Toàn quốc: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi ngahsew, 11/6/2013.

  1. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    Theo Kinh tế trưởng của Công ty chứng khoán JP Morgan Nhật Bản - Masaaki Kanno, danh sách đề cử người kế nhiệm gồm Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) Haruhiko Kuroda cùng hai cựu Phó thống đốc BOJ Kazumasa Iwata và Toshiro Muto.

    Akito Fukunaga, nhà chiến lược cấp cao tại Công ty chứng khoán RBS Nhật Bản nhận xét: "Việc ông Shirakawa từ chức sẽ thúc đẩy quá trình nới lỏng tiền tệ của Thủ tướng". Quyền lực của ông Abe đang làm dấy lên mối lo ngại BOJ khó có thể hoạt động độc lập trong thời gian tới. Phe đối lập cũng cảnh báo Thủ tướng có thể sẽ bị phản đối khi đề cử thống đốc mới trước Nghị viện.

    Mitsuru Sakurai, chiến lược gia trưởng của Đảng Dân chủ Nhật Bản cho biết: "BOJ phải được hoạt động độc lập. Vì vậy, chúng tôi cần ai đó có thể đảm bảo việc này".

    Đảng Dân chủ đã để mất quyền lực trong cuộc bầu cử cuối năm ngoái, chỉ sau hơn ba năm trở lại chính trường. Hôm qua (5/2), đảng này đã ra thông báo nhấn mạnh quan điểm trên. Ông Abe cần sự hợp tác của phe đối lập để ứng viên đề cử được Thượng viện Nhật, do đảng Dân chủ chiếm đa số, chấp thuận.
     
  2. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    Cũng theo ông Minh, loạt vàng miếng nhái thương hiệu SJC xuất hiện trên thị trường trước đây đã được cơ quan công an niêm phong để điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả về nguồn gốc xuất xứ của nó.

    Cuối năm ngoái, Công ty SJC cũng từng phát hiện ra rất nhiều miếng vàng SJC bị làm giả. Theo lãnh đạo công ty này, việc vàng SJC bị nhái không chỉ gây thiệt hại cho người mua mà còn ảnh hưởng đến thương hiệu vàng mà Ngân hàng Nhà nước đã lựa chọn làm thương hiệu quốc gia. Chính vì vậy, đại diện Công ty SJC đã chính thức có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước và cơ quan công an.

    Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cái gốc của vấn đề này là làm sao thu hẹp chênh lệch giá giữa vàng trong nước và thế giới. "Nếu cứ để chênh lệch 4-6 triệu đồng như hiện nay, có đầu tư máy móc vài trăm nghìn USD thì giới vàng lậu vẫn sẵn sàng làm vì chỉ cần một thời gian ngắn là gỡ vốn”, một chuyên gia nói.

    Trong đợt sốt tỷ giá mới đây, có lúc giá USD chợ đen leo lên mốc 21.890 đồng ăn một đôla Mỹ, bên cạnh ý kiến cho rằng do nguyên nhân tâm lý chi phối thì nhiều quan điểm nghi ngại thị trường ngoại hối căng thẳng, có một xuất phát từ cầu thực, đó là khả năng nhập lậu vàng.
     
  3. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    Có nguồn tin cho rằng, với sự sụt giảm liên tục của tỷ giá như hiện nay khi nguồn cung trên thị trường dồi dào, khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ mua vào để tăng dự trữ ngoại hối. Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, một quan chức của Ngân hàng Nhà nước cho rằng chưa thể đưa ra thông tin gì về vấn đề này.

    Trước đó, đợt sốt đầu tháng 7 diễn ra ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá thêm 1%, các ngân hàng theo nhau niêm yết kịch trần và có nơi bán giá cao hơn niêm yết. Trên thị trường tự do, có lúc giá gần lên 21.900 đồng. Nhiều nguyên nhân được đưa ra, nhưng cơ quan quản lý và các bên thường nhắc tới chuyện đầu cơ làm giá vì cung cầu không biến động. Ngân hàng Nhà nước sau đó có cuộc họp với 14 ngân hàng đưa ra giải pháp ổn định tỷ giá, trong đó có việc phát hành tín phiếu để hút một phần vốn tiền đồng dư thừa tại các ngân hàng. từ đó, giá USD trong ngân hàng và tự do liên tục sụt giảm cho đến nay.

    Trên thế giới, đồng USD ngày hôm nay giảm 0,4% so với yen, xuống sát 97,93 sau khi đã giảm 1,2% trong 2 phiên trước. Đồng bạc xanh cũng giảm 0,1% so với euro, xuống 1,3268 USD/EUR.
     
  4. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    Gần 2.400 tỷ đồng nợ xấu tại Techcombank
    Tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng này lên đến hơn 5% tổng dư nợ, chủ yếu do kinh tế khó khăn, doanh nghiệp thiếu khả năng thanh toán.
    Eximbank sụt lãi 55%
    Sacombank lỗ 360 tỷ đồng kinh doanh vàng, ngoại tệ
    ACB có lãi trở lại từ kinh doanh ngoại hối và vàng
    Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II và tình hình 6 tháng đầu năm 2013. Tương tự như phần lớn các nhà băng khác, lợi nhuận của ngân hàng giảm mạnh, phần lớn do thu nhập lãi thuần thấp. Chỉ tiêu này của ngân hàng giảm 36% trong quý II, chỉ đạt 921 tỷ đồng. So với cùng kỳ 2012, các mảng dịch vụ, mua bán chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư đều mang về lợi nhuận tăng trưởng dương. Trong khi đó, riêng hoạt động ngoại hối của Techcombank lỗ 61 tỷ đồng - gấp đôi quý II năm ngoái.

    Sau 6 tháng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, chưa trừ chi phí trích lập dự phòng rủi ro là gần 1.323 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước tình hình nợ xấu tăng cao, Techcombank phải dành tới 670 tỷ để trích lập dự phòng rủi ro, điều này khiến lãi trước thuế của ngân hàng chỉ còn 653 tỷ đồng sau 6 tháng, giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

    Trao đổi với VnExpress.net, đại diện Techcombank cho rằng lợi nhuận sụt giảm phần lớn do lãi suất cho vay giảm, môi trường kinh doanh khó khăn và nhà băng phải trích lập dự phòng thận trọng hơn cho nợ xấu.

    Tính đến ngày 30/6, nợ xấu của Techcombank tăng mạnh lên gần 2.400 tỷ đồng (chiếm hơn 5% tổng dư nợ). Hết quý I, con số này mới dừng ở mức 1.002 tỷ đồng. Lý giải với về việc nợ xấu tăng mạnh trong những tháng qua, lãnh đạo Techcombank cho rằng phần lớn nguyên nhân đến từ việc suy thoái kinh tế khiến các khách hàng của họ gặp khó khăn trong việc trả nợ. "Cũng như hầu hết doanh nghiệp khác, khách hàng của Techcombank cũng chịu tác động lớn từ suy thoái kinh tế với nhưng khó khăn như tăng trưởng chậm, tỉ lệ thất nghiệp cao, cầu tiêu dùng yếu", đại diện nhà băng lý giải.

    Trong mùa công bố báo cáo tài chính bán niên năm nay, 3 ngân hàng đã công bố nợ xấu trên 3% gồm SHB (trên 9%), Navibank (6%) và Techcombank (trên 5%). Theo quy định, ngân hàng phải bán nợ xấu cho Công ty Quản lý Tài sản Việt Nam (VAMC) nếu tỷ lệ trên 3%.
     
  5. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    Ông Shirakawa đã giúp Nhật Bản ổn định tài chính khi bơm thanh khoản vào thị trường trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và sau thảm họa kép động đất - sóng thần hồi tháng 3/2011. Tuy nhiên, ông cũng chịu nhiều chỉ trích khi không thể đưa nước này thoát khỏi tình trạng giảm phát đã kéo dài suốt hai thập kỷ.

    Shuichi Obata, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Công ty chứng khoán Nomura (Tokyo) cho biết: "Việc này chẳng khác nào vẫy cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Ông Shirakawa không đồng quan điểm với chính phủ rằng BOJ phải chịu trách nhiệm chấm dứt giảm phát".

    Trả lời một cuộc phỏng vấn sau buổi họp với Thủ tướng Abe, ông Shirakawa cho biết: "Tôi không chịu áp lực từ Chính phủ. Đây là quyết định của cá nhân tôi". Ông cũng phủ nhận thông tin cho rằng động thái này là để thể hiện sự phản đối. Ông cho biết mình đã ra quyết định này ngày hôm qua để ban lãnh đạo mới của BOJ có thể làm việc cùng nhau càng sớm càng tốt.
     
  6. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    Akito Fukunaga, nhà chiến lược cấp cao tại Công ty chứng khoán RBS Nhật Bản nhận xét: "Việc ông Shirakawa từ chức sẽ thúc đẩy quá trình nới lỏng tiền tệ của Thủ tướng". Quyền lực của ông Abe đang làm dấy lên mối lo ngại BOJ khó có thể hoạt động độc lập trong thời gian tới. Phe đối lập cũng cảnh báo Thủ tướng có thể sẽ bị phản đối khi đề cử thống đốc mới trước Nghị viện.
     
  7. avn

    avn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    Giờ vay tín chấp dư Nợ giảm dần tại VPBank áp ls bao nhiêu hả bạn?
     
  8. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    china-minsheng-1376880989_500x0.jpg
    China Minsheng Banking có khoản vay ngoại bảng chiếm tới 30% - 40% tài sản. Bloomberg
    "Phần lớn các khoản vay quá hạn thực ra đều là nợ xấu. Chỉ là vấn đề về tính toán mà thôi. Tình hình đang rất nghiêm trọng và các ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng", Jin Lin - nhà phân tích tại Công ty chứng khoán Orient cho biết.

    Ông ước tính các ngân hàng Trung Quốc hiện có khoảng 900 tỷ NDT (147 tỷ USD) nợ xấu. Trong khi đó, Ủy ban Giám sát Ngân hàng Trung Quốc tuần trước cho biết con số này vào khoảng 540 tỷ NDT cuối tháng 6.

    "Rủi ro khủng hoảng nợ xấu vẫn còn. Tăng trưởng GDP tại Trung Quốc đang chậm lại và chất lượng tài sản giảm sút. Điều này đồng nghĩa với rủi ro nợ xấu đang tăng lên", Jonathan Cornish từ hãng đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings cho biết.

    Trong một báo cáo gần đây, Ngân hàng UBS cũng nhận định các sản phẩm quản lý tài sản và rủi ro khác về bảng cân đối kế toán có thể tăng tỷ lệ nợ xấu tại Trung Quốc lên 4,3% năm 2015, từ mức dự báo 1,5% cuối năm nay. Việc này sẽ khiến các ngân hàng đang niêm yết tại Hong Kong cần bổ sung thêm 300 tỷ NDT vốn.
     
  9. hadang

    hadang Học đi đôi với hành

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    1,222
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    m đang có nhu cấu vay vốn, sdt 0004108823
     
  10. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    1. Dịch vụ hỗ trợ rút tiền mặt 100% Hạn mức của Thẻ tín dụng

    Bạn cảm thấy khó chịu vì chỉ rút Tiền mặt được 50% hạn mức Thẻ tín dụng?

    Bạn cảm thấy chóng mặt khi Lãi suất & phí phạt quá cao khi rút Tiền mặt từ Thẻ tín dụng?

    Hãy để chúng tôi tư vấn và giúp bạn nhé:

    Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ rút Tiền mặt 100% Hạn mức của Thẻ tín dụng mà không bị phí phạt, không tính lãi suất hàng tháng.

    Lợi ích của bạn khi rút tiền thông qua chúng tôi là:

    Rút được 100% Tiền mặt

    Không bị tính phí phạt 4%

    Lãi suất 0% trong vòng tối đa 45 ngày

    Dịch vụ nhanh chóng. Nhận tiền liền tay (chúng tôi sẽ tạm ứng trước toàn bộ số tiền mặt mà bạn yêu cầu rút từ Thẻ tín dụng)

    Áp dụng tại Hà Nội & các Tỉnh lân cận

    2. Dịch vụ hỗ trợ sau rút tiền mặt 100% Hạn mức của Thẻ tín dụng (dịch vụ Đáo khoản tiền Thẻ tín dụng đã sử dụng khi sắp đến hạn)

    Sau thời gian tối đa 45 ngày được miễn lãi, nếu bạn vẫn chưa có khả năng để thanh toán toàn bộ (hoặc một phần) số tiền đã rút ra trước đó. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để bạn được tiếp tục sử dụng toàn bộ (hoặc một phần) số tiền đã rút ra từ Thẻ tín dụng trước đó, với thời hạn tối đa 30 ngày và mức lãi suất = 0%.

    Áp dụng tại Hà Nội & các Tỉnh lân cận

    Phí dịch vụ : Rút <50 triệu : 3,5%
    Trên 50 triệu : 3%

    Đặc biệt: Khối lượng giao dịch càng lớn thì mức phí sẽ càng ưu đãi hơn

    Liên hệ : Mr Ngà : 0989913708
     
  11. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    1. Dịch vụ hỗ trợ rút tiền mặt 100% Hạn mức của Thẻ tín dụng

    Bạn cảm thấy khó chịu vì chỉ rút Tiền mặt được 50% hạn mức Thẻ tín dụng?

    Bạn cảm thấy chóng mặt khi Lãi suất & phí phạt quá cao khi rút Tiền mặt từ Thẻ tín dụng?

    Hãy để chúng tôi tư vấn và giúp bạn nhé:

    Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ rút Tiền mặt 100% Hạn mức của Thẻ tín dụng mà không bị phí phạt, không tính lãi suất hàng tháng.

    Lợi ích của bạn khi rút tiền thông qua chúng tôi là:

    Rút được 100% Tiền mặt

    Không bị tính phí phạt 4%

    Lãi suất 0% trong vòng tối đa 45 ngày

    Dịch vụ nhanh chóng. Nhận tiền liền tay (chúng tôi sẽ tạm ứng trước toàn bộ số tiền mặt mà bạn yêu cầu rút từ Thẻ tín dụng)

    Áp dụng tại Hà Nội & các Tỉnh lân cận

    2. Dịch vụ hỗ trợ sau rút tiền mặt 100% Hạn mức của Thẻ tín dụng (dịch vụ Đáo khoản tiền Thẻ tín dụng đã sử dụng khi sắp đến hạn)

    Sau thời gian tối đa 45 ngày được miễn lãi, nếu bạn vẫn chưa có khả năng để thanh toán toàn bộ (hoặc một phần) số tiền đã rút ra trước đó. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để bạn được tiếp tục sử dụng toàn bộ (hoặc một phần) số tiền đã rút ra từ Thẻ tín dụng trước đó, với thời hạn tối đa 30 ngày và mức lãi suất = 0%.

    Áp dụng tại Hà Nội & các Tỉnh lân cận

    Phí dịch vụ : Rút <50 triệu : 3,5%
    Trên 50 triệu : 3%

    Đặc biệt: Khối lượng giao dịch càng lớn thì mức phí sẽ càng ưu đãi hơn

    Liên hệ : Mr Ngà : 0989913708
     
  12. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    hôm nay trời mát mẻ đẹp quá ..
     
  13. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    Việt Nam chủ trì thảo luận tại hội nghị IMF, WB
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đang tham dự Hội nghị thường niên IMF/WB và sẽ chủ trì một thảo luận quan trọng tại đây.
    Thống đốc Nguyễn Văn Bình: 'Tôi sẽ theo sát VAMC'
    Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới (IMF/WB) năm nay đang diễn ra tại Washington, Mỹ từ ngày 9 đến 13/10. Tại hội nghị năm nay, đại diện Việt Nam - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình sẽ chủ trì phiên họp chung của các Thống đốc đại diện cho 11 nước thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tham dự phiên họp còn có Phó Chủ tịch kiêm chuyên gia kinh tế trưởng của WB, Giám đốc Điều hành Nhóm Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của WB và IMF.

    nguyen-van-binh-6348-1381376614.jpg
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Nhật Minh
    Hội nghị thường niên IMF/WB 2013 được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động của cả 2 định chế tài chính lớn trong năm 2013, thảo luận về định hướng và chiến lược hoạt động cho năm tiếp theo và trong thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu tham dự sẽ bàn về tình hình kinh tế vĩ mô của toàn thế giới và các khu vực; sự phát triển kinh tế và tài chính quốc tế; các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; các giải pháp cho các vấn để mới phát sinh, góp phần giúp đỡ các nước vượt qua đói nghèo và phát triển bền vững.

    Nhân dịp này, Thống đốc Nguyễn Văn Bình sẽ tiếp song phương một số ngân hàng trung ương các nước, các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính quốc tế để mở rộng quan hệ hữu nghị, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới cho ngành ngân hàng và Việt Nam.
     
  14. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    'Nên tránh xa vàng thời điểm này'
    Giá rớt sâu dưới 1.300 USD trong ngày hôm qua sau tín hiệu tốt trên chính trường Mỹ. Morgan Stanley khuyên không nên "dây" vào vàng thời điểm này.
    Vàng, đôla cùng xuống giá
    Hôm qua, các Hạ Nghị sĩ đảng Cộng hòa đã thảo một kế hoạch giúp ngăn ngừa nguy cơ vỡ nợ, trong đó có việc nâng trần nợ công. Đồng thời họ cũng thúc giục Tổng thống Obama thương thuyết để kết thúc tình trạng Chính phủ đóng cửa, vốn đã bước sang ngày thứ 10.

    Sau tin này, chỉ số chứng khoán S&P 500 lập tức đi lên 2% và đồng đôla Mỹ cũng mạnh lên.

    Ngược lại, giá vàng lại giảm 1,3%, xuống dưới 1.290 USD. Đến sáng nay tại châu Á, giá còn 1.287 USD tính đến 7h15 theo giờ Hà Nội. Đây là lần xuống dưới 1.300 USD đầu tiên của thị trường kể từ đầu tháng 10.

    Gold-Bars-4C-621x414-1185-1381450977.jpg
    Giá vàng trong xu hướng xuống là chủ yếu trong thời gian qua. Ảnh: livemint.com
    Lượng giao dịch cũng thấp hơn 25% so với trung bình 30 ngày vừa rồi, theo số liệu của Reuters. Tuần vừa rồi, giao dịch trên thị trường đều ở mức yếu. Nhà đầu tư chủ yếu nghiêng về xu hướng giảm do thiếu thông tin kinh tế Mỹ và những lo lắng về tình trạng Chính phủ không hoạt động.

    Một nhà phân tích cho rằng khi thiếu vắng nhà đầu tư lớn, giá sẽ rất khó đi lên vì dựa dẫm chủ yếu vào các tay chơi nhỏ và lực mua vàng vật chất.

    Hôm qua, một số liệu được công bố cho thấy tuần vừa rồi, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng. Thông tin này thường là cú hích cho giá vàng tăng, nhưng phiên hôm qua cũng chỉ giúp giá nhúc nhắc đi lên trong chốc lát rồi lại rơi vào vùng giảm.

    Theo một chuyên gia vàng, xu hướng đi xuống tiếp tục thống lĩnh bất chấp một số thông tin đáng ngại về tình hình kinh tế Mỹ và chính trường Mỹ thời gian gần đây.

    Còn trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm qua, đại diện Ngân hàng Morgan Stanley một lần nữa thể hiện quan điểm thận trọng đối với vàng. Trước đó, trong báo cáo Sách Kim loại quý Toàn cầu phát đi hôm thứ hai, ngân hàng này cũng đưa ra nhận định tương tự. "Dù Cục Dự trữ Liên bang đã hoãn cắt giảm gói cứu trợ, giúp ngăn chặn nguy cơ vàng đi xuống trong ngắn hạn, chúng tôi vẫn khuyên rằng nên tránh xa vàng ở thời điểm này", chuyên gia phân tích của Morgan Stanley nói.
     
  15. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    VAMC mua thêm 1.300 tỷ nợ xấu của SCB
    Sáng nay, VAMC mua nợ đợt 2 với giá trị khoảng 1.300 tỷ đồng của Ngân hàng Sài Gòn. Sau 2 đợt, SCB đã bán được 1.800 tỷ, đưa tỷ lệ các khoản vay kém chất lượng về 3%.
    VAMC mua 850 tỷ nợ xấu của SHB, PGBank và SCB
    VAMC ký hợp đồng mua nợ xấu đầu tiên
    Sáng ngày 11/10, Công ty Quản lý và Khai thác Tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) đã ký kết hợp đồng mua bán nợ xấu đợt 2. Trao đổi với VnExpress.net, một lãnh đạo của SCB cho biết, giá trị các khoản nợ xấu lần này xấp xỉ 1.300 tỷ đồng. Đây là những khoản nợ của khoảng 30 khách hàng tại SCB. Trước đó, trong đợt một, nhà băng này cũng bán thành công 500 tỷ cho công ty xử lý nợ xấu.

    ngan-hang-7-tl500-7668-1381478522.jpg
    SCB hiện là ngân hàng bán nợ xấu nhiều nhất cho VAMC. Ảnh: Thanh Lan.
    Như vậy, đến nay, SCB cùng với Agribank là hai nhà băng được VAMC mua nợ xấu với giá trị nhiều nhất. Sau 2 đợt, SCB đã xử lý được tổng cộng 1.800 tỷ đồng và đưa tỷ lệ nợ xấu về khoảng 3%. Trong khi đó, ngay giao dịch đầu tiên, Agribank cũng đã bán hơn 1.700 tỷ cho công ty này.

    Sau đợt ký kết này với SCB, VAMC đã mua được khoảng 3.850 tỷ đồng nợ xấu từ 4 ngân hàng là Agribank, SCB, SHB, PGBank. Dự kiến năm nay VAMC sẽ xử lý được ít nhất 35.000 tỷ đồng nợ xấu cho các tổ chức tín dụng.

    VAMC mua nợ xấu của các ngân hàng thông qua phát hành trái phiếu đặc biệt. Ngược lại, các nhà băng có thể sử dụng trái phiếu này để được tái chiết khấu từ Ngân hàng Nhà nước. Trên thực tế, các bên mới chỉ ký kết nhưng trái phiếu chưa được phát hành, đang chờ Thủ tướng phê duyệt. "Bán được những khoản nợ này, ngân hàng không chỉ dọn dẹp được nợ xấu trên bảng cân đối tài sản mà sẽ có nguồn vốn mới để hoạt động", lãnh đạo cấp cao của một trong các ngân hàng bán nợ xấu cho VAMC chia sẻ.

    Bên cạnh đó, theo một lãnh đạo của Ngân hàng Sài Gòn, nếu không bán nợ cho VAMC, nhà băng vẫn có biện pháp khác để thu hồi tài sản. Tuy nhiên, những thủ tục pháp lý về xử lý, tố tục tài sản đảm bảo hiện nay khá phức tạp và tốn kém chi phí, thời gian. "Do đó, khi bán nợ cho VAMC, việc xử lý tài sản kẹt chỗ nào có tiếng nói của VAMC sẽ thúc đẩy tiến trình vì họ được trao công cụ, quyền năng mạnh hơn", vị này cho biết.

    SCB cũng chính là trường hợp tái cơ cấu đầu tiên của hệ thống ngân hàng. Đầu năm 2012, SCB chính thức đi vào hoạt động sau khi được hợp nhất từ 3 đơn vị là: Ngân hàng Sài Gòn, Đệ Nhất và Tín Nghĩa.
     
  16. truongnguyenth

    truongnguyenth Thành viên mới

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    Mẹ nó ơi : tư vấn hộ em với :((
    Hiện em cần vay khoang 10 triệu ạ. thiếu ít vốn để kd nhỏ. Nhưng hiện tại thì e chưa chứng minh đc thu nhập, không có bất kỳ hóa đơn gì cả ^^
    KHông biết bên mình có hình thức nào thích hợp cho em không vây?
    Em cảm ơn mẹ nó nhé ^^
     
  17. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    Nhiều nhà băng nhỏ khó tăng vốn
    Khó phát hành cổ phiếu tăng vốn, nhiều nhà băng buộc phải chọn giải pháp M&A để có thể nâng cao năng lực tài chính.
    Cổ phiếu ngân hàng giao dịch sôi động nhất tuần qua
    Hàng loạt doanh nghiệp thay lãnh đạo cấp cao
    Thị trường chứng khoán chưa hết khó khăn và cổ phiếu ngân hàng không nằm ngoài bối cảnh chung đó, nhất là trong giai đoạn tái cơ cấu ngành hiện nay. Nhiều ngân hàng lớn vẫn nỗ lực tăng năng lực tài chính, nhưng lượng vốn chủ có thêm năm nay khiêm tốn hơn mọi năm, trong khi một số ngân hàng nhỏ tiếp tục hủy, hoãn kế hoạch tăng vốn.

    Vốn điều lệ của các nhà băng lớn tiếp tục tăng trong 3 quý đầu năm nay thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và cổ đông nước ngoài. Chẳng hạn, Sacombank vừa hoàn tất việc tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 năm 2013, với mức tăng 17%, từ 10.740 tỷ đồng lên 12.425,5 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2011 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ cốt cán.

    ngan-hang.jpg
    Nhiều nhà băng nhỏ không thể tăng được vốn. Ảnh: ĐTCK
    Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank, ông Phạm Hữu Phú, cho biết, Ngân hàng đang xúc tiến lựa chọn đối tác nước ngoài phù hợp để thực hiện tăng vốn giai đoạn 2, dự kiến hoàn tất trong quý IV.

    Kế hoạch đến cuối năm, Eximbank sẽ tăng thêm 756 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên trên 13.111 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu là 6,12%.

    VietinBank cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 32.661 tỷ đồng lên 37.234 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông sau khi Ngân hàng hoàn thành việc tăng vốn vào cuối năm 2013 dự kiến sẽ là: cổ đông nhà nước nắm 64,46%, cổ đông chiến lược nước ngoài là Tập đoàn Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) nắm 19,73%, cổ đông khác nắm 15,81%.

    Nhìn chung, kế hoạch tăng vốn của các nhà băng lớn trong năm nay có phần khiêm tốn hơn so với những năm trước. Đồng thời, vốn điều lệ tăng thêm chủ yếu được chuyển đổi từ nguồn vốn chủ sở hữu như lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn thông qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu hay thưởng cổ phiếu.

    Lãnh đạo Sacombank cho rằng, việc tăng vốn là cần thiết để ngân hàng nâng cao năng lực tài chính và sức cạnh tranh. Tuy nhiên, trước bối cảnh tín dụng khó khăn như hiện nay thì việc sử dụng nguồn vốn tăng thêm cũng tạo áp lực không nhỏ cho các nhà băng.

    Áp lực cổ tức sẽ là vấn đề gây đau đầu nhất đối với các nhà băng vốn lớn trong năm nay, khi lợi nhuận thu về trong 9 tháng qua có dấu hiệu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

    Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều ngân hàng cho biết, trong bối cảnh thị trường khó khăn, các cổ đông cũng phải chia sẻ. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị một ngân hàng cho rằng, khi nợ xấu của ngành ngân hàng còn trong xu hướng tăng, dự phòng rủi ro tín dụng cao thì lợi nhuận ngân hàng khó có thể tốt.

    Trong khi các nhà băng lớn hoàn thành tốt kế hoạch nâng vốn thì nhiều nhà băng nhỏ vẫn chưa thể triển khai. VietA Bank, NamA Bank, OCB, SouthernBank… đều đưa ra kế hoạch tăng vốn và được ĐHĐCĐ thông qua trong các kỳ họp thường niên đầu năm, dự kiến triển khai trong quý III hoặc quý IV, song đến thời điểm này, các nhà băng trên vẫn chưa có động tĩnh gì liên quan.

    NamA Bank đã nhiều lần lỗi hẹn với cổ đông trong việc tăng vốn điều lệ từ mức 3.000 tỷ đồng lên 3.700- 4.000 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Xuân Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị NamA Bank cho biết, sở dĩ ngân hàng chưa hoàn tất kế hoạch tăng vốn trong những năm qua là do thị trường có những khó khăn nhất định, chứng khoán đi xuống, giá cổ phiếu ngân hàng sụt giảm… Tuy nhiên, theo kiến nghị của các cổ đông nhỏ, lẻ, để có thể nâng cao được năng lực tài chính so với mức vốn điều lệ thấp hiện nay, Hội đồng quản trị NamA Bank nên tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài.

    M&A cũng được xem là con đường duy nhất, theo các chuyên gia, để các ngân hàng nhỏ khác có thể nâng cao tiềm lực tài chính của mình và thực tế thị trường thời gian qua đã chứng minh điều đó.

    Trước sức ép cạnh tranh, các nhà băng nhỏ đành chọn phương án sáp nhập, hợp nhất, bán lại để tồn tại và phát triển. DaiA Bank là một điển hình, sau khi cổ đông lớn (ACB, Tập đoàn Tín Nghĩa…) lần lượt thoái vốn, Ngân hàng đã chọn phương án sáp nhập với HDBank để phát triển tốt hơn, cho dù DaiA Bank không nằm trong diện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Sau sáp nhập, HDBank đã đạt 8.100 tỷ đồng vốn điều lệ.

    Gần đây nhất, PVFC và WesternBank cũng đã hợp nhất thành PVcomBank với vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, một số nhà băng lớn cũng tính đến M&A để tăng quy mô, trở thành các ngân hàng có tầm cỡ khu vực. Eximbank - Sacombank đã có lộ trình sáp nhập dự kiến trong 5 năm, với mức vốn điều lệ của Ngân hàng sau sáp nhập là 30.000 tỷ đồng.

    Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank, ông Lê Hùng Dũng cho rằng, để có thể đạt tầm cỡ của một ngân hàng xứng tầm khu vực thì M&A là con đường ngắn nhất. Tuy nhiên, lộ trình này sẽ được Eximbank tính toán kỹ.

    Nếu Chính phủ cho phép nới “room” cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào ngân hàng trong nước, chẳng hạn như 49% thay vì mức 30% hiện nay, thì đó sẽ là một cơ hội cho nhiều ngân hàng vừa muốn tăng năng lực tài chính, vừa muốn nâng cao năng lực quản trị.
     
  18. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    có cách giải quyết cho vẫn đề của bạn đấy, nhưng phải liên hệ trực tiếp điện thoại :)
     
  19. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    6 sai lầm tài chính cần tránh ở người 30 tuổiChủ nhật, 13/10/2013 14:03 GMT+7
    Dùng tiền tiết kiệm vô tội vạ, chỉ lên kế hoạch tài chính trong ngắn hạn, không mua những bảo hiểm cần thiết... sẽ bất lợi cho người trong độ tuổi này.
    Quy tắc tiết kiệm đầu tiên: Tiêu ít hơn số tiền kiếm được
    Mẹo tiết kiệm tiền khi có con

    Bước vào tuổi 30, cuộc sống của bạn đã bắt đầu ổn định. Thu nhập cao hơn đồng nghĩa với việc trách nghiệm tài chính cũng tăng lên từng ngày. Nếu biết quyết định và hành động khôn ngoan, bạn sẽ tạo được nền móng tài chính vững chắc cho tương lai. Sau đây là những lỗi tài chính phổ biến nhất mà những người ở độ tuổi này nên tránh.
     
  20. ngahsew

    ngahsew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: VPbank-Cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp

    'Hệ thống ngân hàng mới qua giai đoạn cấp cứu'
    Nguyên Thống đốc Lê Đức Thúy cho rằng giờ là lúc chẩn đoán hệ thống xem có thể chịu đựng tiếp một cuộc đại phẫu hay không, nhưng muốn trị bệnh cần hiểu rõ thực trạng bệnh.
    'VAMC có thể dọn 60.000 tỷ đồng nợ xấu năm nay'
    'VAMC như bệnh viện nợ xấu'
    Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng một lần nữa là chủ đề "nóng" của các chuyên gia tại Hội thảo về cải cách thị trường tài chính do Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia tổ chức ngày 14/10. Không phải là diễn giả trình bày chính nhưng những phát biểu của ông Lê Đức Thúy - nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - lại được cả diễn đàn chú ý nhất dù trình bày ở phần cuối chương trình. Vị "tướng về hưu" của ngành ngân hàng đánh giá trong "bộ ba" tái cơ cấu nền kinh tế (ngân hàng - doanh nghiệp Nhà nước - đầu tư công), ngân hàng là ngành có những nỗ lực lớn nhất.

    Nhưng theo ông, với việc đảm bảo thanh khoản, hệ thống xem như mới đi qua giai đoạn "cấp cứu", trong khi đó một cuộc đại phẫu lớn hơn nhiều vẫn đang chờ đón ở phía trước. Do đó, sau "cấp cứu" sẽ đến việc đánh giá thực trạng sức khỏe của hệ thống xem có đủ sức trải qua "cuộc đại phẫu" quan trọng hay không. Tuy nhiên, vị chuyên gia này thẳng thắn cho rằng khâu chẩn đoán "bệnh" hiện nay chưa tốt, đặc biệt như trong vấn đề nợ xấu.

    le-duc-thuy-NhatMinh-7056-1381774059.jpg
    Nguyên Thống đốc Lê Đức Thúy cho rằng hệ thống ngân hàng đã qua giai đoạn "cấp cứu". Ảnh: Nhật Minh.
    "Là người làm ngân hàng nhiều năm, nay về hưu, nói thật đến tôi cũng băn khoăn nợ xấu thực chất là bao nhiêu. Có vẻ không phải như những con số chính thức được công bố. Chừng nào chưa nhìn thấy con bệnh bệnh tình ra sao thì chưa thể chữa được", ông Lê Đức Thúy phát biểu.

    Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến hết tháng 7, nợ xấu các nhà băng "tự báo cáo" là gần 139.000 tỷ đồng (tương đương 4,58% tổng dư nợ). Còn tỷ lệ nợ xấu theo Cơ quan Thanh tra Giám sát có thể nhỉnh hơn vài điểm phần trăm. Dù vậy, ông Lê Đức Thúy cũng như nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đều cho rằng con số thực chất của nợ xấu còn cao hơn rất nhiều. Thậm chí, trong báo cáo về hệ thống ngân hàng Việt Nam mới công bố cuối tháng 9, Fitch cho rằng tỷ lệ nợ xấu thực vào khoảng 15%. Ngoài ra, Fitch cũng nhận xét kém minh bạch về nợ xấu cũng là một trong những rủi ro với các ngân hàng lớn của VN.

    Bất kể con số nợ xấu là bao nhiêu, việc Công ty Quản lý và Khai thác tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) ra đời và đi vào hoạt động vẫn được xem là một tín hiệu lớn cho thị trường. Tuy nhiên, ông Lê Đức Thúy và không ít học giả bày tỏ lo ngại với khả năng đánh tan "cục máu đông" của VAMC.

    Phân tích cụ thể hơn, ông Thúy cho rằng, với lập luận VAMC không dùng tiền ngân sách mà chỉ trông chờ vào chính sách tiền tệ, vào nguồn lực từ Ngân hàng Nhà nước thì không thể giải quyết nổi. Ông dẫn ví dụ tại các cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ, châu Âu, Chính phủ các nền kinh tế này đều bơm ra lượng tiền lớn cho các ngân hàng trung ương cũng như từng ngân hàng thương mại để tái cấp vốn, bảo đảm thanh khoản. "Đấy đều là những chính sách bất thường, không có tiền lệ mà họ phải làm để giải quyết khủng hoảng. Còn ta đơn thuần muốn giải quyết chỉ bằng ý chí thì không được. Trong từng bối cảnh cụ thể đều phải có cái giá phải trả để giải quyết vấn đề", nguyên Thống đốc nói.

    Về chặng đường tái cơ cấu hệ thống ngân hàng vừa qua, tại hội thảo này, Tiến sĩ Trần Thị Thanh Tú (Phó chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng thẳng thắn nói đến hạn chế về nguồn lực tài chính của VN. Ngân hàng Nhà nước đã nỗ lực dùng các biện pháp hành chính, khuyến khích các ngân hàng tự nguyện sáp nhập hay phát hành trái phiếu đặc biệt cho VAMC để mua nợ xấu. "Song không thể phủ nhận chính việc thiếu nguồn lực tài chính đã khiến việc tái cơ cấu ở VN không thể thực hiện những giải pháp mà theo thông lệ quốc tế đã rất thành công", các tác giả cho biết.

    Đến nay VAMC đã mua những khoản nợ đầu tiên nhưng không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là giải pháp xử lý nợ xấu mang tính ngắn hạn. Theo bà Trần Thị Thanh Tú, VAMC mua lại nợ bằng tiền thực hay tiền ảo đều chỉ giải quyết về mặt kỹ thuật là nhấc chúng ra khỏi bảng cân đối kế toán trong khi bản chất, nợ xấu đó vẫn chưa thu hồi được, chưa giúp ngân hàng lẫn doanh nghiệp cải thiện tình hình tài chính. Về mặt lý thuyết, VAMC sẽ có cách hỗ trợ các doanh nghiệp nếu có phương án kinh doanh và dòng tiền để xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, khi tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, việc này khó thực hiện. "Không thể trông chờ vào chiếc gậy thần VAMC để xử lý nợ xấu mà cần nhiều biện pháp khác mới giải quyết tận gốc mối quan hệ vay nợ của doanh nghiệp, ngân hàng", bà Tú nhận định.

    Thanh Thanh Lan
     

Chia sẻ trang này