Sài Gòn: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,kẹo..

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi ALVIN_SHOP, 5/4/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    Cách chữa táo bón cho trẻ

    Con tôi 33 tháng tuổi nặng 16 kg. Hai ngày cháu mới đi vệ sinh một lần, thậm chí có lần 3 ngày mới đi.
    Chế độ ăn cho bé bị táo bón / Bé 2-3 ngày mới đại tiện một lần, có phải táo bón?
    Mỗi lần đi ngoài cháu rặn đỏ mặt và phân ra đóng thành từng viên một, rất khô. Tôi đã cho cháu uống mấy loại thuốc chữa táo bón chuyên cho trẻ nhỏ và cho uống nhiều nước hơn mà không thay đổi được tình hình. Cháu cao 98 cm, ăn ngày 2 bát cơm nhỏ và uống 3 bữa sữa, mỗi lần 150 ml. Mong bác sĩ tư vấn cho tôi loại thuốc nào tốt và cách điều trị, tôi xin cảm ơn. (Liên)

    Trả lời:

    Chào bạn,

    Vì bạn không nói rõ con bạn là con trai hay con gái nên tôi phải chỉ rõ ra 2 trường hợp để bạn dễ theo dõi: Nếu bé gái 33 tháng tuổi cân nặng khoảng 13,3 kg, chiều cao khoảng 93 cm; bé trai cân nặng khoảng 13,8kg cao khoảng 94 cm là bé phát triển bình thường, như vậy con bạn hoàn toàn phát triển ổn định về cân nặng và chiều cao.

    Về tình trạng táo bón, đây là hiện tượng chậm đi ngoài (>3 ngày ) và phân rắn. Táo bón được chia làm 2 loại: Táo bón cơ năng và táo bón thực thể.

    Táo bón cơ năng chủ yếu là do chế độ ăn, chế độ sinh hoạt gây ra như uống ít nước, ăn ít chất xơ, mải chơi không chịu đi vệ sinh, sợ bẩn… Táo bón thực thể là do một số bệnh gây nên như: Phình đại tràng bẩm sinh, nứt kẽ hậu môn, suy giáp trạng, đại tràng dài…

    Với trường hợp của con bạn, khả năng bé bị táo bón cơ năng, bạn nên cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ, uống sữa giàu đường lactose, không lạm dùng thức ăn nhiều đường, chocolate. Tâm lý liệu pháp cũng rất quan trọng, bạn cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho bé, loại bỏ những áp lực, sai sót ở trường học.

    Bạn cũng nên cho bé đi vệ sinh vào một giờ nhất định trong ngày, ví dụ 18h tối là bạn cho bé ngồi bô 15 phút dù bé có buồn đi vệ sinh hay không. Nếu tình trạng bé vẫn không cải thiện, bạn nên cho bé đi khám để tìm một số nguyên nhân táo bón thực thể ở trên, nếu tìm được nguyên nhân bạn điều trị theo nguyên nhân là trẻ sẽ hết táo bón.

    Các thuốc chống táo bón bây giờ hiện tại đều có một mục đích duy nhất là làm mềm phân như:

    + Duphalac.

    + Sorbitol.

    + Polyethylene glucol có hiệu quả thẩm thấu nhưng không bị thủy phân nên không bị trướng bụng.

    Chúc bé và gia đình mạnh khỏe
     
  2. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    sưu tầm cho các MOM tham khảo:

    chào các mẹ. Mình là một single mom, đang định cư ở Tokyo, Japan cùng vs bé Bánh Gạo, con mình. Trong time mang bầu, mình tăng 12kg. Sau sanh, vì quyết định nuôi bé 100% sữa mẹ (bây h vẫn còn) nên mình ngày nào cũng ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng cho sữa đặc, mà đặc thật, bé bú cũng no lâu.

    Thời con gái, mình có dáng người đệp, mọi người bảo thế. Nhưng sau sanh, mình xuống sắc hẳn, như con hêu í Người thì ú nụ vs cân nặng 54kg, bắp tay to khiến mình rất mặc cảm khi diện đầm, áo sát nách, ba lỗ, thậm chí có tay ngắn vẫn như thườngđó là chưa nói tới cái bụng trống đình làng của mình 84cm

    Vì đang cho con bú nên mình ko thể dùng các pp như DAS, MONA, Low crab, thuốc giảm cân, tuyệt thực,... Rồi chiều nay, tình cờ mình đang lướt net thấy có cách giảm cân vs cháo yến mạch. Mình mừng lắm, vội save về máy để dành đọc. Ngày mai mình cũng sẽ áp dụng nếu mua đc yến mạch cơ bản thì yến mạch đâu có hại j đaau, em bé dùng đeer ăn cháo, ăn bột cực tốt nhé, rồi thì là các mẹ tắm trắng, đắp mặt nạ vs yến mạch nữa này.

    Cách nấu cháo yến mạch giảm cân:

    2 nắm tay đầy cháo yến mạch + 4 bát nước sôi đun sôi lại 5 phút, sau đó tắt bếp để nguội khoảng nửa tiếng cho cháo nở và múc ra 3 cái hộp trữ thức ăn, cho vào tủ lạnh, mỗi bữa dùng đem ra hâm nóng lại như bé í

    Lưu ý khi nấu cháo yến mạch:

    Ko thêm bơ, muối, đường j hết các mẹ nhé. Chỉ y chang công thức thôi.

    Trái cây, rau củ:

    -Nên: bưởi, táo, lê
    -Ko nên: nho, chuối
    -Có thể: ăn nhìu rau luộc ko đc chấm gia vị
    -TUYỆT ĐỐI: kiêng ja vị trong các ngày ăn cháo yến mạch nhụ

    Tập thể dục:

    Hđ càng nhìu, ra mồ hôi càng nhìu càng tốt.

    Ăn cháo yến mạch lâu dài:

    Thực đơn giảm cân với bột yến mạch dài hạn:


    Ngoài cách sử dụng yến mạch trong 1 tuần, mẹ còn thể có chế độ ăn uống lâu dài với bột yến mạch. Thực đơn này rất phù hợp với những người sẵn sàng thay đổi lối sống và thói quen kiêng trong một thời gian dài. Trong 2 tháng, mẹ có thể giảm được khoảng 10 - 12 kg so với trọng lượng cơ thể.


    Giai đoạn trong 30 ngày đầu, mẹ chỉ được bổ sung vào cơ thể 900 – 1200 calo/ ngày. Mẹ nên ăn cháo yến mạch 3-5 lần/ngày. Tức là ngoài ăn cháo yến mạch, mẹ vẫn có thể ăn bổ sung cơm hay các loại thực phẩm khác nhưng vẫn đảm bảo rằng lượng calo không được vượt quá mức trên. Lúc chế biến yến mạch, mẹ phải thực hiện mà không có đường, muối, hoặc bơ.


    Trong thời gian 30 ngày tiếp theo, lượng calo cần được tăng nhẹ 1000 - 1200 calo mỗi ngày. Mẹ nên thêm vào cháo bột yến mạch 0,5 chén trái cây vào bữa sáng và 0,5 chén rau xanh vào bữa trưa.


    Sau 2 tháng thực hiện chế độ ăn trên, mẹ sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt của cơ thể theo chiều hướng tích cực. Sau đó, mej có thể quay lại chế độ ăn bình thường, hợp lý.

    3 bữa, ko quà vặt:
    -sáng: 1 tô cháo yến mạch or sữa tươi ít béo ko sugar ăn vs yến mạch, 1 trứng gà luộc
    -trưa: 1 tô cháo yến mạch và 1 trứng gà luộc, rau luộc ko chấm gia vị
    -xế: ăn trái cây (bưởi, táo, lê)
    -tối (ăn trc 8h tối nhé): 1 tô cháo yến mạch

    yến mạch nguyên hạt có bán tại Alvin Shop , tham khảo tại đây
     
    Sửa lần cuối: 6/5/2014
  3. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    Cách giúp con hấp thụ tốt dưỡng chất

    Hầu hết các bà mẹ đều hiểu: khả năng hấp thụ của trẻ ảnh hưởng lớn đến chiều cao và cân nặng. Song làm thế nào để con chịu ăn và cơ thể bé hấp thụ các chất dinh dưỡng là điều khiến nhiều bà mẹ đau đầu.
    Chị Lan Anh, ở quận Tân Bình, TP HCM cho rằng: tầm vóc của trẻ em Việt Nam vẫn còn thua kém nhiều so với các quốc gia trong khu vực, sự cách biệt này càng rõ ràng so với trẻ em châu Âu và châu Mỹ. "Ngày xưa, ông bà mình nghĩ rằng cao lớn là chuyện của trời, bố mẹ thấp thì con không thể cao. Nhưng ngày nay, quan niệm này đã quá cũ, mình không còn tin vào điều đó. Ông xã và mình không cao, nhưng với những nỗ lực của cả vợ cả chồng, cu Bi đến nay vẫn sở hữu một chiều cao chuẩn", chị chia sẻ.

    Thực tế, không phải ai cũng nhận thức đúng về khả năng phát triển chiều cao của con như mẹ bé Bi. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi vẫn còn cao. Thống kê từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy, nước ta còn gần 1,3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng nhẹ cân, khoảng 2,1 triệu trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi và khoảng 520.000 trẻ em gầy còm.

    Hinh_bai_18.jpg
    Trẻ hấp thụ dinh dưỡng tốt mới có thể cao lớn. Ảnh minh họa.
    Chị Thu Lan, ở quận 3 lo lắng về tình trạng sức khỏe của con mình. Chị đã xây dựng khẩu phần ăn cho con rất đa dạng và hấp dẫn. Bé cũng ăn khỏe, ngủ đủ, sinh hoạt điều độ, nhưng không hiểu sao con vẫn thấp bé hơn các bạn cùng trang lứa.

    Ngày nay, khi có quá nhiều trẻ béo phì thì cũng có không ít bé suy dinh dưỡng hoặc không đáp ứng được tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng phù hợp, sức đề kháng yếu…Để sở hữu một cơ thể với chiều cao lý tưởng, cân nặng hợp lý và sức đề kháng tốt, ngoài việc ăn ngoan ngủ khỏe, bé còn phải có hệ tiêu hóa tốt, hấp thụ tối đa nguồn dinh dưỡng có được, đây là điều mà không phải bà mẹ nào cũng có thể làm được.

    Nhiều bé uống sữa mỗi ngày nhưng vẫn không thể cao lớn, đó là nỗi lo của rất nhiều bà mẹ. Lúc bé một đến 8 tuổi được xem là giai đoạn vàng để cha mẹ có thể giúp con cao, khỏe. Bởi ở thời kỳ này, cơ thể trẻ đang dần hoàn thiện và hệ tiêu hóa của trẻ thường gặp phải các vấn đề về tiêu hóa, đôi khi chỉ là những rắc rối nhỏ nhưng lại ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Nếu kéo dài tình trạng này, trẻ sẽ bị thiệt thòi về sức khỏe và chiều cao so với các trẻ khác.

    Chị Phương Chi,ở quận Gò Vấp chia sẻ kinh nghiệm: "Mình vẫn thường cho con bổ sung Lackid, sản phẩm này hỗ trợ bé hấp thụ tối đa các dưỡng chất khi vào cơ thể với 5 loại lợi khuẩn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, lại có sữa non chuẩn hóa (CBP) giúp hình thành cấu trúc và tăng cường bảo vệ xương, con vừa có thể cao lại có sức đề kháng tốt. Giờ, bé ăn ngoan, ngủ khỏe nên vợ chồng tôi rất yên tâm".

    Để các dưỡng chất có tác dụng khi đi vào cơ thể, trong một số trường hợp, các nhà khoa học cũng khuyến nghị các bậc cha mẹ nên cho con sử dụng men vi sinh phù hợp. Lackid là sản phẩm có thành phần 5 loại lợi khuẩn Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacilluss acidphilus, Bifidobacteriumlongum và Streptococcus faecalis theo khuyến cáo của WHO giúp trẻ hấp thụ tối đa và sữa non chuẩn hóa (CBP) hỗ trợ tăng trưởng và bảo vệ xương cho trẻ.
     
  4. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    Nhiều mẹ áp dụng phương pháp ăn dặm kiểu Nhật cho con không thành công đã chuyển qua tập cho con ăn dặm theo phương pháp bé tự chỉ huy BLW và nhận ra rằng bé rất thích. Trẻ ăn dặm nào cũng muốn được tự lựa chọn món ăn, số lượng ăn theo nhu cầu do đó phương pháp BLW đã đáp ứng đúng mong muốn của trẻ. Tuy nhiên, một số mẹ áp dụng phương pháp ăn dặm BLW không đúng cách đã khiến con bị hóc, nghẹn liên tục có thể dẫn đến hậu quả xấu.
    Mời bạn xem thêm các bài viết cùng chủ đề: ăn dặm kiểu Nhật hoặc bài viết phương pháp ăn dặm blw
    Sau đây, các chuyên gia dinh dưỡng trẻ em sẽ hướng dẫn các mẹ cho bé ăn dặm theo phương pháp Baby Led Weaning như thế nào là đúng nhé.
    Phương pháp ăn dặm do bé tự chỉ huy (BLW) là phương pháp ăn dặm cho phép bé tự quyết định (Baby Led), do đó đòi hỏi ba mẹ phải tôn trọng quyết định của bé.
    tìm hiểu về phương pháp ăn dặm BLW 1
    Tìm hiểu về phương pháp ăn dặm BLW
    BLW là phương pháp ăn dặm cho phép bé tự quyết định (giống như cái tên Baby-led của nó), do đó đòi hỏi ba mẹ phải tôn trọng quyết định của bé. Bé từ 6 tháng tuổi trở lên có thể theo phương pháp này, trên nguyên tắc sữa vẫn là nguồn dinh dưỡng chính trong năm đầu đời. BLW giúp bé tận hưởng bữa ăn một cách chủ động. Phương pháp này không mới, nó khá phổ biến ở nhiều nước châu Âu và châu Mỹ.
    Nếu bạn đã quen với hình ảnh các bé được mẹ dùng muỗng đút thức ăn nghiền nhuyễn vào miệng, bé nhè ra và mẹ lại vét vào cho đến khi nào bé nuốt thì thôi, thì BLW sẽ là một hình ảnh hoàn toàn khác. Với phương pháp này, sẽ không có chuyện đút muỗng hay nghiền nhuyễn, mà ba mẹ sẽ cung cấp cho bé những thức ăn có hình dạng và kích cỡ phù hợp để bé có thể cầm lấy và tự đút cho mình bằng các ngón tay, tự chọn thức ăn, tự quyết định ăn bao nhiêu và ăn với tốc độ như thế nào.
    Rất có thể nhiều mẹ sẽ lo lắng bé ăn như thế nhỡ bị hóc thì sao. Thực ra, bé cũng như người lớn, dễ bị hóc hay nghẹn hơn khi có người đút cho, bởi về cơ bản đó là kiểu ăn thụ động – bé không kiểm soát được lượng thức ăn đưa vào. Khi bé tự cho thức ăn vào miệng thì bé cũng nhận thức là mình đang ăn và sẽ điều khiển lưỡi, hàm, môi, họng một cách phù hợp. Nếu thức ăn to quá thì bé sẽ nhè ra. Tất nhiên, việc bé bị ọe vào thời gian đầu là hoàn toàn có thể. Nhưng ọe chỉ là một phản ứng của bé khi không chấp nhận đồ ăn. Sau vài lần ọe thì bé cũng hình thành ý thức và kỹ năng để biết ăn bao nhiêu, ăn như thế nào cho khỏi ọe. Thất bại là mẹ thành công mà.
    Đã áp dụng phương pháp BLW thì mẹ phải tin tưởng bé. Tất cả những em bé khỏe mạnh đều có thể làm điều đó từ 6 tháng tuổi, khi bé đã có thể ngồi khá vững và hệ tiêu hóa cũng như miễn dịch đã đủ trưởng thành giúp bé hấp thụ các thức ăn khác ngoài sữa. Bé không cần được đút muỗng, bé chỉ cần được tạo cơ hội để tự ăn mà thôi.
    BLW giúp bé ăn uống một cách thoải mái, tự lập và rèn luyện kỹ năng ăn cho bé, cụ thể là:
    - cho phép bé khám phá mùi vị và cảm giác về độ thô mịn
    - khuyến khích sự độc lập và tự tin
    - giúp bé phát triển các kỹ năng nhai và phối hợp giữa mắt và tay
    - làm cho bữa ăn của bé bớt áp lực.
    tìm hiểu về phương pháp ăn dặm BLW 2
    Khi nào có thể cho bé bắt đầu ăn dặm theo phương pháp BLW?
    6 tháng tuổi là thời điểm phù hợp để cho bé bắt đầu ăn dặm theo phương pháp BLW. Lúc này, bé đã có thể tự ngồi hoặc ngồi với sự hỗ trợ của người lớn khá vững, có thể điều khiển tay một cách linh hoạt, hệ tiêu hóa và miễn dịch trưởng thành hơn cũng cho phép bé tiếp nhận thêm nhiều thức ăn lạ ngoài món sữa của bé. Vì bắt đầu từ 6 tháng nên bé hoàn toàn không cần đến việc đút muỗng. Bé có thể dùng tay để đưa thức ăn vào miệng.
    Những lợi ích chính của phương pháp BLW
    Với phương pháp BLW, bé được tận hưởng việc ăn uống, được tìm hiểu các thức ăn khác nhau và “tự xử”. Bé đóng vai trò chủ động trong bữa ăn và kiểm soát được mình ăn gì, ăn bao nhiêu cũng như ăn với tốc độ như thế nào. Điều đó làm cho bữa ăn của bé thêm thú vị và không áp lực. Mà không chỉ bé thú vị, cả ba mẹ cũng thú vị vì được xem bé “học ăn”, lại không phải chịu áp lực về việc phải cho bé ăn hoặc ép bé ăn bằng được.
    Dưới đây là những lợi ích chính của việc ăn dặm theo phương pháp BLW:
    1. Bé ăn và phát triển kỹ năng một cách tự nhiên
    - Bé ăn theo bản năng của mình khi đã sẵn sàng – giống như bất kỳ động vật con nào khác.
    - BLW dùng các kỹ năng mà mọi em bé khỏe mạnh đang phát triển ở giai đoạn thứ hai trong năm đầu đời đều có để giúp bé khám phá thức ăn theo nhịp độ riêng của mình.
    - BLW cho phép bé sử dụng tay và miệng của mình theo bản năng để tìm hiểu về mọi loại vật thể, bao gồm cả thức ăn.
    2. Học cách tận hưởng và tin tưởng thức ăn
    - Phương pháp ăn dặm kiểu BLW giúp bé khám phá những vị khác biệt và bắt đầu học cách nhận biết thức ăn mà bé thích.
    - Bé háo hức thử nghiệm những đồ ăn mới. Bé hiếm khi trở nên kén ăn hoặc nghi ngờ thức ăn khi lớn hơn – có thể là vì bé được phép sử dụng bản năng của mình để quyết định ăn gì và không ăn gì.
    - Việc tiếp nhận nhiều loại thức ăn khác nhau tốt cho vấn đề dinh dưỡng lâu dài của bé cũng như việc tận hưởng thú vui ăn uống.
    3. Bé được học ăn
    - Bé học cách kiểm soát thức ăn với những kích thước, hình dạng và độ thô mịn khác nhau ngay từ đầu trên nguyên tắc tự xử lý và đưa vào miệng, vì thế bé nhanh chóng trở nên khéo léo khi tiếp cận nhiều loại thức ăn.
    - Bé học được cách dùng lưỡi điều khiển thức ăn trong miệng và biết mình có thể đưa vào bao nhiêu là an toàn. Bé sẽ biết cách cắn thành miếng nhỏ để nhai, trong khi những em bé lớn hơn đã quen với việc được đút muỗng thường nhét quá đầy vào miệng khi lần đầu tiên được phép tự ăn.
    - Việc học nhai hiệu quả tạo điều kiện cho bé tiếp nhận được mọi dưỡng chất cần thiết và cũng hỗ trợ cho vấn đề tiêu hóa của bé.
    - Tập nhai sớm khi đã sẵn sàng giúp bé phát triển các cơ mặt cần thiết khi bé học nói.
    tìm hiểu về phương pháp ăn dặm BLW 3
    4. Giúp bé tìm hiểu thế giới
    - Với bé thì chơi cũng cần thiết cho việc học. Bé học các khái niệm như ít/nhiều, kích cỡ, hình dạng, độ nặng, độ thô mịn… chỉ bằng cách “chơi” với thức ăn của mình.
    - Vì mọi giác quan của bé (nhìn, sờ, nghe, ngửi và nếm) đều được tham gia khi bé tự ăn nên bé khám phá được cách liên hệ những điều này với nhau để hiểu hơn về thế giới quanh mình.
    5. Phát triển khả năng tiếp cận
    - Phương pháp BLW tạo điều kiện để bé tập điều phối tay và mắt mỗi lần sử dụng ngón tay đưa thức ăn vào miệng. Ngoài ra, việc thử nghiệm những món ăn thú vị với kích cỡ và độ thô mịn khác nhau hàng ngày sẽ làm tăng sự khéo léo của bé.
    - Việc bé tự chăm lo cho bản thân sẽ giúp bé học hỏi và cho bé sự tự tin về khả năng và quyết định của chính mình.
    6. Bé được tham gia bữa ăn gia đình
    - Việc tham gia bữa ăn gia đình, ăn cùng thức ăn và tham gia “sinh hoạt xã hội” là một niềm vui dành cho bé.
    - Bé bắt chước hành vi của người lớn trong bữa ăn, vì thế bé chuyển sang việc sử dụng các đồ dùng ăn uống một cách tự nhiên và chấp nhận cách ăn ở bàn như mong muốn của gia đình.
    - Bé học được cách ăn các món khác nhau, cách chia sẻ, đợi đến phần mình và cách giao tiếp.
    - Cùng tham gia bữa ăn có tác động tích cực đến các mối quan hệ gia đình, các kỹ năng xã hội, việc phát triển ngôn ngữ và thói quen ăn uống lành mạnh
    7. Phát triển thói quen ăn uống lành mạnh
    - Bé sẽ thấy ngon miệng hơn khi được chọn ăn thứ mình muốn, ăn theo tốc độ riêng của bé, và quyết định khi nào thì đủ. Điều này giúp bé tránh được sự kén chọn cũng như tình trạng béo phì sau này.
    - Vì bé tham gia vào những bữa ăn chung lành mạnh ngay từ đầu nên bé ít khả năng chọn những thức ăn không tốt khi lớn hơn (hoặc cần đến thức ăn riêng cho mình) và vì thế nhận được nhiều dưỡng chất hơn về lâu dài. Tuy nhiên cần lưu ý là ba mẹ cũng phải có chế độ ăn khoa học để ảnh hưởng tốt đến bé.
    8. Bữa ăn dễ dàng và đơn giản
    - Việc nghiền thức ăn mất thời gian và tỉ mỉ, có thể tốn kém nữa (đây cũng là điều khiến mình không thích lắm ở phương pháp Ăn dặm kiểu Nhật – vốn phù hợp hơn với các bà mẹ Nhật chủ yếu làm việc nội trợ, có nhiều thời gian chăm sóc chồng con). Với BLW thì điều đó không cần thiết. Miễn là ba mẹ có chế độ ăn lành mạnh thì họ có thể tạo điều kiện cho con thích nghi với bữa ăn của mình.
    - Không vấn đề gì nếu cả nhà muốn ra ngoài ăn. Bé đã quen được ăn cùng bàn với người lớn và thưởng thức đồ ăn của người lớn nên gia đình không nhất thiết phải chọn những nhà hàng có thực đơn dành riêng cho bé. (Điều này rất hữu ích với những nhà khoái đi du lịch như nhà mình.)
    - Với BLW thì mọi người ăn cùng nhau; người lớn không phải dùng muỗng để đút bé trong khi đồ ăn cứ nguội dần đi và mọi người đều tham gia vào “nhịp điệu ăn uống” chung.
    tìm hiểu về phương pháp ăn dặm BLW 4
    9. Không phải “đánh vật” với bữa ăn
    - Khi không có áp lực về việc bé phải ăn thì cũng không có cơ hội để bữa ăn trở thành một bãi chiến trường, vì thế những vấn đề như bé không chịu ăn hoặc ám ảnh với bữa ăn hiếm khi xảy ra.
    - Bé được tôn trọng quyết định của mình về việc ăn hoặc không ăn gì và khi nào thì ngừng ăn, vì thế không cần phải bày trò chơi để dỗ bé ăn khi bé không muốn hoặc lừa bé ăn.
    - Cả gia đình có thể cùng tận hưởng những bữa ăn một cách thoải mái, cả ba mẹ và bé đều được thư giãn và hạnh phúc.
    Áp dụng phương pháp ăn dặm kiểu mới BLW đúng cách như thế nào?
    Có những nguyên tắc cơ bản chung mà các mẹ phải tuyệt đối tuân thủ cho tập cho con ăn dặm theo phương pháp BLW
    1. Về thức ăn
    - Có thể chia sẻ với bé những thức ăn tốt cho sức khỏe của gia đình, ví dụ như trái cây, rau củ, thịt, phô mai, trứng luộc, bánh mì, cơm, mì sợi và hầu hết các loại cá. Tuy nhiên tùy giai đoạn mà bé được ăn những loại thức ăn phù hợp (tham khảo: Thức ăn cho bé trong độ tuổi ăn dặm). Hãy chọn những thức ăn dễ cắt hình que hoặc sợi lớn khi bé bắt đầu ăn. Nên tránh những thức ăn có muối và đường, thức ăn nhanh và đồ chế biến sẵn, mật ong, sò hến, trứng lòng đào và các loại hạt.
    tìm hiểu về phương pháp ăn dặm BLW 5
    2. Về cách ăn
    - Cho bé ngồi thẳng người, quay mặt về phía bàn (ngồi trên ghế ăn hoặc trên đùi ba mẹ). Hãy đảm bảo là bé ngồi vững và có thể dùng bàn tay và cánh tay thoải mái.
    - Cung cấp thức ăn cho bé chứ không phải cho bé ăn. Hãy đặt đồ ăn trước mặt bé hoặc cho bé lấy nó từ tay mẹ và để bé tự quyết định.
    - Hãy bắt đầu với những thức ăn dễ nhặt và cầm nắm – những mẩu thức ăn hình que hoặc sợi dài là tốt nhất lúc khởi đầu. Hãy cho bé làm quen với những hình dạng và độ thô mịn mới dần dần để bé biết cách xử lý chúng.
    - Cho bé tham gia bữa ăn của gia đình bất cứ khi nào có thể. Hãy cho bé ăn thức ăn giống như của người lớn để bé có thể bắt chước.
    - Hãy chọn những thời điểm bé không mệt và đói để bé có thể tập trung. Bữa ăn là giờ vui chơi và học hỏi. Bé vẫn tiếp nhận nguồn dinh dưỡng chính từ sữa.
    - Hãy cho bé bú sữa mẹ hoặc sữa công thức trước khi ăn dặm kiểu BLW bởi sữa vẫn là nguồn dinh dưỡng chính của bé cho tới 1 tuổi. Hơn nữa bé không quá đói thì sẽ không bị “vồ vập” quá khi ăn, bé sẽ bình tĩnh và tự chủ hơn. Bú cách giờ ăn dặm 1 tiếng là tốt nhất vì nếu bé có ọe thì cũng không ảnh hưởng đến khẩu phần sữa trước đó.
    - Có thể cho bé uống nước cùng bữa ăn nếu bé thấy cần.
    - Đừng hối thúc bé hoặc làm bé rối trí khi xử lý thức ăn. Hãy cho phép bé tập trung và tận dụng thời gian của mình.
    - Đừng đút thức ăn vào miệng bé hoặc cố thuyết phục bé ăn nhiều hơn mức mình muốn.
    3. Nguyên tắc an toàn:
    - Cho bé ngồi thẳng khi ăn
    - Không cho bé ăn nguyên hạt
    - Cắt nhỏ những loại quả có lõi hạt như ô liu hoặc anh đào ra làm hai và vứt hạt đi
    - Đừng để ai khác ngoài bé đút thức ăn vào miệng bé
    - ĐỪNG BAO GIỜ để bé một mình với thức ăn
    tìm hiểu về phương pháp ăn dặm BLW 6
    Bí quyết áp dụng phương pháp ăn dặm BLW thành công
    - Hãy xem giờ ăn là giờ chơi trên nguyên tắc tạo hứng thú cho bé (chứ không phải biến giờ ăn thành giờ chơi bằng cách cho bé đồ chơi và đi rong như nhiều mẹ vẫn thường làm). Bé cần ngồi ăn nghiêm túc với một tâm trạng thoải mái và được phép khám phá chủ động. Hãy chấp nhận là bé đang học tập và thử nghiệm chứ không nhất thiết phải ăn. Sữa vẫn là nguồn dinh dưỡng chính của bé.
    - Tiếp tục duy trì việc cho bé bú sữa theo nhu cầu, thức ăn dặm chỉ là phần phụ thêm chứ không phải thay thế cho sữa. Bé sẽ giảm sữa từ từ theo thời gian biểu của chính mình.
    - Đừng trông mong bé ăn nhiều vào lần đầu. Nhiều bé ăn rất ít trong những tháng ăn dặm đầu tiên. Điều quan trọng là bé học được thói quen ăn uống tốt chứ không phải là ăn bao nhiêu. Đừng áp lực với việc phải nhét vào người bé một lượng bao nhiêu đó. Bé còn cả cuộc đời để ăn cơ mà.
    - Hãy thử ăn cùng bé và cho bé tham gia bữa ăn của ba mẹ khi có thể để bé có nhiều cơ hội bắt chước và thực hành các kỹ năng mới.
    - Hãy chấp nhận bé bày bừa đồ ăn và thậm chí bôi nhoe nhoét đầy người. Hãy nhớ rằng bé đang học ăn. Nếu mẹ cảm thấy mệt mỏi với việc dọn dẹp nhà cửa thì hãy trải một tấm lót sạch dưới ghế để giữ nhà được sạch.
    - Hãy cho phép cả bé lẫn ba mẹ có điều kiện tận hưởng bữa ăn. Nhờ cách đó mà bé háo hức thử những thức ăn mới và trông chờ đến giờ ăn.
    Tóm lại, BLW cho bé cơ hội được tự quyết định ăn theo bản năng và nhu cầu, kết hợp sự rèn luyện kỹ năng theo tự nhiên lẫn xu hướng xã hội, nhờ đó bé có ý thức tự giác, độc lập, tự tin và bé cũng học hỏi được nhiều hơn về cuộc sống. Tuy nhiên, để thành công thì ba mẹ phải kiên trì, tin tưởng và tạo điều kiện cho bé “khẳng định chính mình”.
    tìm hiểu về phương pháp ăn dặm BLW 7
    Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng phương pháp ăn dặm do bé tự chỉ huy BLW cho con của mẹ Muối Mè
    Kinh nghiệm được chia sẻ bởi Mẹ Muối Mè
    Phương pháp ăn dặm BLW này em được một người chị hiện sống ở Đức – mẹ Tép – hướng dẫn rất nhiệt tình. Em áp dụng cho Mè khi con được 5,5 tháng.
    Đây là bài viết của em – vào thời điểm Muối Mè của em được hơn 7 tháng tuổi:
    “Nếu em bé vẫn đang phát triển tốt dù chỉ bú mẹ thì hãy đợi con đủ 6 tháng hãy cho ăn dặm. Nếu bé không lên cân nào thì có thể bắt đầu từ 5,5 tháng. Khi nào con ngồi được (có hỗ trợ) thì có thể tập con ăn dặm. Bà con cô bác có thể sắm cho con cái ghế ăn (đơn giản, không đồ chơi gì gắn xung quanh ráo), nếu cả nhà ngồi ăn ở bàn thì sắm ghế cao cho con, để con ngồi cùng gia đình.
    Phương pháp BLW rất đơn giản: con cùng ăn với bố mẹ, con tự ăn, không cần ai đút, không có ai phải làm hề dỗ con ăn, con ăn được bao nhiêu thì ăn tùy hỉ, không ép. Vì nguồn dinh dưỡng chủ yếu của con lúc này là sữa mẹ, không phải từ ăn dặm.
    Tới bữa ăn, nếu là món luộc, thời gian đầu có thể luộc cho con lâu hơn chút (gắp phần của cả nhà ra trước). Rau dễ tập là bông cải, bí xanh (cắt khúc vừa tay), bí đỏ, bí ngòi… Thịt gà luộc mềm phần đùi, bỏ da. Lúc đầu có thể xé miếng cho con cầm, sau khi con quen thì đưa cả đùi (Mè chỉ cầm miếng xé có 1 lần, sau đó cầm đùi xơi luôn). Cá rất dễ nát, nên gỡ theo thớ cho con. Có thể lăn cá qua chút bột bắp và chiên nhanh với chút dầu olive cho con ăn. Cơm nắm cho con 1 cục để con gặm. Thật ra cách chế biến, các chị cứ nhìn con mà đoán ý, để nấu phù hợp cho con giai đoạn đầu này, vì có bé tập nhai rất nhanh, có bé cần thời gian lâu hơn để quen.
    tìm hiểu về phương pháp ăn dặm BLW 8
    Không để quá nhiều món trước mặt con làm con phân tâm. Nó sẽ dồm ngó ngay món mẹ vừa để xuống, và tèn ten… có mới nới cũ ngay!
    Không cần chén bát lúc này, cứ lau sạch mặt bàn và cho thức ăn lên đó (Mè mà thấy chén đĩa xanh đỏ đẹp mắt thì nó chỉ gặm chén đĩa, mặc kệ thức ăn).
    Không giúp con đưa thức ăn vô miệng, để con tự tập luyện. Bố mẹ có thể làm mẫu cho con nhìn mà bắt chước.
    Không dòm lom lom con ăn, đừng tỏ vẻ chú ý tới con, mọi người cứ ăn uống bình thường, chỉ cần có ai đó ngồi cạnh con để xử lý nếu có gì xảy ra là đủ.
    Khi con hóc, nghẹn, không la hoảng (con sẽ sợ hãi dẫn tới nguy hiểm hơn), bình tĩnh vỗ lưng con.
    Trước khi bắt đầu tập con ăn BLW, nên cho con bú no khoảng 2h. Con sẽ không quá đói dẫn đến cáu kỉnh, mất kiên nhẫn khi chưa cầm được thức ăn.
    Nếu con không chịu ngồi vào ghế, hay khóc lóc, thì ngưng tập!
    Thời gian đầu con sẽ không chịu ngồi lâu, sẽ chỉ chơi 5-10 phút là đòi ra. Nhưng sau vài tuần, con sẽ ngồi ăn từ đầu chí cuối (như Mè, ngồi xơi trước bố mẹ 30 phút mà bố mẹ ăn xong nó vẫn ngồi nhâm nhi tráng miệng, oa!).
    Ăn bột, cháo: con tập nuốt trước khi tập nhai.
    Ăn bốc (BLW): con tập nhai trước khi tập nuốt.
    Mè của mình đã ọe (không ói) 4 lần liên tục trong 1 buổi chiều ăn lê. Nhưng sau khi ọe ra cục lê bự (vì ham ăn quá ạ) thì nó vẫn tỉnh bơ cầm lên ăn tiếp dù khóe mắt đỏ hoe vẫn đọng nước vì nghẹn. Nếu con vẫn tiếp tục ăn thì để con ăn, nếu con hoảng sợ, ói, thì ngưng, vài ngày sau thử lại. Mè chỉ sau vài ngày đầu ọe, con đã biết nuốt miếng nhỏ, chọn miếng nhỏ, cục nào to thì nhè ra. Nếu không cho con tập thì con sẽ không thể biết được, ai đút gì ăn nấy, đút nhiêu ăn nhiêu, sẽ chỉ nuốt chửng mãi tới lớn (lớn chừng nào thì… mình hem biết).
    Phương pháp này gọi là baby leads nên để con tự quyết định con ăn gì. Tới bữa mình cho Mè cục cơm, vài cái rau, miếng cá hay miếng thịt. Con chọn cái gì con muốn ăn. Tới chán chê thì cho ăn tráng miệng. Có thứ ban đầu con chê, không thèm ăn; nhưng sau một thời gian mẹ vẫn cứ bày ra đó, thì con lại ăn.
    Thời gian đầu, con chỉ gặm mút chút đỉnh, suốt 2 tuần đầu mới tập, Mè quăng tất cả, không biết đưa lên miệng ăn. Nhưng càng về sau con có thể cắn, nhai, nuốt những mẩu thức ăn bé, mềm. Với thức ăn to, dai, con sẽ mút nước và nhả bã. Riêng canh thì mẹ có thể đút cho con ăn.
    Để biết con bú/ăn có đủ không, mỗi ngày con thải ra 4-5 cái tã nặng là đủ. Con không mập mạp nhưng lên kg đều (dù chỉ vài lạng), chơi đùa vui vẻ, không bệnh tật, là con khỏe mạnh.
    tìm hiểu về phương pháp ăn dặm BLW 9
    Mặt lợi của phương pháp BLW này:
    - Mè sử dụng tay khéo hơn, cầm gọn hơn, không còn rớt lên rớt xuống, cũng không còn quăng ném thức ăn nữa. Con biết đổi từ tay này sang tay kia, chuyển thức ăn qua lại giữa hai tay. Biết nhón những mẩu thức ăn bé xíu, đưa chính xác vô miệng.
    - Sử dụng hai tay như một: tay nào giờ cũng cầm thức ăn gọn hơ.
    - Con đã có phản xạ nhai và nhai tốt. Giờ cả khi mẹ trộn trái bơ với sữa mẹ đút cho con ăn thì con cũng nhai nhai trong khi trước đây con chỉ nuốt chửng.
    - Con biết mút những thứ con chưa nhai được để nuốt như thịt.
    - Con thưởng thức bữa ăn cùng bố mẹ nên con rất thích thú, và quen với việc ngồi trên ghế ăn. Không có chuyện vừa ăn vừa coi TV, dỗ dành, đi rong… Càng ngày con càng tiến bộ, khéo léo hơn. Từ 7 tháng có thể tập con uống nước bằng ly, bằng ống hút và dùng muỗng. Cho con cái muỗng để chơi, và tập xúc dần dần.
    - Mẹ đỡ phải chuẩn bị thức ăn riêng cho con. Khi nấu cơm, có thể cho củ khoai, hay ít rau vào hấp cùng. Nấu món gì cho cả nhà thì múc phần con ra rồi hãy nêm nếm. Nếu nhà ăn món kho, thì hấp riêng cho con món gì đó. Nhờ nấu cho Mè ăn cùng mà nhà Mè ăn ít dầu mỡ hẳn. Các chị sẽ nhận thấy rất rõ là con rất thích ăn các món từ mâm cơm của bố mẹ. Nếu không quá mặn-cay-đắng… các chị cứ lấy một ít cho con nếm thử để quen vị.
    tìm hiểu về phương pháp ăn dặm BLW 10
    Mặt hại của phương pháp ăn dặm BLW (đúng ra là khó khăn):
    - Mỗi lần con ăn xong, lau dọn hơi phê. Cho nên mình có thể sắm cái áo yếm riêng loại vải dù dễ giặt phơi. Không thì hy sinh một cái áo xấu xí cũ nào đó chuyên dùng ăn dặm.
    - Dưới chỗ con ăn nên trải vài tờ báo cũ để thức ăn rơi vãi không dơ. Hay nhất nhà nào có chó, chó sẽ dọn sạch. Nhà Mè không có chó mà chỉ có… bố mẹ, hi hi…
    Một người chị đi trước đã nhiệt tình hướng dẫn mình nuôi con theo phương pháp ăn dặm này, có lưu ý:
    - Với con, trước 1 tuổi sữa vẫn là chủ yếu, tất cả các thức ăn khác chỉ là giới thiệu, không đặt mục tiêu số lượng. Vì ở tuổi này trẻ con chưa có nhu cầu/chưa biết “ăn” để no. Hơn nữa sữa là thứ dễ tiêu và đầy đủ chất nhất, không thức ăn nào thay được sữa trong giai đoạn này.
    - Nếu các mẹ đút thìa cho con ăn cháo, bột, rau quả xay, nghiền nhuyễn thì cũng sẽ đến lúc phải cho con ăn thức thô, bé nào cũng sẽ qua giai đoạn ọe. Đây là phản ứng bình thường. Thậm chí người lớn còn ọe nữa là.
    - Nhiều mẹ nói khi đút thìa được vài thìa là bé ngậm mồm không ăn, không hợp tác… bởi vì nhu cầu của bé chỉ có như vậy thôi. Vì mình để ý con mình tự ăn thì bé ăn rất ít. Trong thời gian này thì bé lên cân vẫn vì sữa chứ không phải vì thức ăn. Và trong đời bé sẽ không bao giờ uống sữa nhiều như thế đâu, không bao giờ tăng cân được nhiều nhờ sữa như thế đâu…
    Hiện giờ Mè nhà em được hơn 1 tuổi. Con tự ăn sáng (với bánh mì). Con ăn được cơm như bố mẹ từ 6,5 tháng. Con vẫn ăn bốc (lỗi này là do mẹ Mè đã thiếu kiên nhẫn mà chưa tập cho con dùng muỗng). Con biết xé nhỏ miếng thịt (cá, tôm…) để ăn. Biết cấu ngắt rau, dùng răng rứt thức ăn thành mẩu nhỏ vừa miệng. Trái cây thì mẹ ghim nĩa đưa cho, Mè tự đút miệng ăn. Và em được biết có mẹ đã tập con dùng muỗng thành công, tự xúc được một phần thức ăn, và các bé ấy chỉ nhỉnh hơn Mè vài tuần tuổi thôi đấy ạ.
    Em vẫn nấu không nêm nếm muối đường cho Mè. Nhưng em dùng rất nhiều các loại rau gia vị: tỏi, hành, gừng, sả, thì là, nghệ, thyme, basil, oregano, rosemary… vì rất tốt cho vị giác của con, và bổ nữa ạ!
    Có gì thất bại và sai sót, ấy là do bản thân em chưa kiên nhẫn, kiên trì trong việc tập con, kiến thức nuôi con trang bị chưa đủ, chứ phương pháp ăn dặm này quả thật là tuyệt vời. Nếu em có thêm con sau này, em vẫn sẽ áp dụng cho con mình!
    - See more at: http://andamchobe.com/huong-dan-tap...u-chi-huy-blw-dung-cach/#sthash.F38mI8hg.dpuf
     
  5. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    ChildLife Multi Vitamin & Mineral - 237ml

    + Là dạng siro vitamin tổng hợp, cung cấp đầy đủ năng lượng cần thiết cho bé từ 6 tháng đến 12 tuổi.

    + Vitamin giúp bé hấp thu tốt, cơ thể bé sẽ nhanh tăng cân và bé cảm thấy ngon miệng hơn trong các bữa ăn.

    + ChildLife được chiết xuất từ những thành phần thiên nhiên tốt nhất, không có phẩm màu , không chứa chất bảo quản, hóa chất gây hại...

    + Mùi vị dễ chịu với hương xoài, hương cam, bé sẽ thích thú.

    + Nhập khẩu trực tiếp từ MỸ

    + Dung tích : 237ml / chai thủy tinh

    + Dùng hằng ngày, có thể dùng kèm theo cùng lúc với các loại vitamin khác của ChildLife : tăng sức đề kháng, canci, vitamin c,.....


    Cách dùng: (1 thìa nhỏ tương đương 5ml)

    * Cho bé từ 6 tháng tới 12 tháng: 1 thìa nhỏ/ngày =5ml

    * Cho bé từ 1-4 tuổi: 1-2 thìa nhỏ/ngày = 5ml hoặc 10ml

    * Cho bé từ 4-12 tuổi: 2-3 thìa nhỏ/ngày = 10ml hoặc 15ml


    + Có thể dùng chung với nước hoặc nước hoa quả, sinh tố...

    + Nên lắc kỹ trước khi dùng.

    + Yêu cầu sau khi khui nắp để trong ngăn mát tủ lạnh.



    ChildLife Multi Vitamin & Mineral 237ml
     
  6. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    Cháo sườn ăn dặm "tốc hành" cho bé

    Món cháo này nấu rất nhanh, rất phù hợp cho những ngày Tết mẹ và bé bận đi chúc Tết họ hàng.
    Mời cha mẹ cùng học cách nấu các món cháo ngon cho bé vào 5h sáng thứ 3,5,7 hàng tuần, trên chuyên mục Làm mẹ.

    Món cháo này nấu rất nhanh, rất phù hợp cho những ngày Tết bận rộn với việc đi chơi, chúc Tết họ hàng. Các mẹ chỉ tốn khoảng 10 phút là đã có được chén cháo ngon lành, nóng hổi cho bé yêu.

    1/ Nguyên liệu:

    - 1 chén cháo trắng nấu đặc

    - 1 tô nhỏ sườn non hầm mềm, để tủ lạnh qua đêm rồi vớt bỏ váng mỡ béo.

    - 1 chén rau củ hỗn hợp: ngô, đâu, cà rốt...

    2/ Cách làm:

    Bước 1: Sườn non hầm mềm từ trước, để tủ lạnh qua đêm rồi vớt bỏ váng mỡ béo.

    Cháo sườn ăn dặm "tốc hành" cho bé - 1

    Bước 2: Rau củ rửa sơ, thái con chì hoặc mua túi rau củ hỗn hợp (có bán trong các siêu thị rất tiện dụng).

    Cháo sườn ăn dặm "tốc hành" cho bé - 2

    Bước 3: Đổ rau vào nồi sườn, luộc cho chín mềm.

    Cháo sườn ăn dặm "tốc hành" cho bé - 3

    Bước 4: Cho cháo vào đun cho đến khi cháo nở bung thì các mẹ nêm nếm cho vừa miệng rồi tắt bếp.

    Cháo sườn ăn dặm "tốc hành" cho bé - 4

    Hoàn thành chén cháo sườn thơm ngọt cho ngày Tết của bé

    Cháo sườn ăn dặm "tốc hành" cho bé - 5

    Chúc mẹ thành công, chúc bé ăn ngoan!
     
  7. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    Tổng hợp các mẹo dân gian trị rôm sảy cho bé mùa hè

    Rôm sảy là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ trong những ngày nắng nóng. Nếu không điều trị kịp thời rất dễ dẫn đến nhiễm trùng da. Để phòng tránh bệnh này cho bé, bạn có thể tham khảo một vài kinh nghiệm thực tế được nhiều mẹ áp dụng.


    Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nho, Khoa da liễu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô cho biết: Thời tiết nắng nóng làm giãn các mao mạch trên da, tạo điều kiện cho các vi khuẩn xâm nhập gây nên hiện tượng viêm da (hay rôm sảy). Ngoài ra, những ngày oi nóng thường khiến trẻ tiết mồ hôi nhiều hơn, nếu không thoát hết sẽ ứ đọng trong các ống bài tiết trên da, khi bị bụi hay chất cặn bã bịt kín, cũng làm da nổi các nốt viêm.


    Trẻ nhỏ da rất mỏng manh và nhạy cảm nên dễ bị rôm sảy. Ở người lớn, lớp biểu bì dày hơn nên hiện tượng này ít đi. Rôm sảy thường mọc thành đừng đám và hay tập trung ở những vùng da có nhiều mồ hôi như lưng, ngực, trán, cổ…




    Bài thuốc điều trị rôm sảy cho bé
    Bài 1 :
    Dùng 10g bột sắn dây, 30g rau má (tươi). Rau má rửa sạch, giã nát, thêm lượng nước sôi để nguội đủ dùng. Vắt lấy nước rau má, bỏ bã, hòa với bột sắn dây, cho đường vừa khẩu bị, uống từng ngày.
    Bài 2:
    Dùng một lượng rau sam tươi đủ dùng, giã nát, vắt lấy nước, pha vào nước tắm cho trẻ. Hoặc dùng lá kinh giới vò nát, pha vào nước tắm cho trẻ rất tốt.
    Bài 3:
    Dùng 20g lá sài đất, 30g lá ngải cứu, 50g lá nhài. Tất cả rửa sạch, sắc kỹ lấy nước uống ngày 1 thang. Chia uống làm 2 – 3 lần trong ngày. Uống liên tục 3 – 5 ngày sẽ đỡ.Dùng 4 – 6g hoa kim ngân hoặc 10 – 12g cành, lá kim ngân rửa sạch sắc uống ngày một thang. Không những trị được rôm sảy mà còn chữa được chứng lên đậu, lên sởi, mụn nhọt đau nhức.
    Bài 4:
    Dùng 60g rễ cây hẹ rửa sạch, sắc uống ngày 1 thang.Lấy một cây hành tươi rửa sạch, giã nát, trộn đều với chút giấm, sao lên rồi bôi vào nơi có rôm sảy rất tốt.
    Bài 5:
    Dùng 1 nắm rau má tươi, rửa sạch, giã nát, cho thêm một ít nước mưa (đã đun sôi để nguộ) rồi vắt lọc lấy nước, cho thêm đường, cho trẻ uống vào buổi sáng của mỗi ngày.
    Bài 6:
    Dùng lá kinh giới khô nấu sôi khoảng 10 phút rồi pha nước tắm cho trẻ. Hoặc dùng lá tươi vò nát, pha nước tắm. Hay dùng một hay hai trái khổ qua (mướp đắng) tươi giã nát hoặc nấu chín, cho vào túi vải sạch, lọc vắt lấy nước để tắm cho bé.
    Cũng có thể kết hợp rau kinh giới và mướp đắng với nhau. Mướp đắng, rau kinh giới rửa sạch, thái nhỏ cho vào máy say sinh tố xay nhuyễn, lọc bỏ bã rồi pha với nước có nhiệt độ thích hợp để tắm cho bé. Liều lượng là 2 quả mướp, 2-3 mớ kinh giới/lần tắm.
    Bài 7:
    Rau sam vị chua, tính hàn, không độc, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát trùng. Dùng khoảng một nắm rau sam tươi giã nát, vắt lấy nước, pha tắm cho trẻ.
    Ngoài ra, các mẹ cũng nên vắt khoảng 1/2 trái chanh vào nước ấm và tắm cho trẻ. Với những trẻ da bị trầy xước không nên tắm nước chanh vì làm cho trẻ dễ bị xót, rất khó chịu. Các mẹ có thể cho con tắm bằng nước lá vòi voi, sài đất, trà xanh hoặc lá khế cũng được.
    Các bé bị rôm sảy chủ yếu là cơ thể nóng trong. Vì vậy, ngoài tắm bằng phương pháp này thì cần chú ý tăng cường bổ sung các loại hoa quả có nhiều vitamin C như cam, chanh… Nên uống nước giải khát thanh nhiệt như: rau má, nước chanh, nước chanh muối, mía lau, atisô…
    Để thanh nhiệt cần cho trẻ ăn xen kẽ các loại cháo hoặc chè nấu bằng các loại đậu như đậu xanh nguyên vỏ, đậu đỏ, đậu đen, bột sắn dây… Không nên cho đường hoặc cho rất ít đường. Với trẻ ăm dặm có thể nghiền lá non và hoa thiên lý, quấy bột, nấu cháo cho trẻ rất tốt, rất mát, phòng rôm sảy.
    Nếu đã thử nhiều cách mà tình hình rôm sảy ở trẻ vẫn không được cải thiện bạn nên đưa trẻ tới gặp bác sĩ để có những kết luận và xử trí kịp thời.
    - Đảm bảo vệ sinh khi tắm nước lá cho bé. Kinh nghiệm dân gian đã cho ra đời nhiều bài thuốc từ thiên nhiên điều trị rôm sảy rất hữu hiệu cho bé. Tuy nhiên, cần lưu ý khi sử dụng các loại lá này phải rửa sạch, kỹ, ngâm qua nước muối hoặc thuốc tím trước khi nghiền, lọc hay đun nước tắm vì các loại lá này có thể chứa nhiều vi khuẩn gây hại, thậm chí không chết sau khi đun nấu. Chưa kể các loại lông tơ trên lá cũng dễ gây kích ứng da trẻ.
    Tắm và vệ sinh bé hàng ngày là một trong những việc mẹ nên làm để bé luôn mát mẻ và tránh được tình trạng nổi rôm sẩy gây ngứa. (Ảnh minh họa).
    Tắm và vệ sinh bé hàng ngày là một trong những việc mẹ nên làm để bé luôn mát mẻ và tránh được tình trạng nổi rôm sẩy gây ngứa. (Ảnh minh họa).

    Đồng thời, tuy các loại lá này có thể làm mát hoặc cung cấp kháng sinh tự nhiên nhưng lại không hòa tan được chất nhờn trên da, vì vậy bé cần phải được tắm sạch bằng sữa tắm trước khi tráng nước lá. Sau khi tắm xong với nước lá, các mẹ cũng cần tắm sơ qua cho bé bằng nước ấm để rửa trôi lượng bột của lá có thể đọng trên da, gây nhiễm khuẩn.
    - Chọn phấn rôm đảm bảo chất lượng. Việc bôi, chấm phấn rôm lên vùng da bị rôm sẩy sau khi tắm sẽ làm dịu cơn ngứa của bé, góp phần điều trị hiệu quả tình trạng rôm sẩy. Tuy nhiên, do trên thị trường có rất nhiều loại phấn rôm với thành phần, liều lượng, nhãn mác khác nhau, nên các mẹ cần cân nhắc chọn những sản phẩm tốt, có thương hiệu và uy tín rõ ràng để tránh gây “tác dụng ngược” cho bé như làm bé bị dị ứng, bị viêm da,v.v…
    - Thoáng, mát là rất quan trọng với bé. Khi cùng bé phòng chống tình trạng rôm sẩy, các mẹ nên cố gắng tạo môi trường thông thoáng, mát mẻ cho bé. Ngoài việc chọn quần áo bằng chất liệu cotton thấm hút mồ hôi tốt; thường xuyên tắm cho bé; chườm lạnh hoặc dùng khăn lạnh lau người bé khoảng 4 – 5 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 5 – 10 phút; tạo môi trường thoáng mát cho bé như sử dụng quạt, máy điều hòa với nhiệt độ thích hợp v.v…, các mẹ nên chú trọng đến việc chống nắng cho bé khi đi ra ngoài bằng mũ, nón rộng vành vì ánh nắng sẽ tạo điều kiện cho rôm sẩy phát triển hơn; cho bé uống nước đều đặn và dùng các loại nước mát khác như nước bột sắn dây, nước cam, chanh, rau má v.v….
    Những việc mẹ không nên làm khi bé bị rôm sẩy

    - Không vắt nhiều chanh hay đun nước lá quá đặc. Việc vắt nhiều chanh vào nước tắm hay trực tiếp xát chanh lên da dễ khiến da bé bị kích ứng, tổn thương do hàm lượng axit quá cao. Nếu hòa chanh, muối vào nước tắm, không nên dùng quá nhiều mà cần phải để ý tỷ lệ hợp lý, vì nếu không sẽ gây xót và dễ làm kích ứng làn da non nớt của bé. Với việc nấu nước lá, các mẹ cũng không nên nấu quá đặc, vì lượng tinh bột của lá có thể đọng nhiều trên da, gây nhiễm khuẩn, viêm da, dị ứng cho bé.
    - Không tắm nước lá khi da bé bị trầy xước, mưng mủ. Khi da đã trong tình trạng sưng đỏ, viêm da quá nặng do bé ngứa, gãi gây trầy xước, mất lớp màng bảo vệ, việc tắm nước lá dù đã qua đun nấu cũng có thể tăng nguy cơ vi khuẩn xâm nhập, làm tình trạng nhiễm trùng tăng lên, đôi khi gây những biến chứng không ngờ. Có những trẻ bị viêm nhiễm ở vùng gần hệ thần kinh, mạch máu như mặt, cổ, đầu, nếu mẹ vẫn cho tắm nước lá mà không được điều trị kịp thời có thể gây viêm tắc tĩnh mạch não và để lại di chứng suốt đời.
    Thói quen massage cho bé bằng tinh dầu dừa, tinh dầu oliu... trong những ngày hè nóng nực làm tăng thêm tình trạng khó chịu, gây chàm hay mọc rôm sẩy ở bé.(ảnh minh họa)
    Thói quen massage cho bé bằng tinh dầu dừa, tinh dầu oliu… trong những ngày hè nóng nực làm tăng thêm tình trạng khó chịu, gây chàm hay mọc rôm sẩy ở bé.(ảnh minh họa)

    -Không tắm sữa tắm người lớn hay massage cho bé. Sữa tắm người lớn vốn chứa độ kiềm cao dễ làm cho da bé bị khô, vì vậy càng làm tăng tình trạng nhiễm trùng, rôm sẩy trên da của bé. Trong khi đó, không ít mẹ lại có thói quen massage cho bé bằng tinh dầu dừa, tinh dầu oliu. Tuy nhiên, trong những ngày hè nóng nực, dùng các loại tinh dầu này chỉ làm tăng thêm tình trạng khó chịu, gây chàm hay mọc rôm sẩy ở bé.
    - Không tự ý bôi thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Nếu tình trạng bé bị mẩn ngứa nhiều, có các mụn đầu trắng trên da, rôm sẩy dày đặc, đỏ, kéo dài …, các mẹ nên đưa bé đến các chuyên khoa da liễu để khám và điều trị. Tuyệt đối không tự mua thuốc bôi hoặc giữ con lại ở nhà tự chữa, vì có thể làm bệnh nặng thêm, chưa kể các biến chứng có thể gây ra cho bé.
    Bên cạnh đó, để phòng tránh rôm sảy cho trẻ trong mùa hè các mẹ không nên nên ủ bé quá kỹ hay mặc quá nhiều quần áo cho bé. Luôn giữ cho da bé được khô ráo và sạch sẽ. Nên chọn quần áo cho trẻ được thiết kế bằng những chất liệu mát mẻ và thấm hút tốt. Không nên thoa quá nhiều kem hay phấn lên da trẻ.
    Ngoài ra, bạn cần hạn chế để trẻ đi ra nắng, cần tắm nước mát, uống đủ nước. Tránh làm trầy xước các vết rôm sảy, bởi lẽ khi bị trầy xước da, dễ dẫn đến nhiễm trùng da.
    Theo bác sĩ Thanh Nho, với những trường hợp rôm sảy thông thường, chỉ cần tắm cho trẻ hằng ngày để da sạch sẽ. Có thể theo kinh nghiệm dân gian, dùng các loại cây, quả có tính mát như mướp đắng, kinh giới, sài đất, chanh… để tắm cho trẻ cũng có tác dụng tốt. Tuy nhiên, khi sử dụng các loại lá này cần phải rửa sạch kỹ trước khi nghiền, lọc hay đun nước tắm. Chọn loại phấn rôm chất lượng tốt chấm lên những vùng da bị rôm sảy sau khi tắm cho con cũng là một cách hạn chế tình trạng này
     
  8. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    Sở dĩ cháo nằm trong thực đơn những năm đầu đời của trẻ bởi món ăn này rất dễ ăn và tiết kiệm thời gian chuẩn bị. Theo các nhà khoa học, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi cần được ăn cháo hằng ngày để ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Cháo từ gạo hoặc các hạt ngũ cốc khác có khả năng bảo vệ bé khỏi các vấn đề về đường hô hấp khi trưởng thành tới hơn 60%.

    cháo tôm phô mai cho bé

    Vị béo thơm của phô mai hòa quyện trong từng hạt gạo làm cho món cháo tôm bông cải thật ngon và đầy dưỡng chất cho bé!

    Nguyên liệu

    - 1 bát gạo (đong bằng bát ăn cơm)

    - Nước dùng (được nấu từ xương heo, gà… tùy thích)

    - 150g tôm luộc chín (tôm đã bóc vỏ, lấy chỉ đen)

    - 55g súp lơ xanh

    - 1 miếng phô mai

    - ¼ củ hành tây


    Cách làm

    Bước 1:

    Gạo ngâm trong nước khoảng 1 giờ thì vớt ra để ráo nước.

    Bước 2:

    Súp lơ xanh chần qua nồi nước sôi có pha chút muối rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Hành tây thái nhỏ, bông cải xanh thái miếng nhỏ cho bé vừa ăn.

    Bước 3:

    Đun nóng nồi với chút dầu mè, cho hành tây thái nhỏ vào xào thơm thì thêm cho tôm vào xào, nêm 1,2 hạt muối.

    Bước 4:

    Tiếp đến cho gạo vào đảo đều với tôm và hành tây.

    Bước 5:

    Cho nước dùng vào nồi, đun sôi, sau khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa nấu nhừ. Nếu bạn thấy cháo đặc quá thì thêm nước dùng vào. Lưu ý: mẹ không nên đậy nắp khi cho gạo vào nồi để tránh tràn.

    Bước 6:

    Cháo nhừ mẹ cho tiếp súp lơ xanh vào đun sôi.

    Bước 7:

    Đặt miếng phô mai vào khuấy tan, nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.
     
  9. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    Nhân dịp Fanpage AlvinShop vượt mốc 2.000 like & mừng ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6


    Alvin Shop giảm giá 5k/hộp BỘT ĂN DẶM GERBER đối với tất cả các mùi vị
    Giá niêm yết tại website www.BanhAnDam.com là giá đã giảm.


    Chương trình KM từ 25/05/2014 đến hết ngày 05/06/2014
     
  10. GÀ TẦN NGON NGON

    GÀ TẦN NGON NGON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/5/2014
    Bài viết:
    7,626
    Đã được thích:
    1,324
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    E đang muốn mua cái tpcn chirlden life nhưng ko biết cái này có dễ uống ko ?> Vì bé nhà e sợ uống rồi lại bỏ luôn thì phí quá ah.
     
  11. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    BỘT SẮN DÂY - GIÚP TRẺ TRÁNH TÁO BÓN


    Con mình từ lúc 9 tháng đến 15 tháng tuổi bé cứ bị táo bón và đi tiểu nước tiểu vàng. Mà bé không chịu bú bình nên việc cho uống nước với bé rất khó khăn bằng muỗng. Trong giai đoạn này bé lại rất lười ăn, mình gần như bị stress với bé. Mình tham khảo mọi sách vở, kinh nghiệm để chế biến món ăn nhằm giúp bé hết táo bón và ăn ngon miệng mà vẫn không cải thiện mấy với bé.
    Mỗi lần bé đi vệ sinh là mình muốn rơi nước mắt theo. Thật may, lúc bé 15 tháng có bác ngoài Bắc vào thăm và biếu 1kg bột sắn dây. Mình nghĩ cách chế biến cho bé dùng thử mà kết quả thật tốt.
    \
    Bé lười ăn ba mẹ bị stress (ảnh sưu tầm)

    Nay bé mình gần 2 tuổi da vẻ hồng hào và không còn táo bón nữa. Mình xin chia sẻ kinh nghiệm như sau: Nước khoảng 150ml mình hòa với 1,5 thìa cafe bột sắn dây và bắt lên bếp đun lửa nhỏ cho bột sánh trong.

    Cho bé ăn bột sắn tránh táo bón (Ảnh sưu tầm)

    Sau đó mình để dung dịch bột sắn nguội còn khoảng 60độ, mình pha với sữa bột (tăng thêm lượng sữa so với chuẩn là nước cho vừa miệng) hoặc bánh GROWSURE. Chú ý khuấy kỹ cho sữa hoặc bánh tan đều. Bột sắn rất thơm và có vị beo béo lạ miệng, bé nhà mình rất thích.
    Mình áp dụng cho bé ngày uống sữa như vậy 3 lần. Chỉ sau 2 ngày là bé đi vệ sinh bình thường, hai tuần bé trông da vẻ hồng hào hẳn. Sau đó mình giảm bớt cho bé uống 3 ngày trong tuần và duy trì đến hôm nay. Cách này mình cũng chỉ cho cô bạn đồng nghiệp và đạt hiệu quả.
    Mong kinh nghiệm này giúp ích được cho mẹ nào đó nhé!
    Mình sưu tầm những kiến thức này mong các mẹ có thêm kinh nghiệm khi nuôi bé!
     
  12. Nhà Nấm

    Nhà Nấm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    1,996
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    Con gái đang tuổi ăn dăm,chủ top có thể tư vấn cho mình 1 chút được k?Bé nhà mình lười ăn lắm ý!
     
  13. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    Cháo thịt bò rau mầm


    Rau mầm có giá trị dinh dưỡng gấp 3-5 lần rau bình thường, kết hợp với bò sẽ tạo nên bữa ăn đủ chất cho con.
    Mời cha mẹ cùng học cách nấu các món cháo ngon cho bé vào 5h sáng thứ 3,5,7 hàng tuần, trên chuyên mục Làm mẹ.

    Nếu tối nay mẹ vẫn chưa nghĩ ra món gì cho bé yêu ăn dặm. Mình xin mách chị em một gợi ý hay, đó là "món tủ" Cháo thịt bò rau mầm của mình. Rau mầm có giá trị dinh dưỡng cao gấp 3-5 lần rau bình thường. Bên cạnh đó, khi kết hợp với thịt bò - 1 thực phẩm có nhiều chất sắt và vitamin nhóm B như B3, B5, B6 và B12, giúp duy trì sự hình thành của tế bào máu và các tế bào thần kinh - sẽ tạo thành một bữa tối tràn đầy năng lượng cho bé yêu.

    1/ Nguyên liệu

    - 1 chén cháo trắng nấu đặc. Thường thì mình hay nấu 1 nồi nhỏ ăn trong 2 ngày. Mỗi bữa ăn mình múc riêng rồi nấu thêm thịt và rau vào.

    - 1 miếng thịt bò cỡ bằng bao diêm.

    - 1 nắm rau cải mầm.

    2/ Cách làm:

    Bước 1: Rau và thịt rửa sạch, để ráo.

    Tối nay con ăn: Cháo thịt bò rau mầm - 1

    Bước 2: Thịt bò bằm nhuyễn.

    Tối nay con ăn: Cháo thịt bò rau mầm - 2

    Bước 3: Rau cắt bằng độ thô con ăn.

    Tối nay con ăn: Cháo thịt bò rau mầm - 3

    Bước 4: Bắc nồi, cho thịt bò vào hoà với chút nước cho tan đều để khi nấu thịt không bị khô và vón cục

    Tối nay con ăn: Cháo thịt bò rau mầm - 4

    Bước 5: Cho cháo vào nồi, khuấy đêu. Thấy cháo sôi lục bục thì các mẹ cho rau vào, nêm xíu nước mắm cho thơm và đậm đà rồi tắt bếp.

    Tối nay con ăn: Cháo thịt bò rau mầm - 5

    Món cháo thịt bò rau cải mầm này nấu rất nhanh vì thịt bò và rau đều nhanh chín. Các mẹ lưu ý đừng nấu kỹ quá thịt sẽ bị dai.

    Hoàn thành

    Tối nay con ăn: Cháo thịt bò rau mầm - 6

    Chúc mẹ thành công!
     
  14. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    Bột sắn dây có tính mát, giúp bé giải nhiệt. Với bé còn nhỏ, mẹ nên cho bé ăn bột sắn dây đã nấu chín để bé không bị đau bụng.

    Với trẻ bị nóng sốt thông thường, chưa cần phải đi bệnh viện, tận dụng một số món ăn đơn giản làm nên bài thuốc phù hợp


    Bột sắn dây pha nước

    Tác dụng giúp cho trẻ uống hạ sốt. Cách làm như sau: lấy 5 muỗng lớn bột sắn dây + 1 ít đường, thêm vào 6 muỗng lớn nước chín.

    Thêm nước nóng từ từ, cho đến khi thấy dễ uống thì thôi. Nước bột sắn dây có hiệu quả giải nhiệt rất hay. Rễ sắn dây có tác dụng giải nhiệt, gây ra mồ hôi tốt, khi mới mắc cảm công hiệu giải nhiệt rất tốt.

    Chè bột sắn dây, đậu xanh

    Nguyên liệu: Bột sắn và đậu xanh; đường trắng.

    Cách làm: Bột sắn hòa vào nước cho tan. Bắc nồi lên bếp, nước sôi cho nước bột sắn vào từ từ, khuấy đều tay, vặn nhỏ lửa cho khỏi vón cục.

    Đậu xanh lấy hết vỏ, hấp chín. Cho đường vào nồi bột sắn, khuấy tan cho đậu xanh hấp vào, tắt bếp. Cho bé thưởng thức.

    Chè bột sắn dây, bí đỏ

    Nguyên liệu: Bí đỏ; Bột năng; Đường; Nước; Nước cốt dừa; Bột sắn dây; Lạc (nếu bé còn nhỏ thì mẹ không nên dùng lạc để nấu chè, tránh nguy cơ hóc cho bé).

    Thực hiện: Bí đỏ gọt bỏ vỏ, rửa sạch, thái miếng.

    Cho bí vào nối hấp, hấp chín rồi dùng thìa tán thật nhuyễn. Sau đó trộn với bột năng và 50g đường rồi dùng tay nhào thành một khối nhuyễn mịn, không dính tay là được (vì bí đỏ khá nhiều nước và ngọt nên chỉ cần cho thêm ít đường và khi nhào bột cần điều chỉnh cho thêm nước hoặc bột nếu khối bột bị khô hoặc nhão).

    Vê bột thành những viên tròn nhỏ.

    Cho lạc vào nồi luộc chín tới, chắt bỏ nước chát rồi lại cho vào nồi lạc đường và nước. Đun sôi nước thì cho những viên bí đỏ vào. Đun thêm khoảng 20 phút, khi thấy những viên bí đỏ nổi trên mặt nước là viên bí đã chín.

    Hòa bột sắn dây với một ít nước rồi đổ vào nồi, quấy thật đều tay đến khi bột chuyển màu trong và hơi sánh thì cho nước cốt dừa vào. Quấy đều cho đến khi sôi tở lại thì tắt bếp.

    Bột sắn dây pha sữa (cho bé trên một tuổi)

    Nguyên liệu: Bột sắn dây; sữa đặc có đường.

    Cách làm: Sữa đặc hòa với nước ấm, để nguội. Cho bột sắn dây vào, hòa tan.

    Sau đó, cho hỗn hợp vào nồi đun, vừa đun vừa khuấy đều cho đến khi hỗn hợp đặc lại.

    Chè ngô, bột sắn dây

    Nguyên liệu: Bột sắn dây; Ngô nếp non; Đường phèn; Nước cốt dừa.

    Cách làm: Lấy khoảng 2-3 bắp ngô nếp tươi, bào mỏng phần hạt để riêng, giữ lại phần lõi. Luộc cả ngô bào lẫn phần lõi. Khi hạt ngô chín mềm, vớt bỏ lõi. Cho đường phèn vào, nấu trên lửa nhỏ để đường tan và thấm vào ngô.

    Bột sắn dây hòa tan với chút nước lạnh, đổ từ từ vào nồi chè trên bếp, khuấy đều tay đến khi bột sắn dây trong suốt. Tắt bếp.

    Khi ăn múc chè ra bát, chan nước cốt dừa lên trên.

    Chè bột sắn dây hạt sen

    Nguyên liệu: 300g hạt sen khô hoặc tươi; 100g cốm khô hoặc cốm tươi; 1/4 bát con bột sắn dây; 1/4 bát con đường cát trắng.

    Cách làm: Hạt sen khô rửa sạch, nếu dùng sen tươi thì bỏ tâm sen cho thật sạch, đun nồi nước sôi, thả sen khô vào nồi, đun lửa nhỏ.

    Cốm khô đổ ra bát, dùng một bình phun nước dạng sương mù, phun một ít nước vào cốm, hạt cốm sẽ dẻo.

    Bột sắn dây đổ ra bát, thêm vào một ít nước lọc, khuấy cho bột tan.

    Ninh hạt sen đến khi nhìn hạt sen nở như nụ hoa, bạn cho đường vào đun cùng, ninh lửa nhỏ để đường thấm vào hạt sen.

    Đổ từ từ bát bột sắn dây vào nồi sen ninh, dùng muôi quấy đều, đun lửa nhỏ đến khi bột nổi trong là chín, nếu muốn ăn đặc hay loãng, nên điều chỉnh lượng bột và nước cho phù hợp, nêm nếm lại đường cho vừa ăn.

    Tắt bếp, vẫn quấy đều tay, rắc cốm vào, có thể để dành lại một ít để rắc lên bề mặt cho đẹp.

    Xem thêm cách chọn bột sắn dây & cách bảo quản tại đây :

    Bột sắn dây giúp bé hạ sốt, giải nhiệt, trị táo bón...
     
  15. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    Nếu bé 3 tuổi bạn chọn các loại bánh quy / bánh ngũ cốc cho bé nha. tks
     
  16. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    Siro ho childlife Formula 3 Cough Syrup

    Đáp ứng những yêu cầu thiết yếu giúp các mẹ cải thiện tình trạng ho của bé
    - Siro trị ho Child Life trị các chứng ho thông thường như khô cổ, khan tiếng, dị ứng, đi kèm với các triệu chứng cảm thông thường.
    Formula 3 Cough Syrup chứa mật ong bột kiều mạch giúp làm rút ngắn thời gian và giảm mức độ ho liên quan quan đến cảm lạnh và cảm cúm. Sản phẩm này giúp các bà mẹ yên tâm hơn trong việc chữa bệnh ho của con trẻ. Với vị dâu tự nhiên, dễ uống.
    Thành phần: Bột kiều mạch, chiết xuất quả mọng chín, citric acid, USP Purified Water, hương liệu kết hợp của quả mâm xôi và quả mọng,chất stevia, xanthan gum.
    - Cách dùng:
    + Trẻ em từ 2-4 tuổi: mỗi lần uống 1/2 muỗng cafe, 3 tiếng uống 1 lần.
    + Trẻ em từ 5-11 tuổi: mỗi lần uống 1 muỗng cafe, 3 tiếng uống 1 lần.
    - Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ.

    SẢN PHẨM CÓ BÁN TẠI ALVINSHOP http://www.banhandam.com/thuoc-bo-cho-be/siro-tri-ho-childlife-118-5ml-4035623.html
     
  17. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    "Mẹo" dân gian trị rôm sảy hiệu quả cho bé trong mùa nắng nóng

    (GDVN) - Rôm sảy là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ trong những ngày nắng nóng. Nếu không điều trị kịp thời rất dễ dẫn đến nhiễm trùng da. Để phòng tránh bệnh này cho bé, bạn có thể tham khảo một vài kinh nghiệm thực tế được nhiều mẹ áp dụng.
    Tắm nắng, cách bổ sung vitamin D tốt nhất cho bé
    12 loại thực phẩm cần thiết cho bé dưới 1 tuổi
    Chữa ho cho bé bằng những bài thuốc dân gian hiệu nghiệm
    Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nho, Khoa da liễu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô cho biết: Thời tiết nắng nóng làm giãn các mao mạch trên da, tạo điều kiện cho các vi khuẩn xâm nhập gây nên hiện tượng viêm da (hay rôm sảy). Ngoài ra, những ngày oi nóng thường khiến trẻ tiết mồ hôi nhiều hơn, nếu không thoát hết sẽ ứ đọng trong các ống bài tiết trên da, khi bị bụi hay chất cặn bã bịt kín, cũng làm da nổi các nốt viêm.

    Trẻ nhỏ da rất mỏng manh và nhạy cảm nên dễ bị rôm sảy. Ở người lớn, lớp biểu bì dày hơn nên hiện tượng này ít đi. Rôm sảy thường mọc thành đừng đám và hay tập trung ở những vùng da có nhiều mồ hôi như lưng, ngực, trán, cổ...


    Thời tiết nắng nóng khiến trẻ bị rôm sảy.
    Bài thuốc điều trị rôm sảy cho bé

    - Bài 1: Dùng 10g bột sắn dây, 30g rau má (tươi). Rau má rửa sạch, giã nát, thêm lượng nước sôi để nguội đủ dùng. Vắt lấy nước rau má, bỏ bã, hòa với bột sắn dây, cho đường vừa khẩu bị, uống từng ngày.

    - Bài 2: Dùng một lượng rau sam tươi đủ dùng, giã nát, vắt lấy nước, pha vào nước tắm cho trẻ. Hoặc dùng lá kinh giới vò nát, pha vào nước tắm cho trẻ rất tốt.

    - Bài 3: Dùng 20g lá sài đất, 30g lá ngải cứu, 50g lá nhài. Tất cả rửa sạch, sắc kỹ lấy nước uống ngày 1 thang. Chia uống làm 2 – 3 lần trong ngày. Uống liên tục 3 – 5 ngày sẽ đỡ.Dùng 4 – 6g hoa kim ngân hoặc 10 – 12g cành, lá kim ngân rửa sạch sắc uống ngày một thang. Không những trị được rôm sảy mà còn chữa được chứng lên đậu, lên sởi, mụn nhọt đau nhức.

    Mẹo giảm nhiệt nhanh cho người già và em bé mùa nắng nóng

    Mẹo "giảm nhiệt" nhanh cho người già và em bé mùa nắng nóng

    Thời tiết oi bức, làm thế nào để không bị say sắng?

    Thời tiết oi bức, làm thế nào để không bị say sắng?

    - Bài 4: Dùng 60g rễ cây hẹ rửa sạch, sắc uống ngày 1 thang.Lấy một cây hành tươi rửa sạch, giã nát, trộn đều với chút giấm, sao lên rồi bôi vào nơi có rôm sảy rất tốt.

    - Bài 5: Dùng 1 nắm rau má tươi, rửa sạch, giã nát, cho thêm một ít nước mưa (đã đun sôi để nguộ) rồi vắt lọc lấy nước, cho thêm đường, cho trẻ uống vào buổi sáng của mỗi ngày.

    - Bài 6: Dùng lá kinh giới khô nấu sôi khoảng 10 phút rồi pha nước tắm cho trẻ. Hoặc dùng lá tươi vò nát, pha nước tắm. Hay dùng một hay hai trái khổ qua (mướp đắng) tươi giã nát hoặc nấu chín, cho vào túi vải sạch, lọc vắt lấy nước để tắm cho bé.

    Cũng có thể kết hợp rau kinh giới và mướp đắng với nhau. Mướp đắng, rau kinh giới rửa sạch, thái nhỏ cho vào máy say sinh tố xay nhuyễn, lọc bỏ bã rồi pha với nước có nhiệt độ thích hợp để tắm cho bé. Liều lượng là 2 quả mướp, 2-3 mớ kinh giới/lần tắm.

    - Bài 7: Rau sam vị chua, tính hàn, không độc, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát trùng. Dùng khoảng một nắm rau sam tươi giã nát, vắt lấy nước, pha tắm cho trẻ.

    Ngoài ra, các mẹ cũng nên vắt khoảng 1/2 trái chanh vào nước ấm và tắm cho trẻ. Với những trẻ da bị trầy xước không nên tắm nước chanh vì làm cho trẻ dễ bị xót, rất khó chịu. Các mẹ có thể cho con tắm bằng nước lá vòi voi, sài đất, trà xanh hoặc lá khế cũng được.

    Các bé bị rôm sảy chủ yếu là cơ thể nóng trong. Vì vậy, ngoài tắm bằng phương pháp này thì cần chú ý tăng cường bổ sung các loại hoa quả có nhiều vitamin C như cam, chanh... Nên uống nước giải khát thanh nhiệt như: rau má, nước chanh, nước chanh muối, mía lau, atisô…

    Để thanh nhiệt cần cho trẻ ăn xen kẽ các loại cháo hoặc chè nấu bằng các loại đậu như đậu xanh nguyên vỏ, đậu đỏ, đậu đen, bột sắn dây… Không nên cho đường hoặc cho rất ít đường. Với trẻ ăm dặm có thể nghiền lá non và hoa thiên lý, quấy bột, nấu cháo cho trẻ rất tốt, rất mát, phòng rôm sảy.

    Nếu đã thử nhiều cách mà tình hình rôm sảy ở trẻ vẫn không được cải thiện bạn nên đưa trẻ tới gặp bác sĩ để có những kết luận và xử trí kịp thời.

    Trị rôm sẩy – Những điều mẹ nên làm

    - Đảm bảo vệ sinh khi tắm nước lá cho bé. Kinh nghiệm dân gian đã cho ra đời nhiều bài thuốc từ thiên nhiên điều trị rôm sảy rất hữu hiệu cho bé. Tuy nhiên, cần lưu ý khi sử dụng các loại lá này phải rửa sạch, kỹ, ngâm qua nước muối hoặc thuốc tím trước khi nghiền, lọc hay đun nước tắm vì các loại lá này có thể chứa nhiều vi khuẩn gây hại, thậm chí không chết sau khi đun nấu. Chưa kể các loại lông tơ trên lá cũng dễ gây kích ứng da trẻ.


    Tắm và vệ sinh bé hàng ngày là một trong những việc mẹ nên làm để bé luôn mát mẻ và tránh được tình trạng nổi rôm sẩy gây ngứa. (Ảnh minh họa).

    Đồng thời, tuy các loại lá này có thể làm mát hoặc cung cấp kháng sinh tự nhiên nhưng lại không hòa tan được chất nhờn trên da, vì vậy bé cần phải được tắm sạch bằng sữa tắm trước khi tráng nước lá. Sau khi tắm xong với nước lá, các mẹ cũng cần tắm sơ qua cho bé bằng nước ấm để rửa trôi lượng bột của lá có thể đọng trên da, gây nhiễm khuẩn.

    - Chọn phấn rôm đảm bảo chất lượng. Việc bôi, chấm phấn rôm lên vùng da bị rôm sẩy sau khi tắm sẽ làm dịu cơn ngứa của bé, góp phần điều trị hiệu quả tình trạng rôm sẩy. Tuy nhiên, do trên thị trường có rất nhiều loại phấn rôm với thành phần, liều lượng, nhãn mác khác nhau, nên các mẹ cần cân nhắc chọn những sản phẩm tốt, có thương hiệu và uy tín rõ ràng để tránh gây “tác dụng ngược” cho bé như làm bé bị dị ứng, bị viêm da,v.v…

    - Thoáng, mát là rất quan trọng với bé. Khi cùng bé phòng chống tình trạng rôm sẩy, các mẹ nên cố gắng tạo môi trường thông thoáng, mát mẻ cho bé. Ngoài việc chọn quần áo bằng chất liệu cotton thấm hút mồ hôi tốt; thường xuyên tắm cho bé; chườm lạnh hoặc dùng khăn lạnh lau người bé khoảng 4 - 5 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 5 – 10 phút; tạo môi trường thoáng mát cho bé như sử dụng quạt, máy điều hòa với nhiệt độ thích hợp v.v…, các mẹ nên chú trọng đến việc chống nắng cho bé khi đi ra ngoài bằng mũ, nón rộng vành vì ánh nắng sẽ tạo điều kiện cho rôm sẩy phát triển hơn; cho bé uống nước đều đặn và dùng các loại nước mát khác như nước bột sắn dây, nước cam, chanh, rau má v.v….

    Những việc mẹ không nên làm khi bé bị rôm sẩy

    - Không vắt nhiều chanh hay đun nước lá quá đặc. Việc vắt nhiều chanh vào nước tắm hay trực tiếp xát chanh lên da dễ khiến da bé bị kích ứng, tổn thương do hàm lượng axit quá cao. Nếu hòa chanh, muối vào nước tắm, không nên dùng quá nhiều mà cần phải để ý tỷ lệ hợp lý, vì nếu không sẽ gây xót và dễ làm kích ứng làn da non nớt của bé. Với việc nấu nước lá, các mẹ cũng không nên nấu quá đặc, vì lượng tinh bột của lá có thể đọng nhiều trên da, gây nhiễm khuẩn, viêm da, dị ứng cho bé.

    - Không tắm nước lá khi da bé bị trầy xước, mưng mủ. Khi da đã trong tình trạng sưng đỏ, viêm da quá nặng do bé ngứa, gãi gây trầy xước, mất lớp màng bảo vệ, việc tắm nước lá dù đã qua đun nấu cũng có thể tăng nguy cơ vi khuẩn xâm nhập, làm tình trạng nhiễm trùng tăng lên, đôi khi gây những biến chứng không ngờ. Có những trẻ bị viêm nhiễm ở vùng gần hệ thần kinh, mạch máu như mặt, cổ, đầu, nếu mẹ vẫn cho tắm nước lá mà không được điều trị kịp thời có thể gây viêm tắc tĩnh mạch não và để lại di chứng suốt đời.


    Thói quen massage cho bé bằng tinh dầu dừa, tinh dầu oliu... trong những ngày hè nóng nực làm tăng thêm tình trạng khó chịu, gây chàm hay mọc rôm sẩy ở bé.

    - Không tắm sữa tắm người lớn hay massage cho bé. Sữa tắm người lớn vốn chứa độ kiềm cao dễ làm cho da bé bị khô, vì vậy càng làm tăng tình trạng nhiễm trùng, rôm sẩy trên da của bé. Trong khi đó, không ít mẹ lại có thói quen massage cho bé bằng tinh dầu dừa, tinh dầu oliu. Tuy nhiên, trong những ngày hè nóng nực, dùng các loại tinh dầu này chỉ làm tăng thêm tình trạng khó chịu, gây chàm hay mọc rôm sẩy ở bé.

    - Không tự ý bôi thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Nếu tình trạng bé bị mẩn ngứa nhiều, có các mụn đầu trắng trên da, rôm sẩy dày đặc, đỏ, kéo dài …, các mẹ nên đưa bé đến các chuyên khoa da liễu để khám và điều trị. Tuyệt đối không tự mua thuốc bôi hoặc giữ con lại ở nhà tự chữa, vì có thể làm bệnh nặng thêm, chưa kể các biến chứng có thể gây ra cho bé.

    Bên cạnh đó, để phòng tránh rôm sảy cho trẻ trong mùa hè các mẹ không nên nên ủ bé quá kỹ hay mặc quá nhiều quần áo cho bé. Luôn giữ cho da bé được khô ráo và sạch sẽ. Nên chọn quần áo cho trẻ được thiết kế bằng những chất liệu mát mẻ và thấm hút tốt. Không nên thoa quá nhiều kem hay phấn lên da trẻ.

    Ngoài ra, bạn cần hạn chế để trẻ đi ra nắng, cần tắm nước mát, uống đủ nước. Tránh làm trầy xước các vết rôm sảy, bởi lẽ khi bị trầy xước da, dễ dẫn đến nhiễm trùng da.

    Theo bác sĩ Thanh Nho, với những trường hợp rôm sảy thông thường, chỉ cần tắm cho trẻ hằng ngày để da sạch sẽ. Có thể theo kinh nghiệm dân gian, dùng các loại cây, quả có tính mát như mướp đắng, kinh giới, sài đất, chanh... để tắm cho trẻ cũng có tác dụng tốt. Tuy nhiên, khi sử dụng các loại lá này cần phải rửa sạch kỹ trước khi nghiền, lọc hay đun nước tắm. Chọn loại phấn rôm chất lượng tốt chấm lên những vùng da bị rôm sảy sau khi tắm cho con cũng là một cách hạn chế tình trạng này.
     
  18. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    Bạn nên thay đổi thực đơn của bé lúc bé được 6 tháng tuổi, thời kỳ này là lúc bạn phải chăm sóc bé cẩn thận, dưới đây là cách chăm sóc bé thời kỳ ăn dặm.

    1. Những loại thức ăn trẻ có thể ăn
    Khi trẻ bắt đầu tập ăn dặm, bạn nên cho trẻ ăn bột ăn liền hay bột tự nấu tử loảng đến đặc dần. Từ tháng thứ 9 trở đi, trẻ có thể ăn cháo nghiền rồi chuyển dần sang cháo đặc.
    mach ban cach cham soc tre nho trong thoi ky an dam 1 Mách bạn cách chăm sóc trẻ nhỏ trong thời kỳ ăn dặm
    Bạn nên cho trẻ ăn cháo hoặc bột ăn liền trong thời kỳ ăn dặm
    Để chăm sóc trẻ nhỏ trong thời kỳ ăn dặm tốt nhất, khi bạn tự nấu bột hay cháo cho trẻ, bạn cần đảm bảo 4 nhóm yếu tố đạm, đường, dầu ăn và rau củ tươi. Trong thời gian đầu, bạn nên cho trẻ ăn nhuyễn hoàn toàn, sau đó có thể băm hoặc nghiền thức ăn để giúp bé tập nhai.
    2. Bé cần ăn bao nhiêu là đủ?
    Trong thời gian từ 6 – 12 tháng tuổi, lượng sữa trẻ cần là 750 – 1.000ml/ngày. Ngoài việc bú sữa mẹ, bạn nên cho trẻ ăn 2 bữa bột một ngày. Bạn cũng nên bổ sung đạm bằng cách thêm thịt, cá, ruốc và rau củ vào thức ăn của trẻ. Để giúp cho trẻ luyện khả năng nhai, bạn có thể cho bé tập ăn bánh quy, táo hay lê…
    mach ban cach cham soc tre nho trong thoi ky an dam 2 Mách bạn cách chăm sóc trẻ nhỏ trong thời kỳ ăn dặm
    Ngoài bữa chính, bạn cũng nên cho trẻ ăn thêm bữa phụ với hoa quả
    Khi trẻ được 8 – 9 tháng tuổi, cách chăm sóc trẻ nhỏ tốt nhất chính là cho trẻ ăn 2 bữa chính cùng với 1 – 2 bữa phụ. Bữa phụ có thể là sữa chua, bánh quy hay hoa quả xay.
    Khi nấu cháo cho bé, bạn nên thêm một chút dầu olive và nước mắm loại ngon để kích thích bé ăn nhiều hơn và hấp thụ được nhiều vitamin hơn. Thức ăn của trẻ phải rất nhạt vì nếu lượng muối quá nhiều thì thận của trẻ sẽ phải làm việc quá tải. Nếu kéo dài liên tục như vậy có thể dẫn đến tình trạng suy thận.
    Khi trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên, bạn nên cho trẻ ăn 2 - 3 bữa cháo đặc mỗi ngày.
    3. Những thực phẩm an toàn cho trẻ
    Để chăm sóc trẻ nhỏ trong thời kỳ ăn dặm hiệu quả nhất, bạn nên bổ sung những loại thực phẩm sau:
    Thịt: Thịt rất giàu chất đạm và vì thế bạn nên bổ sung thịt vào thực đơn của trẻ mỗi ngày. Bạn nên chọn loại thịt ít mỡ hoặc bỏ bớt mỡ đi. Từ 6 – 8 tháng, bạn nên cho trẻ ăn thịt lợn, gà, cá. Sau tháng thứ 8 thì trẻ có thể ăn tất cả các lọai thịt.
    mach ban cach cham soc tre nho trong thoi ky an dam 3 Mách bạn cách chăm sóc trẻ nhỏ trong thời kỳ ăn dặm
    Các loại thực phẩm tốt cho quá trình ăn dặm của trẻ
    Bột đường: Bột đường chính là các loại bột gạo và bột ngũ cốc.
    Rau củ: Bạn nên cho trẻ ăn tất cả các loại rau củ. Tuy nhiên, khi mới tập ăn, bạn nên tránh bắp cải, củ cải đường và cần tây vì chúng có thể khiến trẻ bị đầy bụng. Từ tháng thứ 8 trở đi, bé có thể ăn tất cả các loại rau.
    Dầu mỡ: Dầu mỡ rất tốt cho sức khỏe của trẻ trong thời kỳ này. Bạn nên cho bé ăn nhiều dầu thực vật và hạn chế ăn dầu động vật.
    Trái cây: Trái cây sẽ cung cấp một lượng vitamin dồi dào cho bé, vì vậy, bạn tập cho bé ăn trái cây bắt đầu từ nước ép pha loãng đến nước ép tươi nguyên chất. Sau đó là nước ép cả bã và miếng trái cây nhỏ.
     
  19. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    Hỏi: Bé nhà tôi được 2 tuổi và trộm vía số cân nặng vượt chuẩn khá nhiều nên tôi muốn chuyển sang cho con uống sữa tươi. Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn không biết sữa tươi có đủ các dưỡng chất cần thiết không, nên uống bao nhiêu sữa mỗi ngày và nên chọn loại sữa nào cho bé?
    Trả lời:
    Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sữa tươi là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Từ tháng thứ 12 trở đi, các bà mẹ mới nên cho trẻ uống sữa tươi, chọn loại sữa nguyên chất cho bé và chỉ nên cho bé uống tối đa 2 cốc sữa mỗi ngày để bé phát triển về thể chất và trí tuệ.



    Chất dinh dưỡng trong sữa tươi rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ

    Khi nào bé có thể uống sữa tươi?
    Mẹ chỉ nên bổ sung sữa tươi cho bé từ 12 tháng tuổi trở đi, bé mới có thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng từ sữa. Dưới 12 tháng tuổi, bộ máy tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện nên chưa thể chuyển hóa được các loại protein phức tạp trong sữa, gây quá tải cho dạ dày và thận của bé. Với trẻ trên 1 tuổi, hệ tiêu hóa và thận của trẻ tương đối hoàn chỉnh, có thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng
    .
    Từ 12 tháng tuổi, mẹ mới nên bổ sung sữa tươi cho bé hàng ngày

    Trong sữa tươi giàu canxi, phốt pho, vitamin A giúp các cơ, xương, răng của trẻ phát triển chắc khỏe. Bên cạnh đó, sữa cung cấp chất béo tốt cho sự phát triển trí não của trẻ, tăng cường vitamin D, canxi tốt cho xương cũng như cung cấp protein, hydro carbon kích thích sự tăng trưởng của bé, nhất là khi bé đang ở giai đoạn tập đi.

    Sữa tươi có cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé?
    Trên 1 tuổi, nếu bé nhà bạn được bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng từ cháo, cơm, súp hàng ngày, bé lên cân tốt, không bị suy dinh dưỡng, hấp thụ các chất tốt thì sữa tươi hoàn toàn có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho bé nếu bé uống 500 ml mỗi ngày.

    Phân biệt sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng và sữa tiệt trùng
    Không phải các loại sữa nước bày bán trên thị trường đều là sữa tươi. Và nhiều người tiêu dùng dù sử dụng sữa tươi nhiều năm vẫn chưa thể phân biệt đâu là sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng và sữa tiệt trùng.
    - Sữa tươi thanh trùng: Đây là loại sữa chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất. Nó được tinh chế từ nguồn sữa tươi thô và được xử lý ở nhiệt độ 750 độ C trong 12-20 phút rồi được giữ mát ở 40 độ C. Sữa thanh trùng luôn phải được bảo quản ở nhiệt độ 4-6 độ C để đảm bảo chất lượng và hạn sử dụng của nó trong vòng 10-15 ngày.
    - Sữa tươi tiệt trùng: Loại sữa được chế biến từ sữa tươi thô và được tiệt trùng ở nhiệt độ cao. Nhà sản xuất có thể pha chế thêm sữa bột, chất béo nhưng không quá 1% tính trên 100g sản phẩm. Sản phẩm sữa này có hạn sử dụng là 6 tháng.
    - Sữa tiệt trùng: Là sữa nước được pha từ sữa bột và được bổ sung thêm các vi chất, khoáng chất, phù hợp với từng nhóm tuổi và mỗi nhà sản xuất sẽ có công thức riêng. Sữa tiệt trùng được nhiều người lựa chọn.

    Lưu ý khi chọn sữa cho bé
    - Phụ huynh nên chọn sữa tươi nguyên chất đã qua tiệt trùng. Từ 1-2 tuổi, mẹ nên cho bé uống sữa nguyên kem thay vì sữa gạn bớt kem hay sữa gầy để bé được bổ sung các chất béo và năng lượng. Sau 2 tuổi, bé có thể uống sữa gầy, tùy theo sự phát triển của bé.

    Mỗi ngày, bé chỉ nên uống tối đa 2 cốc sữa

    - Chỉ nên cho bé uống tối đa 2 cốc sữa (500ml) mỗi ngày. Nếu bạn cho trẻ uống quá nhiều sữa tươi sẽ khiến bé không thể ăn thêm các thức ăn khác, dẫn đến thiếu chất dinh dưỡng, nhất là trong thời gian khi trẻ mới biết đi.
    - Trong giai đoạn 1-2 tuổi, bạn nên bổ sung sữa tươi cho bé kết hợp với sữa mẹ và sữa công thức hàng ngày. Không dùng sữa tươi để thay thế hoàn toàn hai loại sữa này vì nó không thể cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho trẻ.
     
  20. ALVIN_SHOP

    ALVIN_SHOP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ALVINSHOP_chuyên sỉ & lẻ thực phẩm ăn dặm của Mỹ: sữa SIMILAC,bột GERBER,bánh ăn dặm,k

    Bột gạo ăn dặm Gerber (Rice DHA) :

    * Với thành phần lý tưởng, cung cấp cho bé các dưỡng chất và vitamin tối ưu nhất: Sắt, Kẽm, Vitamin B6...Probiotic hỗ trợ hệ miễn dịch giúp bé luôn khỏe mạnh.

    * Đặc biệt, sản phẩm bổ sung hàm lượng DHA cao, nhằm giúp bé phát triển trí não và mắt, giúp bé thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn.

    * Dùng cho bé từ 4 tháng tuổi (bắt đầu tập ăn dặm)

    * Trọng lượng : 227gr/ lon

    =====================================

    * Bột có thể pha với nước ấm , nước hoa quả , nước thịt và rau.

    * Bột Gerber an toàn, dễ tiêu hóa giúp bé ăn ngon miệng, hấp thu tối đa các dưỡng chất , phát triển trí não và thị lực.

    * Cách pha bột Gerber cho bé : cho bột vào chén, pha thêm nước ấm (khoảng 60 độ) hoặc nước sữa, nước hoa quả , nước thịt, nước rau => khuấy đều tay cho tan hết. Bột có thể đặc hoặc lỏng tùy theo chế độ ăn của bé.

    1. Giai đoạn tập ăn dặm ( 4-6 tháng ) : 1 muỗng bột pha với 4-5 muỗng nước sữa ( hoặc nước hoa quả ) , cho bé ăn 1 lần 1 ngày

    2 . Giai đoạn dưới 12 tháng : 3 muỗng canh ( 50 mg ) pha với 150 ml nước sữa ( nước hoa quả hoặc nước thịt và rau xay nhuyễn ). Cho bé ăn 2 lần / ngày.

    3 . Giai đoạn từ 14 - 24 tháng : 3 muỗng canh ( 50 mg ) pha với 150 ml nước sữa ( nước hoa quả hoặc nước thịt và rau xay nhuyễn ). Cho bé ăn 3 lần / ngày

    * Lưu ý : nên cho bé ăn từ lỏng đến đặc , từ ít đến nhiều để hệ tiêu hóa của bé quen dần với việc ăn dặm.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này