng và cung cung cấp dưỡng chất để nuôi dưỡng và phục hồi răng lợi.
    Cho trẻ ăn nhiều thực phẩm giàu canxi

    - Vì canxi là dưỡng chất thiết yếu cho răng và hệ xương phát triển khỏe mạnh. Nếu trẻ thiếu can – xi ở giai đoạn hình thành men và ngà răng sẽ khiến răng giòn, gãy và dễ bị vi khuẩn tấn công;
    - Ở trẻ em, do lượng can-xi dự trữ không nhiều bằng người lớn nên cần phải bổ sung hàng ngày. Nhu cầu can-xi ở trẻ dưới bảy tuổi là 500 mg/ngày và của trẻ dưới 11 tuổi là 700 mg/ngày. Chính vì vậy, bạn cần phải bổ sung canxi vào chế độ ăn hàng ngày của các bé thật hợp lý nhứ sau:
    + Trong thời gian mang thai, bạn cần bổ sung canxi bằng các thực phẩm giàu canxi (tôm, cua, các loại hải sản,…), sữa canxi và các viên uống tổng hợp để thai nhi hấp thụ lượng canxi từ cơ thể mẹ nhé;
    + Khi bé vừa chào đời: Bạn cần phải ăn uống đầy đủ dưỡng chất và tất nhiên không thể thiếu các thực phẩm giàu canxi nhé, luýc này cơ thể bé sẽ được hấp thu dưỡng chất canxi từ sữa mẹ đấy;
    + Khi bé 5-6 tháng tuổi: Lúc này, bé bắt đầu mọc những chiếc răng sữa đầu tiên: Bạn vẫn tiếp tục cho bé bú bằng sữa mẹ và bổ sung vào chế độ ăn dăm của bé sữa công thức có chứa canxi và một số thực phẩm giàu canxi nhé;
    + Khi bé trên 1 tuổi: Bạn cần cho bé uống sữa chứa hàm lượng canxi hàng ngày, bổ sung cho bé các thực phẩm giàu canxi đặc biệt là sữa tươi nguyên kem hay sữa chua giàu probiotic có lợi giúp hạn chế sâu răng và viêm nướu cho bé. Không những thế các dưỡng chất này còn giúp bé yêu phát triển chiều cao rất hiệu quả.
    - Các thực phẩm giàu canxi bao gồm: sữa dinh dưỡng, sữa đậu nành, các loại rau họ cải như cải xanh, cải thìa, cải chíp, các loại hải sản như cá nhỏ có thể ăn cả xương, cua biển, ngêu, sò, ốc, hến, tôm, ghẹ,…
    Thực phẩm giàu vitaminC, vitamin D và B1

    - Vitamin D là loại dưỡng chất không thể thiếu trong quá trình hấp thu can-xi và phốt-pho ở ruột non đồng thời nó còn tham gia vào quá trình củng cố, tạo độ chắc, bền cho răng rất hiệu quả. Riêng với răng, nếu trẻ thiếu vitamin D, răng bé sẽ phát triển kém như răng mềm, mọc chậm, răng vẩu và xô lệch, ảnh hưởng rất lớn đến vẻ đẹp thẩm mỹ của bé. Vitamin D chủ yếu có ở thực phẩm có nguồn gốc động vật như sữa, gan cá thu, cá hồi, cá ngừ đóng hộp, lòng đỏ trứng, sữa chua, thịt lợn và ánh sáng mặt trời;
    - Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành, tái tạo và củng cố các tế bào răng. Vitamin C có nhiều trong các thực phẩm như rau xanh, trái cây tươi, các loại củ, ngũ cốc, khoai lang,…. Bạn có thể cho bé ăn ngay các thực phẩm này khi bé bắt đầu biết ăn dặm nhé;
    - Vitamin B1 có tác dụng củng cố, làm chắc răng, chống sứt mẻ, sâu răng rất hiệu quả. Loại vitamin thịt lợn, thịt gà, trứng vịt, đỗ xanh, các loại ngũ cốc nguyên gạo. Tuy nhiên, khi chế biến các thực phẩm này bạn nên cho bé ăn ngay sau khi chế biến, việc hâm đi hâm lại thức ăn sẽ khiến vitamin B1 bị mất đi đấy nhé.
    Thực phẩm chứa flour

    - Chất flour có thể ngấm vào men răng làm cho răng cứng chắc hơn, ngăn cản sự phá hủy của a-xít trong thức ăn, từ đó tránh được sâu răng, mòn cổ răng;
    - Thức ăn giàu flour gồm cá, sữa tươi, gan, trứng. Khi bé lớn, bạn có thể cho bé uống một ly trà xanh loãng mỗi ngày vì trong trà xanh có một chất hóa học giúp hạn chế sự hình thành vôi răng;
    - Nhưng bạn cũng nên lưu ý không nên cho bé uống nước chè xanh đặc hay dùng nước súc miệng có hàm lượng flour đậm đặc, nó sẽ khiến răng bé bị ố đi đấy. Mức flour cho phép là 5mg/1 lít bạn nhé.
    Trên đây là chế độ ăn cho một hàm răng chắc khỏe mà các bạn có thể tìm hiểu, tham khảo để biết cách cân bằng hợp lý các chất dinh dưỡng hàng ngày để bé có nền tảng phát triển toàn diện và luôn tự tin với hàm răng chắc khỏe. Tuy nhiên, việc giữ gìn sức khỏe răng miệng phải là sự tổng hòa của rất nhiều yếu tố bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý như phải vệ sinh răng miệng hàng ngày, tránh các thói quen xấu, hạn chế các thực phẩm gây hại cho răng miệng và thường xuyên đưa bé yêu đến bác sĩ nha khoa để có sự kiểm tra và tư vấn điều trị hợp lý nữa nhé. Chúc các bạn luôn biết cách chăm sóc sức khỏe các bé thật tốt và hiệu quả.
     
  9. donghoduyanhleduan

    donghoduyanhleduan

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    86,304
    Đã được thích:
    14,711
    Điểm thành tích:
    10,313
    Ðề: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    tong đơ cắt tóc cho bé kiểu nhà bạn bán có dễ cắt và an toàn cho bé không ban? vì con trai mình cứ đi cắt tóc là khóc nhặng lên rùi qoay đầu nên khó cắt lắm ban a
     
  10. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    Tông đơ nhà mình rất dễ cắt và tuyệt đối an toàn cho bé bạn nhé. Nếu bé không chịu hợp tác, bạn hãy đưa cho bé cầm như 1 món đồ chơi để bé quen dần, đó là lý do vì sao đồ nhà mình có hình thù ngộ nghĩnh như vậy. Khi cắt tóc có thể những lần đầu bé vẫn khóc do tâm lý và bị hò hét ngồi yên thôi chứ ko hề đau hay trầy da bé chút nào đâu. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng!
     
  11. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    http://meyeucon.org/30346/nhung-loai-thuc-pham-nhieu-protein-nhat-cho-be/

    Những loại thực phẩm nhiều… protein nhất cho bé
    03-10-2013
    Khi nhắc đến protein,hẳn tất cả các bà mẹ đều liên tưởng đến hình ảnh những miếng thịt bò đỏ tươi, những những chiếc đùi gà với lớp da vàng hay những con tôm nhảy tanh tách. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Rất nhiều những loại rau củ và hoa quả cũng chứa một lượng protein thực vật tuyệt vời cho trẻ. Để con có thể vừa hấp thụ được protein giúp tăng cân, lại vừa có lượng chất xơ dồi dào giúp conkhông lo táo bón, mẹ nên biết những siêu rau củ sau đây.
    Đậu nành
    Đậu nành là loại rau củ có chứa protein hàng đầu mẹ không thể bỏ qua. Protein thực vật trong đậu nành là loại protein hoàn chỉnh, nó chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu cho cơ thể. Mẹ có thể cho bé uống bổ sung sữa đậu nành hàng ngày, một ly đậu nành nấu chín có chứa khoảng 29g protein. Một cách tuyệt vời khác để thưởng thức đậu nành, đó là mẹ có thể tự tay làm đậu phụ tươi cho bé. Cháo đậu phụ, đậu phụ rán, canh đậu phụ rong biển hoặc một bát tào phớ nước đường là những gợi ý tuyệt vời.
    Những loại thực phẩm nhiều... protein nhất cho bé - Chăm sóc bé - Cách nuôi dạy con trẻ - Cẩm nang chăm sóc trẻ - Dinh dưỡng & Sức khỏe - Dinh dưỡng cho trẻ em

    [​IMG]

    Bông cải xanh (Súp lơ xanh)
    Bông cải xanh cũng là một trong những loại rau rất giàu protein. Hàm lượng protein trong bông cải xanh có thể chiếm đến 34%. Trong 150 gram bông cải xanh nấu chín có chứa 4,6 gram protein. Súp lơ trắng – người “anh em” của bông cải xanh cũng chứa đến 3 gram protein trong một 150 gram súp lơ nấu chín, tương đương với lượng protein chiếm 27%.
    Những loại thực phẩm nhiều... protein nhất cho bé - Chăm sóc bé - Cách nuôi dạy con trẻ - Cẩm nang chăm sóc trẻ - Dinh dưỡng & Sức khỏe - Dinh dưỡng cho trẻ em

    [​IMG]

    Rau bina (Cải bó xôi)
    Không ai còn nghi ngờ lượng dinh dưỡng khổng lồ có trong siêu thực phẩm mang tên Cải bó xôi. Được biết đến với hàm lượng dinh dưỡng tuyệt vời, cải bó xôi cũng là một nguồn cung cấp protein.Cải bó xôi nấu chín có chứa 5,3 g protein cho mỗi 180 gram rau. Mẹ có thể nấu cho bé những món cháo ngon từ cải bó xôi như cháo tôm cải bó xôi hay cháo thịt bò cải bó xôi.
    Những loại thực phẩm nhiều... protein nhất cho bé - Chăm sóc bé - Cách nuôi dạy con trẻ - Cẩm nang chăm sóc trẻ - Dinh dưỡng & Sức khỏe - Dinh dưỡng cho trẻ em

    [​IMG]

    Ngô
    Món ngon rẻ tiền mà lại rất tốt cho sức khỏe. Cứ trong 170 gram ngô hạt có chứa 3 gram protein. Với trẻ lớn, ngô luộc, salat ngô hay ngô xào là món ăn chiều rất ngon và bổ. Với trẻ nhỏ, mẹ hoàn toàn có thể nấu cháo ngô xay hay làm sữa ngô cho con uống. Sữa ngô từ sữa công thức sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời mang lại lượng dinh dưỡng tối đa cho bé.
    Những loại thực phẩm nhiều... protein nhất cho bé - Chăm sóc bé - Cách nuôi dạy con trẻ - Cẩm nang chăm sóc trẻ - Dinh dưỡng & Sức khỏe - Dinh dưỡng cho trẻ em

    [​IMG]

    Quả bơ
    Xét về trái cây, bơ là loại quả giàu protein đầu tiên mà mẹ nên bổ sung trong thực đơn hàng ngày của trẻ. Rất bất ngờ, lượng protein tìm thấy trong quả bơ cao hơn cả trong sữa bò. Protein của bơ thậm chí còn tốt hơn protein của thịt bò nấu chín vì protein nấu chín không tồn tại được trong gan – cơ quan sản xuất protein cho cơ thể.
    Bơ mềm, thơm và ngọt tự nhiên rất hợp để mẹ cho bé ăn ngay từ tháng thứ 6.
    Quả chuối
    Mỗi 100g chuối chứa 3.89g protein. Cho bé ăn một quả chuối vào bữa sáng sẽ giúp trẻ no lâu và tăng hứng khởi học hành. Với bé tập ăn dặm, chuối lại càng là loại hoa quả lý tưởng bới vị ngọt tự nhiên và độ mềm phù hợp với ngay cả trẻ mới tập ăn dặm.
    Những loại thực phẩm nhiều... protein nhất cho bé - Chăm sóc bé - Cách nuôi dạy con trẻ - Cẩm nang chăm sóc trẻ - Dinh dưỡng & Sức khỏe - Dinh dưỡng cho trẻ em

    [​IMG]

    Dừa
    Cùi dừa rất giàu protein. Với trẻ lớn, món thịt kho tàu cùng cùi dừa sẽ khiến trẻ mê mẩn. Tuy vậy, mẹ cũng đừng lo trẻ nhỏ không ăn được cùi dừa. Nạo cùi dừa non, mềm tan như thạch sẽ khiến bé 1 tuổi cũng rất thích thú. Nước cốt dừa cũng rất giàu protein và chất béo. Tuy nhiên với trẻ nhỏ, mẹ nên tránh cho con ăn dừa với đường.
    Những loại thực phẩm nhiều... protein nhất cho bé - Chăm sóc bé - Cách nuôi dạy con trẻ - Cẩm nang chăm sóc trẻ - Dinh dưỡng & Sức khỏe - Dinh dưỡng cho trẻ em

    [​IMG]

    Măng tây
    Mỗi 100 gram măng tây có chứa đên 3gram protein. Loại rau này rất linh hoạt trong cách nấu nướng.Mẹ có thể luộc, hấp, xào tỏi hay nướng cho bé đều ngon tuyệt vời. Măng tây có thể được tìm mua tại các siêu thị hoặc chợ ở các thành phố lớn.
    Những loại thực phẩm nhiều... protein nhất cho bé - Chăm sóc bé - Cách nuôi dạy con trẻ - Cẩm nang chăm sóc trẻ - Dinh dưỡng & Sức khỏe - Dinh dưỡng cho trẻ em

    [​IMG]

    Atiso
    Loại cây đặc trưng thường được trông ở Đà Lạt nay có thể dễ dàng tìm mua tại các chợ và siêu thị. Nói về hàm lượng protein, Atiso không thua kém bất cứ một loại thực phẩm nào. Trong 120 gram bông Atiso nấu chín có chứa 3 gram protein. Mẹ có thể nấu cho bé cháo Atiso hoặc hầm với chân giò.
    Những loại thực phẩm nhiều... protein nhất cho bé - Chăm sóc bé - Cách nuôi dạy con trẻ - Cẩm nang chăm sóc trẻ - Dinh dưỡng & Sức khỏe - Dinh dưỡng cho trẻ em

    [​IMG]

    Măng cụt
    Loại trái cây nhiệt đới này rất tốt và có giá trị dinh dưỡng không kém những hoa quả phương Tây đắt tiền như quả việt quất hay dâu tây. Ăn 2 quả măng cụt là bé đã hấp thụ tới 0,89 gram protein.
    Những loại thực phẩm nhiều... protein nhất cho bé - Chăm sóc bé - Cách nuôi dạy con trẻ - Cẩm nang chăm sóc trẻ - Dinh dưỡng & Sức khỏe - Dinh dưỡng cho trẻ em

    [​IMG]
     
  12. meyeungocmai

    meyeungocmai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    loại tông đơ 480k có an toàn không chị? cu nhà em đi cắt tóc thì giãy giụa thôi rồi, em chỉ sợ tự cắt mà có làm sao thì .......mà máy có kêu to không ạ?
     
  13. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    Mẹ ngocmai ơi, check pm giúp chị nhé. Chị vừa gửi đấy. Tks em đã quan tâm!
     
  14. meyeungocmai

    meyeungocmai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    em chưa nhận đc chị ới, chị pm lại cho em nhé
     
  15. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    Từ những điều rất đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có thể tận dụng để kích thích, phát triển trí thông minh cho con từ khi còn nhỏ.
    1. Trí tuệ cảm xúc: Trẻ sơ sinh - 18 tháng tuổi

    Não tiếp nhận thông tin tốt nhất khi nó được thử thách với những thông tin mới, vấn đề mới. Một chương trình phát triển trí thông minh cho trẻ em tại Đại học Georgia, Hoa kỳ đã cho thấy trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể học các kĩ năng nhất định một cách dễ dàng trong suốt thời thơ ấu.

    Trí tuệ cảm xúc có liên quan đến sự am hiểu về người khác. Theo dự đoán, trí tuệ cảm xúc chiếm khoảng 80% trong sự thành công nghề nghiệp. Những cảm xúc như sự đồng cảm, hạnh phúc, hy vọng và nỗi buồn được định hình bởi cách nuôi dưỡng trẻ sơ sinh của cha mẹ.

    Khi trí tuệ cảm xúc phát triển tốt, bé sẽ có xu hướng hình thành các chuẩn mực đạo đức tốt cho chính bản thân mình. Mặc dù, trí tuệ cảm xúc sẽ tiếp tục phát triển đến khi bé trưởng thành, nhưng những trải nghiệm đầu đời của bé sẽ là nền tảng cho tương lai sau này.

    3 lựa chọn tuyệt vời để phát triển trí thông minh cho con 1
    [​IMG]

    Trí tuệ cảm xúc giúp bé thành công hơn khi trưởng thành. (Ảnh minh họa)
    Dưới đây là một số phương pháp để nâng cao những kĩ năng cảm xúc đầu tiên cho bé:
    - Tạo cho con một môi trường an toàn, thân thiện và phù hợp với bé.

    - Luôn mỉm cười với bé.

    - Dạy con cách bày tỏ những cảm xúc bằng lời.

    - Bày tỏ sự đồng cảm, sẻ chia khi bé khó chịu.

    - Chia sẻ với bé bằng cách hiểu tâm lý của con và sử dụng những ngôn từ ngọt ngào với bé.

    - Giải thích lý do tại sao bạn không chấp nhận yêu cầu nào đó của bé.

    - Cho bé tham gia giúp đỡ bạn làm việc nhà, chẳng hạn như phân loại quần áo cho vào máy giặt.

    - Bày tỏ những ý kiến phản hồi tích cực đối với hành vi tốt của bé.

    - Giải thích cho con hiểu những hành động của bé khi nào sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và ảnh hưởng đó là như thế nào.

    2. Ngôn ngữ thông minh: Trẻ sơ sinh - 10 tuổi

    Từ khi chào đời bé đã có khả năng học bất kì một loại ngôn ngữ nào. Cha mẹ nên nói chuyện với bé ngay từ lúc mới sinh để bé được tiếp xúc sớm hơn, nhanh hơn và triệt để hơn các em bé khác.

    Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng tiếp thu rất nhanh cấu trúc ngữ pháp của câu, điều mà người lớn khi học một ngôn ngữ mới không thế làm được.

    3 lựa chọn tuyệt vời để phát triển trí thông minh cho con 2

    Dưới đây là một số lời khuyên để giúp các mẹ phát triển khả năng ngôn ngữ thông minh cho con:

    - Bắt đầu đọc sách hoặc truyện cho bé nghe ngay từ khi bé mới sinh.
    - Nói chuyện với bé thật nhiều, luôn luôn đáp lại những tiếng bi bô của bé.
    - Chỉ ra và giới thiệu tên gọi của những đồ vật xung quanh bé.

    - Phát âm rõ ràng khi nói chuyện với bé, nếu bé phát âm sai hay nói ngọng bạn phải nói lại câu đúng ngay lập tức cho con nghe.

    - Hãy để bé quan sát những việc làm thường ngày của bạn và giải thích cho bé bạn đang làm gì hay tại sao bạn lại làm công việc đó.

    - Dạy bé hát thật nhiều bài hát.

    - Chơi trò chơi ngôn ngữ với bé, chẳng hạn như cách đánh vần các từ hoặc tìm các từ liên quan đến một chủ đề nhất định.

    - Xem xét và cân nhắc để dạy con một ngoại ngữ thứ hai ngay từ khi con còn bé.

    [​IMG]


    3. Tư duy thông minh: Trẻ từ 1 – 5 tuổi

    Dạy bé kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến thị giác, thính giác và xúc giác là vô cùng quan trọng. Có một điều thú vị là kỹ năng toán học của bé thường phát triển song song với những kỹ năng về âm nhạc. Bằng cách kích thích các giác quan, bé của bạn có thể phát triển mạnh các kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề.

    3 lựa chọn tuyệt vời để phát triển trí thông minh cho con 3

    [​IMG]

    Dưới đây là một số cách hữu ích giúp các mẹ phát triển tư duy cho con:

    - Dạy bé học các loại hình khối và màu sắc. Trong quá trình dạy mẹ hãy để bé nhìn thật kĩ và đưa các loại hình khối cho bé cầm để bé quan sát kĩ hơn.
    - Cho bé tiếp xúc với âm nhạc cổ điển ngay từ khi mới sinh ra thậm chí là từ khi ở trong bụng mẹ.
    - Lắp một tấm gương ở trong nôi của bé. Điều này sẽ giúp bé quan sát được chính những biểu hiện trên khuôn mặt mình, từ đó phát triển khả năng quan sát và tư duy của bé.

    - Thường xuyên cho bé đi dạo hoặc đi chơi để bé có thể quan sát mọi thứ mới mẻ xung quanh và phân tích chúng.

    - Nên cho bé chơi các loại đồ chơi lắp ghép.

    - Cùng bé chơi trò đếm số hoặc đố vui.

    Theo Tri thức trẻ
     
  16. thanhvienmoi2011

    thanhvienmoi2011 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/11/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    Hi em
    Chị đã nhận được hàng & cuối tuần vừa rồi đã test thử trên thằng cu ở nhà, kết quả rất ok. Dù ba bé chưa quen nên nhìn chưa smooth lắm nhưng được cái mọi người đều khen. Cám ơn em nhiều nhé.
     
    ME KEANU thích bài này.
  17. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    Cảm ơn chị đã phản hồi lại. Mỗi lần gửi máy đi xa như vậy em đều mong mọi người phản hồi lại cho em yên tâm đồng thời để biết chất lượng máy.
    Anh chị hài lòng, bé con hợp tác là em vui rồi!
     
  18. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    Giúp bé có hàm răng đẹp ngay từ bé với một số lưu ý bố mẹ cần biết


    45


    0
    Google +

    2

    Hot!
    August 3, 2013 Chuyên mục: Chăm sóc bé

    Giúp bé có hàm răng đẹp ngay từ bé không phải là việc khó đối với ba mẹ. Cái răng cái tóc là góc con người, bé có một hàm răng đẹp thì sẽ trở lên xinh xắn và ảnh hưởng rất lớn đến ngoại hình tương lai. Chính vì vậy bố mẹ hãy lưu ý một số những điều dưới đây để giúp bé có một hàm răng đẹp nhé!
    Theo nguồn thông tin của các chuyên gia nghiên cứu thì các chuyên gia đều khuyên rằng bạn nên đưa con đến gặp nha sĩ để được chăm sóc răng trước khi con được 1 tuổi hoặc khi con mọc chiếc răng đầu tiên.
    Ngay cả khi bé chưa mọc răng, việc vệ sinh nướu cho bé là việc làm rất quan trọng. Bạn không cần phải sử dụng bất kì loại kem đánh răng nào. Điều đó vô cùng dễ dàng, bạn chỉ cần quấn vải mềm hoặc gạc xung quanh ngón tay trỏ và chà xát nhẹ nhàng trên nướu của bé.
    Giúp bé có hàm răng đẹp ngay từ bé với một số lưu ý bố mẹ cần biết phần 1

    [​IMG]

    Mặc dù, vi khuẩn có trong miệng không thể gây hại cho nướu của bé khi răng bé chưa mọc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tạo thói quen vệ sinh nướu cho bé mỗi ngày. Việc làm này sẽ tạo được thói quen cho bé sau này về việc vệ sinh răng miệng hàng ngày sau này.
    Liệu bạn đã biết cách tốt nhất để vệ sinh răng miệng cho bé khi bé mọc răng chưa? Bé thường bắt đầu mọc răng từ tháng thứ 6, các mẹ nên chọn những bàn chải có đầu nhỏ, lông mềm và mảnh để chải răng cho bé.
    Nếu bé nhà bạn đã được 6 tháng tuổi mà bé chưa mọc răng thì bạn cũng đừng lo lắng gì vội. Nguyên nhân chậm mọc răng có thể do trẻ sinh non, thể trạng yếu hoặc do chế độ ăn uống.
    Nhưng khi trẻ được 1 tuổi, mà vẫn chưa thấy mọc răng thì đây được coi là tình trạng bất thường, do bé thiếu dinh dưỡng, còi xương. Bạn cần bổ sung dinh dưỡng cho trẻ ăn nhiều chất đạm, uống vitamin, đặc biệt là vitamin D.
    Giúp bé có hàm răng đẹp ngay từ bé với một số lưu ý bố mẹ cần biết phần 2
    Khi các bậc cha mẹ đánh răng cho bé, thì các bạn sử dụng một lượng nhỏ kem đánh răng fluoride. Hai lần mỗi ngày, bạn chải răng cho bé nhẹ nhàng cả bên trong lẫn bên ngoài. Đặc biệt, bạn cũng phải vệ sinh lưỡi cho bé để đánh bật vi khuẩn gây hôi miệng. Khi lông bàn chải bị mòn và xòe ra thì bận nhất thiết phải thay bằng một cái mới ngay lập tức để tránh làm tổn thương miệng của bé.
    Khi bé 2 tuổi, hàm răng đã mịc tương đối hoàn chỉnh, bé đã bắt đầu ăn được cơm và ăn được tương đối nhiều các loại thức ăn của người lớn vì vậy hàm răng của bé cần được chăm sóc cẩn thận hơn. Bạn có thể sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch các kẽ răng của bé.

    [​IMG]

    Khi răng cảu bé phát triển, chúng sẽ cần rất nhiều chất fluoride để ngăn ngừa sâu răng. Chất fluoride có vai trò giúp tăng cường men răng, làm cho nó có khả năng chống lại các chất axit và vi khuẩn có hại. Bé của bạn có thể nhận được chất fluoride từ kem đánh răng và từ nước. Bạn hãy nhớ rằng chỉ cung cấp một lượng fluoride vừa đủ cho bé. Nếu fluoride quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng nhiễm fluor, gây ra các đốm trắng xuất hiện trên răng của bé.
    Giúp bé có hàm răng đẹp ngay từ bé với một số lưu ý bố mẹ cần biết phần 3

    [​IMG]

    Nếu hàm lượng fluor cung cấp cho bé ít hơn 0,3 phần triệu, thì bạn hay đến tham khảo ý kiến của các chuyên gia về răng miệng xem có nên bổ sung fluor cho bé không. Liều lượng khuyến cáo cho trẻ em dưới 3 tuổi là 0,25mg mỗi ngày. Các chuyên gia khuyên không nên bổ sung fluor cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi. Bên cạnh đó, các mẹ cũng có thể cho trẻ uống nước đóng chai hoặc nước trái cây, hai loại nước này cũng có chứa fluor.
    Nhiều chuyên gia đều khuyên rằng các bậc cha mẹ rằng nên đưa con đến gặp nha sĩ khi con mình được 1 tuôit. Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ và Viện Hàn lâm nha khoa Mỹ cũng khuyên bạn nên đưa con đến gặp nha sĩ khi con mọc chiếc răng đầu tiên. Họ lưu ý rằng trong 30 năm qua, tỷ lệ răng sữa bị sâu không hề giảm. Khoảng 40% trẻ em bị sâu răng khi mới 5 tuổi. Việc đưa con đến gặp nha sĩ sớm sẽ giải quyết được nhiều vấn đề rắc rối về răng miệng của con sau này.
    Tuy nhiên, các bậc cha mẹ có biết những loại thực phẩm nào có thể gây sâu răng cho con không? Trẻ nhỏ thường thích ăn uống các loại đồ ngọt như trái cây, nước trái cây, chocolate, thạch… và các loại thực phẩm giàu tinh bột như: bánh mì, bánh quy… Những loại thực phẩm này đều có nguy cơ gây sâu răng rất cao.
    Giúp bé có hàm răng đẹp ngay từ bé với một số lưu ý bố mẹ cần biết phần 4

    [​IMG]
    Các chuyên gia khuyên rằng, khi cho bé ăn đồ ngọt thì nên ăn kết hợp vào bữa ăn chính chứ không nên cho ăn vào bữa ăn nhẹ. Vì như vậy sẽ không vệ sinh răng miệng được ngay. Bên cạnh đó, mẹ cũng không được để bé đi ngủ với một bình sữa, nước trái cây hoặc nước ngọt… Những chất lỏng này sẽ nuôi vi khuẩn trong miệng bé gây sâu răng. Điều này cũng có thể xảy ra khi em bé bú sữa mẹ mà không được tráng miệng trước khi đi ngủ.
    Amoxicilin là một kháng sinh mà các bậc cha mẹ tuyệt đối không được cho bé dùng. Trẻ dưới 1 tuổi uống kháng sinh amoxicillin sẽ có khả năng tăng gấp đôi nguy cơ xấu răng vĩnh viễn. Với bé có thói quen ngậm cơm, ngậm thức ăn lâu trong miệng, bạn cần kiểm tra miệng bé sau khi ăn để tránh thức ăn còn bám vào kẽ răng.
    Đồ ngọt là thứ dễ hủy hoại răng bé nhất, cho trẻ ăn nhiều đồ ngọt mà không dạy trẻ súc miệng hoặc chăm sóc miệng sau khi ăn sẽ dẫn tới việc bé bị sâu răng và như thế, sẽ rất khổ cho bé về cả thẩm mỹ và sức khỏe. Chính vì vậy bố mẹ hãy nhớ thật kỹ những điều trên và áp dụng vào cuộc sống để giúp bé có một hàm răng đẹp nhé!
    - See more at: http://sieuthikid.com/giup-be-co-ha...uu-y-bo-me-can-biet.html#sthash.3BjRgrdt.dpuf
     
  19. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    http://www.chamsocbe.com/dinh-duong/3414,12,tre-ngu-khong-ngon-vi-thieu-magie.aspx

    Trẻ ngủ không ngon vì thiếu magie
    11/11/2010 09:49:00
    Trẻ thiếu magie (Mg) nhẹ có thể biếng ăn, ngủ không ngon, đau bụng… Nặng hơn thì có thể gây ra các cơn co giật, hạ đường huyết, các biến chứng dẫn đến hôn mê.

    Mg là một chất khoáng giữ vai trò rất quan trọng, Mg tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể. Đồng thời là ion quan trọng cấu tạo nên tế bào.


    Khám và tư vấn cho trẻ thiếu magie tại Viện dinh dưỡng. Ảnh: Kim Anh

    Trẻ ngủ không ngon, dễ cáu gắt

    Bé M. (6 tuổi, Hà Nội) gần đây tay chân thường hay bị co giật một cách vô thức trong lúc ngủ. Đưa bé đến Viện Dinh dưỡng khám, bố mẹ bé được các các bác sĩ (BS) cho biết nguyên nhân khiến bé ngủ không ngon vào đêm là do trong khẩu phần ăn của bé thiếu chất Mg.
    Theo tiến sĩ Lê Thị Hương, Phó giám đốc Trung tâm đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Mg là chất khoáng tham gia nhiều chức phận trong cơ thể con người, như chuyển hoá canxi, góp phần giữ cho xương, răng khỏe mạnh, chuyển hóa kali, photpho, các vitamin nhóm B.

    Hằng ngày, cơ thể cần khá nhiều Mg để biến đổi đường trong máu thành năng lượng, đốt cháy chuyển chất béo thành năng lượng giúp cơ thể hoạt động. Mg đóng vai trò quan trọng trong kết cấu và chức năng bình thường của tim, giúp tim ổn định, phòng chống loạn nhịp tim. Trên hệ tiêu hoá, Mg giúp dễ tiêu các thức ăn, tránh táo bón. Ngoài ra Mg cũng tham gia vào quá trình dẫn truyền thần kinh, hoạt động của cơ bắp…

    Do có vị trí cần thiết như vậy nên thiếu magie sẽ gây ra một loạt các ảnh hưởng nghiêm trọng với cơ thể, đặc biệt đối với trẻ em. Trong cơ thể, canxi tham gia vào quá trình co cơ, còn magie tham gia vào quá trình giãn cơ. Nên nếu thiếu Mg, các cơ của trẻ lúc nào cũng trong tình trạng co, rất mệt mỏi. Ngoài ra, trẻ cũng sẽ gặp hiện tượng ngủ không ngon giấc, ngủ không say, hay vật vã trong khi ngủ.

    Bổ sung Mg bằng rau xanh và ngũ cốc

    Theo tiến sĩ Hương, những biểu hiện ban đầu khi trẻ thiếu Mg thường là trẻ biếng ăn, cáu gắt, bị rối loạn giấc ngủ. Đây cũng là những dấu hiệu gợi ý để cha mẹ đưa đi khám xem có phải trẻ thiếu Mg hay không.

    Một số nguyên nhân thường gặp gây ra tình trạng thiếu Mg là chế độ ăn có lượng Mg trong thực phẩm tự nhiên quá thấp, trẻ không chịu ăn dặm hoặc ăn không đủ chất trong thời gian dài. Những nguyên nhân khác là: cơ thể trẻ bị rối loạn hấp thu (như mắc bệnh rối loạn dạ dày - ruột) hoặc cơ thể đổ mồ hôi nhiều cũng có thể gây ra bài tiết Mg quá mức.

    Mg có nhiều trong các thức ăn từ thực vật, đặc biệt là các loại rau quả màu xanh đậm, ngũ cốc như đậu lạc, lúa mì, lúa mạch, trong các quả sấy khô. Ngoài ra trong lúa mì, đậu các loại, quả cứng các loại, thịt, hải sản… cũng là nguồn Mg rất tốt. Các sản phẩm từ sữa bò, chocolate cũng có hàm lượng Mg vừa phải.

    Theo các bác sĩ, cha mẹ cần hết sức chú ý đến vấn đề thiếu vi chất dinh dưỡng ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Ngay từ thời điểm bắt đầu cho trẻ ăn dặm (5 - 6 tháng tuổi), cần cho trẻ ăn chế độ ăn đa dạng, đủ bốn nhóm thực phẩm cần thiết (nhóm bột đường, chất đạm, nhóm chất béo, nhóm rau quả). Khi trẻ bị bệnh, nguy cơ hạ Mg có thể xảy ra là rất cao nên cha mẹ cần lưu ý để dinh dưỡng tốt cho trẻ lúc bệnh. Cần tăng cường dinh dưỡng lúc trẻ bệnh để vừa đảm bảo nhu cầu bình thường và tăng sức đề kháng khi bị bệnh.

    Theo Báo Đất Việt

    Xem thêm về trẻ ngủ không ngon tại www.chamsocbe.com
     
  20. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Tông đơ cắt tóc cho bé - BH 3 tháng - Đồ dùng chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhật Bản

    Để bé có giấc ngủ ngon hơn mỗi ngày
    08-10-2013
    Giấc ngủ ngon và đúng giờ sẽ giúp bé phát triển tốt về thể chất và trí tuệ (ăn uống tốt, lên cân, tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch, phát triển trí não). Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Thành (Bệnh viện Đại học Y Dược): “Nếu bé ngủ không đủ giấc hay giấc ngủ bị gián đoạn bé sẽ dễ quấy khóc, ăn uống kém…”
    Bạn đã biết giấc ngủ rất quan trong trong việc giúp bé phát triển. Nhưng bạn có biết bé ngủ bao nhiêu là đủ giấc? Thông thường, bé sẽ ngủ khoảng 16 giờ/ ngày, một giấc ngủ của bé sẽ kéo dài khoảng 3-4 giờ. Vì vậy, bạn không nên để bé ngủ lâu hơn 5 giờ/ lần trong 5-6 tuần đầu khi bé mới chào đời.
    Để bé có giấc ngủ ngon hơn mỗi ngày - Chăm sóc bé - Bảo vệ sức khỏe trẻ em - Cách nuôi dạy con trẻ - Chăm sóc trẻ em - Chăm sóc trẻ sơ sinh

    [​IMG]

    Bé ngủ ngon để khôn lớn hơn mỗi ngày
    Và để bé có giấc ngủ ngon hơn mỗi ngày, bạn cần lưu ý 4 điều quan trọng nên và không nên thực hiện dưới đây:
    Tư thế ngủ: Tư thế ngủ tốt nhất của bé là nằm nghiêng về bên trái vì sẽ ít gây áp lực đến các bộ phận cơ thể, đồng thời giữ dáng đầu tròn cho bé. Bạn không nên để bé nằm sấp, nằm ngửa vì điều này sẽ khiến bé khó thở.
    Môi trường: Bé sẽ cảm thấy bức bối và khó ngủ khi nhiệt độ trong phòng quá thấp hoặc quá cao. Nếu bé ngủ trong phòng điều hòa, bạn nên để nhiệt độ ở mức 28-29 độ. Không nên cho bé ngủ trong phòng mà xung quanh có quá nhiều tiếng ồn ào hay ánh sáng quá chói.
    Giường ngủ hay nôi ngủ: Giường ngủ quá cứng, chứa quá nhiều đồ vật như gối, chăn, thú bông sẽ làm bé cảm thấy khó chịu, nóng bức, thậm chí ngạt thở. Nên sử dụng tấm nệm mỏng để lót phía dưới bề mặt giường (cũi) của bé, giữ bề mặt nệm thẳng và thông thoáng.
    Tã (bỉm): Dĩ nhiên là nếu tã của bé bị ướt, nhờn, không khô thoáng thì bé dễ quấy khóc, làn da nhạy cảm bị bí sẽ dễ mẩn ngứa, bị hăm. Đây chính là nguyên nhân phổ biến khiến bé khó ngủ. Vì vậy việc rất quan trọng bạn cần làm là chọn cho bé miếng lót sơ sinh có khả năng thấm hút tốt, có vách chống trào mềm mại, vừa vặn ôm lấy cơ thể bé để khi nằm nghiêng hay cử động sẽ không bị tràn sang 2 bên.
     

Chia sẻ trang này